Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đó là âm thanh của những đốt ngón tay khô khốc gõ vào mặt gỗ, từ tốn nhưng đầy chủ ý.
Tôi nín thở, cả cơ thể cứng đờ như tượng đá.
Tiếng gõ lặp lại lần nữa, rồi lần nữa, rồi im bặt.
Sự im lặng còn đáng sợ hơn cả âm thanh.
Tôi không dám mở cửa.
Tôi ngồi đó cho đến khi ánh sáng xám xịt đầu tiên của bình minh len qua khe rèm cửa sổ, nhuộm căn phòng một màu tro nhạt.
Chỉ khi tiếng xe cộ bắt đầu vọng lên từ đường phố bên dưới , tôi mới run rẩy đứng dậy, tiến lại gần cánh cửa và nhìn qua mắt mèo.
Hành lang trống rỗng, ánh đèn vàng vọt vẫn chập chờn như cũ. Không một bóng người .
Nhưng ngay trước cửa, trên nền gạch hoa đã bong tróc, có thứ gì đó.
Tôi mở cửa.
Một mẩu giấy nhỏ màu trắng nằm ngay ngắn trên sàn, như thể ai đó đã cố tình đặt nó ở đó.
Tôi cúi xuống nhặt lên. Trên mảnh giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay bằng mực đen, nét chữ run rẩy nhưng quen thuộc đến rợn người .
“Đừng tin Lục Diễn.”
Tôi biết nét chữ này .
Đó là nét chữ của tôi .
•0•
Sáng hôm sau , tôi gặp Lục Diễn.
Hắn ta sống ở căn hộ 402, cách phòng tôi một căn.
Đó là một thanh niên trạc hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt xanh xao với đôi mắt sâu thẳm như hai hố đen.
Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, tóc đen rủ xuống trán, toát lên vẻ uể oải của một kẻ mất ngủ kinh niên.
Chúng tôi chạm mặt nhau ở cầu thang khi tôi đang đi mua đồ ăn sáng.
Hắn ta nhìn tôi chằm chằm, không phải cái nhìn tò mò của hàng xóm mới, mà là cái nhìn chăm chú như thể hắn ta đã biết tôi từ lâu, đang cố xác nhận một điều gì đó.
“Cô là người mới chuyển đến 404?” Hắn ta hỏi với giọng nói trầm khàn.
“Phải.” Tôi đáp, cố giữ giọng bình thản: “ Tôi tên Tô Vãn Tình.”
Nghe đến tên tôi , khóe môi hắn ta hơi nhếch lên, nhưng không phải nụ cười . Nó giống bị giật cơ hơn, một phản xạ vô thức của cơ mặt.
“404.” Hắn ta lặp lại con số , chậm rãi gật đầu.
“Cô biết không , trước cô có một cô gái cũng từng sống ở đó. Cô ấy tên là Chu Niệm.”
Tim tôi thắt lại .
Cái tên ấy lại vang lên, lần này từ miệng một con người bằng xương bằng thịt, không còn là những dòng chữ bí ẩn trên màn hình máy tính nữa.
“Chu Niệm?” Tôi hỏi lại , giọng hơi run: “Cô ấy … đã chuyển đi rồi sao ?”
Lục Diễn nhìn tôi thêm một lúc lâu.
Đôi mắt hắn ta tối sầm lại , như thể có một đám mây vừa che khuất chút ánh sáng cuối cùng trong đó.
“Cô ấy biến mất.” Hắn ta nói : “Năm năm trước . Ngay trong căn hộ 404. Cảnh sát điều tra suốt ba tháng mà không tìm thấy gì. Cứ như thể cô ấy bốc hơi khỏi thế gian này vậy .”
Hắn
ta
ngừng
lại
một chút,
rồi
hạ thấp giọng xuống, gần như thì thầm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-pho-suong-mu/chuong-2
“ Nhưng tôi biết cô ấy chưa từng rời đi .”
Tôi không biết mình đã trở về căn hộ bằng cách nào.
Những lời của Lục Diễn cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi như một mũi khoan chậm rãi.
Chu Niệm biến mất. Chu Niệm chưa từng rời đi .
Và tôi , một người hoàn toàn xa lạ với cô gái ấy , lại đang viết về cô ấy trong những cơn mộng du vô thức.
Buổi chiều hôm ấy , tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về Chu Niệm trên mạng.
Những bài báo cũ từ năm năm trước hiện ra trước mắt tôi như những hồn ma sống dậy từ quá khứ.
“Nữ nhà văn trẻ mất tích bí ẩn tại chung cư Tinh Huy.”
“Cảnh sát Vụ Đô bế tắc trong vụ án Chu Niệm.”
“Gia đình nạn nhân suy sụp, người mẹ già nhập viện vì sốc tâm lý.”
Có một bức ảnh đính kèm trong bài báo.
Tôi nhấp vào , và cả thế giới như sụp đổ trước mắt.
Trong ảnh là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to buồn bã nhìn thẳng vào ống kính.
Cô ấy mặc một chiếc áo len trắng, ngồi bên cửa sổ, phía sau là khung cảnh sương mù quen thuộc của Vụ Đô.
Cô gái ấy có khuôn mặt giống hệt tôi .
Không, không phải giống. Đó chính là tôi .
Mọi đường nét, mọi góc cạnh, từ nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt phải cho đến cách lông mày hơi nhíu lại khi cười .
Nhưng tôi chưa từng chụp bức ảnh này .
Tôi chưa từng đến Vụ Đô trước đây.
Tôi chưa từng mặc chiếc áo len trắng đó.
Vậy thì tại sao tôi lại ở trong bức ảnh của Chu Niệm?
Tôi lao ra khỏi căn hộ, đập cửa phòng Lục Diễn. Hắn ta mở cửa ngay lập tức, như thể đã chờ sẵn tôi ở phía bên kia .
“Cô đã thấy rồi phải không ?” Hắn ta hỏi, giọng điệu không hề ngạc nhiên.
Tôi giơ điện thoại lên trước mặt hắn ta , bàn tay run rẩy đến nỗi màn hình rung theo từng nhịp: “Đây là ai? Tại sao cô ấy lại giống tôi ?”
Lục Diễn không nhìn vào điện thoại. Hắn ta vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi .
“Không phải giống.” Hắn ta nói , giọng đều đều như đọc một sự thật hiển nhiên: “Mà là cô chính là cô ấy .”
Tôi lùi lại một bước: “Anh điên rồi .”
“ Tôi điên?” Hắn ta cười nhạt: “Vậy cô thử nhớ lại xem, Tô Vãn Tình. Cô sinh ra ở đâu ? Cha mẹ cô là ai? Cô học trường nào? Những ký ức trước khi đến Vụ Đô… chúng có thật không ? Hay chúng chỉ là những mảnh vỡ mơ hồ, như một giấc mơ sắp quên đi mà thôi?”
Tôi há miệng định đáp trả, nhưng không một từ nào thoát ra được .
Bởi vì hắn ta nói đúng.
Tôi không nhớ rõ quá khứ của mình .
Tôi biết mình là nhà văn, nhưng không nhớ mình đã viết những tác phẩm trước đây như thế nào.
Tôi biết mình đến Vụ Đô để tìm cảm hứng, nhưng không nhớ đã quyết định điều đó từ lúc nào.
Những mảnh ký ức trong đầu tôi cứ như một tấm gương vỡ, mỗi mảnh phản chiếu một hình ảnh khác nhau , nhưng không có mảnh nào thực sự khớp với mảnh nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.