Loading...

Thanh Xà Tự Sát Thuật - Yểm Thắng Thuật
#4. Chương 4

Thanh Xà Tự Sát Thuật - Yểm Thắng Thuật

#4. Chương 4


Báo lỗi

Bạch Trạch đáp:

 

"Vừa rồi anh bấm quẻ tính xem chủ nhân của số điện thoại này đang ở đâu ..."

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Anh ấy khựng lại , lướt lịch sử cuộc gọi rồi chỉ vào số của Vương An:

 

"Anh tính ra , ông ta đang ở ngay trong căn nhà này , thế nhưng..." 

 

Anh lại ngưng bặt, ánh mắt nhìn vào ngôi nhà đã thay đổi hoàn toàn .

 

"Thế nhưng âm khí cực kỳ nặng, hoàn toàn không cảm nhận được chút sinh khí nào."

 

Vừa dứt lời, ngay cả tôi cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

 

Sắc mặt Trương Quyên tái nhợt đi . Rõ ràng đang là mùa đông, thế nhưng trên trán bà ấy đã sớm lấm tấm một tầng mồ hôi hột.

 

"Cái... cái gì cơ?"

 

Chị Vương đứng bên cạnh bỗng phì cười một tiếng:

 

" Tôi nói này Trương Quyên, cô có muốn tỏ ra mình không vô lương tâm đi chăng nữa thì cũng chẳng cần thiết phải bịa đặt ra mấy chuyện hoang đường này chứ?"

 

"Lại còn dắt theo hai tên thầy cúng không biết từ xó xỉnh nào tới nữa chứ."

 

" Tôi nói cho cô hay , chính mắt tôi nhìn thấy t/h/i t/h/ể Vương An được khiêng ra khỏi căn nhà này đấy."

 

"Cũng chính mắt tôi nhìn thấy ông ta được đem đi chôn đấy!"

 

Nghe thế, Bạch Trạch cau mày hỏi vặn lại :

 

"Chị tận mắt nhìn thấy t/h/i t/h/ể chôn cất, hay là hũ tro cốt?"

 

Chị Vương bị câu hỏi này chặn họng nghẹn ngào. Bà ta ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

 

"Là tro cốt."

 

Bạch Trạch bật cười :

 

"Thế thì làm sao chị chắc chắn được , người c/h/ế/t chính là Vương An?"

 

Chị Vương lạnh lùng đáp:

 

"Chẳng lẽ người c/h/ế/t mà cũng làm giả được chắc?"

 

" Tôi lười đôi co với mấy người làm gì, đúng là một lũ l/ừ/a đ/ả/o."

 

Nói xong, bà ta sập mạnh cánh cửa lớn lại cái "rầm".

 

Thấy chị Vương bỏ đi , Trương Quyên thở dài nhìn chúng tôi :

 

"Phá cửa vào thôi hai vị đạo trưởng, tôi tin hai người ."

 

"Mặc kệ cái tên Vương An này là người hay là quỷ, dám hạ thuật yểm này hãm hại con tôi , tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn !"

 

Cánh cửa gỗ này là loại cửa gỗ kiểu cũ ngày xưa, được cố định bằng một chiếc then gỗ ở phía sau , chỉ cần gạt chiếc then gỗ đó ra là có thể mở được cửa.

 

Tôi sờ soạng trên người mình , tiện tay rút ra một tấm card quảng cáo có in dòng chữ:

 

[Khám Nam Khoa đến ngay bệnh viện xx]

 

Tôi chèn tấm card vào khe cửa, nhắm ngay vị trí thanh then gỗ ở giữa.

 

Sau đó hất mạnh lên trên .

 

Chỉ nghe thấy một tiếng "tách", then gỗ đã rơi xuống.

 

Tôi đắc ý nhìn Bạch Trạch: "Lợi hại chưa , sư phụ dạy em đấy."

 

Anh ấy phì cười một tiếng: "Chiêu này lúc anh còn bé đã thấy qua rồi ."

 

Nói dứt lời, Bạch Trạch kéo tôi lùi ra sau một bước, sau đó nhấc chân lên, nhắm thẳng vào cánh cửa đang khép hờ úp mở, nhẹ nhàng tung một cú đá.

 

Cánh cửa lập tức bật mở vào bên trong.

 

Bụi mù bốc lên mịt mù che khuất tầm nhìn trong khoảnh khắc.

 

Mùi hôi thối phân hủy như tưởng tượng không hề xuất hiện, thay vào đó, trong không khí lại thoang thoảng một thứ mùi hương gỗ âm u lạnh lẽo đến cùng cực.

 

Đợi đến khi bụi bặm lắng xuống, chúng tôi mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong căn phòng.

 

Chỉ có một cái bàn và một chiếc giường, ngoài ra chẳng có bất kỳ món đồ nội thất nào khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-xa-tu-sat-thuat-yem-thang-thuat/chuong-4

 

Đến cả di ảnh của Vương An cũng không có nổi một tấm.

 

Tôi là người bước vào nhà đầu tiên, chỉ cảm thấy lớp đất dưới chân mềm nhũn, không giống như đang dậm chân trên mặt đất, mà giống như đang dẫm lên đống bông gòn vậy .

 

Bạch Trạch và Trương Quyên theo sát phía sau , hai người họ cũng có cảm giác hệt như vậy .

 

Tôi cau mày, cúi người bốc một nhúm đất lên. Sự lạnh lẽo buốt giá lập tức từ đầu ngón tay tôi lan tràn lên phía trên . Cho dù là thể chất thuần âm như tôi cũng phải vô thức rùng mình một cái.

 

Nhận ra sự bất thường của tôi , Bạch Trạch hạ giọng hỏi:

 

"Sao thế? Chẳng lẽ phần đất trong căn phòng này có vấn đề à ?"

 

Tôi gật đầu, hạ thấp giọng đáp:

 

"Mảnh đất này năm này qua năm khác bị âm khí ngâm thấm, đã biến thành đất dưỡng thi rồi ."

 

"Chúng ta không thể ở lâu đâu , phải nhanh ch/óng ra ngoài, nếu không âm khí nhập thể sẽ gây tổn hại đấy."

 

Nghe tôi nói vậy , Bạch Trạch cau mày:

 

"Bị âm khí ngâm thấm ư? Ý em là dưới lòng đất này có thứ gì đó cực kỳ nặng âm khí?"

 

Tôi đáp "Vâng" một tiếng thay cho câu trả lời.

 

Dù sao thì hiện tại tôi cũng không rõ thứ chôn dưới đất kia đã sống bao nhiêu năm rồi , liệu nó có nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi hay không . Lỡ như đ/á/n/h rắn động cỏ, nó phá đất chui lên tiễn tất cả chúng tôi chầu diêm vương thì coi như xong đời.

 

Tôi liếc nhìn Trương Quyên, lúc này bà ấy đang trân trân dán c/h/ặ/t mắt vào một mảng tường dán đầy giấy báo ở góc phòng.

 

Tôi cất lời: "Căn phòng này có điểm không bình thường, chúng ta phải mau ch/óng ra ngoài thôi."

 

Nghe tôi giục giã nhưng Trương Quyên không hề nhúc nhích. Bà ấy cất bước đi thẳng về phía đó.

 

Tôi vươn tay định kéo bà ấy lại nhưng đã bị bà hất ra :

 

" Tôi không đi ."

 

"Vương An chưa c/h/ế/t, tôi biết hắn đang ở đâu ."

 

"Chính là hắn đã hạ Yểm Thắng Thuật hãm hại con gái tôi ."

 

"Không! Chưa hết! Hắn còn hại c/h/ế/t con trai tôi ! Chồng tôi ! Nhất định là hắn !"

 

"Vương An bẩm sinh m/a/n/g t/h/a/i độc âm! Âm khí của hắn cực kỳ nặng! Dưới căn phòng này có căn hầm ngầm, hắn nhất định đang trốn trong hầm ngầm!"

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Trương Quyên đã lao vào bức tường, bứt phăng mảng giấy báo dán trên đó ra .

 

Đằng sau lớp giấy báo là một cánh cửa hầm quay xuống dưới .

 

Cửa vừa mở ra , một luồng âm khí cực lớn phả thẳng vào mặt, lạnh buốt thấu xương.

 

Tôi theo phản xạ lùi lại phía sau một bước, tiếp đó, xung quanh bốn phía căn phòng vang lên những tiếng cót két nghe nhức cả răng.

 

Giống như có vật nặng nào đó đang bước trên chiếc cầu thang cũ kỹ.

 

Ngay sau đó, cánh cửa hầm phát ra tiếng cót két, bị người bên trong đẩy ra hoàn toàn .

 

Một cái bóng đen lùn tịt xuất hiện ngay cửa hầm.

 

Nhìn rõ cái bóng đen đó, Trương Quyên hét lên thất thanh, định lao tới nhưng đã bị tôi và Bạch Trạch liều c/h/ế/t giữ c/h/ặ/t lại .

 

Bà ấy điên cuồng gào thét:

 

"Vương An! Em trai anh có điểm nào có lỗi với anh mà khiến anh hận anh ấy đến thế!"

 

Cái bóng đen ở cửa hầm từ từ bước ra . Theo sự thay đổi của ánh sáng, tôi nhìn rõ hình thù của hắn , hô hấp chợt chững lại trong chốc lát.

 

Đó là một gã đàn ông lùn tịt chưa cao nổi một mét. Hai phần ba khuôn mặt hắn chi chít những đốm đen, trông cực kỳ kinh hãi và đáng sợ.

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Thanh Xà Tự Sát Thuật - Yểm Thắng Thuật – một bộ truyện thể loại Kinh Dị, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo