Loading...

Thủy Triều và Cảng Vịnh
#6. Chương 6: Thứ Sáu vô cùng vui vẻ

Thủy Triều và Cảng Vịnh

#6. Chương 6: Thứ Sáu vô cùng vui vẻ


Báo lỗi

 

Mấy ngày tiếp theo, trong đầu Ôn Chiêu Nhiên cứ như đang lần lượt phát lại hồ sơ của từng thầy cô.

 

Thầy dạy Vật lý có tài ngắm chuẩn xác đến kỳ lạ, lúc nào cũng thích b.úng những mẩu phấn vào hộp đựng phấn; cô dạy tiếng Anh ăn mặc rất chỉn chu, mỗi khi cô giảng bài hoàn toàn bằng tiếng Anh, Chiêu Nhiên lại chẳng nghe lọt được bao nhiêu, chỉ mải ngắm thỏi son của cô đến thất thần; thầy dạy Sử giảng bài cũng được , chỉ có điều trông dữ quá…

 

Từng thầy cô lần lượt xuất hiện trước mắt Chiêu Nhiên, nhưng thứ cậu thực sự nhớ được chỉ có cô Đổng và thời khóa biểu trên bảng đen. Cậu vừa dựng sách lý lên bàn để che đi lúc thả hồn, vừa đếm thầm trong lòng: còn ba ngày nữa là được đến nhà dì Mục.

 

…

 

Cuối cùng cũng tới chiều thứ Sáu, tuy chưa tan học nhưng ai nấy đều đã nóng lòng muốn đi , kết quả là vừa họp lớp vừa dọn cặp, chọc thầy Lưu tức giận. Thầy Lưu thấy cả lớp đều là học sinh mới nên không trách mắng nhiều, chỉ giao thêm một nhiệm vụ chuẩn bị bài. Có điều, đã gọi là chuẩn bị bài thì trong mắt Chiêu Nhiên, coi như chẳng có bài tập nào.

 

Thầy Lưu vừa nói tan học là tất cả mọi người lập tức lao ra khỏi lớp, nhất thời trong lớp chỉ còn tiếng chân ghế kéo ken két trên sàn cùng tiếng bước chân vội vã. Chưa đầy hai phút sau , trong lớp chỉ còn lại mình thầy Lưu, cả căn phòng bỗng vắng tanh.

 

Tạm biệt Lăng An xong, Chiêu Nhiên lập tức sang lớp 101 tìm Lục Hoài Ngạn.

 

…

 

“Lục Hoài Ngạn, dì Mục bảo hôm nay không cần đón tớ nữa, cứ để tớ đi cùng các cậu .” Câu đầu tiên Chiêu Nhiên nói khi gặp Lục Hoài Ngạn chính là câu này . Cậu đã lâu không gặp dì Mục. Suốt năm lớp chín, cậu hiếm khi sang nhà dì, rồi lại trải qua cả kỳ nghỉ hè ở Vân Nam. “Dì ấy gần đây khỏe không ?”

 

“Khỏe lắm.” Lục Hoài Ngạn xách cặp, quay sang nhìn cậu . “Thích mẹ tớ đến thế à ?”

 

“Đương nhiên rồi , dì ấy dịu dàng như thế, sao tớ có thể không thích?” Chiêu Nhiên thấy câu hỏi này thật kỳ lạ, “ Nhưng mà tớ chưa kịp chuẩn bị quà cho cậu .”

 

“Không sao , mẹ tớ chắc sẽ không để ý đâu .” Lục Hoài Ngạn nhìn dáng vẻ của Chiêu Nhiên, rộng lượng an ủi một câu, “ Nhưng mà trà sữa chắc không có phần của cậu rồi .”

 

“…Ồ.”

 

“Haizz… chẳng biết nhóc nhà ai mà thích dỗi đến thế.” Lục Hoài Ngạn vỗ đầu Chiêu Nhiên, “Xin lỗi , mua cho cậu hai ly được không ?”

 

Nghe Lục Hoài Ngạn chịu nhượng bộ, Chiêu Nhiên lập tức thôi giả vờ buồn bã: “Được, được , được ! Tốt quá!”

 

Hai người vừa đi vừa nói cười , đến cổng trường rồi rẽ trái là thấy xe của dì Mục.

 

Vừa nhìn thấy chiếc xe, Chiêu Nhiên đã nhận ra ngay, lập tức chạy lon ton đến gõ lên cửa kính bên ghế phụ. Cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt của dì Mục.

 

“Dì Mục, lâu quá không gặp, con nhớ dì lắm!”

 

“Dì cũng nhớ con, lên xe đi , dì đưa hai đứa đi ăn.” Dì Mục liếc về phía ghế sau , ra hiệu cho hai người lên xe.

 

“Vâng ạ.” Chiêu Nhiên lên xe rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt bày tỏ suy nghĩ của mình , “Bố mẹ con nhẫn tâm quá, vậy mà bỏ rơi con.” Vừa nói vừa làm động tác ôm n.g.ự.c, bày ra vẻ mặt thê t.h.ả.m.

 

Dì Mục mắt nhìn thẳng phía trước , vừa đ.á.n.h lái vừa đáp: “Vậy chẳng phải còn có dì sao ? Hơn nữa, cưng à , không được nói bố mẹ con như vậy đâu , coi chừng dì mách đấy.”

 

Chiêu Nhiên đương nhiên biết dì Mục sẽ không mách, nhưng vẫn thuận theo lời dì mà nói tiếp: “Được rồi được rồi , nhất định phải giữ bí mật nhé.”

 

Dì Mục cười một tiếng: “Muốn uống trà sữa gì thì nói thẳng với Hoài Ngạn, bảo nó gọi cho con.”

 

“Vâng ạ, vậy con có thể bắt cậu ấy bù cho con một trận được không ạ?”

 

“Con ngốc thật đấy, đã muốn bắt người ta bù rồi thì còn phải nói trước sao ?” Dì Mục thấy Chiêu Nhiên đúng là đáng yêu.

 

“Đương nhiên phải nói trước rồi , để ai đó chuẩn bị trước chứ.”

 

“Không sao , cứ bắt bù thoải mái đi .” Dì Mục chẳng bận tâm đến những chuyện vặt vãnh ấy . Dì biết cả hai đều có chừng mực, sẽ không làm gì quá đáng, nên cứ để mặc hai đứa tự do đùa giỡn.

 

Chiêu Nhiên và Lục Hoài Ngạn ngồi sau nói chuyện nhỏ, dì Mục ngồi trước yên tĩnh lái xe.

 

…

 

Suốt dọc đường Chiêu Nhiên đã nghĩ xong món quà lần này là gì, vừa vào cửa liền nóng lòng nói với dì Mục.

 

“Dì Mục dì Mục, bữa tối hôm nay con bao hết.”

 

Nghe cậu nói đầy khí thế, dì Mục im lặng một lát rồi mới từ tốn đáp: “Thôi đi , tay nghề của con… còn cần tiến bộ thêm.”

 

“A… nhưng mà con chỉ muốn thể hiện một chút thôi mà, hay là… con nấu cháo cũng được ạ.” Chiêu Nhiên nhìn dì Mục với ánh mắt cầu xin. Cuối cùng dì Mục vẫn chịu thua, nhưng bắt cậu giao kèo ba điều: “Thứ nhất, phải đảm bảo an toàn của mình ; thứ hai, không biết làm thì xem hướng dẫn; thứ ba, dì không ăn cơm có độc đâu đấy.” Nói xong mới vỗ vai Chiêu Nhiên, bảo cậu vào bếp.

 

…

 

Vừa vào bếp, Chiêu Nhiên đã chuẩn bị trổ tài. Cậu thật ra khá rõ thực lực của mình , nên gọi Lục Hoài Ngạn vào .

 

Cậu lấy một ít gạo, đặt dưới vòi nước rồi chậm rãi vo. Nước tháng Chín vẫn mát lạnh, chảy qua kẽ tay vô cùng dễ chịu, khiến Chiêu Nhiên bất giác nấn ná thêm một lúc, lấy cớ vo gạo để nghịch nước.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuy-trieu-va-cang-vinh/chuong-6

 

Sau khi cho gạo vào nồi cơm điện, cậu cẩn thận thêm nước theo đúng tỉ lệ hướng dẫn. Đây là lần đầu tiên cậu tự nấu ăn, nên cái gì cũng làm theo hướng dẫn trên mạng, trông hơi cứng nhắc, nhưng may là cuối cùng vẫn cắm được phích cắm, bắt đầu nấu.

 

Chiêu Nhiên kéo luôn một cái ghế ngồi trong bếp, cứ nhìn nồi cháo, thỉnh thoảng khuấy một chút.

 

Khoảng mười lăm phút sau , Chiêu Nhiên thấy cũng gần được rồi , nhưng cậu quyết định kiểm tra thử.

 

Cậu lên mạng tra cách nhận biết gạo đã chín hay chưa , AI trả lời là tơi xốp không dính… đại khái năm sáu dòng gì đó. Chiêu Nhiên đọc một lượt, rồi lại nhìn cháo trong nồi, cậu thấy chắc là… chưa chín, nên lại ngồi về ghế, chuẩn bị nấu thêm một lúc.

 

Sáu bảy phút sau , Chiêu Nhiên lại đứng dậy, định nhờ AI kiểm tra giúp. Cậu giơ điện thoại lên chụp nồi cháo, nhưng hơi nước nhanh ch.óng phủ mờ ống kính. Đến lúc nhận ra ảnh chẳng thể nhìn rõ được gì, cậu mới vội dùng muôi múc một ít cháo lên rồi chụp lại . Lần này , AI kết luận cháo đã chín. Chiêu Nhiên tin ngay, nhưng vẫn quyết định làm thêm bước cuối cùng trước khi dọn món: nếm thử xem có vấn đề gì không .

 

Cậu lấy một chiếc muôi nhỏ sạch, múc thử một ít rồi nếm. Vị gạo vừa lạ vừa khó tả, còn phảng phất mùi bột sống. Chiêu Nhiên không chắc mình có cảm nhận đúng hay không , chỉ thấy món ăn chẳng giống cơm bình thường chút nào, bèn vội nhổ phần vừa nếm vào khăn giấy rồi ném đi . Chiếc muôi cũng bị cậu bỏ ngay vào bồn rửa.

 

Cuối cùng, cậu không nhịn được mà trách AI một câu:

 

【Nói bừa nữa đi ! Rõ ràng vẫn chưa chín, ăn vào toàn mùi bột sống, khác hẳn cơm tôi thường ăn.】

 

Kết quả AI liệt kê một đống giải thích về cách phán đoán độ chín, lưu ý khi ăn, nói tới nói lui mà không vào đúng vấn đề. Chiêu Nhiên cũng lười xem luôn, cậu thấy đối phương có thể xuất bản cả một cuốn bách khoa toàn thư về cách nấu cháo gạo đậu đỏ rồi .

 

Cậu quyết định vẫn ngoan ngoãn chờ thêm mười lăm phút.

 

…

 

Chờ thêm một lúc lâu, Chiêu Nhiên cảm thấy cháo chắc đã chín, bèn rút phích cắm nồi cơm điện. Ai ngờ hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút, mặt cháo còn sủi lăn tăn.

 

Cậu lặng lẽ lùi ra xa một chút, trong lòng bắt đầu thấy bất an. Rõ ràng lúc đầu cậu đã cho khá nhiều nước, vậy mà chẳng hiểu sao cháo lại đặc quánh đến thế. Mà cậu thì vốn không thích ăn cháo quá đặc.

 

Dù vậy , món ăn đã nấu xong, Chiêu Nhiên đành múc ra ba bát, bưng lên bàn.

 

Dì Mục vừa tới, Chiêu Nhiên liền đòi khen ngay: “Tuy làm hơi … nhưng con thấy con cũng giỏi lắm…” Tuy nói hơi chột dạ , nhưng dì Mục vẫn khen không tiếc lời: “ Đúng là giỏi lắm, phần còn lại để tiểu Lục làm nhé.”

 

“Vâng ạ.” Được khen, Chiêu Nhiên rất đắc ý, còn cố tình chạy tới trước mặt Lục Hoài Ngạn đi qua đi lại một vòng: “Ôi chao, chậc chậc chậc, haizz.” Chỉ với một loạt từ cảm thán này cũng đủ thấy ý khiêu khích của Chiêu Nhiên. Lục Hoài Ngạn giơ tay b.úng cho cậu một cái vào trán: “Trước mặt đầu bếp lớn thì cậu bớt lại đi , tôi mới là người giỏi nhất.”

 

Dì Mục cười nhìn hai người đùa nghịch, cuối cùng mở lời ngăn lại : “Mau đi đi , không thì tối nay ba người chúng ta đều phải đói bụng đấy.”

 

Hai người cuối cùng cũng yên tĩnh lại , ai làm việc nấy.

 

Nhiệm vụ nấu ăn của Chiêu Nhiên đã hoàn thành, nên thuận lý thành chương dính lấy dì Mục: “Lần này con vốn định chuẩn bị quà khác cho dì, nhưng hình như cái gì cũng tặng qua một lượt rồi , nên con tới làm đầu bếp lớn cho nhà dì luôn.”

 

“Chiêu Nhiên giỏi quá, lần đầu… hoặc là lần một phẩy năm nấu ăn đều dành cho nhà dì rồi .”

 

“Một phẩy năm?” Chiêu Nhiên không biết con số một phẩy năm này từ đâu ra , hơn nữa lại còn có thể có số thập phân sao ?

 

“Hồi nhỏ con vào bếp ấy , cái gì cũng không biết , chỉ tham ăn, nên con đi mua nguyên liệu, còn làm gia vị, còn chuyện nấu mì thì giao cho bố con. Con làm phần không phẩy năm đó, cộng với lần này là một, thành một phẩy năm.” Dì Mục dịu dàng giải thích cho cậu .

 

“Không phẩy năm đó cũng tính vào con sao ạ, con tưởng con chỉ là người chạy việc thôi chứ.” Chiêu Nhiên không ngờ bao nhiêu năm trôi qua mà dì Mục vẫn nhớ cả những chuyện nhỏ nhặt này , chính cậu còn quên mất rồi .

 

“Đương nhiên phải tính vào con rồi , dù sao con cũng có đóng góp mà.”

 

…

 

Hai người ở ngoài nói chuyện câu được câu không , còn Lục Hoài Ngạn ở bên kia thì chăm chỉ xào nấu. Khoảng nửa tiếng sau , thức ăn đã xào xong.

 

“Hai vị, vào ăn cơm không ?” Lục Hoài Ngạn gọi hai người một tiếng, rồi bưng đĩa đặt lên bàn ăn.

 

“Vất vả rồi , hay là lớn lên con đi làm đầu bếp đi , mẹ không phản đối đâu .” Dì Mục trêu Lục Hoài Ngạn.

 

“Con mới không muốn .”

 

“Được rồi , được rồi . Tiểu Ôn, mau tới đây, nếm thử món ăn do đầu bếp lớn nhà mình làm nào!”

 

“Tới đây.”

 

Mấy người ngồi quanh bàn ăn, ăn xong một bữa cơm mà về lý thuyết thì không ngon lắm, nhưng về mặt tình cảm thì rất ngon.

 

Ăn xong thì trời đã tối, Chiêu Nhiên cũng thuận lý thành chương tạm biệt bọn họ, về đến nhà lại gửi cho dì Mục một tin nhắn.

 

【Dì Mục, mai con có thể lại tới tìm mọi người chơi không ạ?】

 

【Đương nhiên rồi , dì đợi con nhé】

 

 

Chương 6 của Thủy Triều và Cảng Vịnh vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo