Loading...
Tôi im thin thít.
Thấy vậy , bố liền giới thiệu thay tôi :
“Đây là con gái của cô chú, tên là Hạ Thính Nhất. Hai đứa học cùng trường đại học đấy, con bé đang học năm hai cao học.”
“Nào, Nhất Nhất, đây là con trai của chú Châu, tên là Châu Gia Yến.”
Tôi rất muốn nói rằng:
Bố ơi, bố không cần giới thiệu kỹ thế đâu .
Bởi vì hồi còn thân thiết nhất, chúng tôi thậm chí còn biết rõ trên người đối phương có bao nhiêu nốt ruồi, nốt nào nhạy cảm nhất nữa cơ.
Rùa
Rõ ràng hai đứa rất hợp nhau .
Nhưng cả tôi lẫn anh đều chẳng phải dạng vừa .
Anh thì nói chuyện đáng ghét, còn tôi cũng chẳng chịu thua, cứ thích chọc tức người khác.
Chẳng nhớ vì một chuyện cỏn con nào đó mà chúng tôi cãi nhau một trận long trời lở đất.
Trong lúc nóng giận, tôi thẳng thừng đòi chia tay. Anh gật đầu đồng ý rồi đóng sầm cửa bỏ đi , thế là đường ai nấy bước.
Giờ đây, anh đã trở thành bạn trai cũ của tôi .
“Ồ… hóa ra là Hạ… Thính… Nhất đấy à …”
Anh còn cố tình kéo dài giọng ở chữ “ồ” và “ à ”, nghe mỉa mai đến mức không thể mỉa mai hơn.
Mấy câu c/h/ử/i đã lên đến tận miệng, nhưng tôi chỉ biết trừng mắt nhìn anh , nghiến răng cố nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn.
“Hai đứa quen nhau à ?”
Thấy vẻ mặt tôi kỳ lạ, lại nghe Châu Gia Yến nói chuyện bằng giọng điệu ấy , mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ.
Ánh mắt dò xét của mẹ liên tục đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi :
“Hai đứa quen nhau thật à ? Trước đây từng gặp nhau rồi sao ?”
Tôi vẫn quyết định im lặng.
Đồng thời thầm cầu mong Châu Gia Yến đừng có giở trò đáng ghét mà khai ra mối quan hệ giữa chúng tôi .
Đúng lúc tôi đang thấp thỏm lo âu, từ trong nhà bỗng vang lên một giọng nam trung sang sảng, càng lúc càng gần:
“Cái gì? Hạ Thính Nhất á?”
“Sao em lại đến đây? Chẳng phải em bảo đang viết luận văn sao ?”
Tôi tiêu đời rồi !!!
Không ngờ đó lại là giọng của thầy hướng dẫn tôi .
Mới năm phút trước thôi.
Giáo sư Châu còn nhắn tin cho tôi :
[Em Hạ, một kỳ nghỉ đã trôi qua rồi , không biết đời này thầy còn có cơ hội được đọc bản thảo đầu tiên của em không đây?]
Đương nhiên tôi không thể để người thầy hướng dẫn hiền từ, đáng kính của mình thất vọng được .
Thế là tôi vội vàng gửi cho thầy bức ảnh chụp tạo dáng bên bàn học chất đầy tài liệu tham khảo lúc còn ở nhà.
Sau đó vô cùng tự tin trả lời qua loa:
[Thầy xem này , hôm nay em chẳng đi đâu cả, đến cơm tối còn chưa ăn, chỉ biết cắm đầu cắm cổ viết luận văn. Nhìn là biết ngay em có tố chất nộp bản thảo trong tuần này , tuần sau trở thành ngôi sao mới của giới học thuật rồi còn gì.]
Thầy chẳng nói chẳng rằng, chỉ gửi cho tôi liên tiếp những biểu tượng mặt cười đầy sát khí.
Giờ đây,
nhìn
thấy
tôi
đứng
ngay
trước
cửa nhà
mình
, thầy còn chẳng buồn gửi biểu tượng nữa mà trực tiếp nở nụ
cười
c//ết ch/óc
ấy
ngay
trên
mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thu-hai-nghe-mua-ha/chuong-2
Ông thầy ngoài 50 tuổi cầm một cây hành lá, tức tối chỉ thẳng vào tôi , nghiến răng nghiến lợi như thể hận sắt không thành thép.
Trông thầy rất muốn mắng tôi vài câu, nhưng ngặt nỗi bố mẹ tôi đang có mặt, mà vợ thầy lại đang giục thầy mau vào đập gừng với tỏi.
Thầy nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng nuốt hết những lời định nói xuống, hậm hực quay vào nhà.
Châu Gia Yến đứng bên cạnh xem hết màn kịch vui, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy nham hiểm, rồi mới trả lời câu hỏi ban nãy của mẹ tôi .
Anh cười mà như giấu d/a/o trong lời nói :
“Bạn Hạ là học trò cưng của bố cháu mà. Bình thường ở nhà cháu hay nghe bố nhắc đến cô ấy lắm, nên cũng có ấn tượng khá sâu sắc.”
Tôi : “…”
Tôi cứ tưởng trên đời này chẳng còn chuyện gì xấu hổ hơn việc phát hiện bạn trai cũ chính là con trai của thầy hướng dẫn mình nữa.
Đúng là xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Khoảnh khắc ấy , tôi có cảm giác cuộc đời nghiên cứu sinh của mình sắp đi đến bước đường cùng rồi .
4
Vì quá mất mặt, vừa bước vào nhà, tôi đã bám c/h/ặ/t lấy mẹ , chẳng chịu rời nửa bước, trông như một đứa trẻ vô cùng quấn mẹ .
Châu Gia Yến rót trà cho chúng tôi . Tôi cứ cúi gằm mặt, nấp sau lưng mẹ . Mẹ tưởng tôi ngại ngùng nên kéo đầu tôi ra , còn khuyến khích tôi lên tiếng:
“Anh rót trà cho con thì con phải nói gì nào?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười giả tạo rồi nói với anh :
“Cảm ơn.”
Mẹ tôi lập tức sa sầm mặt, khẽ hắng giọng.
Tôi sợ quá, vội vàng ngoan ngoãn sửa lời:
“Cảm ơn anh ạ.”
Nghe vậy , chẳng hiểu sao Châu Gia Yến lại bật cười , gật đầu đáp:
“Không có gì đâu … em gái.”
Hai chữ “em gái” được anh cố tình nhấn mạnh, nói xong còn liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
Chưa uống được mấy ngụm trà , mẹ tôi đã ngồi không yên, muốn đi trò chuyện với cô bạn thân lâu năm. Bố tôi và giáo sư Châu cũng đã lâu không gặp, nên hai người tụ lại ôn chuyện cũ.
Phòng khách rộng thênh thang thoáng chốc chỉ còn lại tôi và Châu Gia Yến.
Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau .
Tôi lập tức quay đi , giả vờ như chẳng nhìn thấy anh , mặt lạnh tanh lấy tai nghe ra đeo vào .
Nghe nói lướt video sẽ khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi chỉ mong cái buổi tối xấu hổ muốn độn thổ này mau ch/óng kết thúc.
Thế là tôi cúi đầu bắt đầu lướt video.
Lúc đeo tai nghe , tôi thoáng thấy Châu Gia Yến cũng lấy tai nghe từ túi áo khoác ra đeo vào , dáng vẻ như chẳng muốn nói chuyện với ai.
Anh lạnh mặt ngồi xuống vị trí xa tôi nhất trên ghế sofa.
Tôi thở phào một hơi thật dài. Xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi , thực ra anh cũng chẳng muốn để ý đến tôi cho lắm.
Tôi mở Douyin lên.
Video đầu tiên tự động phát, dòng chữ trên màn hình hiện lên: [Làm thế nào để thu hút sự chú ý của bạn trai cũ…]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.