Loading...

Thông Tố Nói Chúng Ta Là Cặp Hoàn Hảo
#9. Chương 9: Nước Soda

Thông Tố Nói Chúng Ta Là Cặp Hoàn Hảo

#9. Chương 9: Nước Soda


Báo lỗi

 

Tối thứ Sáu, Hạ Chước đến quán bar.

 

Hắn đến cũng không muộn lắm, mới hơn tám giờ. Chu Nghiễn đã đến từ trước , đang ngồi ở quầy bar cùng Cao Minh. Hai người chụm đầu vào điện thoại, không biết đang nghiên cứu thứ gì.

 

“Chước ca.” Cao Minh ngẩng đầu gọi hắn , kéo chiếc ghế bên cạnh ra , “Ngồi đây này .”

 

Hạ Chước bước tới ngồi xuống, khoác áo lên lưng ghế. Nhân viên pha chế không cần hắn gọi, trực tiếp mang lên một ly.

 

“Cậu đến muộn.” Chu Nghiễn đặt điện thoại xuống, liếc hắn một cái.

 

“Trên đường mua ít đồ.” Hạ Chước cầm ly lên uống một ngụm.

 

“Lại học bù?” Cao Minh chậc một tiếng, đặt điện thoại lên bàn.

 

“Không bù.” Hạ Chước liếc hắn , “Chỉ là đến muộn thôi.”

 

“Dạo này cậu sao cứ đến muộn mãi.” Cao Minh vắt chân lên.

 

“Nhiều việc.” Hạ Chước cúi đầu uống rượu.

 

Bên quầy bar lại có hai người đi tới. Thẩm Ngâm bưng ly rượu chen đến bên cạnh Hạ Chước, khoác tay lên vai hắn . “Ồ, cuối cùng cũng đến. Tôi còn tưởng cậu block tôi rồi .” Cô lắc lắc ly trong tay.

 

“Không block.” Hạ Chước gạt tay cô ra , “Bỏ tay ra , nóng.”

 

“ Tôi nóng hay cậu nóng.” Thẩm Ngâm trợn mắt, thu tay lại .

 

Tả Hàng Trình cũng đến, trong tay xách hai ly lớn, đặt lên bàn. “Uống.” Hắn hất cằm về phía Hạ Chước.

 

“Cậu mua nhiều thế làm gì.” Chu Nghiễn liếc hai ly đó.

 

“Chước ca mời.” Tả Hàng Trình vỗ vai Hạ Chước.

 

“Bao giờ tôi nói thế.” Hạ Chước đẩy ly sang bên cạnh.

 

“Cậu nói lần trước .” Tả Hàng Trình cười một tiếng.

 

“Nói nhảm.” Hạ Chước trừng hắn .

 

Cả nhóm bật cười . Thẩm Ngâm ghé lại hỏi hắn : “Dạo này cậu không đến, có phải yêu rồi không ?” Cô chống cằm nhìn hắn .

 

“Không.” Hạ Chước uống một ngụm rượu.

 

“Vậy sao cậu không trả lời tin nhắn tôi .” Thẩm Ngâm bĩu môi.

 

“Không thấy.”

 

“Nói nhảm.” Thẩm Ngâm bắt chước giọng điệu vừa rồi của hắn , tự mình cười trước .

 

Hạ Chước bị cô chọc cười , khóe miệng cũng động đậy. Hắn nâng ly cụng với Tả Hàng Trình, uống hai ngụm. Bên cạnh Cao Minh đang nói gì đó về game với Chu Nghiễn, ồn ào náo nhiệt. Thẩm Ngâm vẫn ngồi lại , nghiêng người về phía hắn , hỏi hết chuyện này đến chuyện khác ở trường.

 

“Cái cậu Tống Tự Bạch lớp cậu , có thật là đẹp trai không .” Thẩm Ngâm đột nhiên hỏi, mắt nhìn hắn .

 

“Sao ai cũng hỏi cái này .” Hạ Chước đặt ly xuống.

 

“Lần trước tôi nhìn thấy cậu ấy ở cổng trường cậu , đúng là đẹp trai thật.” Thẩm Ngâm khoa tay múa chân.

 

“Tàm tạm.” Hạ Chước nghiêng đầu nhìn cô.

 

“Hai người không phải cùng lớp sao , có thân không .” Thẩm Ngâm ghé sát hơn.

 

“Không thân .” Hạ Chước ngồi thẳng dậy.

 

“Vậy cậu căng thẳng cái gì.” Thẩm Ngâm nhướng mày.

 

“ Tôi không căng thẳng.” Hạ Chước trừng cô.

 

Thẩm Ngâm cười một tiếng, không hỏi nữa, quay sang nói chuyện với Tả Hàng Trình.

 

Hạ Chước uống hai ngụm, liếc về phía khu ghế sofa.

 

Ở dãy ghế sofa trong cùng, có một người ngồi .

 

Người đó quay lưng về phía hành lang, mặc đồng phục. Áo sơ mi trắng, cổ áo cài đến tận trên cùng. Trên bàn đặt một ly nước trong suốt, ngâm đá. Trong khu ghế sofa còn có hai người lớn ngồi , một người đàn ông trung niên, một người phụ nữ trạc tuổi đó.

 

Hạ Chước nhìn chằm chằm cái lưng đó hai giây.

 

“Chước ca?” Cao Minh vỗ hắn một cái.

 

“Gì.” Hạ Chước thu ánh mắt lại .

 

“Cậu nhìn gì đấy.” Cao Minh nhìn theo hướng hắn vừa nhìn .

 

“Không nhìn gì.” Hạ Chước đặt ly xuống, “ Tôi đi nhà vệ sinh một chút.”

 

Hắn đi về phía hành lang, nhưng khi đến gần dãy ghế sofa, bước chân bất giác chậm lại . Giữa mùi t/h/u/ố/c lá và rượu hỗn tạp trong không khí, bỗng thoảng qua một mùi hương khác. Tuyết tùng. Rất nhạt. Không hợp với bất kỳ mùi nào khác trong bar. Tuyến thể sau gáy Hạ Chước khẽ có phản ứng dưới lớp miếng dán ức chế.

 

Hắn không dừng lại , tiếp tục đi về phía trước . Đến nhà vệ sinh, đẩy cửa vào , cúi xuống vốc nước rửa mặt.

 

Lúc ra ngoài, người đàn ông trung niên trong khu ghế sofa đang đi ra ngoài, về phía nhà vệ sinh, người phụ nữ đang nghe điện thoại ở cửa. Trong khu ghế sofa chỉ còn Tống Tự Bạch.

 

Hạ Chước đứng ở đầu hành lang nhìn hai giây. Ngay cả hắn cũng chẳng hiểu mình định làm gì, vậy mà chân đã tự bước về phía ấy .

 

Hắn đến cạnh dãy sofa, dừng lại bên bàn. Tống Tự Bạch cúi đầu nhìn điện thoại, không phát hiện. Hạ Chước đưa tay vỗ vai cậu .

 

“Tống đại học bá.” Hắn cúi người , ghé lại , giọng không lớn, “Không ngờ cậu cũng đến chỗ này đấy.”

 

Tống Tự Bạch ngẩng đầu.

 

Cậu nhìn Hạ Chước hai giây. Ánh đèn quầy bar không rọi tới góc sofa tối này , khiến đôi mắt cậu càng có vẻ nhạt màu.

 

“Bỏ ra .” Tống Tự Bạch nói , giọng rất bình.

 

Hạ Chước bỏ tay ra , đứng thẳng. Hắn không đi , cúi đầu nhìn ly nước soda trước mặt Tống Tự Bạch. Đá trong ly đã tan gần một nửa.

 

“Cậu ở đây làm gì.” Hạ Chước đút tay vào túi.

 

“Đợi người .” Tống Tự Bạch cúi đầu nhìn điện thoại.

 

“Đợi ai.” Hạ Chước nghiêng đầu.

 

Tống Tự Bạch không đáp. Cậu xoay màn hình điện thoại úp xuống bàn. “Liên quan gì đến cậu ?”

 

“Không liên quan.” Hạ Chước cười một tiếng, “ Tôi chỉ hỏi cho vui thôi.”

 

Tống Tự Bạch không để ý đến hắn .

 

Hạ Chước vẫn đứng bên cạnh. Khoảng cách quá gần khiến mùi tuyết tùng lại thoảng đến, rõ ràng hơn lúc hắn đi ngang qua ban nãy. Tuyến thể sau gáy khẽ có phản ứng, nhưng hắn không lùi lại .

 

Hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn đứng đây. Rõ ràng không có gì để nói .

 

“Cậu uống gì.” Hắn mở lời.

 

“Nước soda.” Tống Tự Bạch liếc ly.

 

“Cậu đến bar uống nước soda.” Hạ Chước cười một tiếng.

 

“Ừ.” Tống Tự Bạch cầm ly lên uống một ngụm.

 

“Cậu bao nhiêu tuổi.” Hạ Chước ghé sát một chút.

 

“Bằng cậu .” Tống Tự Bạch đặt ly xuống.

 

“Vậy cậu còn giả bộ gì nữa.” Hạ Chước hừ một tiếng.

 

Tống Tự Bạch không đáp, cúi đầu nhìn ly nước trước mặt. Ngón tay đặt lên thành ly một chút, rồi bỏ ra .

 

“Bạn cậu đâu .” Tống Tự Bạch đột nhiên mở lời.

 

“Bên quầy bar.” Hạ Chước hất cằm về phía quầy bar.

 

“Về đi .” Tống Tự Bạch liếc hắn .

 

“Sao tôi phải về.” Hạ Chước dựa vào vách ngăn của khu ghế sofa.

 

Tống Tự Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn . “Vì cậu đứng đây vướng víu.”

 

Hạ Chước cười một tiếng, không giận. Hắn dịch sang bên cạnh, nhường đường cho một nhân viên phục vụ mang đồ tới. Nhân viên đặt đồ xuống rồi đi . Hắn vẫn đứng đó.

 

“Cậu đến một mình ?” Hắn hỏi.

 

“Không.” Tống Tự Bạch cúi đầu nhìn ly.

 

“Đi với ai.” Hạ Chước nhíu mày.

 

Tống Tự Bạch không đáp. Cậu cầm ly nước soda trước mặt lên, uống một ngụm, đặt xuống. Đá va vào thành ly một tiếng.

 

Đầu hành lang có tiếng bước chân. Người đàn ông trung niên vừa rồi đi về phía này , người phụ nữ cũng từ cửa quay lại . Tống Tự Bạch liếc về phía đó, rồi lại nhìn Hạ Chước.

 

“Cậu về đi .” Cậu nói .

 

Hạ Chước nhìn theo ánh mắt cậu về phía hai người kia , rồi quay lại . Hắn im lặng thêm một lúc rồi quay về quầy bar.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thong-to-noi-chung-ta-la-cap-hoan-hao/chuong-9

 

Thẩm Ngâm đang giành điện thoại với Cao Minh. Thấy hắn quay lại , ngẩng đầu.

 

“Nói chuyện với ai đấy.” Thẩm Ngâm ném điện thoại trả lại cho Cao Minh.

 

“Không ai cả.” Hạ Chước ngồi xuống.

 

“Cậu đứng đó nửa ngày.” Thẩm Ngâm ghé lại , khoác tay lên vai hắn .

 

“Với một người lớp tôi .” Hạ Chước gạt tay cô ra .

 

“Ai.” Thẩm Ngâm truy hỏi.

 

“Cậu không biết .” Hạ Chước cầm ly lên.

 

“Tối nay cậu cứ thất thần.” Thẩm Ngâm nhìn hắn .

 

“Không có .” Hạ Chước uống một ngụm rượu.

 

Tả Hàng Trình bên cạnh đẩy hai ly lớn về phía Hạ Chước. “Uống.” Hắn hất cằm về phía Hạ Chước.

 

“Không uống.” Hạ Chước đẩy ly ra .

 

“Cậu vừa uống một nửa rồi .” Tả Hàng Trình nhìn hắn .

 

“Không muốn uống nữa.” Hạ Chước đặt ly xuống.

 

Ba người kia ngồi đó, người đàn ông trung niên và người phụ nữ vẫn đang nói chuyện, Tống Tự Bạch cúi đầu nhìn điện thoại, giống như vừa rồi . Hạ Chước quay lại , lại uống hai ngụm. Hắn đặt ly xuống, vùng da sau gáy vẫn còn hơi nóng. Hắn đưa tay ấn lên gáy. Qua lớp miếng dán ức chế, hắn chẳng cảm nhận được gì rõ rệt. Chút mùi tuyết tùng vừa rồi vẫn còn trong đầu hắn chưa tan. Hắn cũng không biết tại sao .

 

Qua hơn mười phút, bàn đó giải tán. Ba người đứng dậy đi ra ngoài. Tống Tự Bạch đi cuối cùng, trong tay xách một cái cặp sách. Lúc cậu đi ngang qua quầy bar, liếc về phía Hạ Chước một cái.

 

Hai người chạm mắt nhau một chút.

 

Tống Tự Bạch không dừng lại , đi theo hai người phía trước ra ngoài.

 

Cửa lớn đóng lại . Hạ Chước nhìn chằm chằm cửa một lúc. Thẩm Ngâm ghé lại chạm vào tay hắn .

 

“Cậu nhìn gì đấy.” Thẩm Ngâm nhìn theo ánh mắt hắn về phía cửa.

 

“Không nhìn gì.” Hạ Chước thu ánh mắt lại .

 

“Tối nay cậu thất thần thật đấy.” Thẩm Ngâm nhíu mày.

 

“Không có .” Hạ Chước đặt ly xuống, đứng dậy, “ Tôi về trước .”

 

“Về luôn à ?” Tả Hàng Trình ngẩng đầu.

 

“Buồn ngủ.” Hạ Chước cầm áo khoác từ lưng ghế lên.

 

“Cậu mới đến được một tiếng.” Chu Nghiễn liếc hắn .

 

“Đi đây.” Hạ Chước khoác áo lên tay, không quay đầu lại .

 

Thẩm Ngâm ở phía sau gọi: “Mai cậu có đến không ——”

 

“Tùy tình hình.” Hạ Chước không quay đầu.

 

Tối hôm đó hắn về nhà cũng sớm. Tô Vãn đang xem tivi trong phòng khách, Hạ Diễn không có nhà. Hắn lên lầu, rửa mặt, nằm lên giường. Hắn nhìn trần nhà một lúc, cầm điện thoại lên.

 

Hắn mở danh bạ, lướt từ trên xuống dưới một lượt nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình muốn . Cuối cùng, hắn ném điện thoại sang bên cạnh.

 

Hắn kéo chăn lên trùm đầu.

 

——

 

Tống Tự Bạch bị Tống Thừa Viễn gọi ra ngoài.

 

Kế hoạch cuối tuần của cậu là ở nhà làm bài. Không phải ngồi trong một quán bar vừa ồn vừa tối, giữa một đám người lớn, nghe họ bàn chuyện làm ăn.

 

Nhưng Tống Thừa Viễn nói tối nay có một bữa tiệc, bảo cậu đi cùng. Nguyên văn của Tống Thừa Viễn là “Sau này con sẽ tiếp quản. Những người này , con phải biết .” Tống Tự Bạch liền đến.

 

Địa điểm hẹn ở một nhà hàng trong thành phố. Nhà hàng tạm thời không có chỗ, chuyển lên phòng riêng của quán bar trên lầu. Kết quả phòng riêng cũng đầy, ông chủ bar nói ngồi ghế sofa cũng được . Tống Thừa Viễn không muốn lằng nhằng thêm, nói thôi chỗ này đi .

 

Trong khu ghế sofa có ba người ngồi . Tống Thừa Viễn, một đối tác làm ăn của Tống Thừa Viễn, và vợ của đối tác đó. Tống Tự Bạch ngồi trong cùng.

 

Lúc họ nói chuyện cậu không xen vào được . Nói về dự án, về hợp đồng, về mảnh đất ở khu nào. Tống Tự Bạch cúi đầu nhìn điện thoại, thỉnh thoảng gật đầu một cái.

 

Rượu cậu không uống được . Cậu chưa đủ tuổi, trong những dịp như thế này cậu cũng không uống. Cậu gọi một ly nước soda, uống cho có .

 

Giữa chừng Tống Thừa Viễn và đối tác làm ăn đi về phía nhà vệ sinh, người vợ đi ra cửa nghe điện thoại. Trong khu ghế sofa chỉ còn cậu .

 

Một lúc sau , cậu cảm thấy có người đứng bên cạnh.

 

Cậu ngẩng đầu.

 

Là Hạ Chước.

 

Tống Tự Bạch đưa mắt quan sát khuôn mặt Hạ Chước. Đèn quầy bar chiếu tới một chút, soi ra một chiếc khuyên tai, một nốt ruồi, và chút cười nơi khóe miệng.

 

Hạ Chước cúi người ghé lại , gọi cậu một tiếng.

 

Tống Tự Bạch vẫn ngồi yên.

 

Cậu ngửi thấy một mùi. Bạc hà, chanh xanh. Rất nhạt, lẫn trong mùi t/h/u/ố/c lá và rượu hỗn tạp của bar, nhưng đúng là có . Mùi đó ở ngay trong khoảng không khí nhỏ bên cạnh cậu .

 

Tuyến thể sau gáy cậu khẽ có phản ứng. Rất nhẹ.

 

Cậu dịch sang bên cạnh.

 

Hạ Chước đang nói . Nói gì cậu nghe được đại khái, không đáp. Bản thân cậu cũng nói mấy chữ——“Bỏ ra ”“đợi người ”“liên quan gì đến cậu ”.

 

Hạ Chước đứng đó không đi .

 

Tống Tự Bạch cúi đầu, nhìn ly nước trước mặt. Giọt nước trên thành ly trượt xuống. Cậu đưa tay đặt lên thành ly một chút, rồi bỏ ra . Cậu không nhìn Hạ Chước, nhưng mùi bạc hà chanh xanh đó vẫn ở bên cạnh cậu .

 

Cậu không biết tại sao Hạ Chước lại xuất hiện ở đây.

 

Mùi đó cậu hình như đã ngửi thấy ở đâu đó. Rất ngắn, rất nhạt, không nhớ ra là khi nào. Trước khi khai giảng lớp 11, có lẽ ở hành lang, có lẽ ở cầu thang. Cậu không nhớ rõ.

 

Cậu không thích khoảng cách này .

 

Lúc cậu nói ra câu “Cậu đứng đây vướng víu”, giọng rất bình. Cậu hy vọng Hạ Chước có thể đi .

 

Nhưng Hạ Chước không đi . Hạ Chước đứng đó, nói mấy chuyện linh tinh. Cậu không đáp một câu nào.

 

Đúng lúc ấy , Tống Thừa Viễn và hai người kia quay lại . Tống Tự Bạch liếc về phía họ, rồi lại nhìn Hạ Chước.

 

“Cậu về đi .” Cậu nói .

 

Hạ Chước không nói gì, nhìn cậu hai giây, quay người đi .

 

Tống Tự Bạch nhìn Hạ Chước trở về quầy bar, ngồi xuống cạnh Chu Nghiễn. Bên đó có tiếng cười truyền tới.

 

Tống Tự Bạch cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại. Màn hình vẫn trống không ; cậu chẳng mở ứng dụng nào. Cậu ấn khóa màn hình một cái, màn hình đen. Cậu úp điện thoại xuống bàn.

 

Đá còn lại trong ly nước soda trước mặt, đã tan hết.

 

Ba người đó lại ngồi một lúc. Tống Thừa Viễn nói gần xong rồi . Tống Tự Bạch đứng dậy, cầm cặp sách. Lúc cậu đi ra ngoài, đi ngang qua quầy bar.

 

Cậu liếc về phía đó một cái.

 

Hạ Chước quay lưng về phía cậu , ngồi ở quầy bar, nói chuyện với bạn. Cổ áo phía sau hơi xộc xệch. Ánh mắt Tống Tự Bạch thoáng lướt qua vùng da sau gáy ấy .

 

Cậu không dừng lại . Cậu đi theo Tống Thừa Viễn, đẩy cửa ra ngoài.

 

Ngoài trời sương mù dày đặc. Tống Thừa Viễn đi phía trước , nghe điện thoại, không để ý cậu . Tống Tự Bạch đi theo sau , đi đến bên đường.

 

Tài xế lái xe tới, một chiếc xe màu đen, cửa sau đã mở. Tống Thừa Viễn lên trước , Tống Tự Bạch theo sau ngồi vào ghế sau . Trong xe có mùi đàn hương nhạt, giống mùi trên người Tống Thừa Viễn. Tống Tự Bạch hạ kính xe xuống một khe nhỏ. Hơi sương bên ngoài ùa vào , khiến mùi đàn hương nhạt đi đôi chút.

 

Xe chạy đi , Tống Thừa Viễn tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói gì. Tống Tự Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay ấn vùng sau gáy một cái.

 

Chỗ đó vẫn còn hơi nóng.

 

……

 

 

Vậy là chương 9 của Thông Tố Nói Chúng Ta Là Cặp Hoàn Hảo vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Hiện Đại, Sủng, Học Đường, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo