Loading...
Hành lang khá vắng, giờ ra chơi vẫn chưa qua được một nửa.
Hạ Chước từ cửa sau bước ra , đi về phía cầu thang. Đến khúc quanh, một người bỗng quay lại , chắn ngay trước mặt hắn .
Là Hứa Vi.
Cô cầm một chiếc bình giữ nhiệt, không mặc áo khoác đồng phục, trên người là áo len màu be. Cô đứng đó, nhìn Hạ Chước, không nói gì.
Hạ Chước dừng bước.
“Sao cậu lại ở đây.” Hắn liếc sang chỗ khác.
“ Tôi đến tìm cậu .” Hứa Vi đổi tay cầm bình, “Điện thoại cậu đâu .”
“Trong lớp.” Hạ Chước đút tay vào túi.
“ Tôi nhắn mấy tin, cậu không trả lời.” Hứa Vi nhìn hắn , giọng không lớn.
“Không thấy.” Hạ Chước dựa vào tường.
“Tuần trước cậu cũng bảo không thấy, tuần trước nữa cũng thế.” Hứa Vi nắm c/h/ặ/t bình giữ nhiệt hơn, “Hạ Chước, cậu đang tránh tôi đúng không .”
“ Tôi tránh cậu làm gì.” Hạ Chước nhíu mày.
“Vậy sao cậu không trả lời tin nhắn.”
“Gần đây bận.”
“Bận gì.”
“Học bù.” Hạ Chước liếc về phía cuối hành lang, “Thầy Lục đang để ý đến tôi .”
Hứa Vi nhìn hắn , không nói gì. Cô đứng nguyên tại chỗ, ngón tay đặt trên tay cầm bình giữ nhiệt. Hành lang có mấy nam sinh đi ngang, một người trong đó quay đầu nhìn họ một cái, rồi quay lại .
“Hạ Chước.” Hứa Vi mở lời. Giọng cô thấp hơn vừa nãy một chút. “Chúng ta xem như chia tay rồi , đúng không .”
Hạ Chước không trả lời. Hắn nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu nhìn giày mình .
“Chia tay rồi thì thôi, tôi đâu có định quay lại .” Hứa Vi nắm c/h/ặ/t bình hơn, “ Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ một chuyện.”
“Cậu hỏi.” Hạ Chước ngước mắt.
“Cậu rốt cuộc có từng thích tôi không .”
Hạ Chước dựa vào tường không nhúc nhích. Hành lang có gió từ cửa sổ thổi vào , làm một lọn tóc của Hứa Vi bay lên. Cô đưa tay ấn xuống, rồi buông ra .
“Hai tuần tôi ở bên cậu ,” cô nói , “ cậu chưa từng chủ động tìm tôi . Tôi không tìm cậu thì cậu không tìm tôi . Cậu có thời gian đi bar, có thời gian uống rượu với đám anh em của cậu , cậu không có thời gian trả lời tin nhắn tôi .”
Hạ Chước kéo khóa đồng phục xuống một đoạn, không lên tiếng.
“ Tôi cũng đâu bắt cậu phải làm gì.” Hứa Vi nhìn hắn , “ Tôi chỉ muốn biết , trong mắt cậu tôi rốt cuộc là gì.”
“Không là gì cả.” Hạ Chước mở lời, giọng không cứng, “Chỉ là ở bên nhau không hợp thôi.”
“Không hợp chỗ nào.” Hứa Vi tiến lên nửa bước.
“Chỗ nào cũng không hợp.” Hạ Chước rời mắt đi .
Hứa Vi khẽ cười . Nụ cười ấy chẳng giống tức giận, cũng chẳng giống buồn bã, chỉ đơn thuần là một nụ cười .
“Hạ Chước.” Cô nói , “Cậu vốn chẳng biết cách thích một người .”
Hạ Chước dựa vào tường không nhúc nhích. Hắn nhìn cô, không phản bác, cũng không tiếp lời. Hắn khẽ động ngón tay trong túi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
“Sau này nếu cậu thích ai đó,” Hứa Vi nói , “ cậu sẽ hối hận vì bây giờ mình như thế này .”
Hạ Chước không đáp. Hắn rời mắt khỏi mặt cô, liếc về phía cuối hành lang.
Cuối hành lang, cửa sau của lớp đầu tiên mở ra một khe. Có người từ trong bước ra , tay cầm một cuốn vở, đang đi về phía cầu thang.
Là Tống Tự Bạch.
Hắn không nhìn về phía này , bước đi không nhanh không chậm, cuốn vở kẹp dưới cánh tay, cổ áo cài ngay ngắn. Khi hắn đi ngang, cách Hạ Chước và Hứa Vi hai ba mét, mắt nhìn về phía cầu thang phía trước .
Hạ Chước nhìn hắn đi qua.
Thông tố mang hương tuyết tùng
trên
người
Tống Tự Bạch
rất
nhạt, hòa
vào
luồng gió lùa qua hành lang
rồi
nhanh ch/óng tan
đi
. Hạ Chước
đứng
đó
không
nhúc nhích, tay vẫn nắm trong túi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thong-to-noi-chung-ta-la-cap-hoan-hao/chuong-15
Tiếng bước chân của Tống Tự Bạch vang lên vài nhịp trên hành lang. Chẳng mấy chốc, hắn đã rẽ vào cầu thang, âm thanh cũng dần khuất hẳn.
Hạ Chước thu mắt lại . Hứa Vi vẫn đứng trước mặt hắn . Cô nhìn hướng hắn vừa nhìn , rồi lại nhìn hắn .
“Cậu vừa nhìn gì thế.” Hứa Vi nhíu mày.
“Không gì.” Hạ Chước cúi đầu nhìn giày.
“Được rồi .” Hứa Vi vặn nắp bình giữ nhiệt ra , uống một ngụm, rồi vặn lại . “ Tôi nói xong rồi .”
Cô quay người đi . Đi được hai bước, lại quay đầu nhìn hắn một cái.
“Hạ Chước.”
“Ừ.”
“Sau này đừng không trả lời tin nhắn nữa, thấy thì trả lời, được không .” Hứa Vi nhìn hắn .
“Được.” Hạ Chước gật đầu.
Hứa Vi không nói gì thêm, cầm bình đi về phía cầu thang. Khi cô rẽ, đúng là hướng mà Tống Tự Bạch vừa rẽ.
Hành lang chỉ còn một mình Hạ Chước. Hắn dựa vào tường đứng một lúc, đút tay trở lại túi. Hắn bước về phía cầu thang, nhưng mới đi được vài bước đã dừng lại , ngoái nhìn cánh cửa Tống Tự Bạch vừa bước ra .
Cửa đã đóng.
Hắn đứng hai giây, rồi xuống lầu.
Chiều học bù.
Khi Hạ Chước đến lớp, Tống Tự Bạch đã ngồi ở dãy đầu. Sách bài tập mở ra , b/út máy đặt bên cạnh, giống như mọi khi. Hạ Chước đi qua ngồi xuống, nhét cặp vào ngăn bàn.
Hắn mở sách bài tập, nhìn mấy bài được khoanh hôm nay. Hàm số , vẫn là hàm số . Hắn cầm b/út, viết hai bài, kẹt ở bài thứ ba. Tống Tự Bạch dùng ngòi b/út chỉ một cái, không nói gì. Hạ Chước nhìn theo ngòi b/út, tiếp tục viết .
Viết được một nửa, hắn đặt b/út xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn Tống Tự Bạch. Tống Tự Bạch đang viết bài của mình , cúi đầu, nét b/út đều đặn, không hề d/a/o động.
“Trưa nay, cậu thấy tôi trên hành lang rồi đúng không .” Hạ Chước mở lời.
Ngòi b/út của Tống Tự Bạch khựng lại . Hắn ngước lên nhìn Hạ Chước một cái, rồi lại cúi xuống.
“Không.” Tống Tự Bạch lật một trang sách bài tập.
“Cậu đi ngang qua tôi .” Hạ Chước xoay b/út trong tay.
“Không để ý.”
Hạ Chước nhìn hắn , không đáp. Hắn cầm b/út lên, cúi đầu viết bài. Viết đến dòng thứ hai, hắn dừng lại .
“Cậu nghe thấy cô ấy nói gì rồi ?” Hắn nghiêng đầu.
Tống Tự Bạch không ngẩng lên. “Nghe thấy rồi .” Hắn vặn nắp b/út máy.
Tay Hạ Chước cầm b/út khựng lại . Hắn nhìn Tống Tự Bạch. Tống Tự Bạch vẫn cúi đầu viết bài, nét b/út đều đặn, không hề d/a/o động.
“Cậu nghe thấy gì.” Hạ Chước hỏi.
“Cậu nói chuyện với người ta , tôi đi ngang qua.” Tống Tự Bạch dừng b/út một chút, “Chỉ thế thôi.”
Hạ Chước nhìn hắn hai giây. Tống Tự Bạch không nhìn hắn nữa, tiếp tục viết . Hạ Chước quay đầu, cúi nhìn sách bài tập. Hắn cầm b/út lên lại , viết hai dòng, lại dừng.
“Cậu tin không .” Hạ Chước dựa vào lưng ghế.
“Tin gì.” Tống Tự Bạch ngước mắt.
“Lời cô ấy nói .”
Tống Tự Bạch dừng b/út, nhìn hắn một cái. “Cậu hỏi tôi ?”
“Ừ.”
“Không liên quan đến tôi .” Tống Tự Bạch cúi đầu tiếp tục viết .
Hạ Chước sững một chút, bật cười một tiếng. Hắn cúi đầu tiếp tục viết . Tống Tự Bạch cũng cúi đầu tiếp tục viết . Hai người đều không nói gì nữa. Trong lớp yên tĩnh, chỉ có tiếng ngòi b/út lướt trên mặt giấy.
Khi học bù kết thúc, Tống Tự Bạch đứng dậy thu dọn đồ trước . Hạ Chước ngồi không nhúc nhích, nhìn hắn thu sách bài tập, kéo khóa, đeo cặp.
Tống Tự Bạch đi đến cửa thì dừng lại . Hắn quay đầu nhìn Hạ Chước một cái.
“Bài hôm nay của cậu , bước thứ hai sai rồi .”
Nói xong, Tống Tự Bạch đã bước ra khỏi lớp.
Hạ Chước cúi đầu nhìn sách bài tập.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.