Loading...
Gió tháng chín khẽ khàng thổi tới, mang theo chút dè dặt. Nó chẳng giống ngọn gió mùa hạ ào ạt ập đến, cuốn người ta vào cái oi nồng ngột ngạt, cũng chẳng giống gió cuối thu khô lạnh, cứa buốt lên da thịt. Gió tháng chín dịu dàng, mát lành, tựa bàn tay khẽ đặt lên vai rồi lặng lẽ rời đi khi người ta còn chưa kịp nhận ra .
Cây ngô đồng trước cổng trường vẫn chưa ngả vàng. Lá cây còn xanh thẫm, chỉ riêng viền lá điểm một đường vàng mảnh như nét b.út ai vừa khẽ tô lên. Nắng xuyên qua kẽ lá, vỡ thành những đồng xu vàng rải khắp mặt đất. Gió thoảng qua, những đốm sáng khẽ lay động, khiến lòng người cũng bất giác dịu lại . Những quả ngô đồng xanh tròn treo lủng lẳng trên cành. Thỉnh thoảng, một quả rơi xuống mặt đường nhựa, phát ra tiếng “bộp” trầm đục rồi lăn vào đám cỏ ven đường, khuất dạng.
Bóng cây loang lổ trên mặt đất, chập chờn theo những tán lá đung đưa. Vài học sinh kéo vali về phía ký túc xá, tiếng nói cười của đám thiếu niên vang lên giữa khoảng trời trong trẻo rồi tan vào mây.
Ôn Chiêu Nhiên kéo vali bằng một tay, tay còn lại choàng qua vai Lục Hoài Ngạn. Còn bố mẹ hai người ư? Đã bị hai cậu bỏ lại phía sau từ lâu.
Hòa vào dòng người , hai cậu bước vào tòa nhà ký túc xá. Cầu thang khá hẹp, chỉ đủ cho hai người nối đuôi nhau đi lên.
Vừa xách vali, Ôn Chiêu Nhiên vừa ríu rít nói không ngừng. Cậu vẫn còn phấn khích vì thi đỗ vào Tề Thủy Nhất Trung.
“Lục Hoài Ngạn, Lục Hoài Ngạn, tớ không ngờ mình lại đỗ được vào Tề Thủy đấy!”
Lục Hoài Ngạn đi phía sau , nghe vậy chỉ bất lực ngẩng lên nhìn cậu .
“Tớ biết rồi . Trong kỳ nghỉ, cậu nói với tớ bao nhiêu lần rồi còn gì.”
Những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay đang xách vali của Lục Hoài Ngạn.
“Còn xách nổi không ? Tụi mình ở tầng sáu đấy.”
Ôn Chiêu Nhiên nghe vậy , trong lúc “bận trăm công nghìn việc” vẫn ngoái đầu nhìn cậu một cái, rồi nhanh ch.óng quay lại , như để phô bày sức mạnh của mình , leo còn nhanh hơn.
“Tớ thấy là cậu xách không nổi rồi ấy chứ. Muốn tớ giúp thì cầu xin tớ đi nhé.”
Ngoài miệng vẫn mạnh miệng, nhưng Ôn Chiêu Nhiên đã bắt đầu đuối sức. Cậu bèn cố thêm một chút, leo nốt đoạn cầu thang rồi kéo vali đến chiếu nghỉ ở góc, nửa ngồi lên vali, thong thả nhìn Lục Hoài Ngạn.
“Anh Lục mau lên đi ! Tớ chờ mệt rồi .”
Lục Hoài Ngạn nhìn mái tóc nâu nhạt mềm mại của cậu , bất giác muốn đưa tay xoa một cái. Nhưng hai tay đều đang vướng vali, lòng bàn tay lại đẫm mồ hôi, cuối cùng cậu đành thôi. Nếu chạm vào Ôn Chiêu Nhiên với đôi tay như vậy , thể nào đối phương cũng giận cho xem.
Lục Hoài Ngạn đẩy vali đến bên cạnh Ôn Chiêu Nhiên. Vừa buông tay, vali đã theo quán tính khẽ đ.â.m vào bắp chân Ôn Chiêu Nhiên. Ôn Chiêu Nhiên khoa trương xoa chỗ bị đ.â.m.
“Xin lỗi đi !”
“Xin lỗi nhé.” Lục Hoài Ngạn cười tủm tỉm nhìn cậu .
“Cậu chẳng thành tâm chút nào, xin lỗi lại đi .” Ôn Chiêu Nhiên có chút không hài lòng.
Nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên người Ôn Chiêu Nhiên một lớp vàng nhạt. Đôi mắt nâu của cậu ánh lên sắc mật ong, long lanh theo từng chuyển động.
“Được rồi , được rồi , giờ mới leo đến tầng bốn thôi đấy.” Lục Hoài Ngạn lại nhắc một câu, dù sao cậu cũng không muốn dung túng cho khí thế của ai đó. “Lát nữa tụi mình còn phải đi lấy đồng phục nữa đấy, nếu đến muộn, coi chừng giáo viên chủ nhiệm lớp cậu bắt cậu đứng ngoài.”
“Ờ ờ.” Ôn Chiêu Nhiên trả lời cho có lệ rồi lại xách vali của mình lên, leo về phía tầng sáu.
…
“Hả?” Ôn Chiêu Nhiên vừa leo lên lầu đã phát hiện Lục Hoài Ngạn biến mất. Cậu muốn xuống tìm, nhưng lúc này đang là cao điểm lên lầu, căn bản không xuống được . Cậu ngại gọi lớn tên Lục Hoài Ngạn giữa đám đông, cuối cùng đành nhắn tin cho đối phương. Một cách làm có vẻ hợp lý, nhưng thực ra chẳng giúp ích được gì.
Lục Hoài Ngạn mãi không trả lời, Ôn Chiêu Nhiên đành tự mình đến phòng ký túc xá.
Đến nơi thì đã có hai người ở đó. Ký túc xá của họ là phòng tám người , không gian không lớn lắm, nhưng may là còn khá gọn gàng.
Ôn Chiêu Nhiên tìm được giường của mình , mở vali ra , bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Cậu đặt giấy vệ sinh với sữa vào tủ đồ, lại đặt kem chống nắng lên tủ rửa mặt. Sắp xếp xong đồ mình mang đến, cậu lại dựa vào tường chờ bố mẹ , dù sao cậu chỉ cầm vali, còn chăn đệm gì đó đều ở chỗ họ.
Ôn Chiêu Nhiên dựa vào tường, chưa chơi điện thoại được bao lâu đã lại đặt xuống.
“À… chào hai cậu , tớ là Ôn Chiêu Nhiên. Rất vui được làm quen!”
Cậu quyết định tự giới thiệu để phá vỡ bầu không khí im lặng. Một nam sinh đeo kính nghe vậy thì dừng việc đang làm , ngoái đầu đáp lại .
“Chào cậu , tớ là Lộ Vũ.” Cậu ta còn đưa tay chào.
Ôn Chiêu Nhiên cũng đưa tay đáp lại . Vừa buông tay xuống, tiếng giới thiệu của nam sinh khác đã truyền tới.
“Chào hai cậu chào hai cậu , tớ là Trần Kỳ An, hai cậu có thể gọi tớ anh Kỳ An. Ở trường này tớ che chở cho hai cậu .”
Nói xong, Trần Kỳ An nắm tay phải , đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c rồi ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, trông chẳng khác nào siêu anh hùng trong phim hoạt hình. Trần Kỳ An vừa dứt lời, bố cậu đã vỗ một cái lên gáy.
“Biết con giỏi rồi , nhưng con đừng giỏi vội, mau qua đây sắp xếp đồ đi .”
“Ờ ờ, được .” Trần Kỳ An bị đ.á.n.h một cái thì lại ngoan ngoãn quay người đi trải chăn, miệng còn lải nhải cãi nhau với bố mẹ . “Không nể mặt gì cả, mất mặt quá.”
Bố mẹ cậu chẳng buồn để ý, nên Trần Kỳ An dứt khoát im luôn.
Bố mẹ Lộ Vũ giúp cậu ta sắp xếp giường chiếu, còn Lộ Vũ thì đã đi sắp xếp đồ dùng sinh hoạt của mình . Thấy Ôn Chiêu Nhiên đứng một mình ở đó, bố mẹ Lộ Vũ không nhịn được bắt chuyện.
“Bố mẹ cháu đâu ? Chưa lên à ?”
Ôn Chiêu Nhiên theo phản xạ hỏi lại .
“Là đang nói chuyện với cháu ạ?”
Mẹ Lộ Vũ bật cười .
“Thì hỏi cháu chứ còn ai nữa?”
“À, họ còn ở phía sau , chắc một lát nữa sẽ lên.” Ôn Chiêu Nhiên có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, rồi lại dựa vào tường ngẩn người .
Nhất thời, ký túc xá yên tĩnh lại , chỉ còn những tiếng động nhỏ khi sắp xếp đồ.
Không lâu sau , bố mẹ Ôn Chiêu Nhiên đến. May là lần này cậu ở giường dưới , nên trải chăn vô cùng nhanh và tiện. Trải xong, bố Ôn lại hỏi Ôn Chiêu Nhiên Lục Hoài Ngạn ở đâu , nhưng thật ra cậu cũng không biết , nên chỉ qua loa cho xong. Bố mẹ Ôn còn có việc, nên sau khi trải chăn xong thì về. Trước khi đi còn dặn dò vô cùng tha thiết, khiến Ôn Chiêu Nhiên có chút mất kiên nhẫn.
“Được rồi được rồi , con biết rồi , con đâu phải trẻ con. Mỗi lần khai giảng bố mẹ đều phải đọc thuộc lòng câu này một lần à ?”
Cuối cùng cậu đẩy nhẹ lưng bố mẹ , giục họ ra khỏi ký túc xá.
…
Sau khi người trong ký túc xá đến đủ, mọi người lại làm một lần tự giới thiệu nữa. Xong xuôi, Ôn Chiêu Nhiên đi tìm Lục Hoài Ngạn. Cậu nhớ Lục Hoài Ngạn hẳn là ở 607… có lẽ là 610? Thật ra cậu cũng chẳng nhớ rõ Lục Hoài Ngạn ở phòng nào. Phân vân một lúc, cậu quyết định tin vào trực giác ban đầu: phòng 607.
Vừa bước vào phòng 607, Ôn Chiêu Nhiên lập tức trở thành tâm điểm chú ý của những người bên trong. Phòng họ còn chưa đến đủ người , hơn nữa mọi người đều không khớp được tên với mặt, nên tờ giấy dán tên trên cửa coi như vô dụng. Họ đương nhiên tưởng Ôn Chiêu Nhiên là người cùng phòng. Một người vừa định mở miệng tự giới thiệu thì bị cậu cắt ngang.
“Xin lỗi xin lỗi , tớ vào nhầm phòng rồi .”
Mặt Ôn Chiêu Nhiên có chút đỏ, rồi cậu tìm cho mình một lý do vô cùng hợp lý: trời quá nóng. Sau đó cậu vô cùng ngại ngùng rút khỏi phòng, dù biết làm vậy hình như không được lịch sự lắm. Quả nhiên vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng trong phòng.
“Cậu ta không phải người cùng phòng tụi mình à ?”
“ Đúng mà, vừa nãy cậu ta còn nói mình vào nhầm…”
Lần
này
Ôn Chiêu Nhiên rút kinh nghiệm. Khi đến cửa phòng 610,
cậu
giả vờ liếc
vào
trong như thể chỉ tình cờ
nhìn
qua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuy-trieu-va-cang-vinh/chuong-1
Nhưng
liếc một cái thì
làm
sao
thấy rõ
được
gì? Cậu bèn đưa một tay lên đặt ở cằm, hai ngón tay nâng lên che miệng, bắt đầu quan sát
người
bên trong như đang liếc xéo.
Đến khi tìm được người cần tìm, cậu mới phát hiện Lục Hoài Ngạn đã nhìn mình từ lâu.
“Đây là… kinh hồng nhất miết* à ?”
Nhìn bộ dạng lén lút của Ôn Chiêu Nhiên, Lục Hoài Ngạn không nhịn được cười . Biết đối phương là một thiếu niên mê lướt mạng, cậu còn cố tình dùng một câu đang thịnh hành trên mạng để trêu chọc.
Kết quả chính từ đó chọc trúng điểm cười của Ôn Chiêu Nhiên. Cậu đang đứng ở cửa lập tức xoay người , dựa vào bức tường bên cạnh, vừa hay khuất khỏi tầm mắt Lục Hoài Ngạn. Đợi khi quay lại lần nữa, mặt cậu đã đỏ rồi , vừa mở miệng còn mang theo ý cười chưa tan.
“Dì Mục đâu ? Sao tớ không thấy dì ấy ?”
“Dì ấy đi rồi , chắc là đi cùng bố mẹ cậu .”
“Cũng đúng.”
Thấy đồ đạc của Lục Hoài Ngạn đã được sắp xếp gần xong, cậu lại lên tiếng giục.
“Mau đi lấy đồng phục với tớ đi ——”
Giọng Ôn Chiêu Nhiên kéo dài thu hút ánh nhìn của những người khác trong ký túc xá. Một người trong đó còn gan dạ mở miệng.
“Oa, trước đây cậu học thanh nhạc à ?”
Câu tiếp theo Ôn Chiêu Nhiên định hỏi Lục Hoài Ngạn đi đâu đều bị cắt ngang.
“Không có .”
Nam sinh đó lại tự nhiên bắt chuyện.
“Hai cậu định đi lấy đồng phục cùng nhau à ? Có ngại cho tớ đi cùng không ?”
Ôn Chiêu Nhiên chắp tay sau lưng, ra vẻ như lãnh đạo đang đi thị sát rồi thong thả bước vào phòng.
“Đương nhiên không ngại rồi , những người khác có muốn đi cùng tụi tớ không ?”
Cậu vừa nói xong, một nam sinh có đuôi tóc hơi vàng đã đáp.
“Tớ đi tớ đi , nhưng hai cậu phải đợi tớ một chút.”
Ôn Chiêu Nhiên nhìn sang, lập tức chú ý đến phần đuôi tóc nhuộm vàng của cậu ta . Nam sinh mở miệng đầu tiên chú ý đến ánh mắt Ôn Chiêu Nhiên, bèn thay cậu ta giải thích.
“Kỳ nghỉ hè của cậu ấy hơi buông thả, nhuộm tóc rồi .”
Ôn Chiêu Nhiên không hiểu rõ lắm quy định của trường này , nên lại hỏi tiếp.
“Trường không quản mấy chuyện này à ? Cái này chắc bị nói chứ.”
“Đương nhiên bị nói rồi , nhưng thì sao chứ.” Nam sinh thứ hai nghe cuộc trò chuyện của họ, đưa tay gãi gãi tóc mình . “Nói thì nói thôi, tớ có sợ đâu , hơn nữa nhuộm tóc có cản trở tớ học đâu .”
“Cũng đúng nhỉ, nhưng tóc kiểu của tớ có bị giáo viên nghĩ là nhuộm không nhỉ?”
Từ nhỏ, Ôn Chiêu Nhiên đã hơi gầy vì kén ăn, chiều cao cũng thấp hơn các nam sinh cùng tuổi một chút. Mái tóc cậu vốn có màu nâu nhạt.
“Chắc không đâu , cậu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy mà?” Lục Hoài Ngạn rõ ràng vẫn chưa ý thức được tính soi mói của cấp ba, nhưng học sinh lớp mười mà, ôm kỳ vọng với trường học cũng là chuyện rất bình thường.
Bốn người họ sau khi sắp xếp xong đồ thì cùng đi đến phòng giáo vụ lấy đồng phục. Trước phòng giáo vụ đã có một hàng dài học sinh lớp mười xếp hàng lấy đồng phục. Họ đến từ nhiều trường khác nhau , phần lớn còn chưa quen biết nhau , nhưng điều đó chẳng hề làm giảm sự háo hức của đám học sinh mới. Tiếng trò chuyện rộn ràng vang khắp nơi.
Lấy được đồng phục xong, Ôn Chiêu Nhiên còn cố ý hỏi giáo viên phòng giáo vụ một câu, tuần này có cần mặc đồng phục không , kết quả giáo viên nói tuần sau mới mặc.
Vừa về đến ký túc xá, cậu đã không nhịn được xé bao bì ra . Túi ni lông phát ra tiếng “soạt soạt” giòn tan trong tay cậu , rất ồn ào, nhưng không ồn ào bằng nhịp tim của thiếu niên.
Ôn Chiêu Nhiên vừa xé bao bì đã không nhịn được cầm đồng phục ướm thử lên người . Áo khoác đồng phục là đen trắng xen kẽ, quần thì đen thuần, còn có một cái áo ngắn tay, cổ tay áo ngắn tay màu đen, phía trước bên phải có thêu huy hiệu Tề Thủy Nhất Trung. Ôn Chiêu Nhiên trước đây thường thấy trên mạng người của trường khác chê đồng phục trường mình quá xấu , nhưng cậu vẫn khá hài lòng với đồng phục trường mình . Cậu vốn định mặc thử ngay, nhưng thói quen sạch sẽ quá mức lại trỗi dậy, nên cuối cùng vẫn chọn cách ướm thử. Sau đó cậu cẩn thận gấp đồng phục lại , bỏ vào tủ.
Sắp xếp xong đồ, Ôn Chiêu Nhiên lại đến 610, gọi mấy người đó cùng đi đến tòa nhà giảng dạy.
…
Vừa bước vào lớp, Ôn Chiêu Nhiên đã nhìn thấy một ông thầy thấp bé đứng trên bục giảng.
Cậu vốn định tìm một góc ngồi xuống, kết quả vừa từ cửa sau bước vào , ánh mắt của giáo viên đó đã lập tức chuyển về phía cậu .
“Ngồi lên trước .”
Ôn Chiêu Nhiên nhìn ông ta một lúc, đôi mắt đầy vẻ không tình nguyện, nhưng giáo viên làm như không thấy. Cuối cùng trong cuộc đối mắt này , Ôn Chiêu Nhiên thất bại, nên cậu ngoan ngoãn ngồi lên phía trước .
Ôn Chiêu Nhiên bướng bỉnh kéo khóa cặp thật chậm, sau đó thong thả sắp xếp đồ đạc. Sách vở chẳng có bao nhiêu, vậy mà cậu vẫn loay hoay sắp xếp mãi, chỉ vì không muốn chạm phải ánh mắt của thầy giáo. Hơn nữa, bây giờ cậu không có sách giáo khoa, đến xem trước bài cũng không làm được , đến lúc đó cậu ngồi đó nhìn một mặt bàn trống trơn, giáo viên này có khi lại nói cậu .
Trong đầu Ôn Chiêu Nhiên nghĩ một đống, nhưng cuối cùng tổng kết lại chỉ có một câu: biết thế đã đến sát giờ rồi …
Học sinh trong lớp dần đến đông đủ. Bạn cùng bàn của Ôn Chiêu Nhiên là một cô gái có vẻ khá rụt rè. Vốn cậu định bắt chuyện, nhưng giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, đôi mắt không ngừng quét qua quét lại như radar, khiến cậu không dám nói . Cuối cùng cậu chỉ có thể truyền cho người ta một mẩu giấy nhỏ.
【Chào bạn cùng bàn, tớ là Ôn Chiêu Nhiên】
Không lâu sau , mẩu giấy đó lại quay về tay cậu . Ôn Chiêu Nhiên nhìn dòng chữ trên đó.
【Chào bạn cùng bàn, tớ là Lăng An】
【Chữ cậu đẹp quá!!!】
Để bày tỏ sự khâm phục của mình , cậu cố ý dùng ba dấu chấm than. Cậu thấy cô bạn cùng bàn nhỏ của mình , Lăng An, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, rồi mím môi, lại bắt đầu cầm b.út viết soàn soạt, hình như là vì lời khen đột ngột này mà thấy ngại.
【Cảm ơn】
Vốn cậu còn muốn tiếp tục truyền giấy cho Lăng An, nhưng vừa viết chưa được hai chữ, giáo viên trên bục giảng lại vỗ tay.
“Được, người đến gần đủ rồi , lại đây! Nhìn tôi .”
Giọng nói đầy nội lực của giáo viên lập tức thu hút ánh nhìn của cả lớp.
“Năm nay, tôi sẽ làm giáo viên chủ nhiệm lớp mười của các em. Các em có thể gọi tôi là thầy Lưu. Tôi dạy toán cho các em, có vấn đề gì về toán đều có thể đến tìm tôi , đương nhiên vấn đề trong cuộc sống cũng được .” Thầy Lưu kéo dài giọng, ánh mắt lại quét một lượt các bạn dưới bục, đảm bảo mỗi người đều đang nghiêm túc nhìn mình . “ Nhưng , không được gây chuyện linh tinh cho tôi . Kỷ luật của trường chúng ta là vi phạm quy định, trừ điểm. Ai mà vì kỷ luật vệ sinh mà làm tôi bị trừ điểm, thì đến văn phòng, tìm tôi viết bài tập toán.”
Thầy Lưu nói không nhanh không chậm, nhưng lời lẽ nghe thật đáng sợ. Đám học sinh mới ngồi đây thực ra chẳng biết nội quy trường gồm những gì. Thầy Lưu cũng không giải thích cụ thể, chỉ khiến cả lớp ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mình , chẳng khác nào một đàn gà con chờ được cho ăn.
“Nhìn gì mà nhìn ?”
Giọng điệu của thầy Lưu vừa nghiêm nghị vừa khó hiểu, tạo nên một vẻ buồn cười khó tả. Ôn Chiêu Nhiên vốn rất dễ bật cười . Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thầy Lưu, cậu suýt không nhịn nổi, đành mím môi cúi đầu, hai vai khẽ run lên.
“Em kia , ngẩng đầu lên.”
Ôn Chiêu Nhiên vội vàng cố nhịn cười , rồi ngẩng đầu lên. Thầy Lưu lại bắt đầu nói một số điều cần chú ý của trường, chỉ là thỉnh thoảng, Ôn Chiêu Nhiên lại cúi đầu, khiến Lăng An cứ nhìn cậu mãi, ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một tên ngốc.
…
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến sau bữa trưa, vậy mà cả lớp lại nhận được thông báo: bắt đầu từ chiều nay, tất cả sẽ tham gia huấn luyện quân sự. Nghe tin này , cả lớp một tràng than thở, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng đi xuống sân vận động dưới lầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.