Loading...

Thanh Xà Tự Sát Thuật - Yểm Thắng Thuật
#3. Chương 3

Thanh Xà Tự Sát Thuật - Yểm Thắng Thuật

#3. Chương 3


Báo lỗi

Ông khựng lại một nhịp:

 

"Nếu không tìm được thì các con cũng có thể dùng m/á/u của Mộc Mộc để thay thế... A… đau đau đau..."

 

"Mộc Mộc con muốn g/i/ế/c sư phụ à ?"

 

Đầu dây bên kia phát ra tiếng kêu t/h/ả/m thiết, chắc hẳn là bị Mộc Mộc cho ăn đ/ấ/m rồi .

 

Một lúc lâu sau , giọng nói của sư phụ mới được gửi lại :

 

"Sau khi trộn đều m/á/u lại với nhau , đổ lên xà nhà."

 

"Cuối cùng, dỡ một viên ngói trên xà nhà này ra , để mẩu xương ấn đường đó phơi bày hoàn toàn dưới ánh mặt trời, phơi đủ trọn vẹn bốn mươi chín ngày thì xem như đã hóa giải được Yểm Thắng Thuật."

 

Nghe xong lời của sư phụ, tôi nhìn sang Trương Quyên:

 

"Chúng ta phải đi tìm người thợ mộc đã hạ thuật yểm này trước đã ."

 

Trương Quyên ngẩng nhẹ đầu nhìn tôi , cuối cùng thở dài thườn thượt rồi nói :

 

"Thuật yểm này , e rằng chính do người anh cả của chồng tôi hạ."

 

"Lúc thiết kế và xây dựng căn nhà này , ban đầu vốn dĩ chỉ định lắp bốn thanh xà thôi."

 

"Chính anh cả của chồng tôi bảo căn phòng này rất đẹp , thông thoáng hai đầu Nam Bắc, nếu làm thêm một thanh xà nữa làm sống lưng thì có thể sinh tài vượng lộc, thế nên mới dư ra một thanh xà."

 

"Hơn thế nữa, căn phòng này còn được thiết kế làm phòng làm việc cho chồng tôi . Hồi mới chuyển đến đây, cổ phiếu của chồng tôi quả thực ngày nào cũng tăng giá."

 

" Nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao , một đêm sụt giảm toàn bộ, lỗ hơn hai triệu tệ."

 

"Chồng tôi cũng... cũng tự vẫn ngay trong căn phòng này ."

 

Càng nói , cảm xúc của Trương Quyên càng kích động. Bà che mặt khóc nức nở. 

 

Tôi và Bạch Trạch nhìn nhau , chẳng ai nỡ ngắt lời bà ấy vào lúc này , đành đứng bên cạnh đợi bà khóc xong, thỉnh thoảng lại đưa cho bà tờ giấy ăn.

 

Mồi hồi lâu sau , Trương Quyên cuối cùng cũng dùng giấy hỉ mũi xong xuôi mới quay sang nói với tôi :

 

"Anh cả của chồng tôi ... ở dưới quê... ông ta ... ông ta vừa mới gọi điện hỏi thăm lúc tôi , chưa biết chuyện Trương Di thắt cổ..."

 

"Ông ta ... sao ông ta có thể làm ra chuyện nhẫn tâm như thế chứ!!"

 

Bà ấy có chút sụp đổ.

 

Tôi há hốc miệng, chẳng biết phải an ủi bà ấy thế nào, đành lủi thủi đứng chờ bà ấy khóc cho thỏa.

 

Mười lăm phút sau , Trương Quyên lau khô nước mắt rồi nói :

 

"Xin lỗi hai vị đạo trưởng, để các ngài chê cười rồi ."

 

" Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho đứa nhỏ trước đã , hai người đợi tôi nửa tiếng nhé, đợi tôi về, chúng ta cùng về quê một chuyến."

 

Ánh mắt bà ấy vô cùng kiên định:

 

"Bây giờ Trương Di chính là mạng sống của tôi , bất kể là ai, xuất phát từ mục đích gì, cũng đừng hòng hãm hại con bé!"

 

Làng của Trương Quyên và chồng ở cùng một thôn, không xa lắm, Bạch Trạch lái xe nửa tiếng là tới nơi.

 

Xe đỗ ở đầu làng, Trương Quyên xuống xe, dẫn chúng tôi đi thẳng về phía cuối thôn.

 

Tôi để ý thấy sân nhà nào nhà nấy trong làng cũng vương vãi mạt cưa, có không ít dân làng đang cạo gỗ.

 

Trương Quyên cất lời:

 

"Làng chúng tôi sống bằng nghề mộc, đại đa số nhà nào cũng biết làm chút đồ mộc... Đặc biệt là người anh cả của tôi , hồi đó tay nghề của ông ta là tốt nhất làng... sao ông ta lại ..."

 

Nói được nửa chừng, Trương Quyên khựng lại , ánh mắt tràn ngập vẻ bi thương vô hạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-xa-tu-sat-thuat-yem-thang-thuat/chuong-3

 

Dọc đường đi chẳng ai nói câu nào, bà ấy dẫn chúng tôi dừng chân trước một ngôi nhà gỗ.

 

So với những ngôi nhà khác trong làng, căn nhà gỗ này có phần hơi đơn sơ, quạnh quẽ.

 

Nhìn cánh cửa gỗ, vẻ mặt Trương Quyên hiện lên chút oán hận, bà ấy giơ tay đập cửa rầm rầm:

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

"Có ai ở nhà không ? Có ai không !"

 

Đập một lúc lâu mà vẫn chẳng có phản ứng gì, Trương Quyên có hơi sốt ruột, tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập hơn.

 

Thế nhưng trong nhà vẫn tĩnh mịch như tờ, hệt như không có người ở vậy .

 

Đúng lúc này , từ căn nhà bên cạnh có người đi ra :

 

"Ai đấy, cứ đập cửa ầm ĩ thế hả."

 

"Chủ nhà này c/h/ế/t được bốn năm năm rồi , cô gọi cái gì mà gọi, gọi hồn à ?"

 

Trương Quyên quay đầu nhìn người vừa bước ra từ nhà bên cạnh và cất tiếng:

 

"Xin lỗi chị Vương nhé, tôi về đây có việc tìm anh cả của tôi ."

 

"Chị vừa bảo ông ta c/h/ế/t được bốn năm năm là có ý gì?"

 

Chị Vương trợn trắng mắt:

 

"Có ý gì nữa? Ý trên mặt chữ chứ gì nữa! Anh cả của cô, Vương An, ông ta c/h/ế/t rồi , c/h/ế/t được bốn năm năm nay rồi ! Giờ mới mò về tìm thì sớm đi đâu mất tiêu rồi ."

 

"Không phải tôi nói cô đâu Trương Quyên à , Vương An tuy bị tật nguyền, nhưng hồi xây nhà, ông ta đã bỏ ra không ít sức lực giúp nhà cô đấy nhé!"

 

"Cho dù nhà cô có trả tiền công đi chăng nữa, thì cái tình nghĩa ấy vẫn còn đó!"

 

"Sau khi Vương Thừa c/h/ế/t, cô tuyệt tình đến mức chẳng thèm ló mặt sang nhìn anh ruột ông ta lấy một lần !"

 

"Sao cô lại nhẫn tâm thế hả!"

 

Nói xong, chị Vương hậm hực nhổ nước bọt xuống đất một bãi:

 

"Phi, cái đồ vô lương tâm!"

 

Lời nói của chị Vương khiến sắc mặt Trương Quyên tái mét. Bà ấy ngẩn người ra một lúc, sau khi tiêu hóa xong lời chị Vương vừa nói , bà ấy lắp bắp giải thích trong vô thức:

 

"Kh... không phải , không phải tôi không muốn sang thăm anh An, là... vì món nợ của Vương Thừa để lại quá lớn... tôi thực sự không tài nào dứt ra được thời gian... tôi ..."

 

Vừa nói , bà ấy bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức rút điện thoại ra :

 

"Không đúng mà, hôm nay ông ta vừa mới gọi điện cho tôi cơ mà."

 

"Còn hỏi xem Trương Di nằm viện có cần ông ta giúp gì không ."

 

"Nếu như ông ta đã c/h/ế/t rồi ... vậy thì rốt cuộc là ai gọi điện cho tôi ?"

 

Trương Quyên mở lịch sử cuộc gọi trên điện thoại ra , quả thực có một liên lạc được lưu tên là "Vương An" đã gọi cho bà ấy .

 

Tôi ra hiệu cho bà ấy gọi ngược lại số đó.

 

Thế nhưng thứ nhận lại chỉ là tiếng tút tút bận máy.

 

Bạch Trạch trầm ngâm suy nghĩ một lát, cầm lấy điện thoại, nhắm nghiền hai mắt, vươn tay trái bắt đầu bấm quẻ.

 

Một phút sau , anh ấy quay sang Trương Quyên với sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng:

 

"Lúc bà nghe điện thoại và nghe thấy giọng của ông ta , bà có chắc chắn người gọi cho bà là anh cả của bà không ?"

 

Nghe vậy , Trương Quyên suy nghĩ kỹ rồi đáp:

 

"Chắc là thế... bọn tôi đã lâu lắm rồi không liên lạc, nên có hơi không nhận ra giọng nói của ông ta nữa."

 

Thấy biểu cảm của Bạch Trạch có chút bất thường, tôi cất tiếng hỏi:

 

"Có vấn đề gì à ?"

 

Chương 3 của Thanh Xà Tự Sát Thuật - Yểm Thắng Thuật vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Kinh Dị, Gia Đình, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo