Loading...

Thủy Triều và Cảng Vịnh
#5. Chương 5: Khởi động con đường quần tượng

Thủy Triều và Cảng Vịnh

#5. Chương 5: Khởi động con đường quần tượng


Báo lỗi

 

Sau khi ngủ trưa dậy, Ôn Chiêu Nhiên và Lục Hoài Ngạn lại cùng nhau đến khu giảng đường.

 

Vừa bước vào lớp, Ôn Chiêu Nhiên đã cảm thấy như bị rút cạn sức lực. Cậu uể oải lê đến chỗ ngồi , vừa ngồi xuống đã gục đầu lên bàn, tranh thủ chợp mắt trước khi thầy đến.

 

Lăng An bên cạnh thấy dáng vẻ ấy , do dự một chút rồi vẫn lên tiếng: "Ôn Chiêu Nhiên."

 

"Ơ?" Ôn Chiêu Nhiên mở mắt, mơ màng nhìn Lăng An, mái tóc mềm che mất một phần tầm nhìn .

 

"Cậu ăn một viên kẹo bạc hà không ? Tỉnh táo lắm."

 

"Cảm ơn cậu nhé."

 

Ôn Chiêu Nhiên vừa dứt lời, Lăng An đã đặt một viên kẹo bạc hà lên bàn cậu . "Không có gì, tôi còn nhiều đồ ăn vặt lắm, cậu muốn ăn không ?"

 

Ôn Chiêu Nhiên không ngờ bạn cùng bàn của mình xem ra không ngoan như vẻ ngoài.

 

"Thật á? Cậu mang đồ ăn vặt đến à ?"

 

" Đúng rồi , không thì tôi đói ở trường thì làm sao ? Đi gặm thầy cô chắc?" Lăng An vẫn cười dịu dàng, chỉ có điều Ôn Chiêu Nhiên ngửi ra từ nụ cười dịu dàng ấy chút gì đó khác.

 

"Ha ha, bạn cùng bàn tốt của tôi ."

 

Lăng An không đáp, nhưng hai người cứ như vừa ghép đôi Bluetooth thành công, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau đã hiểu ý, rồi cùng bật cười .

 

"Ăn thịt bò sợi không ?" Lăng An hạ giọng hỏi, thỉnh thoảng còn liếc nhìn xung quanh để đề phòng bị phát hiện.

 

"Cậu cũng dám ăn món này à ? Mùi khá nồng đấy." Ôn Chiêu Nhiên hơi lo lắng. Dù sao , trước đây cậu chỉ dám mang bánh mì và kẹo đến trường.

 

"Ôi, không sao đâu . Tin tôi đi ."

 

Nghe vậy , Ôn Chiêu Nhiên lập tức gạt hết lo lắng sang một bên, chỉ còn lại sự háo hức muốn ăn.

 

"Tin cậu , tin cậu !"

 

Lăng An cẩn thận xé bao bì, sau đó mở cửa sổ. Hai người vừa canh chừng động tĩnh xung quanh, vừa lén lút ăn thịt bò sợi.

 

"Xì… hơi cay đấy." Lăng An nhìn gói thịt bò, nhớ ra mình đã chọn loại cay vừa vì đó là mức cay cô thích nhất. Không ngờ Ôn Chiêu Nhiên lại không ăn được cay.

 

"Vậy cậu uống chút nước đi . Lần sau tôi mang loại không cay cho cậu ."

 

Thật ra , Ôn Chiêu Nhiên chẳng thấy có vấn đề gì. Tuy cay đến mức xuýt xoa, cậu lại cảm thấy món này ăn rất đã miệng.

 

"Không sao , không sao . Độ cay này vừa ngon, tôi còn khá thích nữa là!"

 

Sau đó, hai người lần lượt kể cho nhau nghe những món ăn vặt mình yêu thích. Món nào chưa từng thử nhưng nghe có vẻ ngon thì đều ghi lại . Chẳng mấy chốc, danh sách đồ ăn vặt muốn thử của cả hai đã dài thêm một đoạn.

 

……

 

Buổi tối ăn cơm, Ôn Chiêu Nhiên ngồi cùng Lăng An.

 

Vì chưa từng tham gia vào cuộc sống của nhau , nên có rất nhiều chuyện thú vị để kể. Hai người từ lúc xếp hàng lấy cơm đã nói , nói một mạch đến lúc ăn xong, từ chuyện xấu hổ thời mẫu giáo kể đến cấp hai, cười không ngừng.

 

Ôn Chiêu Nhiên chăm chú nghe Lăng An kể, đối phương vừa kể xong, cậu đã không chờ được mà kể chuyện của mình : "Hồi lớp một tôi là lớp trưởng, hôm đó cô giáo đi vệ sinh, bảo tôi trông lớp giúp, kết quả tôi gọi luôn lớp phó, sửa hết bài tập cả lớp, sửa thành đúng hết. Cô giáo về tức lắm, hỏi ai sửa bài, kết quả lớp phó không khai tôi ra ."

 

Ôn Chiêu Nhiên kể vắn tắt chuyện ấy , vừa kể xong đã không nhịn được cười : "Lớp phó đó tốt quá, đúng là trung thành với tôi hết mực, tôi không dám tưởng tượng nếu hồi đó bị khai ra thì cô giáo sẽ nói tôi thế nào."

 

Lăng An cũng nhịn không nổi: "Cậu chắc là do trời phái xuống để hành cô giáo cậu đấy."

 

"Chắc vậy , quan trọng nhất là hồi đó tôi bất kể đúng sai đều sửa thành đúng. Thật ra tôi quên chuyện này rồi , kết quả lên cấp hai lại cùng lớp với lớp phó đó, cậu ấy giúp tôi nhớ lại một lần nữa, buồn cười thật." Ôn Chiêu Nhiên cười mãi không thôi. "Nghĩ lại còn hơi thương cô giáo, nhưng nghĩ đến những chuyện cô ấy làm trước đây thì lại hết thương. Hồi chúng tôi còn rất ngoan, cô ấy ngày nào cũng phạt chúng tôi ."

 

Câu này khơi lên tò mò của Lăng An: "Phạt thế nào?"

 

"Thì lấy thước gỗ của cô ấy , ngày nào cũng gõ chúng tôi , ai làm cô ấy không vui thì nói người đó. Có lần một bạn trong lớp hát trong giờ, bị cô ấy đ.á.n.h vào lòng bàn tay đến khóc . Mỗi khi chúng tôi thi không tốt , cô ấy lại ném bài thi xuống đất, bắt từng đứa tự cúi xuống nhặt lên." Nói xong lại cảm thán: "May mà giờ tôi lớn rồi , tôi thấy thầy cô hồi tiểu học đều quá dữ, vẫn là thầy cô bây giờ tốt hơn."

 

"Cũng đúng, thầy cô chúng tôi trước đây ngày nào cũng chê tôi nói nhiều, có lần còn trước mặt cả lớp nói tôi nói quá nhiều, bảo tôi im miệng." Lăng An cười híp mắt, không hề thấy chuyện này ảnh hưởng gì đến cô.

 

" Tôi thấy đám thầy cô đó là thừa lúc chúng ta còn nhỏ, dễ bắt nạt, không dám chống lại họ." Ôn Chiêu Nhiên bĩu môi, cậu ghét nhất kiểu thầy cô này , không biết còn tưởng học sinh là máy xả giận.

 

"Vốn dĩ là vậy mà, hồi nhỏ tôi ở trường có chuyện gì cũng không dám nói với bố mẹ . Nhưng giờ dám rồi ." Lăng An tiếp lời Ôn Chiêu Nhiên.

 

Ăn xong, hai người vội vã trở về lớp vì mải nói chuyện nên đã mất khá nhiều thời gian.

 

Vừa về đến lớp, thầy Lưu đã ngồi ở bục giảng.

 

Động tĩnh hai người vào cửa khiến thầy Lưu ngẩng đầu: "Về rồi à , cơm hôm nay thế nào?"

 

"… Cũng được ." Thật ra là trường nổi tiếng nhất Tề Thủy, cơm khá ngon, nhưng "cũng được " là câu cậu thuận miệng đáp.

 

"Vậy thì được , hai em lại đây nhận bài thi." Nói rồi thầy Lưu đưa hai tờ bài thi cho họ.

 

Hai người lặng lẽ nhận bài thi rồi trở về chỗ ngồi , ngoan ngoãn bắt đầu làm .

 

Có lẽ đề thi không quá khó, nhưng vì chưa ôn tập trước nên Ôn Chiêu Nhiên chỉ làm được vài câu đơn giản, mà cũng phải dựa vào những kiến thức còn sót lại . Chưa làm được một nửa, cậu đã bắt đầu thấy bực bội.

 

Lăng An nhận ra vẻ mặt cau có của cậu . Cô ngẩng đầu liếc trộm thầy, thấy thầy Lưu vẫn đang chăm chú soạn giáo án mới yên tâm đẩy bài thi về phía Ôn Chiêu Nhiên, rồi khẽ gõ lên mặt bàn để ra hiệu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuy-trieu-va-cang-vinh/chuong-5

 

Ôn Chiêu Nhiên quả nhiên bị thu hút sự chú ý. Cậu vẫn hơi khó tin, bèn lấy một tờ giấy nhớ, nhanh ch.óng viết một câu rồi đưa cho Lăng An.

 

【Nghiêm túc đấy à ? Thật sự chép được sao ?】

 

【Được chứ. Hôm nay cứ chép trước đi , ngày mai tôi giảng lại cho cậu .】

 

【Cảm ơn đại tỷ cứu mạng! Từ nay tôi chính là tiểu đệ trung thành nhất của cậu !】

 

【Bình thân đi .】

 

Ôn Chiêu Nhiên chẳng hiểu tại sao lại phải bình thân .

 

【Tại sao phải bình thân ? Đó chẳng phải là câu hoàng đế nói với đại thần sao ?】

 

【À à , xin lỗi . Lịch sử tôi chỉ thi được 27 điểm.】

 

Nhìn con số ấy , Ôn Chiêu Nhiên lập tức hiểu ra : môn lịch sử của Lăng An chắc chắn chưa được học hành t.ử tế. Nhưng cậu vẫn không nhịn được tò mò, rốt cuộc cô đã học hành thế nào mà thi được số điểm ấy .

 

【Tại sao vậy ? Cậu không học thuộc bài à ?】

 

Lăng An lập tức bắt đầu than thở.

 

【Một tuần chỉ có hai tiết, còn chưa giảng xong đã phải làm bài kiểm tra. Không biết còn tưởng chúng tôi là AI, chỉ cần cắm điện là có thể kế thừa ký ức năm nghìn năm ấy ! À đúng rồi , còn cả lịch sử thế giới nữa. Tôi thấy mình thi được trên 10 điểm đã là giỏi lắm rồi .】

 

【Trường các cậu đúng là biến thái thật. Lịch sử mà còn thi được 27 điểm, cậu cũng tài đấy.】

 

【Cảm ơn lời khen nhé.】

 

Hai người làm xong bài thi thì nộp lên, rồi lại làm việc của mình .

 

……

 

Tối đó, vừa về ký túc xá, Ôn Chiêu Nhiên đã đổ người xuống giường. Cậu còn chưa nằm được bao lâu, tiếng trò chuyện trong phòng đã vang lên. Một người ngồi gần cửa nhận nhiệm vụ canh chừng thầy cô, còn những người khác tụm lại bàn tán thật khẽ. Họ nói về bài toán tối nay, chuyện xảy ra ở trường, rồi cả thầy Lưu.

 

Cuối cùng, cả phòng vẫn bị nhắc nhở. Sau lần cảnh cáo ấy , mọi người lập tức im thin thít, chẳng ai dám nói thêm lời nào, rồi yên ổn đi ngủ.

 

Riêng Ôn Chiêu Nhiên lại trằn trọc mãi không thôi. Vốn đã hơi khó ngủ, nay chuyển đến một môi trường mới, tình trạng của cậu càng rõ rệt hơn.

 

Thế là cậu bắt đầu tưởng tượng đủ thứ để tự ru mình vào giấc ngủ.

 

Cậu nghĩ đến cảnh sau này mình trở nên nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ. Chỉ cần làm một việc nhỏ cũng có thể lên hot search, thu hút sự chú ý của công chúng. Nghĩ đi nghĩ lại , cuối cùng cậu vẫn nhớ đến chuyện cuối tuần này .

 

Rốt cuộc nên mặc gì đây?

 

Suy nghĩ một hồi, Ôn Chiêu Nhiên quyết định chọn bộ đồ gọn gàng, thoáng mát một chút.

 

Vừa giải quyết xong chuyện trang phục, một câu hỏi khác lại nảy ra trong đầu: Có nên mua quà cho dì Mục không ? Nếu mua thì nên tặng gì?

 

Dì Mục có vẻ khá thích những món đồ thiết thực. Năm nào đến sinh nhật dì, cả bố mẹ cậu lẫn cậu đều tặng quà, thành ra những món có thể tặng cũng đã tặng gần hết. Ôn Chiêu Nhiên không muốn chọn một món quà trùng lặp, còn nếu tự tay làm đồ thủ công thì e rằng không kịp.

 

Cứ suy nghĩ lan man như thế, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

 

……

 

Sáng hôm sau , đầu óc Ôn Chiêu Nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vừa vào lớp đã thấy một giáo viên mới, trên bảng đen phía sau còn viết mấy chữ.

 

【Cô Đổng ngữ văn】

 

Ôn Chiêu Nhiên chỉ nhìn một cái, rồi ngồi vào chỗ, vì cậu ngồi khá gần trước , mà trong lớp lại chưa có mấy người , nên cô giáo ngữ văn đương nhiên đi về phía Ôn Chiêu Nhiên.

 

"Em tên gì?" Giọng cô Đổng khá dịu dàng, ít nhất đây là ấn tượng đầu tiên cô để lại cho Ôn Chiêu Nhiên.

 

"Ôn Chiêu Nhiên."

 

"Ồ, được , bạn Chiêu Nhiên, ngữ văn thi trung khảo em được bao nhiêu điểm?"

 

"106"

 

"Ừ, điểm khá tốt đấy, em làm đại diện ngữ văn cho cô nhé, thế nào?"

 

"… Lần này em chỉ phát huy vượt mức thôi." Ôn Chiêu Nhiên còn cố đẩy đưa, cậu không muốn có chức vụ, cả tổ trưởng cũng không muốn làm , huống chi đại diện.

 

"Không sao , phát huy vượt mức cũng phải dựa trên cơ sở em có năng lực này , nếu không có năng lực thì làm sao phát huy vượt mức? Cô tin em."

 

Cô Đổng nói xong liền rời đi , cũng chẳng đợi cậu trả lời dứt khoát. Ôn Chiêu Nhiên đau đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không đủ can đảm từ chối, đành miễn cưỡng nhận lời làm đại diện môn Ngữ văn.

 

Đợi cả lớp đến đủ, cô Đổng lại giới thiệu thân phận mình một lần , vẫn kèm theo bài giảng.

 

Bài giảng được chuẩn bị khá đẹp mắt. Đó là ấn tượng thứ hai của Ôn Chiêu Nhiên về cô Đổng.

 

Trong tiết học này , Ôn Chiêu Nhiên vẫn chẳng mấy chú tâm nghe giảng, ngược lại còn bắt đầu vận dụng trí tưởng tượng để xem tướng cô giáo.

 

Ôn Chiêu Nhiên nghiêm túc phân tích tướng mạo cô giáo ngữ văn, nhưng thật ra khả năng xem tướng của cậu vốn chẳng đáng tin, lần này kết quả phân tích của cậu là cô giáo ngữ văn này chắc là người khá dịu dàng.

 

Cô giáo ngữ văn thấy họ đều uể oải, nên dứt khoát cho họ bắt đầu thảo luận, để mọi người chia sẻ cuộc sống kỳ nghỉ của mình .

 

Vừa bắt đầu thảo luận, Ôn Chiêu Nhiên đã không chờ được quay sang bàn luận với Lăng An.

 

"Theo tôi thấy," Ôn Chiêu Nhiên vừa nói vừa vuốt chòm râu không tồn tại của mình , "cô giáo ngữ văn này chắc là người tốt đấy."

 

"Thật á? Chuẩn không ?" Lăng An hơi không tin, dù sao theo quan sát mấy ngày nay, cậu bạn cùng bàn của cô có vẻ không phải người rất thông minh.

 

"Thật, tin tôi , tôi nhìn người chuẩn lắm." Ôn Chiêu Nhiên ra vẻ thần bí lừa Lăng An.

 

Lăng An nhìn cậu một lúc, dường như đã thật sự tin lời cậu nói : " Tôi tin cậu , cậu đừng nhìn sai đấy."

 

"Không đâu , yên tâm."

 

……

 

Thảo luận kết thúc, cô Đổng lại cho học sinh ngồi ngay ngắn, nghe cô nói .

 

 

Vậy là chương 5 của Thủy Triều và Cảng Vịnh vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo