Loading...
Ba ngày trước hôn lễ, Lâm Sơ Hạ vẫn còn đang chọn hoa cưới thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Người ở đầu dây bên kia nói chiếc xe của Tần Mặc Thần gặp t/a/i n/ạ/n trên đường đến chỗ cô. Xe lao khỏi đường, va vào dải phân cách rồi bốc cháy. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, ngọn lửa đã gần như nuốt trọn khoang xe.
Sơ Hạ không nhớ mình đã hỏi bao nhiêu lần rằng người được đưa đến bệnh viện có phải Tần Mặc Thần hay không . Cô chỉ nhớ giọng nói của nhân viên y tế ở đầu dây bên kia ngày càng t/h/ậ/n trọng, còn bàn tay cầm điện thoại của cô lạnh ngắt.
Đến bệnh viện, cô nhìn thấy cha mẹ Tần Mặc Thần đứng ngoài phòng cấp cứu. Mẹ anh khóc đến mức gần như không đứng vững, còn cha anh liên tục gọi điện cho người của tập đoàn, yêu cầu phong tỏa tin tức.
Không ai trả lời câu hỏi của cô.
Mãi đến khi một cảnh sát bước tới, thông báo chiếc xe đã cháy nghiêm trọng và khả năng sống sót của người bên trong gần như không có , Sơ Hạ mới cảm thấy hai chân mình mềm nhũn.
“Vậy còn người thì sao ? Các anh đã tìm được anh ấy chưa ?”
Viên cảnh sát im lặng vài giây rồi giải thích rằng công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục. Do hiện trường bị thiêu hủy nghiêm trọng, họ chưa thể xác nhận danh tính nạn nhân bằng phương pháp nhận dạng thông thường.
Cô bám lấy câu nói ấy như bám vào chút hy vọng cuối cùng.
Chưa xác nhận được danh tính, nghĩa là vẫn chưa thể chắc chắn người gặp nạn là Mặc Thần.
Anh đã hứa với cô rằng sau đám cưới, họ sẽ đi đến một thành phố ven biển sống vài ngày. Anh còn nói muốn tự tay chọn rèm cửa cho căn nhà mới, bởi Sơ Hạ luôn thích những căn phòng có ánh nắng buổi sáng.
Một người đã hứa với cô nhiều điều như vậy , sao có thể đột nhiên biến mất?
Nhưng ba ngày sau , gia đình họ Tần vẫn tổ chức tang lễ.
Không có t/h/i t/h/ể nguyên vẹn để người thân nhận dạng chắc chắn, chỉ có những vật dụng được tìm thấy tại hiện trường, trong đó có chiếc đồng hồ Mặc Thần thường đeo và một phần giấy tờ cá nhân bị cháy xém. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân tai nạn, nhưng nhà họ Tần không muốn kéo dài tang lễ thêm nữa.
Sơ Hạ đứng trước di ảnh của anh trong bộ váy trắng vốn được chuẩn bị cho lễ cưới.
Ngày hôm đó, cô không khóc thành tiếng. Cô chỉ nhìn người đàn ông trong ảnh, ngón tay siết c/h/ặ/t chiếc nhẫn đính hôn đến mức lòng bàn tay hằn lên những vết đỏ.
Mới tuần trước , Mặc Thần còn cúi đầu đeo nhẫn cho cô, cười nói rằng sau này dù có cãi nhau , cô cũng không được t/ùy tiện tháo nó xuống.
Vậy mà bây giờ, người phải tháo nhẫn lại là cô dâu, còn chú rể thì không thể xuất hiện.
Sau tang lễ, Sơ Hạ không trở về căn hộ của hai người ngay lập tức. Cô ở lại nhà mình , tắt điện thoại, không gặp bạn bè, cũng không trả lời những tin nhắn an ủi. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại nhớ đến cuộc gọi hôm ấy , nhớ đến câu nói chưa được trả lời và cảm giác bất lực khi đứng ngoài phòng cấp cứu.
Cô không tin Mặc Thần đã c/h/ế/t, nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh anh còn sống.
Bảy ngày sau tang lễ, chuông cửa nhà họ Lâm vang lên.
Người giúp việc đưa một người đàn ông trung niên mặc vest vào phòng khách. Ông tự giới thiệu mình là luật sư riêng của nhà họ Tần, sau đó đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn.
“ Tôi đến đây theo yêu cầu của bà Tống Nhã Khanh, để trao đổi với cô Lâm về một điều khoản bổ sung trong hồ sơ quỹ tín thác của gia đình.”
Sơ Hạ ngồi đối diện ông, ánh mắt mệt mỏi dừng trên tập hồ sơ.
“Xin lỗi , hiện tại tôi không có tâm trạng xử lý chuyện của nhà họ Tần.”
“ Tôi hiểu. Nhưng điều khoản này có liên quan đến quyền quản lý một phần tài sản của bà chủ quá cố, cũng như những khoản cổ phần mà Tần Mặc Thần được chỉ định thụ hưởng. Nếu không có người đồng quản lý phù hợp, một số quyết định quan trọng sẽ bị tạm hoãn cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý.”
Cô khẽ cau mày.
Mẹ của Mặc Thần qua đời nhiều năm trước . Khi còn sống, bà đã lập một quỹ tín thác nhằm hạn chế việc tài sản của mình bị sử dụng t/ùy tiện trong nội bộ gia đình. Sơ Hạ từng nghe Mặc Thần nhắc đến chuyện ấy , nhưng anh chưa bao giờ giải thích cặn kẽ.
“Chuyện này liên quan gì đến tôi ?”
Luật sư
không
trả lời ngay. Ông lấy
ra
một bản di chúc bổ sung, lật đến trang
có
dấu xác nhận và đẩy về phía cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-ga-cho-anh-trai-cua-nguoi-yeu-da-chet/chuong-1
Theo điều khoản được lập từ trước , trong trường hợp một người thụ hưởng trực hệ qua đời trước khi hoàn tất hôn nhân, phần tài sản liên quan sẽ được giữ nguyên trong quỹ cho đến khi cơ chế quản lý độc lập được kích hoạt. Người được chỉ định làm đồng quản lý là Tần Mặc Dương, anh trai cùng cha khác mẹ của Mặc Thần.
Tuy nhiên, bản bổ sung còn ghi rõ một điều kiện liên quan đến Sơ Hạ: nếu cô đồng ý kết hôn với người được chỉ định, cô có thể tham gia giám sát độc lập quá trình kiểm toán và bảo toàn quỹ, với quyền hạn cụ thể được quy định trong thỏa thuận riêng. Nếu cô từ chối, quỹ vẫn được duy trì theo cơ chế dự phòng, nhưng cô sẽ không có tư cách tham gia vào quá trình giám sát ấy .
Sơ Hạ đọc đi đọc lại dòng chữ trước mặt, cảm thấy khó hiểu hơn là tức giận.
“Mặc Thần vừa mất chưa được bao lâu. Tại sao bây giờ lại đưa ra chuyện kết hôn?”
“Điều khoản đã được lập từ nhiều năm trước . Không ai có thể thay đổi nó chỉ vì sự việc vừa xảy ra .” Luật sư ngừng một chút rồi nói tiếp: “Cô không bị buộc phải chấp nhận. Tôi chỉ có trách nhiệm thông báo đầy đủ các lựa chọn để cô tự quyết định.”
“Vậy tại sao lại là tôi ?”
“Bởi cô là người được nêu tên trong bản bổ sung. Bà chủ quá cố muốn có một người không trực tiếp điều hành tập đoàn tham gia giám sát quỹ, tránh việc quyền kiểm soát tài sản hoàn toàn rơi vào tay một phía trong gia đình.”
Sơ Hạ đặt tập hồ sơ xuống.
Cô không muốn dùng hôn nhân để đổi lấy quyền tiếp cận tài sản. Càng không muốn ngay sau khi mất đi người mình yêu, lại phải bước vào một cuộc hôn nhân khác với người gần như xa lạ.
“Xin lỗi , tôi cần thời gian suy nghĩ.”
“Đương nhiên.” Luật sư thu lại những giấy tờ không cần thiết, nhưng vẫn để bản thỏa thuận trên bàn. “Nếu cô muốn tìm hiểu thêm về điều khoản này , Tần Mặc Dương sẽ trực tiếp giải thích. Cậu ấy đang ở bên ngoài.”
Sơ Hạ ngẩng đầu.
Cửa phòng khách được mở ra .
Người đàn ông bước vào mặc bộ vest đen, dáng người cao, gương mặt có những đường nét tương tự Mặc Thần nhưng lạnh lùng hơn nhiều. Cô từng gặp anh vài lần trong những buổi tiệc của nhà họ Tần. Tần Mặc Dương không thân thiết với em trai, cũng hiếm khi nói chuyện với cô quá vài câu.
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt lướt qua di ảnh Mặc Thần đặt trên kệ rồi dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay cô.
“ Tôi nghĩ luật sư đã nói rõ điều kiện.”
Sơ Hạ nhìn anh , giọng khàn đi vì nhiều ngày không ngủ ngon.
“Anh muốn tôi kết hôn với anh ?”
“ Tôi muốn cô hiểu mình đang có những lựa chọn nào.”
“Còn anh thì sao ? Anh được lợi gì từ cuộc hôn nhân này ?”
Mặc Dương không né tránh câu hỏi.
“Quỹ tín thác cần một người giám sát độc lập. Tôi được chỉ định làm đồng quản lý, nhưng không thể tự mình quyết định mọi thứ. Nếu cô tham gia, những giao dịch đáng ngờ sẽ có thêm một người có quyền yêu cầu kiểm tra.”
“Anh đang nói về tài sản của gia đình mình , không phải cái c/h/ế/t của Mặc Thần.”
“Cô cho rằng hai chuyện đó không liên quan?”
Câu hỏi khiến Sơ Hạ khựng lại .
Mặc Dương lấy từ cặp tài liệu một bản sao hồ sơ tai nạn. Anh không đẩy nó về phía cô ngay, mà lật đến trang cuối cùng, nơi có phần ghi nhận lịch trình trước khi xảy ra vụ việc.
“ Tôi không yêu cầu cô phải đồng ý ngay hôm nay.” Giọng anh vẫn bình thản. “Cô có thể từ chối. Nhưng nếu từ chối, cô sẽ không bao giờ biết tại sao em trai tôi lại c/h/ế/t.”
Sơ Hạ nhìn thẳng vào anh .
“Anh có bằng chứng gì?”
“Chưa đủ để kết luận.”
“Vậy tại sao anh lại nói như thể anh biết chuyện gì đó?”
Mặc Dương im lặng một lúc, sau đó đặt bản sao hồ sơ trước mặt cô.
“Bởi tôi không tin đây chỉ là một vụ tai nạn.”
Sơ Hạ cúi xuống. Những dòng chữ trên giấy khiến mắt cô nhòe đi , nhưng cô vẫn cố đọc từng chi tiết. Phần lớn nội dung đều giống những gì cảnh sát đã thông báo: chiếc xe mất kiểm soát, va chạm mạnh, sau đó bốc cháy. Tuy nhiên, ở phần lịch trình di chuyển, có một dòng ghi chú về người đã đưa Mặc Thần đến khu vực xảy ra tai nạn.
Bên dưới dòng ghi chú là chữ ký xác nhận.
Sơ Hạ nhận ra nét chữ ấy .
Đó là chữ ký của người đã gọi điện cho Mặc Thần, nói rằng có chuyện quan trọng cần gặp anh ngay trong buổi tối trước ngày xảy ra tai nạn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.