Loading...
Gió tháng chín vẫn còn mang theo hơi nóng, khiến đám thiếu niên cảm thấy có chút bực bội. Ôn Chiêu Nhiên đi cùng mấy người bạn cùng phòng. Thấy thầy Lưu vẫn ở phía trước , cậu chỉ đành ngoái lại , ghé sát Lộ Vũ nói nhỏ, thỉnh thoảng còn liếc lên đầu hàng xem thầy có quay lại không .
Dáng vẻ đó khiến Lộ Vũ bật cười : "Cậu học trinh sát rồi à ?" Ôn Chiêu Nhiên nghe vậy , nghiêm túc giơ một ngón tay lên, đặt trước môi mình : "Suỵt—— Be quiet." Nói xong chính cậu cũng bật cười .
Đội ngũ đã đến sân thể d.ụ.c, thầy Lưu bắt đầu bảo mọi người xếp hàng theo chiều cao. Đội ngũ vừa tản ra , tiếng nói chuyện liền nổi lên. Thầy Lưu vỗ tay ra hiệu im lặng, nhưng giữa đám đông ồn ào, chẳng mấy ai chịu nghe theo. Người này thấy người kia vẫn nói chuyện nên cũng tiếp tục, coi như không nghe thấy hiệu lệnh. Thầy Lưu đành phải bỏ cuộc, nhưng ông cũng không tức giận, dù sao mới đến trường, nói nhiều một chút là chuyện bình thường.
Sau một hồi ổn định đội hình, thầy Lưu đi một vòng quanh đội ngũ, rồi chỉ vào Ôn Chiêu Nhiên: "Em lên phía trước ." Cậu đành bước lên một vị trí, nhưng thầy vẫn chưa hài lòng: "Tiếp tục." Ôn Chiêu Nhiên đành tiến lên từng vị trí, mãi đến gần đầu hàng mới dừng lại ở hàng thứ tư. Thầy Lưu lại đi một vòng quanh đội ngũ, cuối cùng rất hài lòng gật đầu, bắt đầu quân huấn.
Có lẽ Tề Thủy Nhất Trung tiết kiệm đến mức không buồn thuê huấn luyện viên. Thế là thầy Lưu phải đứng trước đội ngũ, gào đến khản cả giọng để huấn luyện học sinh, cuối cùng thầy Lưu tự đi hỏi, bảo học sinh hàng đầu tiên đến chỗ giáo viên thể d.ụ.c lấy loa. Học sinh đó còn hỏi thầy Lưu giáo viên thể d.ụ.c là ai, nhưng thầy Lưu cũng không nói cho cậu ta , chỉ nói đến văn phòng tầng 1 có một cái loa to, mang đến là được .
Nên cuối cùng lớp bọn họ có được một giáo viên quân huấn có giọng nói cực kỳ to.
Ôn Chiêu Nhiên đứng đến phút thứ mười lăm, mồ hôi từ sau gáy chảy vào cổ áo đồng phục, như một con sâu nhỏ từ từ bò xuống. Cậu không dám động, vì mắt thầy Lưu như đèn pha quét qua quét lại . Cậu chỉ có thể tập trung vào lòng bàn chân—— đường chạy nhựa bị mặt trời nung mềm, đế giày giẫm lên có cảm giác như bị lún xuống.
Cậu lén nhìn về phía lớp 101. Không nhìn rõ gì cả, chỉ thấy một mảng lưng áo đồng phục trắng xóa, chỗ bị mồ hôi thấm ướt màu đậm hơn một chút. Cậu không biết Lục Hoài Ngạn ở vị trí nào. Cậu cũng không biết tại sao mình lại nhìn . Chỉ là nhìn một cái thôi.
"Tất cả đứng nghiêm cho tôi , bây giờ các em ngay cả chút khổ này cũng không chịu được , thì làm sao chịu được khổ của việc học?" Thầy Lưu kiên trì giảng đạo lý cho bọn họ, nhưng bọn họ đã đứng quân tư dưới nắng gần hai mươi phút rồi , thầy Lưu căn bản không để bọn họ luyện ở chỗ râm mát, mà đứng ngay dưới nắng.
Không một ai dám nói chuyện, trong lòng bọn họ đã từ mong chờ ban đầu chuyển thành chán ghét và sợ hãi, nếu bọn họ dám nói chuyện, thì lại bị tăng thời gian, cuối cùng huấn luyện ba mươi phút mới cho bọn họ giải tán. Mọi người đều đi về phía chỗ để cốc nước của mình , kết quả vừa cầm cốc nước ngồi xuống nghỉ, thầy Lưu lại đến.
Lần này giọng thầy Lưu khá nhẹ nhàng, mang theo cảm giác dạy dỗ khuyên bảo: "Các em à , cũng không phải thầy cố ý bắt lỗi các em, nhưng các em nghĩ xem, quân huấn có khổ, thì khổ đến đâu được ? Nó cũng không khổ bằng quân nhân, cũng không mệt bằng bố mẹ các em..." Ông vẫn lải nhải nói , nhưng đã không còn một ai nghe .
Đợi thầy Lưu đi , tiếng thảo luận liền nổi lên: "Ông ấy bị bệnh à , tự nhiên lôi bố mẹ với quân nhân vào làm gì?" "Suy nghĩ của ông ấy đúng là khó hiểu thật đấy! Chuyển chủ đề nhanh như vậy , trong đầu ông ấy có tinh linh sống à ?" "……"
Ôn Chiêu Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào vai Lộ Vũ. Tai cậu vẫn ù ù, đầu óc lâng lâng như chẳng còn tỉnh táo. Cậu biết mình đang rất khó chịu, nhưng lại không thể diễn tả rõ cảm giác ấy . Không có chỗ nào đau hẳn, chỉ là cả người bứt rứt, mệt mỏi không sao nói thành lời. May là nghỉ vài phút là qua, nhưng qua rồi lại cảm thấy mệt. Nghỉ được vài phút, Ôn Chiêu Nhiên lại vô thức tìm kiếm bóng dáng Lục Hoài Ngạn. Với thành tích thi vào cấp ba xuất sắc, anh được xếp vào lớp 101 dành cho học sinh giỏi, còn cậu ở lớp 104.
Lớp mười có rất nhiều lớp, từ 101 đến 119. Ôn Chiêu Nhiên ngồi ở chỗ râm mát, tầm mắt quét về phía 101 một lần , lại quét một lần . Cậu không nhìn thấy Lục Hoài Ngạn.
……
Mọi người nghỉ mười phút rồi , quân huấn lại bắt đầu. Quân huấn như một hình phạt chậm, liên tục hành hạ bọn họ, giữa chừng cho bọn họ thời gian để thở, nhưng kiểu thở này dường như là một cách kéo dài của đau khổ, nhưng không thở, thì lại càng khó chịu hơn. Thế nên bọn họ chỉ quanh quẩn giữa hai trạng thái khổ sở: đang tập thì mệt đến mức không chịu nổi, được nghỉ lại chẳng đủ để hồi sức.
Đợi khi bọn họ về lớp, đống sách giáo khoa đã ở trên bục giảng rồi .
"Sách về nhanh vậy à ?" Ôn Chiêu Nhiên có chút không muốn chấp nhận thực tế.
" Đúng vậy ."
Đợi mọi người về chỗ ngồi xuống, thầy Lưu gọi mấy người lên phát sách. Ôn Chiêu Nhiên chẳng khác nào một mắt xích trên dây chuyền, hết nhận sách rồi chuyền xuống, lại ghi tên lên sách của mình , bỏ vào ngăn bàn, cuối cùng tiếp tục truyền sách.
Đến khi ngăn bàn chật kín, không nhét thêm nổi quyển nào, Ôn Chiêu Nhiên mới thở dài, tùy tiện mở một cuốn sách ra xem. Ừm, không hiểu. Nên cậu đặt xuống, vừa đặt sách xuống, thầy Lưu lại bắt đầu nói .
"Lớp mười là năm rất quan trọng, là đặt nền tảng cho ba năm cấp ba, nên mấy ngày này chúng ta vừa học vừa quân huấn, có vấn đề gì không ?"
Cả lớp im thin thít.
"Tốt, vậy là không ai có ý kiến. Tiếp theo, thầy sẽ lần lượt gọi từng nhóm lên nói chuyện. Các em chuẩn bị đi ."
Nghe câu này Ôn Chiêu Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống. Cậu thật sự không hiểu, chia đợt nói chuyện làm gì? Và nói chuyện gì? Nói như thế nào? Tâm trạng vui vẻ hồi sáng đã tan biến từ lâu, ngày đầu tiên, đã để cậu cảm nhận được uy lực của Tề Thủy Nhất Trung.
Cậu còn chưa kịp tiêu hóa chuyện đó thì ông già họ Lưu lại bắt đầu nói : "Trường chúng ta còn có phòng tự học, bạn nào cần có thể đến, nhưng thầy hy vọng mỗi bạn đều có thể trở thành học sinh mà thầy có thể tin tưởng và giao việc khi cần."
"Đây
không
phải
là ép bọn
mình
đến
à
……" Tiếng phàn nàn nhỏ
dưới
bục
không
nhịn
được
nữa, dù tiếng
rất
nhỏ, nhưng vẫn
bị
thầy Lưu
nghe
thấy, điều
này
giống như khiêu khích quyền uy của ông
trước
mặt
mọi
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuy-trieu-va-cang-vinh/chuong-2
"Vừa rồi ai nói chuyện? Đứng lên nói , có vấn đề thì nói trước mặt thầy, đừng thì thầm dưới bục, biết thế nào là tôn trọng giáo viên không ?" Tay thầy Lưu chống lên bục giảng, khuôn mặt hiền từ nhăn lại , vặn vẹo, trông chẳng khác nào một bạo chúa thời cổ đại.
Thấy không ai để ý đến mình , thầy Lưu cũng tự im lặng, đến văn phòng lấy giáo án, rồi ngồi trên bục giảng viết . Thấy mọi người đều không có việc gì làm , ông dứt khoát giao cho bọn họ bài tập toán, còn nói ngày mai sẽ kiểm tra.
……
【Bạn cùng bàn, tớ thấy ông thầy này không ổn chút nào】Ôn Chiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn thầy Lưu, thấy ông vẫn đang cúi đầu, yên tâm viết giáo án, liền truyền tờ giấy nhỏ cho Lăng An.
【Tớ cũng thấy vậy , tớ cảm thấy thầy ấy sẽ là kiểu giáo viên đặc biệt nghiêm khắc, hơn nữa tớ luôn cảm thấy thầy ấy rất đáng sợ】
【Giáo viên nào mà không đáng sợ? Hôm nay cứ giảng đạo lý cho bọn mình , tớ nghe đến phát nôn rồi 】
Trong lòng Ôn Chiêu Nhiên đầy bất mãn, cậu muốn bây giờ về ký túc xá, đến 610 tìm Lục Hoài Ngạn chơi, đến các ký túc xá khác đi dạo, kể cho các thành viên ký túc xá của mình nghe chuyện xấu hổ hồi nhỏ, chia cho bọn họ ít đồ ăn, rồi nằm trên giường kết thúc một ngày mệt mỏi.
Nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể ở trong lớp, ngoan ngoãn xem trước bài toán, rồi làm bài.
……
Vất vả lắm mới chịu đến lúc tan học tự học buổi tối, Ôn Chiêu Nhiên rửa mặt xong liền chạy thẳng đến 610.
Cậu vừa đẩy cửa ra , liền thấy Lục Hoài Ngạn đang ngồi trên giường lau tóc. Thấy cậu , Lục Hoài Ngạn sững người một chút, rồi cười : "Sao cậu lại đến?"
Ôn Chiêu Nhiên không nói gì, trực tiếp đi đến ngồi bên cạnh cậu ấy , đầu nghiêng một cái, dựa vào vai Lục Hoài Ngạn. Chiếc áo phông Lục Hoài Ngạn vừa thay vẫn còn hơi ẩm, phảng phất mùi bột giặt. Ôn Chiêu Nhiên nhắm mắt lại , cảm thấy tất cả mọi chuyện hôm nay——mắt thầy Lưu, nắng quân huấn, tay run, ù tai, những quyển sách giáo khoa cậu không đọc hiểu một chữ nào——cuối cùng có thể trong một phút này tạm thời không tồn tại.
"Mệt lắm à ?" Lục Hoài Ngạn hỏi.
"Ừm."
"Vậy cậu còn đến, đi sang ký túc xá khác sẽ bị trừ điểm đấy."
"Vậy tớ đi đây."
Ôn Chiêu Nhiên nói vậy , nhưng người không động chút nào. Lục Hoài Ngạn cũng không đẩy cậu ấy . Hai người cứ ngồi như vậy một lúc, cho đến khi hành lang vang lên tiếng bước chân của giáo viên quản lý ký túc xá, Ôn Chiêu Nhiên mới như bị bỏng bật dậy, vớ lấy đồ của mình chạy về phía cửa.
"Sáng mai tớ đến tìm cậu ." Cậu không quay đầu lại nói .
Lục Hoài Ngạn nhìn bóng lưng cậu ấy , cười cười , không nói gì.
……
Đêm đầu tiên mới khai giảng, vốn dĩ Ôn Chiêu Nhiên còn muốn phát huy chức năng nói nhiều của mình , làm quen với các thành viên ký túc xá, nhưng lao động thể lực cộng tinh thần thật sự khiến cậu ấy có chút không chịu nổi.
Nằm trên giường, Ôn Chiêu Nhiên cảm thấy mơ màng.
"Mệt quá…… mệt quá……"
Rõ ràng rất mệt, nhưng Ôn Chiêu Nhiên lại không ngủ được . Cậu mệt đến mức chẳng buồn trở mình , cũng không còn sức mở miệng. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ lặp đi lặp lại : mệt quá.
……
Có lẽ vì vẫn còn bất an trước ngôi trường mới, đầu óc mệt mỏi của cậu vô thức lần giở lại những ký ức cũ.
Trong cơn mơ màng, những hình ảnh quen thuộc từ quá khứ lần lượt hiện lên. Một quyển sách vật lý xuất hiện trước mắt cậu , vừa thân thuộc, vừa xa lạ.
"Thầy chọn người trả lời câu hỏi này ." Một thầy giáo có cái bụng tròn vo bước về phía Ôn Chiêu Nhiên rồi dừng lại bên cạnh cậu .
"……"
Không biết thầy muốn chọn ai? Giáo viên vật lý cầm sách, Ôn Chiêu Nhiên cúi đầu, dùng ánh mắt còn lại xác nhận lại —— được rồi , hình như... chính là cậu .
……
Một trận giằng co, Ôn Chiêu Nhiên vẫn đứng lên: "Ơ…… chắc là có thể sôi được ."
"Why?" Giáo viên vật lý lại cười hỏi một câu.
"Ơ... vì... ừm... ơ…… chắc là..."
"Ngỗng ngỗng ngỗng, khúc hạng hướng thiên ca phải không , hay là Because I don't know."
Ôn Chiêu Nhiên và các bạn khác đều có chút nhịn không được . Người ta khi lúng túng sẽ rất bận, nên Ôn Chiêu Nhiên giơ tay sờ mũi mình , rồi che miệng, cười đến vai run lên. Bây giờ cậu vừa lúng túng vừa muốn cười .
Tiếng cười của mọi người vẫn tiếp tục, nhưng bắt đầu mờ dần. Ôn Chiêu Nhiên cúi đầu, mình đang đứng trên bục giảng.
"Ai lau bảng vậy ." Ôn Chiêu Nhiên lẩm bẩm một câu, nhưng cậu không muốn hỏi to, vì cậu sẽ có cảm giác lúng túng kỳ lạ.
Cuối cùng cậu vẫn tự lau bảng, rồi cầm giáo án của giáo viên lịch sử đi viết mục tiêu học tập, viết xong còn thưởng thức chữ của mình , tự cảm thấy rất tốt .
Bảng vừa lau bằng giẻ vẫn còn ướt, nên chưa hiện ra gì cả. Kết quả đợi khi cậu sắp xếp xong bài trước lớp về chỗ ngồi , bạn cùng bàn của cậu liền mở miệng: "Đây là ai lau bảng vậy ? Nghệ thuật thật đấy."
Ôn Chiêu Nhiên nghe vậy , tầm mắt từ sách giáo khoa chuyển sang bảng đen. Có thể là vì mấy tiết liên tiếp không rửa giẻ, nên trên bảng đen để lại từng vệt trắng, hơn nữa khi cậu lau bảng không phải lau theo một hướng, mà lau xong lại lau vuông góc với hướng ban đầu một lần . Vốn dĩ cậu nghĩ lau như vậy sẽ sạch hơn, kết quả vì vấn đề của giẻ, lại càng bẩn hơn.
"…… Tớ lau."
"Thật à ? Tớ thấy cậu lớn lên thích hợp làm nghệ sĩ đấy, có khiếu nghệ thuật thật đấy." Nói xong câu này , hai người đều ôm bụng cười . Ôn Chiêu Nhiên cũng không biết tại sao mình cười , dù sao chính là cảm thấy rất buồn cười . Cười một lúc, cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình định làm gì, kết quả tay run đến mức gần như không cầm nổi b.út, vất vả lắm mới cầm được , kết quả ngón tay vẫn mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào, chữ viết ra ngoằn ngoèo.
Ôn Chiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn bạn cùng bàn một cái, càng nhịn không được .
"Phụt..." Ôn Chiêu Nhiên cười đến vai run. Thật ra câu chuyện không buồn cười lắm, nhưng Ôn Chiêu Nhiên nhìn bạn cùng bàn liền nhịn không được . Cậu cúi đầu, nhưng bàn tay vẫn run không ngừng, cậu không kiểm soát được chút nào. Lại ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ còn một người ——Tôn Dự Trạch.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.