Loading...
Trong lòng ta cũng nổi lên từng gợn sóng.
Nói thật lòng, những ngày qua Chiêu Hành ngày nào cũng chạy đến Tần phủ.
Hắn mang theo vô số đồ ăn ngon và những thứ thú vị, còn trông chừng ta rất c.h.ặ.t.
Trong lòng ta không khống chế được mà sinh ra vài phần vui vẻ mong chờ.
Ta cũng từng hỏi Chiêu Hành làm thế nào nhận ra mình .
Ánh mắt hắn khẽ lóe lên nhưng không chịu tiết lộ sự thật.
“Bí mật.”
Ta cố gắng hết sức đè nén tình cảm của mình , từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ đúng chừng mực với hắn .
…
Trước ngày đại hôn, Giang Uyên bất ngờ đến tìm ta .
Giọng hắn có chút khàn khàn, mang theo vài phần cố chấp.
“Tần Oản, nàng thật sự muốn trở thành Thái t.ử phi sao ?”
Giọng ta lạnh nhạt.
“Nếu không thì sao ?”
Hắn có chút kích động.
“Thái t.ử điện hạ yêu thích dung mạo của nàng, chẳng lẽ nàng không biết sao ? Vì sao nàng vẫn cố chấp muốn gả cho hắn ?”
“Trên đời này , chỉ có ta biết dung mạo trước đây của nàng mà vẫn không hề ghét bỏ nàng.”
Trong nháy mắt, ta hiểu ra .
Hắn cũng đã trở về.
Hắn nhắm mắt lại , cười nhạo vận mệnh vô thường.
“Sống lại một kiếp, ta đã cố gắng hết sức để tránh xa nàng. Nhưng ta phát hiện mình vẫn không thể ngăn bản thân bị nàng thu hút.”
“Ta lấy cớ chuyện từ hôn nhất định phải gặp mặt nói rõ, dùng lý do ấy thuyết phục bản thân trở về kinh thành sớm hơn.”
“Trong buổi yến hội hôm ấy , ta vừa gặp nàng đã nhất kiến chung tình. Ta vốn tưởng cuối cùng mình cũng tìm thấy người trong lòng. Nhưng sau một vòng quanh co, người ta nhìn trúng lại vẫn là nàng.”
“Đến lúc đó ta mới nhận ra , từ đầu đến cuối, người ta thích vẫn luôn là nàng. Cái gọi là thuyết phục bản thân trở về sớm chẳng qua cũng chỉ vì ta muốn được gặp nàng một lần .”
“Oản Oản, nàng nói xem, đây có phải là duyên phận do trời định hay không ?”
Hắn bất chấp tất cả, đưa tay kéo lấy ta .
“Thái t.ử điện hạ không thích hợp với nàng. Chỉ có ta mới xứng đôi với nàng.”
“Oản Oản, chúng ta cùng nhau bỏ trốn có được không ?”
Đúng là có bệnh.
Hắn sống đủ rồi , nhưng ta vẫn chưa sống đủ đâu .
Ta lập tức hất tay hắn ra .
“Giang Uyên, ngươi muốn c.h.ế.t thì tự mình đi c.h.ế.t, đừng kéo ta theo.”
“À phải , suýt nữa ta quên mất, vốn dĩ ngươi cũng nên c.h.ế.t rồi mới đúng. Kẻ ruồng bỏ thê t.ử phải tự vẫn, vì sao ngươi vẫn chưa c.h.ế.t?”
Đồng t.ử hắn bất chợt co rút, vẻ mặt tràn đầy tổn thương.
“Nàng không chịu tha thứ cho ta sao ? Vì sao ?”
Ta lập tức hỏi ngược lại :
“Ngươi không chịu c.h.ế.t sao ? Vì sao ?”
Ta bắt đầu mất kiên nhẫn, không chờ hắn tiếp tục nói đã xua tay.
“Nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa, ta sẽ gọi Lưu Trọng Xuân đến.”
Cuối cùng, hắn chỉ có thể không cam lòng rời đi .
Trước khi đi , hắn nhìn ta thật sâu.
“Oản Oản, rồi nàng sẽ hiểu.”
“Nàng sẽ tự nguyện đi cùng ta .”
…
Ta vốn tưởng hắn chỉ đang đ.á.n.h rắm mà thôi.
Không ngờ…
Cái rắm này cũng giống hệt con người hắn , không màu không mùi nhưng lại chứa kịch độc vô cùng.
Không lâu sau khi ta và Chiêu Hành đại hôn, Giang Uyên đã biến mất bấy lâu lại xuất hiện.
Hắn giơ cao một bức họa xấu xí vô cùng, ngay trước mặt Chiêu Hành vạch trần ta .
“Thái t.ử điện hạ, người có biết trước đây Thái t.ử phi vốn không có dung mạo như hiện giờ không ?”
“Tần gia bọn họ có một bí mật không muốn người ngoài biết . Nếu sinh ra một đôi nữ nhi song sinh, hai người sẽ tương khắc. Một người suốt đời không thể làm chuyện nam nữ, người còn lại phải dựa vào chuyện ấy mới có thể trở nên xinh đẹp .”
“Trước khi thành hôn, nàng ta đã có dung mạo như hiện giờ. Chắc chắn nàng ta đã cùng dã nam nhân… tư thông không biết bao nhiêu lần .”
Hắn tự tay hủy hoại thanh danh của ta , còn x.é to.ạc những vết thương trong quá khứ.
Vậy mà hắn còn nói yêu ta .
Quả thực vừa ghê tởm vừa nực cười .
Sau khi Giang Uyên
nói
xong, Chiêu Hành im lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-oan/chuong-9
Hắn hài lòng cong môi, ánh mắt nhìn ta tràn đầy đắc ý.
“Điện hạ, Tần Oản quả thực không xứng làm Thái t.ử phi.”
Ngay sau đó, đôi môi mỏng của Chiêu Hành khẽ mở.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Dã nam nhân mà ngươi nói là cô sao ?”
Hắn dường như cảm thấy vô cùng buồn cười .
Tay Giang Uyên run lên.
Chiêu Hành nheo mắt, nhìn bức họa rồi lại nhìn sang ta .
Sắc mặt vẫn bình thản như thường.
“Người trong bức họa này và nàng ấy … có gì khác nhau sao ?”
Ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Chiêu Hành đang chắp tay sau lưng đứng trước mặt.
Trên khuôn mặt hắn hoàn toàn không có chút thẹn quá hóa giận nào.
Giang Uyên lập tức ngây người .
“Cái gì?”
“Mây xanh vấn thành b.úi tóc trên đầu nàng, trăng sáng hóa thành ngọc đeo bên tai.”
“Thái t.ử phi của cô từ trước đến nay vẫn luôn có dung mạo như vậy . Giang Uyên, ngươi nên đi chữa bệnh về mắt đi .”
“Có điều, ngươi đã vu khống sự trong sạch của Thái t.ử phi, lại có ý đồ bất chính, trước tiên cứ vào đại lao ở một thời gian đi .”
Chiêu Hành ôm lấy vai ta rời đi .
Phía sau , phản ứng đầu tiên của Giang Uyên lại không phải lo lắng cho bản thân mà là nghĩ đến ta .
Hắn lớn tiếng gào lên:
“Điện hạ, Tần Oản có hôn ước với thần! Người hãy trả nàng ấy lại cho thần!”
“……”
Cánh tay đang ôm vai ta không ngừng siết c.h.ặ.t.
Chiêu Hành đóng kín cửa phòng.
Sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Những lời hắn nói đều là thật sao ?”
Trong lòng ta không khỏi chua xót.
Quả nhiên… hắn vẫn để ý chuyện này sao ?
Tất cả những gì vừa rồi chẳng qua chỉ vì muốn giữ gìn thể diện của hoàng gia.
Ta khẽ gật đầu.
Thấy ta thừa nhận, hắn tức giận đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
“Nàng thật sự từng có hôn ước với hắn sao ? Tần Oản, nàng lại có thể nhìn trúng loại người như vậy ?”
“Hôm ấy hắn nói hai người từng thư từ qua lại , còn gửi họa tượng thân thể cho người khác xem. Hắn đã từng cho nàng xem chưa ?”
“Nàng nói đi ! Hắn đã cho nàng xem chưa ?”
“Cô sẽ đi hạ t.h.u.ố.c chuột hắn ngay bây giờ!”
“Cái gì?”
Ta ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tràn đầy ấm ức của hắn .
“Chuyện chàng hỏi là chuyện này sao ?”
“Nếu không thì chuyện gì?”
“Cô cho nàng thêm một cơ hội. Nàng đã xem chưa ?”
Chuyện này …
Quả thực đã xem rồi .
Chiêu Hành tức đến cực điểm, cúi đầu c.ắ.n mạnh lên vai ta một cái.
Sau đó…
Thái t.ử điện hạ cao cao tại thượng cởi sạch y phục, đứng ngay trước mặt ta .
“Nhìn đi .”
“Quên thân thể của hắn cho cô.”
…
Sau này , ta từng hỏi Chiêu Hành:
“Chàng thật sự cảm thấy dung mạo của ta không có gì khác biệt sao ?”
Đến lúc ấy ta mới biết hắn mắc chứng không thể nhìn rõ vào ban đêm.
Còn ban ngày, hắn nhìn thấy rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Ngoại trừ lần đầu tiên, gần như lần nào hắn cũng nhìn thấy dung mạo của ta .
Giống như những người luôn ở bên cạnh ngươi, thường không thể nhận ra cân nặng của ngươi đã thay đổi vậy .
“Dung mạo của nàng có thay đổi sao ? Cô nhìn chẳng thấy khác biệt gì.”
Ta vừa vui lại vừa không vui.
Vui vì hắn không hề để tâm đến dung mạo của ta .
Không vui là vì…bà đây đã trở nên xinh đẹp đến vậy , hắn còn dám nói không có gì thay đổi sao !!!!
Mỗi khi đến lúc này , hắn đều ôm lấy eo ta .
“Làm thêm một lần nữa, để cô xem thử có thay đổi hay không .”
“Thêm lần cuối cùng.”
“……”
“Thêm lần nữa…”
Nhiều đến mức không đếm nổi.
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.