Loading...

Thủy Triều và Cảng Vịnh
#4. Chương 4: Lời mời của con rùa

Thủy Triều và Cảng Vịnh

#4. Chương 4: Lời mời của con rùa


Báo lỗi

 

Ôn Chiêu Nhiên về chỗ ngồi , quay đầu nhìn Trần Kỳ An đang chuẩn bị ra ngoài, rồi cúi xuống, nghiêm túc tiếp tục sự nghiệp vẽ bậy lên sách giáo khoa.

 

Lúc đó Ôn Chiêu Nhiên tiện tay lật sách, có lẽ lật hơi quá về phía sau nên bắt gặp một bài học mà cậu chẳng hiểu gì. Cậu bèn lật ngược lại vài trang để xem tên bài, phát hiện đó là "Hàm số trừu tượng và hàm số hợp". Hồi trước khi lướt video, cậu từng thấy người ta than bài này khó lắm, nên Ôn Chiêu Nhiên cũng chẳng còn chút ham muốn học tập nào, trực tiếp lấy một tờ giấy nhớ dán lên sách giáo khoa rồi bắt đầu vẽ.

 

Ôn Chiêu Nhiên cầm b.út chì, tỉ mỉ vẽ từng nét lên tờ giấy nhớ. Hồi nhỏ cậu từng học vẽ, nhưng cái tật vẽ nguệch ngoạc mãi vẫn không sửa được , đến tận bây giờ vẫn vậy . Thế nên Lục Hoài Ngạn phiên bản Q dưới tay cậu trông chẳng khác nào một chú ch.ó con được vẽ bằng vài nét nguệch ngoạc.

 

Ôn Chiêu Nhiên vẽ vô cùng chăm chú, nhưng đến khi hoàn thành, chính cậu cũng thấy bức tranh chẳng giống thứ mình định vẽ. Cậu bèn giơ tay trái lên che bức vẽ, rồi tiếp tục thêm thắt vài nét.

 

Dưới ngòi b.út của cậu , Lục Hoài Ngạn như biến thành một phiên bản khác hẳn: hai má hơi bầu bĩnh, đôi mắt vừa tròn vừa mọng, chẳng ăn nhập gì với Lục Hoài Ngạn ngoài đời. Nhưng Ôn Chiêu Nhiên cố tình làm vậy . Cậu đã nghĩ sẵn rồi , hôm nay đưa bức vẽ này cho Lục Hoài Ngạn xem, không biết anh sẽ có biểu cảm gì.

 

Vẽ xong, Ôn Chiêu Nhiên định bóc tờ giấy nhớ xuống. Nhưng vừa chạm tay vào mép giấy, cậu đã bắt đầu phân vân. Nếu bóc ra rồi gấp lại , bức vẽ sẽ hỏng mất; còn nếu không mang theo, chẳng mấy chốc cậu sẽ quên mất. Thế là cậu cứ do dự mãi, không biết nên bóc xuống hay để nguyên trong sách Toán.

 

Cuối cùng, Ôn Chiêu Nhiên quyết định dùng đồng hồ của mình chụp lại bức vẽ. Tuy ảnh chụp không thể giữ trọn cảm giác khi nhìn bản gốc, nhưng ít ra cậu vẫn có thể xem lại mà không làm hỏng tờ giấy. Nghĩ ra được cách hay , Ôn Chiêu Nhiên vui vẻ gấp sách Toán lại , rồi nhét trở về ngăn bàn.

 

Không muốn tốn thời gian vào môn mình vừa không thích vừa chẳng giỏi, cậu tiện tay lấy sách Tiếng Anh ra .

 

Ôn Chiêu Nhiên mở phần từ vựng ra định học thử vài từ, nhưng phát hiện phần lớn đều đã học từ hồi cấp hai, khá đơn giản. Thấy nội dung dễ, cậu dứt khoát lật đến phần mục lục, xem qua toàn bộ chương trình của cả cuốn sách rồi mới bắt đầu học từ bài đầu tiên.

 

…

 

Đến khi thầy Lưu nói chuyện riêng với từng người xong thì đã hơn hai tiếng trôi qua. Dù sao lớp họ cũng không đông, chỉ hơn bốn mươi người .

 

Nói chuyện xong, thầy Lưu lặng lẽ từ cửa sau bước vào lớp, nhẹ chân đến mức chẳng ai nhận ra . Thầy đứng phía sau quan sát một lúc, thấy cả lớp đều đang chăm chú học bài thì hài lòng thở dài: "Đều là những đứa trẻ ngoan."

 

Sau đó thầy bước lên bục giảng, vỗ tay một cái, khiến cả lớp đều nhìn về phía mình .

 

"Các em, xin lỗi nhé, bây giờ thầy mới đến giảng cho các em bài học đầu tiên của năm học mới. Thầy nói trước cho các em về lịch trình mấy ngày tới của chúng ta nhé…"

 

Thầy Lưu đứng trên bục giảng, người hơi nghiêng về phía trước , hai tay chống lên bục. Đây có lẽ là tư thế đứng lớp tiêu chuẩn của các thầy giáo trung niên trên khắp cả nước.

 

Tâm trí Ôn Chiêu Nhiên đã sớm bay đi nơi khác. Nhìn mái tóc dày của thầy Lưu, cậu không khỏi thấy khó hiểu. Theo ấn tượng của cậu , các thầy giáo lớn tuổi thường hói kiểu Địa Trung Hải, vậy mà thầy Lưu không những chẳng hói, tóc còn khá dày.

 

Ngắm nghía mái tóc của thầy xong, cậu lại chuyển sự chú ý sang trang phục. Ừm… đúng như hình dung của cậu : áo sơ mi kẻ ô, quần đen, bên cạnh còn có một chiếc cốc đang ngâm thứ gì đó trông giống hoa cúc. Dĩ nhiên, cậu chỉ đoán đó là hoa cúc, chứ chẳng biết chính xác thứ gì đang ngâm trong cốc. Vừa nghĩ đến mùi vị của trà hoa cúc, Ôn Chiêu Nhiên đã bĩu môi, cậu thấy trà hoa cúc đắng lắm, chẳng ngon chút nào.

 

Ôn Chiêu Nhiên vốn khá thích đồ ngọt. Hồi nhỏ, vì suốt ngày lén ăn kẹo, cậu từng bị sâu mất hai chiếc răng. Khi đó, mẹ cậu gom hết kẹo trong nhà vứt đi . Ôn Chiêu Nhiên còn từng thử giả ngoan để giành quyền được ăn kẹo, nhưng đáng tiếc, bố mẹ cậu hoàn toàn không lay chuyển. Cuối cùng, cậu mới học được cách kiềm chế, nhưng cũng chỉ được một chút.

 

Chỉ cần ngồi trong lớp nghe thầy cô giảng bài, suy nghĩ của Ôn Chiêu Nhiên đã có thể chạy xa đến tận chân trời. Cậu ngồi bên cửa sổ, chống đầu, vô thức nhìn ra ngoài.

 

Cửa sổ lớp học như một khung tranh, thu trọn sắc xanh ngoài trời vào tầm mắt. Cây long não bên ngoài đang độ tươi tốt , lá cây dưới nắng ánh lên một màu xanh bóng mượt. Mỗi khi gió thổi qua, tán cây lại lay động, từng lớp lá dập dờn như những đợt sóng xanh, tiếng xào xạc nghe tựa hơi thở trầm lắng của đất trời.

 

Ánh nắng xuyên qua những tầng cành lá, rắc xuống mặt bàn những đốm sáng li ti như vụn vàng, khẽ lay động theo gió. Một cành cây vươn về phía cửa sổ, dường như muốn len vào lớp học, nhưng bị lưới chống muỗi ngăn lại . Nó đành đổi hướng, tiếp tục vươn lên cao.

 

Ôn Chiêu Nhiên chống đầu, thầm nghĩ rằng tuy cuộc sống cấp ba có lẽ chẳng thú vị gì, nhưng được học trong một lớp học như thế này thì cũng dễ chịu hơn đôi chút.

 

…

 

Đến giờ nghỉ trưa, cả tầng lầu bắt đầu sôi sục, học sinh mỗi lớp đều lao ra khỏi cửa lớp, ùa về phía ký túc xá. Ôn Chiêu Nhiên chen trong đó, cậu muốn đi tìm Lục Hoài Ngạn.

 

101 và 104 thật ra cách nhau không xa, nhưng tầng này có mười lớp, số người khá đông, nên có chút cản trở tầm nhìn của Ôn Chiêu Nhiên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuy-trieu-va-cang-vinh/chuong-4
May mà Lục Hoài Ngạn trông khá nổi bật, nên tầm mắt Ôn Chiêu Nhiên chỉ sau vài chục giây đã khóa được đối phương. Đợi Lục Hoài Ngạn đến gần, Ôn Chiêu Nhiên mới giơ tay lên. Hai người dường như luôn có một sự ăn ý khó giải thích, nên Lục Hoài Ngạn cũng lập tức nhận ra cậu , đi về phía cậu .

 

" Tôi nói cậu nghe một chuyện được không ?" Lục Hoài Ngạn lịch sự hỏi. Dù sao , có người nào đó cũng khá thích làm nũng.

 

"Được thôi, cậu muốn nói gì?"

 

" Tôi muốn nói là cậu hơi lùn." Nói rồi , Lục Hoài Ngạn đưa tay nhéo nhéo má Ôn Chiêu Nhiên, lời nói ra và động tác trên tay hoàn toàn trái ngược.

 

"Cậu quá đáng thật đấy!" Ôn Chiêu Nhiên gạt tay Lục Hoài Ngạn ra .

 

"Đùa thôi, đừng giận nhé nhóc con." Ôn Chiêu Nhiên đương nhiên biết anh đang đùa. Nhưng cậu vẫn muốn được anh dỗ dành.

 

"Không nghe không nghe , rùa con tụng kinh."

 

"Ừm, vậy con rùa này có một lời mời."

 

"Lời mời gì?"

 

"Cuối tuần này đến nhà tôi đi , mẹ tôi nhớ cậu rồi ."

 

"Thật hay giả? Dì Mục nhớ tôi rồi sao ?" Ôn Chiêu Nhiên lập tức phấn khích. Trong ấn tượng của cậu , dì Mục luôn dịu dàng và kín đáo, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ trực tiếp nói ra câu "dì nhớ con". Nhưng chỉ cần biết dì có ý ấy thôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ cả buổi.

 

" Đúng vậy , dì còn chuẩn bị quà cho cậu nữa, coi như phần thưởng cho ba năm nỗ lực hồi cấp hai của cậu ."

 

"Oa, tôi thích dì ấy ." Lúc này Ôn Chiêu Nhiên cũng mặc kệ Lục Hoài Ngạn vừa nói gì, trong đầu bắt đầu tưởng tượng khung cảnh cuối tuần này .

 

"Được rồi ," Lục Hoài Ngạn cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên đầu Ôn Chiêu Nhiên, "cuối tuần rồi hãy phấn khích."

 

Bị anh gõ nhẹ lên đầu, Ôn Chiêu Nhiên cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính của mình : " Tôi vẽ một bức về cậu , cậu có muốn xem không ?"

 

Nhìn đôi mắt lấp lánh của Ôn Chiêu Nhiên, Lục Hoài Ngạn biết ngay cậu chắc chắn đang đầy bụng ý xấu : "Muốn xem, để tôi xem đại họa sĩ của chúng ta đã vẽ ra thứ gì."

 

Ôn Chiêu Nhiên mở đồng hồ, mở bức ảnh đó ra : "Cái này nè, có phải rất hợp với cậu không ?" Ôn Chiêu Nhiên nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. Lục Hoài Ngạn nhìn vào mắt cậu một lúc, rồi mới lại cúi xuống nhìn bức ảnh: " Đúng , cậu giỏi lắm."

 

"Hửm? Lần này cậu thế mà không nói sẽ trả thù tôi , có phải bị kỹ thuật vẽ của tôi chinh phục sâu sắc rồi không ?" Ôn Chiêu Nhiên rất đắc ý.

 

" Đúng ."

 

Hai người vừa đi vừa trò chuyện giữa đám đông ồn ào, giọng nói cũng bất giác lớn hơn đôi chút: "Ôn Chiêu Nhiên."

 

"Hửm? Sao vậy ?" Đột nhiên bị gọi cả họ tên, Ôn Chiêu Nhiên hơi không quen, dù sao Lục Hoài Ngạn rất ít khi gọi thẳng cậu như vậy .

 

"Cậu có muốn biết người phát biểu trong lễ khai giảng lần này là ai không ?"

 

"Đợi chút nhé, tôi trả lời câu này trước , chúng ta còn có lễ khai giảng à ?"

 

Lục Hoài Ngạn nhướng mày, lập tức đoán ra : chắc hẳn là vì Ôn Chiêu Nhiên lại thả hồn khi thầy cô nói chuyện rồi .

 

"Đương nhiên có ."

 

"Vậy tôi đoán chắc là anh chị lớp mười hai nhỉ."

 

"Không đúng đâu , đoán lại xem nào?"

 

"Vậy… là mời anh chị đã tốt nghiệp trước đây à ?"

 

"Không phải đâu , là một chị lớp mười một." Thấy Ôn Chiêu Nhiên đoán không ra , Lục Hoài Ngạn liền đưa đáp án luôn.

 

"Sao lại là lớp mười một? Loại chuyện này không phải đều do lớp mười hai làm sao ?" Ôn Chiêu Nhiên không hiểu lắm, vì cậu thấy ý nghĩa của kiểu đại hội này là cổ vũ lòng người , vậy không phải nên gọi người có kinh nghiệm hơn sao ?

 

"Vì anh chị lớp mười hai sắp bước vào giai đoạn nước rút ôn thi đại học rồi . Thời gian của họ quý giá hơn, ít nhất là ở trường chúng ta ."

 

"Thật sao ? Vậy tôi sống kiểu gì khi lên lớp mười hai đây?" Ôn Chiêu Nhiên không dám nghĩ tiếp nữa. Ngay cả hoạt động vừa khai giảng thế này cũng không tham gia được , vậy thì đừng nghĩ đến các hoạt động sau này nữa. Khi đó cậu chỉ có thể trông mong nhìn đàn em chơi ở dưới , cậu không dám nghĩ lúc đó mình sẽ cảm thấy thế nào.

 

"Không sao , đến lúc đó hai đứa mình vẫn có nhau mà."

 

"Được đó được đó." Ôn Chiêu Nhiên hoàn toàn tin vào lời ấy , vì cậu biết những gì Lục Hoài Ngạn đã hứa với cậu nhất định sẽ làm được .

 

Vừa lên đến tầng sáu, hai người lại phải chia tay.

 

Ôn Chiêu Nhiên thầm nghĩ, cuối tuần đến nhà dì Mục, cậu sẽ cho dì xem bức ảnh chụp bức vẽ, tiện thể mách rằng con trai dì đã bị cậu vẽ thành một chú ch.ó con.

 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại , cậu vẫn quyết định thôi. Bức vẽ này cứ giữ lại cho riêng mình thì hơn. Lỡ dì Mục cũng chê cậu vẽ xấu thì sao ?

 

Hai người chia tay nhau giữa hành lang. Ôn Chiêu Nhiên ngoái đầu nhìn theo bóng lưng Lục Hoài Ngạn, vui vẻ vẫy tay.

 

"Cuối tuần gặp nhé!"

 

Lục Hoài Ngạn không quay đầu lại , chỉ giơ tay làm dấu OK.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Thủy Triều và Cảng Vịnh – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo