Loading...

Thủy Triều và Cảng Vịnh
#3. Chương 3: Thử dò

Thủy Triều và Cảng Vịnh

#3. Chương 3: Thử dò


Báo lỗi

 

“Tu——” Tiếng còi ch.ói tai xuyên thẳng vào đầu óc Ôn Chiêu Nhiên.

 

Cậu còn chưa nhìn rõ mọi thứ trước mắt, ánh mắt chỉ ngơ ngác hướng về phía trước , không tìm được chỗ nào để đáp xuống. Một lúc sau , cậu mới nâng tay lên, nhẹ nhàng che mắt mình .

 

“Lần đầu tiên mơ thấy chuyện đó.”

 

Ôn Chiêu Nhiên cứ tưởng ký ức ấy đã bị mình quên từ lâu. Dù sao cũng đã ba năm trôi qua, mà với cậu , ba năm quả thực là một khoảng thời gian dài. Nhưng có lẽ vì vừa tỉnh dậy nên đầu óc vẫn còn mơ màng, cậu chẳng mấy chốc đã gạt chuyện ấy sang một bên, đứng dậy đ.á.n.h răng rửa mặt.

 

……

 

Rửa mặt xong, Ôn Chiêu Nhiên khoác áo vào rồi sang phòng 610.

 

Lục Hoài Ngạn ngồi bên mép giường, cúi đầu, nom vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

 

Ôn Chiêu Nhiên bước đến bên cạnh, dùng ngón tay chọc chọc cánh tay cậu .

 

“Anh, không đi nữa là muộn học đấy.” Ôn Chiêu Nhiên cố tình nói quá lên.

 

“Biết rồi .” Miệng thì đáp vậy , nhưng Lục Hoài Ngạn vẫn kéo Ôn Chiêu Nhiên ngồi xuống, sau đó gác một cánh tay lên vai cậu , “Buồn ngủ quá……”

 

Ôn Chiêu Nhiên không khỏi ngạc nhiên. Hồi cấp hai, Lục Hoài Ngạn đã quen với giờ giấc ấy rồi , sao lên cấp ba lại còn kém thích nghi hơn trước ? Nghĩ vậy , cậu hỏi thẳng Lục Hoài Ngạn.

 

“Nghiêm túc đấy à ? Hồi cấp hai cậu đã quen dậy lúc sáu giờ rồi , sao bây giờ lại không chịu nổi? Với lại , ngoài kia trời sáng rồi kìa.”

 

“Ồ, ồ.” Lục Hoài Ngạn đáp cho có lệ, nhưng sợ Ôn Chiêu Nhiên giận, cậu vẫn bổ sung, “ Nhưng lúc chúng ta thức dậy thì trời đã sáng rồi mà. Bây giờ mới tháng Chín, trời sáng sớm cũng bình thường thôi.”

 

“Được, được , được . Tôi biết rồi . Cậu mau dậy đi .” Ôn Chiêu Nhiên lại đẩy Lục Hoài Ngạn, cố lôi người đang ngái ngủ trước mặt ra khỏi cơn buồn ngủ.

 

“Ừm……” Lục Hoài Ngạn khẽ đáp một tiếng, giọng yếu ớt như chẳng còn chút sức lực nào.

 

Hai người lại nấn ná thêm một lúc mới chịu xuống lầu.

 

“Anh, trước hôm báo danh cậu cũng thức khuya à ?” Ôn Chiêu Nhiên tò mò hỏi.

 

“Sao cậu biết ?” Lục Hoài Ngạn nheo mắt. Vừa bước ra khỏi chỗ tối, mắt cậu vẫn chưa quen với ánh sáng bên ngoài.

 

“…… Trước đây cậu cũng thường như vậy .” Ôn Chiêu Nhiên thật sự hết cách với cậu . Hồi nhỏ, cậu từng khá ngây thơ, cứ tưởng những người học giỏi như Lục Hoài Ngạn hẳn sẽ không chơi điện thoại, không thức khuya, cũng chẳng ăn vặt, chỉ biết vùi đầu vào việc học. Nhưng càng lớn, cậu càng nhận ra suy nghĩ ấy chẳng thực tế chút nào.

 

Ánh nắng sớm phủ lên gương mặt Ôn Chiêu Nhiên.

 

Lục Hoài Ngạn nắm lấy cổ tay cậu .

 

“Cậu lại gần tôi một chút.”

 

“Hả? Nhưng chúng ta đã đứng sát nhau lắm rồi mà.” Ôn Chiêu Nhiên khó hiểu nhìn cậu . Hai người gần như đã chạm khuỷu tay vào nhau , chẳng còn cách nào gần hơn nữa. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu Lục Hoài Ngạn muốn gì, chỉ cảm thấy câu nói ấy dường như mang một ý nghĩa khác mà mình chưa nhận ra .

 

“Vậy thôi, bỏ đi .” Lục Hoài Ngạn buông tay cậu ra . “Trưa nay đến tìm tôi không ?”

 

“Đương nhiên là có . Không thì Lục đại nhân lại giận mất.” Ôn Chiêu Nhiên quay sang quan sát sắc mặt cậu , thấy Lục Hoài Ngạn không có vẻ tức giận mới yên tâm.

 

“Ừm, vậy tôi là đại nhân rồi , còn cậu là gì?”

 

“ Tôi à ? Chắc là bạn tốt của cậu chứ gì?”

 

“Vậy sao ? Bạn tốt còn phải dỗ dành người khác à ? Chắc đâu có nghĩa vụ đó, nhỉ?” Thấy Ôn Chiêu Nhiên không đáp được , Lục Hoài Ngạn lại nhớ ra gì đó, tự mình nói tiếp, “Không sao . Là bạn của cậu , tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ này .”

 

“Ồ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuy-trieu-va-cang-vinh/chuong-3
” Hôm nay Lục Hoài Ngạn có vẻ hơi khác thường, nhưng Ôn Chiêu Nhiên cũng chẳng nghĩ nhiều. Lục đại nhân nhà cậu vốn lúc vui lúc buồn khó đoán, có khi chỉ vì chưa tỉnh ngủ hẳn mà thôi.

 

Hai người đi vào tòa nhà dạy học rồi tách ra . Trước khi rời đi , Lục Hoài Ngạn còn nhắc Ôn Chiêu Nhiên thêm lần nữa, nhất định phải đến tìm mình .

 

……

 

Vừa vào lớp, Ôn Chiêu Nhiên đã thấy hơn nửa số người ngồi vào chỗ, bắt đầu tự học. Cậu thở dài một hơi , rồi đi đến chỗ mình ngồi xuống. Lăng An vẫn đang chăm chú xem bài Toán, Ôn Chiêu Nhiên bèn không làm phiền bạn.

 

Cậu lấy sách Toán từ trong hộc bàn ra , mở sách, gối cánh tay lên trên , sau đó nằm sấp bắt đầu học. Kết quả không lâu sau , thầy Lưu đã chú ý đến cậu .

 

“Cốc cốc……” Thầy Lưu đi đến bên cạnh Ôn Chiêu Nhiên, gõ ngón tay lên bàn một cái, “Đừng nằm sấp học, sáng sớm phải có chút tinh thần.” Nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của Ôn Chiêu Nhiên, thầy lại cứng nhắc bổ sung một câu, “Với lại , nằm như thế không tốt cho cổ đâu .” Nói xong, thầy liền rời đi , để lại Ôn Chiêu Nhiên ngồi ngẩn ra . Ấn tượng của cậu về thầy Lưu vẫn dừng ở buổi nói chuyện hôm qua, khi cả đám bị thầy làm cho khổ sở một phen. Vậy mà hôm nay thầy lại chủ động nhắc nhở cậu về sức khỏe. Sự thay đổi này khiến Ôn Chiêu Nhiên có phần bất ngờ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy.

 

……

 

Vì thời khóa biểu của bọn họ vẫn chưa được xếp ra , nên tạm thời chưa có tiết đọc buổi sáng. Thầy Lưu nhân thời gian này bắt đầu nói chuyện theo từng đợt.

 

Thầy điểm vài người ra ngoài, một lúc sau mấy người đó lại quay về. Vì giáo viên không ở trong lớp, nên các bạn học cũng gan hơn một chút, đều lén lút nói chuyện nhỏ. Mấy người ngồi gần những bạn vừa được gọi ra ngoài thì đã bắt đầu thăm dò trước .

 

……

 

Từng học sinh lần lượt được gọi ra ngoài rồi trở về lớp. Cuối cùng, thầy Lưu cũng gọi đến Ôn Chiêu Nhiên.

 

“Ôn Chiêu Nhiên.”

 

Ôn Chiêu Nhiên nghe thấy tên mình , biết mình không trốn được . Cậu không biết thầy Lưu đã nói chuyện gì với những người kia , nhưng cậu thấy chắc không phải nội dung gì quan trọng lắm, dù sao những người đó quay về cũng không mắng cậu , ngược lại đều rất bình tĩnh làm bài. Chút căng thẳng vừa mới dâng lên trong lòng cậu lập tức tiêu tan hết.

 

Vừa bước ra khỏi cửa, thầy Lưu đã đợi cậu ở góc nhỏ đó.

 

“Chiêu Nhiên phải không em?” Lúc này thầy Lưu nhìn khá hiền từ, khá ôn hòa.

 

“Vâng.”

 

“Không sao , đừng căng thẳng. Thầy chỉ muốn trao đổi với em một chút.”

 

“Vâng, được .” Ôn Chiêu Nhiên không biết mình nên nói gì, nên chỉ trả lời đơn giản một chút.

 

“Nào…… em xem thành tích của em, môn Văn tương đối nổi bật, nhưng môn Lý của em…… không ổn lắm.” Nói rồi , thầy Lưu còn ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Ôn Chiêu Nhiên, sau đó lại đưa mắt về bảng điểm. “Đặc biệt là môn Vật lý này , hơi thấp, mới được ……” Thầy Lưu nâng bảng điểm lên cao hơn, phát hiện không có tác dụng, nên lại đẩy kính lão lên, “Được…… 64 điểm. Thành tích này thật ra vẫn được , nhưng so với các bạn khác, điểm Toán và Vật lý của em đang kéo điểm tổng thể xuống.” Thầy chỉnh lại kính, gấp bảng điểm rồi chắp hai tay sau lưng, nhìn Ôn Chiêu Nhiên. “Nếu em có vấn đề gì không hiểu trong Toán và Vật lý, kịp thời đến tìm thầy và giáo viên Vật lý, chúng ta rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc cho các em.” Thầy vừa nói vừa kèm theo động tác tay, rõ ràng là một bầu không khí nghiêm túc, lại cứ khiến Ôn Chiêu Nhiên nhịn không nổi.

 

“Vâng, em nhất định sẽ đến.”

 

“Vậy thì tốt , về đi .”

 

Ôn Chiêu Nhiên vừa ngồi xuống, thầy Lưu đã gọi tên người tiếp theo.

 

“Trần Kỳ An.”

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 3 của Thủy Triều và Cảng Vịnh – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo