Loading...

TÌNH CẠN, NGƯỜI CŨNG THÀNH XA LẠ
#6. Chương 6

TÌNH CẠN, NGƯỜI CŨNG THÀNH XA LẠ

#6. Chương 6


Báo lỗi

Dứt lời, ta không ngoảnh đầu lại , cứ thế bước thẳng lên xe ngựa.

 

Ba ngày sau , hoàng huynh đã soạn xong chiếu chỉ hòa ly cho ta và Lục Tranh.

 

Ngày ban chiếu, Lục Tranh quỳ mãi không chịu đứng dậy trước điện Cần Đức, nhất quyết không tiếp chỉ.

 

Hoàng huynh có phần bất đắc dĩ.

 

"Hạm Nhi, muội nói hắn không muốn ở bên muội , nhưng bây giờ... có phải giữa hai người có hiểu lầm gì không ?"

 

Ta thở dài, bước ra ngoài điện.

 

Lục Tranh quỳ thẳng lưng, trên vai phủ một lớp sương lạnh.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tựa như có vẻ mờ mịt, lại tựa như đang giằng co điều gì.

 

Mãi một lúc lâu sau , hắn mới cất tiếng:

 

"Thanh Hạm..."

 

Dường như ta đã hiểu ra đôi chút.

 

Giống như hoàng huynh mê muội việc luyện đan, Trường Tinh bị buộc phải yêu thích Lâm Vân Uyển, có lẽ Lục Tranh cũng đang bị một sức mạnh vô hình khống chế.

 

Hắn không thể thoát khỏi sự trói buộc ấy , chỉ có thể làm theo những gì đã được sắp đặt, ở bên Lâm Vân Uyển.

 

Nhưng ta cũng đành bất lực.

 

Chỉ mong từ nay đôi bên trở thành người dưng, mỗi người đều được bình an.

 

"A Tranh."

 

Ta khẽ thở dài.

 

"Tiếp chỉ đi , đây là con đường duy nhất chúng ta có thể lựa chọn."

 

"Sau này ..."

 

Trong khoảnh khắc, vô số cảm xúc ta không thể hiểu nổi dâng lên trong mắt hắn , cuối cùng tất cả đều chìm vào tĩnh lặng.

 

"Được."

 

"Thần tạ công chúa thành toàn ."

 

Chương 11

 

Sau khi hòa ly, cuộc sống của ta hoàn toàn trở lại bình yên.

 

Mỗi ngày, ta đọc sách, gảy đàn, phổ nhạc.

 

Những lúc nhàn rỗi, ta thậm chí còn muốn xin hoàng huynh cho phép rời kinh, đi khắp trời nam đất bắc để mở mang tầm mắt.

 

Nào ngờ khi ta đang chuẩn bị cho chuyến du ngoạn, hoàng huynh đột nhiên thổ huyết giữa triều, sau đó hôn mê bất tỉnh.

 

Toàn bộ Thái Y viện hội chẩn suốt đêm.

 

Cuối cùng, thái y chính kết luận rằng hoàng huynh bị can khí uất kết, khí trệ huyết ứ, dường như còn có dấu hiệu trúng độc lâu ngày.

 

Trong cung đã tra xét kỹ lưỡng tất cả vật dụng của hoàng đế, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

 

Ta vắt óc suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến những dòng chữ từng nhìn thấy trước kia .

 

"Hoàng đế uống đan d/ư/ợ/c suốt bao nhiêu năm, sớm đã trúng độc kim loại nặng rồi ."

 

Tuy không biết kim loại nặng là thứ gì, nhưng bốn năm qua, ngày nào hoàng huynh cũng uống đan d/ư/ợ/c, chưa từng gián đoạn.

 

Chắc chắn đan d/ư/ợ/c ấy có độc!

 

Ta siết c/h/ặ/t hai nắm tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

 

Rõ ràng ta đã phá hủy lò luyện đan, vậy mà vẫn quá muộn, không thể cứu được tính mạng hoàng huynh .

 

"Hạm Nhi."

 

Giọng nói yếu ớt của hoàng huynh vang lên từ trong tẩm điện.

 

Ta vội lau khô nước mắt, làm như không có chuyện gì, bước đến bên giường.

 

"Thái y nói gần đây hoàng huynh hơi lao lực, chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt sẽ không sao ."

 

Huynh ấy khẽ mỉm cười , ánh mắt nhìn ta dịu dàng như nước.

 

"Hạm Nhi, bệnh tình của trẫm, trẫm tự mình hiểu rõ."

 

Nói rồi , huynh ấy đưa tay sờ vùng dưới xương sườn bên phải .

 

"Từ hai năm trước , chỗ này đã âm ỉ đau, nhưng trẫm vẫn luôn không để tâm, còn ngày ngày thúc giục đám phương sĩ mau ch/óng luyện đan.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-can-nguoi-cung-thanh-xa-la/chuong-6
"

 

"Đến hôm nay trẫm mới biết mình đã phạm sai lầm lớn, không còn cách nào cứu vãn nữa."

 

Ta cố nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, liều mạng lắc đầu.

 

"Hoàng huynh đừng nghĩ lung tung, Thái Y viện có những phương t/h/u/ố/c tốt nhất, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho huynh ."

 

Huynh ấy giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt ta , lại khẽ nói :

 

"Trẫm không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu."

 

"Thái t/ử vẫn còn nhỏ, cần có người phò tá."

 

"Hạm Nhi, muội là muội muội ruột duy nhất của trẫm, cũng là người thân thiết và đáng tin cậy nhất của trẫm trên đời này ."

 

"Muội có bằng lòng làm Nhiếp chính Trưởng công chúa, thay ca ca bảo vệ giang sơn này không ?"

 

Phò tá thái t/ử?

 

Nhiếp chính Trưởng công chúa?

 

Ta nhất thời sững sờ, trong lòng hoàn toàn mờ mịt.

 

"Hoàng huynh , trước đây muội chưa từng..."

 

"Đừng sợ, trẫm vẫn còn có thể gắng gượng."

 

"Trẫm sẽ đích thân chỉ dạy muội từng chút một."

 

"Hạm Nhi thông minh như vậy , nhất định sẽ học vừa nhanh vừa tốt ."

 

Huynh ấy nắm tay ta , ánh mắt tha thiết, tràn đầy mong đợi.

 

Khi còn nhỏ, ta thường xuyên học thuộc sách sai, khóc lóc chạy đến Đông cung tìm huynh ấy .

 

Khi ấy , huynh ấy cũng mỉm cười nói :

 

"Để ca ca dạy muội , Hạm Nhi thông minh như vậy , nhất định sẽ học thuộc vừa nhanh vừa tốt ."

 

Nỗi bi thương, quyến luyến cùng vô vàn cảm xúc trào dâng trong lòng.

 

Ta òa khóc , vùi đầu vào lòng huynh ấy .

 

"Hạm Nhi bằng lòng!"

 

"Nhất định sẽ không phụ tấm lòng dụng tâm lương khổ của ca ca!"

 

Chương 12

 

Hoàng huynh khôi phục việc thiết triều buổi sớm.

 

Khác với trước kia , phía sau huynh ấy được dựng thêm một tấm rèm.

 

Ta ngồi ngay ngắn sau rèm.

 

Hoàng huynh chỉ có một hoàng t/ử và một công chúa.

 

Thái t/ử tuy lớn tuổi hơn nhưng cũng mới sáu tuổi, hoàn toàn chưa thể học cách xử lý chính sự.

 

Ngày qua ngày, ta và hoàng huynh gần như không rời nhau nửa bước.

 

Ngoài việc cùng thượng triều, xử lý triều chính, ta còn trông chừng huynh ấy uống t/h/u/ố/c, điều dưỡng thân thể.

 

Thỉnh thoảng, ta cũng tham dự yến tiệc của các quý nữ trong kinh thành, thông qua những cuộc trò chuyện của họ để tìm hiểu mối quan hệ chằng chịt, phức tạp giữa các thế gia.

 

Dần dần, họ càng thêm cung kính ta , luôn miệng gọi một tiếng "Trưởng công chúa điện hạ".

 

Họ còn thường xuyên cố ý hoặc vô tình nhắc trước mặt ta rằng huynh đệ trong nhà mình tài hoa xuất chúng, hơn người đến nhường nào.

 

Ta thừa hiểu những tính toán trong lòng họ.

 

Nghe xong, ta chỉ tùy ý mỉm cười , chẳng để tâm.

 

Hôm ấy , sau khi tham dự một buổi thi hội, ta cáo từ rời đi .

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa.

 

Bên trong vẫn đốt loại hương an thần như thường lệ, có trà ta quen uống, còn có vài bản tấu chương chưa xem xong.

 

Ta vừa định lên xe thì đột nhiên có người từ trong bóng tối nhảy ra , nắm c/h/ặ/t cánh tay ta .

 

"Điện hạ!"

 

"Có thích khách!"

 

"Bảo vệ điện hạ!"

 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện TÌNH CẠN, NGƯỜI CŨNG THÀNH XA LẠ thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Truy Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo