Loading...
Dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại cứ quanh quẩn trong đầu Kỷ Tư Hoài suốt bữa trưa.
Hồ sơ về Kỷ Hoài Chương đã có tiến triển.
Cô cúi đầu ăn cơm, cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn về phía chiếc điện thoại nằm cạnh tay Tạ Trầm Uyên. Anh đã tắt màn hình, bình thản gắp thức ăn cho cô như thể chẳng có chuyện gì xảy ra .
“Chiều nay em có việc gì không ?” Anh hỏi.
Tư Hoài khẽ lắc đầu. “Không có gì đặc biệt. Sao vậy anh ?”
“Anh muốn đưa em đi xem địa điểm tổ chức hôn lễ lần cuối. Bên đó vừa gửi bản thiết kế mới, anh nghĩ em sẽ thích.”
Nếu là ngày hôm qua, có lẽ cô đã vui vẻ ôm lấy cánh tay anh , hào hứng bàn bạc về từng chi tiết. Nhưng lúc này , khi nghe hai chữ hôn lễ, trong lòng cô chỉ còn cảm giác nặng nề khó tả.
“Để hôm khác được không ? Em muốn về nhà thăm ba.”
Động tác gắp thức ăn của Trầm Uyên khựng lại trong thoáng chốc, nhanh đến mức người bình thường khó lòng nhận ra .
“Ba em không khỏe à ?”
“Không phải . Chỉ là lâu rồi em chưa ăn cơm với ba.”
Anh nhìn cô vài giây rồi gật đầu. “Vậy tối nay anh đưa em về.”
“Không cần đâu , em tự đi được .”
Lời vừa dứt, Tư Hoài đã nhận ra mình trả lời quá nhanh. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dò xét của anh , vội bổ sung: “Ý em là anh còn nhiều việc phải xử lý. Em không muốn làm phiền anh .”
Trầm Uyên không hỏi thêm, chỉ đưa tay lau vết nước sốt dính bên khóe môi cô.
“Em chưa bao giờ là phiền phức của anh .”
Một câu nói dịu dàng, nếu đặt vào bất cứ thời điểm nào trước đây, đều có thể khiến cô cảm động. Nhưng hôm nay, Tư Hoài lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại .
Cô chợt muốn biết , năm năm trước , khi anh lần đầu tiên chủ động bước đến bên cô, anh có từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thật lòng yêu cô hay không .
Hay tất cả chỉ là một kế hoạch được tính toán từ trước ?
Chiều hôm ấy , Tư Hoài trở về nhà sớm hơn dự định.
Cô không nói với Trầm Uyên rằng mình đã nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại anh . Cô cũng không hỏi cha về vụ t/a/i n/ạ/n năm xưa, bởi bản thân còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu .
Điều duy nhất cô chắc chắn là cuộc trò chuyện trong phòng làm việc của anh không phải chuyện kinh doanh bình thường.
Tư Hoài mở máy tính, tìm kiếm những bài báo cũ liên quan đến gia đình Tạ thị. Cô từng nghe Trầm Uyên kể rằng cha mẹ anh qua đời trong một vụ t/a/i n/ạ/n giao thông khi anh còn trẻ. Sau biến cố ấy , anh được chú ruột là Tạ Minh Kha chăm sóc, dần trưởng thành và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Cô luôn thương anh vì những mất mát ấy .
Có lần , vào ngày giỗ cha mẹ anh , cô đã cùng anh đến nghĩa trang. Trầm Uyên đứng trước hai ngôi mộ rất lâu, lâu đến mức bàn tay nắm lấy tay cô lạnh ngắt. Khi ấy , cô không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh anh .
Trở về nhà, anh ôm cô thật c/h/ặ/t, khàn giọng nói rằng may mắn lớn nhất của cuộc đời mình là có cô.
Bây giờ nhớ lại , Tư Hoài vẫn thấy t/i/m đau âm ỉ.
Cô tiếp tục tìm kiếm, lần theo những bài báo từ năm năm trước . Cuối cùng, một bản tin cũ xuất hiện trên màn hình.
Vụ t/a/i n/ạ/n khiến vợ chồng Tạ thị thiệt mạng từng gây chấn động giới kinh doanh. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe gặp sự cố trên đường trở về sau một cuộc gặp đối tác. Trước đó không lâu, Tạ thị và tập đoàn Kỷ gia xảy ra tranh chấp liên quan đến một dự án đầu tư lớn.
Trong bài báo có nhắc đến tên Kỷ Hoài Chương.
Tư Hoài ngồi bất động trước màn hình.
Cô biết cha mình từng hợp tác với Tạ thị, nhưng chưa bao giờ nghe ông kể về tranh chấp ấy . Càng kỳ lạ hơn, sau vụ tai nạn, hai gia đình gần như cắt đứt mọi liên hệ.
Cô mở thêm vài bài báo, nhưng phần lớn thông tin đều giống nhau . Một số tài liệu đã bị gỡ bỏ, những đường dẫn cũ không còn truy cập được .
Điện thoại bỗng rung lên. Là tin nhắn của người bạn học cũ, hiện đang làm việc tại một công ty truyền thông.
Tư Hoài do dự một lúc rồi hỏi về vụ t/a/i n/ạ/n năm xưa. Đối phương mất khá lâu mới trả lời, sau đó gửi cho cô một tấm ảnh chụp từ bài báo cũ.
Trong ảnh, một nhóm người đứng trước trụ sở Tạ thị. Ở phía sau là một chàng trai mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Tư Hoài nhận ra anh ngay lập tức.
Tạ Trầm Uyên.
Bài báo được đăng vào thời điểm ba tháng trước khi cô gặp anh lần đầu tiên.
Cô phóng to tấm ảnh, nhìn ngày tháng bên dưới , rồi bất giác nhớ lại lời anh từng nói về cuộc gặp gỡ của hai người .
Năm ấy , cô tham dự một buổi tiệc từ thiện do đối tác của Kỷ gia tổ chức. Sau khi vô tình làm đổ rượu lên tay áo anh , cô đã chủ động xin lỗi và đề nghị đền chiếc áo mới. Anh chỉ nhìn cô một lúc rồi nói không cần.
Ba ngày sau , họ gặp lại tại một nhà hàng.
Một tuần
sau
nữa, cô nhận
được
lời mời tham gia dự án nghệ thuật do công ty
anh
tài trợ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-mot-loi-noi-doi/chuong-2
Khi ấy , cô còn cho rằng giữa hai người tồn tại một sự trùng hợp kỳ diệu.
Nhưng nếu anh đã biết cô từ trước thì sao ?
Nếu anh tiếp cận cô không phải vì tình cờ, mà bởi cô mang họ Kỷ thì sao ?
Tư Hoài siết c/h/ặ/t điện thoại, lòng bàn tay lạnh buốt.
Tối đó, cô vẫn đến nhà Trầm Uyên như đã hẹn từ trước .
Căn hộ của hai người nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, nơi họ đã cùng nhau chọn từng món nội thất. Trên kệ sách vẫn còn những cuốn tiểu thuyết cô đọc dở, bên cửa sổ là chậu hoa anh mua tặng cô vào ngày kỷ niệm năm thứ tư.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, bình yên đến mức khiến cô gần như muốn tin rằng những nghi ngờ trong lòng chỉ là một cơn ác mộng.
Trầm Uyên đang ở phòng làm việc. Cửa không đóng kín, ánh đèn hắt ra hành lang.
Tư Hoài định gọi anh thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên qua điện thoại.
“Chuyện năm đó không thể chỉ dựa vào lời khai của một người . Tôi cần bản gốc của hồ sơ.”
Đầu dây bên kia nói gì đó, cô không nghe rõ.
Một lúc sau , anh tiếp tục: “ Tôi biết Kỷ Hoài Chương là cha cô ấy . Chính vì vậy , tôi mới càng phải làm rõ mọi chuyện.”
Tư Hoài đứng khựng lại .
“ Nhưng cậu đã ở bên cô ta năm năm rồi .” Giọng người bên kia đột nhiên cao lên. “Cậu còn định chờ đến bao giờ? Nếu ông ta thật sự là người hại c/h/ế/t cha mẹ cậu , cậu định để con gái ông ta sống yên ổn như vậy sao ?”
Bên trong im lặng rất lâu.
Khi Trầm Uyên lên tiếng, giọng anh lạnh đến mức xa lạ.
“ Tôi chưa bao giờ quên cha mẹ mình .”
“Vậy còn Kỷ Tư Hoài? Cậu có quên mình tiếp cận cô ta vì mục đích gì không ?”
Tư Hoài cảm thấy tai mình ù đi .
Cô không đợi nghe câu trả lời. Cô lùi lại , cố gắng bước đi thật nhẹ, nhưng vừa quay người đã va phải chiếc bình trang trí đặt ở hành lang.
Tiếng động vang lên khiến cuộc trò chuyện bên trong lập tức dừng lại .
“Tư Hoài?”
Cửa phòng mở ra .
Trầm Uyên bước ra ngoài, nhìn thấy cô đứng đó thì thoáng sững người . Ánh mắt anh lướt qua sắc mặt tái nhợt của cô, sau đó dừng lại ở chiếc điện thoại cô đang nắm c/h/ặ/t.
“Em về từ lúc nào?”
“Vừa mới đến thôi.”
Cô trả lời gần như ngay lập tức.
Anh nhìn cô thêm vài giây, dường như muốn xác nhận điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bước đến, cầm lấy túi xách trên tay cô.
“Sao không gọi anh ra đón?”
Tư Hoài nhìn người đàn ông trước mặt. Anh vẫn mặc chiếc sơ mi cô mua tặng sinh nhật năm ngoái, cổ tay đeo chiếc đồng hồ cô chọn sau nhiều ngày cân nhắc. Những thứ nhỏ nhặt ấy từng khiến cô cảm thấy mình đã tham gia vào từng phần trong cuộc sống của anh .
Nhưng giờ đây, cô bỗng không biết những kỷ vật ấy có bao nhiêu phần chân thật.
“Trầm Uyên.” Cô khẽ gọi.
“Anh đây.”
“Năm năm trước , anh có từng biết em là ai trước khi chúng ta gặp nhau không ?”
Bàn tay đang cầm túi xách của anh hơi khựng lại .
Chỉ một thoáng rất ngắn, nhưng Tư Hoài đã nhìn thấy.
Anh im lặng một giây rồi hỏi: “Sao em lại hỏi chuyện này ?”
“Em chỉ tò mò thôi.” Cô cố nặn ra một nụ cười . “Chúng ta gặp nhau nhiều lần như vậy , anh còn nhớ lần đầu tiên không ?”
Trầm Uyên nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
“Anh nhớ.”
“Vậy lúc ấy , anh có biết em là con gái của Kỷ Hoài Chương không ?”
Không khí giữa hai người đột nhiên lặng xuống.
Tư Hoài nhìn thẳng vào mắt anh , chờ đợi một câu trả lời. Cô chỉ cần anh nói không biết , hoặc giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Chỉ cần một lời đủ chân thành, có lẽ cô vẫn còn có thể tự thuyết phục mình tin tưởng người đàn ông đã cùng cô đi qua năm năm thanh xuân.
Nhưng Trầm Uyên không trả lời ngay.
Anh nhìn cô rất lâu, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bên má cô, giọng nói dịu dàng như mọi khi.
“Đã muộn rồi . Em đi tắm trước đi , anh chuẩn bị bữa tối.”
Tư Hoài đứng yên, nhìn anh quay người đi vào bếp.
Anh không thừa nhận.
Nhưng anh cũng không phủ nhận.
Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình , nơi chiếc nhẫn đính hôn vẫn lấp lánh dưới ánh đèn. Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên, là tin nhắn hồi chiều của người bạn cũ gửi bổ sung một thông tin.
“Tư Hoài, tớ vừa tìm được một tài liệu nữa. Trước khi hai người quen nhau , Tạ Trầm Uyên từng yêu cầu điều tra rất kỹ về gia đình cậu . Trong hồ sơ có cả tên cậu , ngày sinh và lịch trình tham dự buổi tiệc từ thiện năm ấy .”
Kèm theo tin nhắn là một tấm ảnh chụp trang đầu của hồ sơ điều tra.
Ở góc trên cùng, bên cạnh tên Kỷ Tư Hoài, có một dòng ghi chú được đ/á/n/h dấu bằng mực đỏ.
“Mục tiêu tiếp cận: Kỷ Tư Hoài.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.