Loading...
Ngày hôm sau , Ôn Chiêu Nhiên quả nhiên giữ lời, đến nhà Lục Hoài Ngạn. Vì đến hơi muộn nên cậu không gặp được dì Mục, nhưng cũng chẳng buồn lắm. Dù sao sau này vẫn còn nhiều dịp gặp mặt, không cần vội vàng vì lần này .
“Lục Hoài Ngạn, ra ngoài đ.á.n.h cầu lông với tớ không ?” Vừa bước vào cửa, Ôn Chiêu Nhiên đã bắt đầu hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ mong chờ.
Lục Hoài Ngạn khoanh tay dựa vào tường, thong thả nhìn Ôn Chiêu Nhiên: “Cậu không thích vận động mà? Sao tự nhiên lại nhớ ra đ.á.n.h cầu lông rồi ?”
“Thì tự nhiên hứng thú ấy mà? Cậu nói xem có đi với tớ không ?”
“Đi đi đi , đợi tớ, tớ đi lấy đồ.”
“Vậy cậu nhanh lên.”
“Ừ.”
…
Lục Hoài Ngạn quay lại thì thấy Ôn Chiêu Nhiên dựa vào khung cửa, chán chường nghịch ngón tay mình .
“Tớ chuẩn bị xong rồi , đi chứ?” Lục Hoài Ngạn cúi xuống, nhìn ngang tầm mắt với Ôn Chiêu Nhiên.
“Đi thôi.”
Vừa gặp nhau , hai người đã bắt đầu trò chuyện.
“Người trong ký túc của cậu thế nào?” Thật ra , Ôn Chiêu Nhiên khá tò mò về những người bạn cùng phòng của Lục Hoài Ngạn.
“Cũng được , thấy đều thú vị cả.” Lục Hoài Ngạn đưa tay nhận lấy vợt cầu lông của đối phương rồi đáp.
“Ồ.”
Hai người im lặng suốt quãng đường, Ôn Chiêu Nhiên mải nghĩ xem lần này phải làm thế nào mới đ.á.n.h bại được Lục Hoài Ngạn. Cậu ấy luôn rất tự tin vào bản thân , ví dụ mỗi lần thi xong môn vật lý thang điểm 70, luôn cảm thấy mình được hơn 60, nhưng chưa bao giờ đạt được 60, lần này cũng tương tự.
Vừa đến sân, Ôn Chiêu Nhiên đã không đợi được mà bắt đầu khiêu khích Lục Hoài Ngạn: “Dám so tài với tớ không ? Tớ thấy kỹ thuật của mình đã được bình phương rồi đấy.” Vừa nói vừa làm động tác, hai ngón tay kéo khoảng cách vốn rất nhỏ ra xa hơn một chút.
“Được, nhưng dù sao thế nào, khen cậu một câu trước , giỏi lắm.” Lục Hoài Ngạn rất phối hợp khen Ôn Chiêu Nhiên.
“Cảm ơn nhé. Thế thì giờ tớ bắt đầu hành gà đây!”
Ôn Chiêu Nhiên vào tư thế giao cầu, tung quả cầu lên. Có lẽ vì lâu rồi không chơi nên cậu chưa quen tay, chẳng kiểm soát được lực, tung quá cao.
“Bốp” một tiếng, quả cầu lông sượt qua tóc Ôn Chiêu Nhiên rồi rơi xuống sau lưng cậu .
“…”
Một khoảng im lặng.
Phản ứng đầu tiên của Ôn Chiêu Nhiên là quá ngượng, nhưng vừa giơ tay che mặt đã không nhịn được bật cười .
Buồn cười quá, Ôn Chiêu Nhiên không nhịn được nghĩ.
Chuyện này trước đây cũng từng xảy ra , lúc đó cậu cũng vậy , không nhịn được cười .
“… Cậu đúng là có năng khiếu thể thao thật đấy. Đến tớ còn chẳng đỡ nổi quả cầu của cậu .” Lục Hoài Ngạn trêu một câu.
Ôn Chiêu Nhiên cố nén cười , bình tĩnh lại rồi đi tìm quả cầu. Cậu theo quán tính nhìn ra xa, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy, còn nghi ngờ cầu bay thẳng ra khỏi trái đất rồi . Kết quả vô tình liếc một cái, cầu ở ngay dưới chân.
Ôn Chiêu Nhiên chẳng buồn bình luận nữa. Cậu nhặt quả cầu lên, tiện tay vung cổ tay một cái, quả cầu lông bật vọt lên cao, nhỏ dần thành một chấm trắng bên cạnh đèn trần, rồi bay xiên qua đầu Lục Hoài Ngạn, rơi thẳng xuống cuối sân.
“… Cậu cũng khỏe quá rồi , sao lâu vậy rồi vẫn thế? Hoặc là cực hạn, hoặc là trực tiếp xuống dốc.” Lục Hoài Ngạn thật ra chỉ mong cậu giữ được phong độ ổn định một chút. Đằng này , cậu lúc thì như cao thủ, lúc lại vụng về đến khó tin. Chẳng lẽ hôm nay quỷ vương cầu lông nhập xác rồi ?
“Đó là cậu không đỡ được , còn trách tớ à ?” Ôn Chiêu Nhiên chống chế.
“Hay là để tớ giao cầu.”
“… Vậy tớ chắc chắn không đỡ nổi rồi .” Ôn Chiêu Nhiên chẳng cần nghĩ cũng biết mình không đỡ nổi. Dù sao , mỗi lần chơi cầu lông trước đây, một người giao cầu thì người còn lại thường chẳng đ.á.n.h trả được . Chẳng giống đến để nâng cao kỹ thuật đ.á.n.h cầu lông, mà giống đến để nâng cao kỹ thuật giao cầu, mà giao cầu cũng chẳng ra gì.
“Vậy cậu hành tớ nhiều lần rồi , tớ cũng muốn thử cảm giác hành gà là thế nào.”
“Vậy tớ nhường cậu .”
Thế là hai người bắt đầu màn đôi co vụng về. Trình độ hồi cấp hai thế nào thì bây giờ vẫn y nguyên như vậy ; cả buổi chỉ luyện đi luyện lại động tác giao cầu.
Cuối cùng, cả hai mệt đến mồ hôi nhễ nhại, vậy mà chẳng thu được kết quả gì.
Ôn Chiêu Nhiên ngồi bệt xuống ghế dài bên sân, ngửa đầu, n.g.ự.c phập phồng dữ dội. Mồ hôi theo thái dương chảy xuống, cậu giơ mu bàn tay lau bừa, nghiêng đầu nhìn Lục Hoài Ngạn bên cạnh cũng đang thở hổn hển.
“… Chúng ta đ.á.n.h suốt một tiếng, cậu biết chúng ta đ.á.n.h qua lại liên tiếp được nhiều nhất mấy quả không ?”
Lục Hoài Ngạn ngửa đầu nhìn trời, giọng đầy bi thương: “Ba quả.”
“Không đúng, là hai quả rưỡi.” Ôn Chiêu Nhiên sửa lại , “Rưỡi là vì tớ miễn cưỡng chạm được một cái, nhưng cầu bay thẳng sang sân bên cạnh.”
“Cậu cũng nghiêm ngặt thật.”
Hai người nhìn nhau , không biết ai không nhịn được trước , tiếng cười nổ tung, vang vọng trong nhà thi đấu trống trải. Ôn Chiêu Nhiên cười đến đau bụng, cúi xuống, giọng đứt quãng: “Cậu nói … hai đứa mình rốt cuộc đang làm gì vậy ?”
“Đang nâng cao kỹ thuật giao cầu.” Lục Hoài Ngạn nghiêm túc.
“Rồi giao cầu cũng không nâng cao.”
“Đó là
cậu
, tớ ít nhất
có
hai quả giao
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuy-trieu-va-cang-vinh/chuong-7
”
“Hai quả nào?”
“Hai quả cậu không đỡ được ấy .”
“Tớ một quả cũng không đỡ được , cậu nói thừa.”
Lục Hoài Ngạn nhướng mày, không phản bác, lục trong túi ra hai chai nước, tiện tay đưa một chai cho Ôn Chiêu Nhiên.
Ôn Chiêu Nhiên ừng ực uống hơn nửa chai nước, cuối cùng cũng cảm thấy mình sống lại . Cậu cúi đầu nhìn cây vợt trong tay, rồi liếc sang cây của Lục Hoài Ngạn, chợt nảy ra chút tò mò.
“Cây vợt này của cậu dùng bao lâu rồi ?”
“Mua hồi cấp hai thì phải .”
“Dây của cậu sắp đứt rồi .” Ôn Chiêu Nhiên đưa cây của mình ra so sánh, “Cậu nhìn cái này của tớ, lần trước bố tớ vừa căng lại dây, đ.á.n.h thích lắm.”
“Vậy cảm giác của cậu tốt đến mức ném cầu ra sau lưng mình à ?”
“… Đó là tai nạn.”
“Cậu lần nào cũng là tai nạn.”
Ôn Chiêu Nhiên lập tức cãi lại : “Đó là vì tớ lần nào cũng đang đột phá bản thân . Đột phá mà, luôn có sai sót.”
Lục Hoài Ngạn bị màn ngụy biện chẳng đâu vào đâu ấy chọc cười . Khi cười , đôi mắt cậu hơi cong lên. Ôn Chiêu Nhiên vô tình thoáng thấy, bất giác khựng lại một nhịp, rồi nhanh ch.óng dời mắt, cúi đầu nghịch phần bảo vệ dây vợt.
Hai người lại ngồi yên một lúc, trong nhà thi đấu chỉ còn tiếng đ.á.n.h cầu thỉnh thoảng từ sân bên cạnh.
“… Hôm nay cảm ơn cậu đã đi cùng tớ.” Giọng Ôn Chiêu Nhiên dịu xuống, hơi khàn vì vừa vận động. “Dù chẳng đ.á.n.h ra trò trống gì.”
“Cậu không phải vui lắm sao .”
“Sao cậu biết ?”
“Cậu cười như thằng ngốc ấy .” Lục Hoài Ngạn nghiêng đầu nhìn cậu , “Xa thế cũng nghe thấy.”
“Vậy cậu cũng cười .”
“Tại cậu làm tớ cũng buồn cười theo.”
Ôn Chiêu Nhiên muốn phản bác, nhưng nghĩ một chút, hình như đúng là thứ tự này , nên im miệng trước . Cậu ném chai rỗng vào thùng rác, xách vợt đứng dậy, bỗng lại nghĩ ra gì đó.
“Này, mai còn đến không ?”
“Còn đến? Hôm nay cậu mệt thế này mai tay chắc chắn mỏi.”
“Vậy cậu có đến không ?”
Lục Hoài Ngạn nhìn cậu một cái rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc. Lúc đi ngang qua, cậu tiện tay vỗ vai Ôn Chiêu Nhiên.
“Đến.”
Khóe miệng Ôn Chiêu Nhiên cong lên, đi theo. Dưới ánh đèn nhà thi đấu, bóng hai người đổ dài trên mặt đất, một cao một thấp, sóng đôi đi về phía cửa. Ra cửa, Lục Hoài Ngạn đẩy cửa đợi Ôn Chiêu Nhiên qua trước , Ôn Chiêu Nhiên cúi đầu chui qua thì gió đêm vừa thổi tới, mang chút lạnh đầu thu, thổi tan chút hơi nóng trên người hai người .
Trên đường về, hai người lại tán gẫu vu vơ, từ chuyện học hành đến việc lần sau phải làm thế nào mới có thể đ.á.n.h qua lại liên tục hơn năm quả. Ôn Chiêu Nhiên đi đi bỗng đá một viên sỏi trên đường, sỏi lăn đi xa, cậu nghiêng đầu nhìn Lục Hoài Ngạn.
“Thật ra trước khi gặp hôm nay, tớ vốn nghĩ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tớ nghĩ lần này nhất định phải thắng cậu , để cậu thấy trình độ thật sự của tớ.”
“Kết quả thì sao ?”
Ôn Chiêu Nhiên im bặt một lúc.
“… Kết quả tớ biểu diễn cho cậu một màn giao cầu đập vào mình .”
Lục Hoài Ngạn không nhịn được cười thành tiếng.
Ôn Chiêu Nhiên cũng bật cười . Khi tiếng cười dần lắng xuống, cậu chợt nghĩ, thật ra như vậy cũng tốt . Ít nhất, mỗi khi ở bên Lục Hoài Ngạn, cậu luôn cảm thấy vui vẻ. Cho dù buổi chơi cầu lông hôm nay chẳng ra sao , cho dù ngày mai hai tay có mỏi nhừ đi nữa, hình như cũng chẳng đáng ngại.
Đến ngã rẽ, hai người phải tách ra . Ôn Chiêu Nhiên đứng dưới đèn đường vẫy tay với Lục Hoài Ngạn: “Vậy tớ về trước , cậu đi đường cẩn thận.”
“Ừ, đến rồi nhắn tớ.”
“Biết rồi biết rồi .”
Ôn Chiêu Nhiên quay người , đi được mấy bước, bỗng nghe sau lưng có tiếng Lục Hoài Ngạn: “Ôn Chiêu Nhiên.”
Cậu quay đầu.
Lục Hoài Ngạn đứng ở đầu bên kia đèn đường, ánh sáng viền lên đường nét cậu một lớp vàng ấm. Cậu nhìn Ôn Chiêu Nhiên, giọng tùy ý lại tự nhiên: “Tớ thấy kỹ thuật của cậu đúng là bình phương rồi .”
Ôn Chiêu Nhiên khựng lại .
“Từ không phẩy năm bình phương thành không phẩy hai lăm.”
“Lục Hoài Ngạn cậu —!”
Lục Hoài Ngạn đã quay người đi rồi , quay lưng vẫy tay, bước chân nhẹ nhàng. Ôn Chiêu Nhiên đứng tại chỗ, tức đến dậm chân, nhưng khóe miệng thế nào cũng không ép xuống được .
Cậu mở điện thoại, mở khung chat với Lục Hoài Ngạn, nhanh ch.óng gõ mấy chữ.
【Mai cậu đợi đấy!】
Gửi.
Đối phương trả lời trong tích tắc 【Ừ, đợi đây.】
Ôn Chiêu Nhiên nhìn màn hình mấy giây, cất điện thoại, quay người đi về phía nhà. Gió đêm mát mát, thổi lên người rất thoải mái. Cậu đi trên con đường đèn đường từng ngọn một, bóng bị kéo dài rồi ngắn lại , ngắn lại rồi kéo dài.
Cậu nghĩ, ngày mai có lẽ hai tay sẽ mỏi nhừ, nhưng cũng chẳng sao . Có khi cậu vẫn chẳng đ.á.n.h được quả cầu nào ra hồn, nhưng hình như điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Dù sao , ngày tháng còn dài, hai người vẫn còn rất nhiều dịp để gặp nhau .
Dưới ánh đèn đường, bóng dáng thiếu niên chậm rãi lắc lư, rẽ vào con hẻm nhỏ rồi dần khuất trong vùng sáng ấm áp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.