Loading...

TÌNH CẠN, NGƯỜI CŨNG THÀNH XA LẠ
#5. Chương 5

TÌNH CẠN, NGƯỜI CŨNG THÀNH XA LẠ

#5. Chương 5


Báo lỗi

Ta trực tiếp ngắt lời hắn .

 

"Trường Tinh, năm xưa vì quá oán hận, ta đã cố ý lợi dụng ngươi để trả thù Lục Tranh."

 

"Lục Tranh từng nói Lâm Vân Uyển không cần một nam nhân đã bị vấy bẩn."

 

"Xin lỗi , ta không biết ngươi thích Lâm Vân Uyển, nếu biết thì đêm ấy ta đã không dụ ngươi uống rượu tình."

 

"Ngươi muốn bồi thường điều gì cứ việc nói ."

 

"Sau này đừng đến tìm ta nữa."

 

Hắn đột ngột ngẩng đầu, nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của ta .

 

"Điện hạ, thuộc hạ cũng không biết mình bị làm sao ."

 

"Kể từ lần đầu gặp Lâm Vân Uyển trong quân doanh, trong lòng thuộc hạ cứ có một giọng nói , bảo rằng thuộc hạ nhất định phải thích nàng ấy ."

 

"Lần nào gặp mặt cũng như vậy ."

 

"Dần dần, ngay cả thuộc hạ cũng tưởng mình thích nàng ấy ."

 

" Nhưng mỗi khi nàng ấy rời đi , thuộc hạ chưa từng nhớ đến nàng ấy , cứ như nàng ấy chỉ là một người hoàn toàn không liên quan."

 

" Nhưng điện hạ thì khác."

 

"Đêm nào thuộc hạ cũng nhớ đến điện hạ, nghĩ xem người có lạnh không , có đau lòng không , có phải lại gặp ác mộng không ."

 

Sau lưng hắn là ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, còn trong mắt là lời cầu xin gần như tuyệt vọng.

 

"Xin điện hạ hãy tin thuộc hạ, cầu xin người ."

 

Ta ngây người , đầu óc rối bời.

 

Trường Tinh nói trong lòng hắn có một giọng nói , bắt hắn nhất định phải thích Lâm Vân Uyển.

 

Vừa rồi ở ngự thư phòng, hoàng huynh cũng nói bản thân như bị ma ám, chỉ một lòng cầu tiên vấn đạo.

 

Chẳng lẽ thật sự có một bàn tay vô hình đang thao túng chúng ta ?

 

Giống như những dòng chữ không rõ từ đâu xuất hiện trước mắt ta ?

 

Nhất thời, ta chẳng thể nào sắp xếp nổi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

 

"Trường Tinh..."

 

Hắn cố chấp quỳ mãi không chịu đứng dậy, nắm c/h/ặ/t t/a/y ta .

 

"Xin đừng đuổi thuộc hạ đi , điện hạ."

 

"Thuộc hạ chỉ đứng canh bên ngoài, tuyệt đối không quấy rầy điện hạ."

 

Ta gật đầu.

 

"Được, đêm nay cứ ở lại đi ."

 

Chương 9

 

Ta đã ở trong cung được một thời gian thì lại nhận được thiệp mời du hồ.

 

Quả thật cũng đã lâu không ra ngoài dạo chơi, nên ta vui vẻ nhận lời.

 

Thời tiết hôm ấy rất đẹp , ven hồ náo nhiệt khác thường.

 

Ta vừa thong thả uống trà , vừa nghe các tiểu thư thế gia trò chuyện.

 

"Các tỷ nghe nói gì chưa ? Kinh thành vừa xuất hiện một kỳ nữ, chẳng những y thuật cao minh mà còn biết làm ra rất nhiều món đồ mới lạ chưa từng nghe thấy."

 

"Ta biết ! Nàng ấy còn nói nữ t/ử cũng nên được đọc sách, ra làm quan."

 

"Mấy hôm trước , ta còn nhìn thấy nàng ấy ở bên Lục Tranh, hai người như hình với bóng, chẳng hề kiêng dè ánh mắt người ngoài."

 

"Suỵt, công chúa Thanh Hạm đang ở đây, nói nhỏ thôi!"

 

Được một vị tiểu thư nhắc nhở, mọi người lập tức im bặt, ánh mắt vô thức hướng về phía ta .

 

Ta chẳng để tâm, chỉ mỉm cười rồi quay sang cho cá dưới hồ ăn.

 

Đến giữa trưa, buổi tụ họp kết thúc.

 

Khi rời đi , ta lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

 

Lục Tranh dáng người cao ráo, đứng thẳng bên cạnh xe ngựa, ánh mắt âm trầm mờ mịt, tựa như đang đợi ta .

 

"Lý Thanh Hạm, rốt cuộc nàng định ở trong cung đến bao giờ?"

 

"Ta muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, liên quan gì đến ngươi?"

 

Hắn nhíu mày, lạnh giọng nói :

 

"Giận dỗi cũng phải có chừng mực, nàng có nhà không về, người ngoài còn tưởng chúng ta đã hòa ly rồi ."

 

Ta bật cười .

 

"À phải rồi , ta đã nói chuyện hòa ly với hoàng huynh , ít hôm nữa thánh chỉ sẽ được ban xuống."

 

Từ lúc thành thân , Lục Tranh đã không cam lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-can-nguoi-cung-thanh-xa-la/chuong-5

 

Bấy lâu nay, chỉ có ta không chịu từ bỏ, trăm phương nghìn kế muốn giữ hắn ở lại .

 

Giờ đây, cuối cùng ta cũng bằng lòng hòa ly, vốn tưởng hắn sẽ như trút được gánh nặng.

 

Nào ngờ hắn lại sững sờ cả người .

 

"Hòa ly? Tại sao ?"

 

Vừa nói , hắn vừa bước tới nắm c/h/ặ/t t/a/y ta .

 

"Thanh Hạm..."

 

Vẻ mờ mịt trong mắt hắn thậm chí khiến ta có cảm giác hắn đã quên mất suốt bốn năm nay, bản thân từng chán ghét và muốn thoát khỏi ta đến nhường nào.

 

"A Tranh."

 

Đúng lúc ấy , một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía không xa.

 

Lâm Vân Uyển bước tới.

 

Nàng ta vẫn giống hệt năm xưa ở quân doanh Tây Bắc, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, phóng khoáng, chẳng hề kiêng dè.

 

Nàng ta tùy ý hành lễ với ta , sau đó nở nụ cười xinh đẹp .

 

"A Tranh, chàng tránh mặt một lát đi , ta có vài lời muốn nói với công chúa Thanh Hạm."

 

Lục Tranh như bừng tỉnh khỏi cơn mờ mịt ban nãy, ánh mắt nhìn ta lại trở nên lạnh băng.

 

"Nàng có oán khí gì thì cứ trút lên ta , đừng làm khó Vân Uyển."

 

Chương 10

 

Sau khi Lục Tranh rời đi , Lâm Vân Uyển nhìn ta đầy ẩn ý hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười .

 

"Thú vị thật, một nhân vật trên trang giấy lại có ý thức của riêng mình ."

 

Ta chỉnh lại tay áo, thản nhiên nói :

 

"Bổn cung không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng muốn g/i/ế/c một nữ y nhỏ bé như ngươi, đối với bổn cung dễ như trở bàn tay."

 

"Ngươi không g/i/ế/c được ta đâu ."

 

Nụ cười của nàng ta càng thêm ngông cuồng, không chút kiêng dè.

 

"Nói thật cho ngươi biết , ta đến từ dị thế, sau khi đến đây đã được hệ thống liên kết với mấy nam nhân."

 

"Lục Tranh, Trường Tinh, còn cả vị hoàng huynh NPC của ngươi nữa."

 

"Nếu ta c/h/ế/t, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ, bọn họ cũng sẽ c/h/ế/t hết."

 

"Không tin thì ngươi cứ thử xem."

 

Ta chẳng hiểu lời nàng ta nói cho lắm.

 

Hệ thống là gì?

 

Dị thế là gì?

 

Chẳng lẽ những dòng chữ kỳ lạ ta từng nhìn thấy cũng đến từ dị thế?

 

Ta siết c/h/ặ/t hai bàn tay giấu trong tay áo, cố gắng bình tĩnh lên tiếng:

 

"Lâm Vân Uyển, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

"Lục Tranh."

 

Nàng ta suy nghĩ một lát, rồi lại nở nụ cười khó hiểu.

 

"Trường Tinh tuy đã bị ngươi làm vấy bẩn, nhưng thu nhận hắn , thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không phải không được ."

 

Ta gật đầu.

 

"Được, ta sẽ hòa ly với Lục Tranh."

 

"Trường Tinh là ám vệ của hắn , sau này cũng sẽ không còn bất kỳ liên quan nào đến ta nữa."

 

Nàng ta trợn tròn mắt đầy khó tin.

 

"Lý Thanh Hạm, ngươi không làm nữ phụ độc ác nữa sao ?"

 

"Chẳng phải bốn năm qua ngươi làm rất tốt đấy ư?"

 

"Ghen tuông, điên cuồng làm loạn, thông dâm để trả thù, những thủ đoạn của nữ phụ độc ác, chẳng phải ngươi đều đã làm hết rồi sao ?"

 

"Hay là ngươi đã thông minh hơn, biết lấy lui làm tiến rồi ?"

 

Ta không muốn nghe những lời khó hiểu của nàng ta nữa.

 

"Tất cả nam nhân đều là của ngươi, cũng mong ngươi biết tự trọng, tự lo cho mình ."

 

Cuối cùng, Lâm Vân Uyển cũng hài lòng rời đi .

 

Khi ta xoay người bước lên xe ngựa, phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp.

 

"Điện hạ, người không cần thuộc hạ nữa sao ?"

 

Bước chân ta khựng lại .

 

"Xin lỗi , Trường Tinh."

 

"Ta chỉ mong tất cả mọi người đều có thể sống bình an."

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của TÌNH CẠN, NGƯỜI CŨNG THÀNH XA LẠ – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Truy Thê đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo