Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“ Tôi … tôi không nhớ rõ…” Tôi lắp bắp.
Lục Diễn bước tới một bước, hơi thở lạnh lẽo của hắn ta phả vào mặt tôi .
“Cô có biết tại sao không ? Bởi vì Tô Vãn Tình chưa bao giờ tồn tại. Cô chỉ là một nhân cách khác được tạo ra bởi Chu Niệm. Sau t.a.i n.ạ.n năm đó, khi cha mẹ và em trai cô ấy c.h.ế.t t.h.ả.m trên chiếc xe lao xuống vực, Chu Niệm đã không thể chịu đựng nổi. Cô ấy đã tự tạo ra một con người mới, một nhà văn thành công, một kẻ không có quá khứ đau thương, để thay thế mình tiếp tục sống. Con người đó chính là cô.”
Tôi lắc đầu dữ dội: “Không… không thể nào…”
“Không thể?” Lục Diễn nhếch mép: “Vậy thì cô hãy về phòng đi . Nhìn vào gương. Và hỏi chính mình xem, người trong gương kia rốt cuộc là ai.”
Tôi chạy trở về phòng, đóng sầm cửa lại , khóa c.h.ặ.t.
Hơi thở tôi gấp gáp, tim đập loạn nhịp như muốn vỡ tung l.ồ.ng n.g.ự.c.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, bật đèn, đối diện với tấm gương lớn trên tường.
Trong gương, khuôn mặt tôi hiện lên dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt. Đôi mắt mở to, môi tái đi , tóc rối bù.
Nhưng có điều gì đó sai sai.
Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình , và nhận ra rằng nó đang chớp mắt chậm hơn tôi một nhịp.
Tôi nín thở. Tôi không chớp mắt.
Nhưng người trong gương lại chớp mắt. Một lần . Rồi hai lần . Rồi nó từ từ nhếch môi cười .
Nụ cười của nó không phải nụ cười của tôi .
Gương mặt ấy , với những đường nét giống hệt tôi , đang nhìn tôi với vẻ thương hại pha lẫn chế giễu.
Môi nó mấp máy, không phát ra âm thanh, nhưng tôi đọc được từng chữ nó nói .
“ Tôi là Chu Niệm. Còn cô chỉ là một lời nói dối.”
Tôi hét lên.
Tiếng hét của tôi vang vọng trong căn phòng trống, dội vào tường, quay trở lại bóp nghẹt chính mình .
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, gương mặt trong gương đã trở lại bình thường, chỉ còn là tôi , Tô Vãn Tình, đang hoảng loạn nhìn vào chính mình .
Nhưng tôi biết những gì mình vừa thấy không phải ảo giác.
Những ngày sau đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Tôi không còn phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.
Những đoạn văn lạ tiếp tục xuất hiện trong máy tính, lần này còn dài hơn, chi tiết hơn, như một cuốn nhật ký được viết bởi chính Chu Niệm.
Tôi đọc về cuộc đời cô ấy , về t.a.i n.ạ.n năm ấy , về nỗi đau mất đi cả gia đình chỉ trong một đêm.
Tôi đọc về những ngày tháng cô ấy tự nhốt mình trong căn hộ 404, không gặp ai, không nói gì, chỉ viết và viết như một kẻ điên.
Và tôi đọc về quyết định cuối cùng của cô ấy .
“
Tôi
sẽ tạo
ra
một con
người
mới. Một con
người
không
có
quá khứ.
Tôi
sẽ gọi cô
ấy
là Tô Vãn Tình. Cô
ấy
sẽ là tất cả những gì
tôi
muốn
trở thành mà
không
thể. Cô
ấy
sẽ sống
thay
tôi
,
viết
thay
tôi
, tồn tại
thay
tôi
. Còn
tôi
…
tôi
sẽ biến mất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-pho-suong-mu/chuong-3
”
Tôi không thể ngủ được nữa.
Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy hình ảnh chiếc xe lao xuống vực, thấy ba t.h.i t.h.ể đẫm m.á.u, thấy một cô gái trẻ đứng bên đường, ánh mắt trống rỗng nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy .
Và tôi biết , một cách kỳ lạ và chắc chắn, rằng cô gái ấy chính là tôi .
Hoặc là, chính là Chu Niệm.
Tôi tìm gặp bác sĩ Lâm Hàn theo lời khuyên của Lục Diễn.
Phòng khám của ông ta nằm ở một con phố nhỏ phía đông thành phố, một ngôi nhà cũ kỹ được cải tạo lại thành cơ sở y tế tư nhân.
Bác sĩ Lâm Hàn là một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm bạc, đeo cặp kính gọng vàng dày cộp. Ông ta nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, như thể ông ta đã gặp hàng trăm trường hợp như tôi rồi .
Sau vài buổi trò chuyện và một loạt bài kiểm tra tâm lý, ông ta đưa ra kết luận.
“Cô bị rối loạn đa nhân cách.” Ông nói , giọng đều đều: “Nhân cách tên Chu Niệm là nhân cách gốc, được hình thành từ những sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Còn nhân cách Tô Vãn Tình là nhân cách thứ hai, được tạo ra như một cơ chế tự vệ. Hiện tại, nhân cách Tô Vãn Tình đang chiếm ưu thế, nhưng nhân cách Chu Niệm vẫn tồn tại và đang dần trỗi dậy. Đó là lý do cô nhìn thấy cô ấy trong gương, nghe thấy giọng nói của cô ấy trong đầu, và viết ra những dòng nhật ký dưới danh nghĩa của cô ấy .”
Tôi ngồi im như một pho tượng.
“Vậy…” Giọng tôi khô khốc: “ Tôi là ai?”
Bác sĩ Lâm Hàn tháo kính ra , lau chùi nó một cách chậm rãi.
“Về mặt kỹ thuật, cô là Chu Niệm. Nhưng nếu cô muốn tiếp tục sống với nhân cách Tô Vãn Tình, chúng ta có thể điều trị để ổn định nó. Tuy nhiên, nhân cách gốc sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn . Nó sẽ luôn ở đó, chờ đợi thời cơ để quay trở lại .”
Tôi rời khỏi phòng khám trong tình trạng còn tồi tệ hơn lúc đến.
Mưa bắt đầu rơi, những hạt nước lạnh buốt quất vào mặt tôi khi tôi lang thang trên những con phố của Vụ Đô.
Tôi không biết mình đã đi đâu , chỉ nhớ rằng cuối cùng tôi dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, bảng hiệu đã phai màu gần hết, chỉ còn đọc được mấy chữ “Bệnh viện Tâm thần…”
Và rồi mọi thứ vỡ vụn.
Tôi nhìn thấy chính mình .
Không phải trong gương, mà là thật.
Một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân, ngồi trên chiếc ghế gỗ trong một căn phòng trắng toát, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Mái tóc đen dài, khuôn mặt trái xoan, nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt phải .
Tôi nhận ra mình .
Và tất cả những mảnh ký ức vỡ vụn bỗng chốc xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Không có Vụ Đô. Không có chung cư Tinh Huy. Không có Lục Diễn. Không có căn hộ 404.
Chỉ có bệnh viện tâm thần.
Chỉ có Chu Niệm.
Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, ga trải giường trắng muốt, mùi t.h.u.ố.c sát trùng xộc vào mũi.
Ánh sáng đèn huỳnh quang hắt xuống gay gắt.
Cổ tay tôi bị buộc nhẹ vào thành giường bằng dây vải mềm.
Bác sĩ Lâm Hàn đứng cạnh giường, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp.
Nhưng lần này ông ta không mặc áo blouse trắng của phòng khám tư. Ông ta mặc đồng phục của bệnh viện tâm thần, trên n.g.ự.c áo có thêu tên “Bác sĩ Lâm Hàn – Khoa Tâm thần phân liệt”.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.