Loading...

TÌNH CẠN, NGƯỜI CŨNG THÀNH XA LẠ
#7. Chương 7

TÌNH CẠN, NGƯỜI CŨNG THÀNH XA LẠ

#7. Chương 7


Báo lỗi

Đám thị vệ đồng loạt rút đao vây tới.

 

Ta xua tay, ra hiệu cho tất cả lui xuống, sau đó mới hạ giọng hỏi:

 

"Sao vậy , Trường Tinh?"

 

Người đang nắm tay ta chính là Trường Tinh đã lâu không gặp.

 

Hắn khom người ghé sát tai ta , thân hình cao ráo gần như bao phủ lấy cả người ta .

 

"Lâm Vân Uyển từng đến gần xe ngựa của điện hạ."

 

"Thuộc hạ tuy không biết nàng ta đã làm gì, nhưng xin điện hạ nhất định phải cẩn thận."

 

Lâm Vân Uyển?

 

Thời gian gần đây, toàn bộ tâm trí ta đều đặt vào hoàng huynh và triều chính, đã lâu không nghe tin tức gì về nàng ta .

 

Ta chỉ biết hiện giờ nàng ta rất nổi danh trong kinh thành, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn chưa thành thân với Lục Tranh.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Nàng ta tinh thông y thuật, còn biết nhiều điều mà chúng ta chưa từng nghe thấy.

 

Ta không dám sơ suất, lập tức sai người kiểm tra xe ngựa thật kỹ lưỡng.

 

Chẳng bao lâu sau , một thị vệ mang đến một ít bột vô cùng mịn.

 

"Điện hạ, thứ này được tìm thấy trong góc thùng xe."

 

"Thái y đã xem qua, nhất thời cũng không phân biệt được nó được làm từ thứ gì, nhưng nói rằng vật này có tác dụng k/í/c/h d/ụ/c."

 

"Kích d/ụ/c?"

 

Ta trầm ngâm một lát, rồi mỉm cười với Trường Tinh.

 

"Ngươi có thể giúp bổn cung làm một việc không ?"

 

Đôi mắt hắn lập tức sáng lên.

 

"Điện hạ cứ việc sai bảo, thuộc hạ dù muôn c/h/ế/t cũng không từ!"

 

Chương 13

 

Trường Tinh đưa ta đến nơi ở của Lâm Vân Uyển.

 

Toàn bộ số bột kia đều được đặt lại nguyên vẹn vào phòng ngủ của nàng ta .

 

Đêm dần khuya, đèn trong phòng đã tắt.

 

Chẳng bao lâu sau , bên trong bỗng vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ.

 

Cửa phòng đột ngột bị đẩy tung.

 

Một người lảo đảo chạy ra .

 

Chính là Lâm Vân Uyển.

 

Nhìn thấy ta cùng Trường Tinh phía sau , nàng ta sững người .

 

"Lý Thanh Hạm! Là ngươi hại ta !"

 

Ta nhếch môi, mỉm cười nói :

 

"Chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi."

 

"Lâm Vân Uyển, trước kia ngươi nói ta là nữ phụ độc ác, chỉ biết dùng những thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng."

 

"Vậy giờ nhìn lại bản thân , ngươi có cao thượng hơn được bao nhiêu?"

 

"Lần này chỉ là một lời cảnh cáo."

 

"Nếu ngươi còn dám nảy sinh ý đồ xấu xa, bổn cung sẽ khiến ngươi sống không bằng c/h/ế/t!"

 

Dứt lời, ta xoay người rời đi .

 

Phía sau vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Lâm Vân Uyển.

 

"Trường Tinh! Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của mình rồi sao ? Còn không mau đến cứu ta !"

 

Trường Tinh vốn đang đi theo sau ta lập tức dừng bước.

 

Nhưng chưa kịp để ta phản ứng, hắn đã đột ngột rút kiếm, rạch một đường lên cánh tay mình .

 

Máu tươi tuôn ra xối xả.

 

"Trường Tinh!"

 

Hắn mỉm cười với ta , vẻ mặt dịu dàng.

 

"Thuộc hạ không sao , để thuộc hạ hộ tống điện hạ trở về."

 

Suốt dọc đường, m/á/u từ cánh tay hắn nhỏ xuống đất.

 

Lâm Vân Uyển vẫn không cam lòng, liên tục gào gọi phía sau :

 

"Trường Tinh! Quay lại đây cho ta !"

 

Trở về cổng cung, cánh tay Trường Tinh vẫn đang rỉ m/á/u.

 

Ta sai người mang t/h/u/ố/c trị thương đến.

 

"Có thể nói cho ta biết vì sao ngươi làm như vậy không ?"

 

Hắn mím môi, chậm rãi nói từng chữ:

 

"Chỉ cần thuộc hạ nhìn thấy Lâm Vân Uyển, nói chuyện với nàng ta , giọng nói vô hình ấy lại xuất hiện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-can-nguoi-cung-thanh-xa-la/chuong-7
"

 

"Nó ép thuộc hạ phải thích nàng ta ."

 

"Chỉ có làm như vậy , thuộc hạ mới khiến giọng nói ấy biến mất được ."

 

Ta kinh ngạc, im lặng hồi lâu.

 

Chẳng lẽ đây chính là thứ mà Lâm Vân Uyển gọi là "hệ thống", có thể thao túng từng người một?

 

Vậy còn Lục Tranh?

 

Có phải hắn cũng từng vùng vẫy chống lại hay không ?

 

"Đêm đã khuya, điện hạ nên nghỉ ngơi sớm."

 

"Sau này ... thuộc hạ có thể đến thăm điện hạ không ?"

 

"Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không quấy rầy người ."

 

Trong mắt Trường Tinh ánh lên những tia sáng lấp lánh như sao trời, khiến ta nhớ lại vô số đêm dài hắn ở bên bầu bạn.

 

Dịu dàng đến mức khiến người ta không khỏi chìm đắm.

 

Ta mỉm cười .

 

"Được."

 

"Bổn cung cũng từng nhớ ngươi."

 

Chương 14

 

Mấy ngày sau , tin tức Lâm Vân Uyển và Lục Tranh sắp thành thân được truyền ra .

 

Khi cung nhân bẩm báo, ngòi b/út trong tay ta khựng lại .

 

"Biết rồi , chuẩn bị lễ vật chúc mừng cho bổn cung."

 

Thái giám ngự tiền quan sát sắc mặt ta , lại cẩn thận nói :

 

"Lục đại nhân khẩn cầu được gặp điện hạ một lần , không biết điện hạ có muốn gặp không ?"

 

Lục Tranh muốn gặp ta ?

 

Thấy ta không trả lời, thái giám ngự tiền lại nói :

 

"Lục đại nhân nói trước khi thành thân , chỉ xin gặp điện hạ thêm lần này , sau này tuyệt đối không quấy rầy nữa."

 

"Cũng được , truyền hắn vào cung đi ."

 

Đêm ấy , ánh trăng lạnh tựa nước.

 

Lục Tranh đạp ánh trăng mà đến, vừa gặp đã quỳ xuống hành lễ.

 

"Tham kiến Trưởng công chúa điện hạ."

 

Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, hắn từng cười với ta , từng nổi giận, cũng từng lạnh nhạt, chán ghét ta .

 

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn khách sáo, xa cách đến vậy .

 

Ta giơ tay ra hiệu cho hắn bình thân .

 

"Lục khanh có chuyện gì?"

 

Hắn rũ mắt, lấy từ trong n/g/ự/c ra một món đồ đưa cho ta .

 

Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của hắn .

 

Đó là một chiếc huân bằng ngọc sáng bóng, kiểu dáng độc đáo, ta chưa từng nhìn thấy trong kinh thành.

 

"Ta nhìn thấy nó ở chợ ngựa trong quân doanh Tây Bắc."

 

"Tặng nàng."

 

Ta không khỏi sững sờ.

 

Mơ hồ nhớ lại năm xưa, ta từng nói mình chưa thấy nhạc khí của người Hồ bao giờ, dặn hắn nếu gặp thì mang về cho ta một món.

 

Nhưng sau khi đến Tây Bắc, hắn đã quen biết Lâm Vân Uyển, từ đó không còn nói chuyện t/ử tế với ta nữa.

 

"Đã bao nhiêu năm rồi , cuối cùng cũng có thể đưa cho nàng."

 

Khi đưa tay nhận chiếc huân ngọc, ta vô tình nhìn thấy vài vết thương trên cổ tay hắn .

 

"Sao lại bị thương thế này ?"

 

"Không có gì."

 

Hắn vội kéo tay áo xuống, che đi những vết thương.

 

"Thanh Hạm, hôm nay ta đến là muốn hoàn toàn chấm dứt mọi chuyện với nàng."

 

"Sau này , mong nàng được hạnh phúc."

 

Ta gật đầu.

 

"Ngươi cũng vậy ."

 

Hắn mỉm cười , nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ thê lương.

 

"Được, vậy thần xin cáo lui."

 

Hắn xoay người rời đi .

 

Khi sắp bước qua cửa, hắn lại ngoảnh đầu nhìn ta .

 

Đôi môi hắn khẽ mấp máy, nhưng không phát ra tiếng.

 

Thế mà ta vẫn hiểu.

 

Hắn đang nói :

 

"Xin lỗi ."

 

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện TÌNH CẠN, NGƯỜI CŨNG THÀNH XA LẠ thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Truy Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo