Loading...

TÔI GẢ CHO ANH TRAI CỦA NGƯỜI YÊU ĐÃ CHẾT
#2. Chương 2

TÔI GẢ CHO ANH TRAI CỦA NGƯỜI YÊU ĐÃ CHẾT

#2. Chương 2


Báo lỗi

Lâm Sơ Hạ nhìn chằm chằm vào chữ ký trên hồ sơ, cố nhớ lại cuộc gọi cuối cùng mà Tần Mặc Thần đã nhận trước khi gặp tai nạn.

Hôm ấy , cô đang thử váy cưới. Mặc Thần gọi điện nói có việc cần giải quyết, bảo cô đừng chờ cơm tối. Sau đó, anh nhắn thêm một tin rằng ngày mai sẽ đến đón cô đi chọn nhẫn cưới. Cô không hỏi anh đi đâu , bởi trong suốt những năm yêu nhau , cô luôn tin rằng anh sẽ không giấu mình những chuyện quan trọng.

Vậy mà chỉ một ngày sau , cô nhận được tin anh gặp nạn.

“Người ký tên này là ai?” Cô ngẩng đầu hỏi.

Tần Mặc Dương không lập tức trả lời. Anh thu lại phần hồ sơ còn lại , chỉ để bản sao có chữ ký trước mặt cô.

“Trợ lý cũ của Mặc Thần. Người này đã nghỉ việc trước khi t/a/i n/ạ/n xảy ra .”

“Vậy vì  sao anh ta lại đưa Mặc Thần đến đó?”

“Đó là điều tôi đang muốn biết .”

Sơ Hạ siết c/h/ặ/t tờ giấy. “Anh đã điều tra rồi , tại sao còn cần tôi ?”

“Bởi những người từng làm việc cho Mặc Thần đều biết tôi và em ấy không thân thiết. Nếu tôi đột nhiên tìm đến họ, họ sẽ cảnh giác. Còn cô là vị hôn thê của em ấy , có thể tiếp cận những mối quan hệ mà tôi không dễ dàng chạm tới.”

Câu trả lời nghe hợp lý, nhưng vẫn chưa đủ khiến cô tin anh .

Sơ Hạ đặt hồ sơ xuống bàn, ánh mắt dừng trên gương mặt lạnh nhạt của người đàn ông đối diện.

“Anh muốn tôi gả cho anh để giúp anh điều tra cái c/h/ế/t của em trai mình ?”

“ Tôi không cần cô làm việc đó miễn phí. Thỏa thuận sẽ ghi rõ quyền lợi của cô trong quỹ tín thác, cũng như quyền yêu cầu kiểm toán độc lập. Cô không phải giao cho tôi bất cứ tài liệu cá nhân nào, càng không cần thay tôi xử lý công việc của tập đoàn.”

“Còn nếu tôi từ chối?”

“Quỹ vẫn được duy trì theo cơ chế dự phòng. Tôi sẽ tìm cách khác để bảo vệ nó, nhưng cô không thể tham gia với tư cách người giám sát độc lập.”

Mặc Dương không dùng lời lẽ ép buộc. Chính điều đó lại khiến Sơ Hạ càng khó đưa ra quyết định. Nếu anh nổi giận hay đe dọa, cô có thể lập tức đứng dậy rời đi . Nhưng anh chỉ đặt sự thật trước mặt cô, để cô tự hiểu rằng một khi từ chối, cánh cửa tiếp cận những hồ sơ liên quan đến Mặc Thần có thể sẽ khép lại .

Cô không muốn kết hôn với anh .

Thậm chí, chỉ cần nhìn thấy gương mặt có vài nét giống Mặc Thần, cô cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhưng cô càng không muốn để những thứ Mặc Thần từng cố gắng bảo vệ rơi vào tay những người có thể đã liên quan đến cái c/h/ế/t của anh .

Trước t/a/i n/ạ/n khoảng nửa tháng, Mặc Thần từng nhờ cô giữ hộ một phong bì tài liệu. Anh nói đó chỉ là bản sao vài giấy tờ công việc, nếu sau này cần sẽ đến lấy. Khi ấy , cô không nghĩ nhiều, chỉ cất nó vào ngăn kéo trong phòng làm việc. Sau tang lễ, cô vẫn chưa đủ can đảm mở ra .

Cô không biết những tài liệu ấy có liên quan đến vụ t/a/i n/ạ/n hay không . Nhưng nếu chúng thực sự quan trọng, cô không thể để chúng biến mất chỉ vì bản thân muốn tránh xa nhà họ Tần.

“Anh cho tôi thời gian bao lâu?” Sơ Hạ hỏi.

“Ba ngày.”

“Trong ba ngày này , anh không được tự ý đến nhà tôi , cũng không được cho người theo dõi tôi .”

Mặc Dương nhìn cô. “Được.”

“Nếu tôi đồng ý, tôi muốn toàn bộ điều khoản được ghi thành văn bản. Tôi không muốn sau khi kết hôn mới phát hiện mình đã ký vào thứ gì đó mà bản thân không hiểu.”

“Luật sư sẽ soạn thảo. Cô có thể nhờ luật sư riêng xem xét trước khi ký.”

Sơ Hạ hơi bất ngờ. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc anh sẽ phản đối, nhưng Mặc Dương chỉ gật đầu, không có ý định tranh luận.

Trước khi rời đi , anh dừng lại ở cửa.

“Có một chuyện tôi cần nói rõ. Tôi không yêu cầu cô quên Mặc Thần, cũng không có ý định thay thế vị trí của em ấy trong lòng cô. Cuộc hôn nhân này không liên quan đến tình cảm.”

Sơ Hạ nhìn bóng lưng anh , trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

Cô không biết đó là sự nhẹ nhõm hay nỗi chua xót. Có lẽ bởi trong hoàn cảnh này , ngay cả tình yêu cũng trở thành thứ xa xỉ mà cô không còn đủ sức nghĩ đến.

Ba ngày sau , Sơ Hạ gọi cho luật sư của nhà họ Tần.

Cô đã đọc kỹ từng trang thỏa thuận, nhờ luật sư riêng kiểm tra những điều khoản liên quan đến tài sản, quyền giám sát và trách nhiệm của hai bên. Cô không nhận bất cứ khoản tiền nào ngoài những quyền lợi được quy định trong cơ chế quỹ tín thác. Cô cũng yêu cầu bổ sung một điều khoản xác nhận rằng việc kết hôn không đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền điều tra cái c/h/ế/t của Tần Mặc Thần.

Đến ngày thứ ba, cô gặp lại Mặc Dương tại văn phòng luật sư.

“ Tôi đồng ý kết hôn.” Sơ Hạ đặt bản thỏa thuận đã đ/á/n/h dấu những chỗ cần sửa xuống trước mặt anh . “ Nhưng tôi có hai điều kiện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-ga-cho-anh-trai-cua-nguoi-yeu-da-chet/chuong-2
”

Mặc Dương ra hiệu cho luật sư ghi lại .

“Thứ nhất, anh không được can thiệp vào công việc riêng của tôi . Tôi vẫn tiếp tục điều hành công ty kiểm toán của cha mình , không chuyển đến tập đoàn Tần thị làm việc, cũng không cần xin phép anh khi gặp khách hàng hay đi công tác.”

“Được.”

“Thứ hai, không ai trong nhà họ Tần được quyền ép tôi từ bỏ việc điều tra cái c/h/ế/t của Mặc Thần. Kể cả anh .”

Mặc Dương nhìn cô vài giây rồi gật đầu.

“ Tôi đồng ý. Nhưng nếu cô tìm được chứng cứ liên quan đến vụ án, hãy giữ bản sao và thông báo cho cơ quan điều tra. Đừng tự mình đối đầu với những người có thể gây nguy hiểm cho cô.”

“ Tôi biết tự bảo vệ mình .”

“ Tôi hy vọng cô thật sự làm được .”

Giọng anh không mang ý chế giễu, nhưng cũng chẳng có chút dịu dàng nào. Sơ Hạ không đáp lại . Cô ký tên vào bản thỏa thuận, rồi đẩy nó về phía luật sư.

Tần Mặc Dương ký ngay sau đó.

Không có lời cầu hôn, không có hoa, càng không có câu hứa hẹn về một cuộc sống hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu bằng những điều khoản được đ/á/n/h máy cẩn t/h/ậ/n, bên cạnh là bản di chúc của một người đã khuất.

Hôn lễ được tổ chức kín đáo vào sáng hôm sau tại một văn phòng đăng ký. Ngoài luật sư và hai người làm chứng do phía pháp lý sắp xếp, không có bất kỳ khách mời nào.

Sơ Hạ mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Đó không phải chiếc váy cưới cô đã chọn cùng Mặc Thần, bởi chiếc váy ấy vẫn được treo trong tủ ở nhà, nguyên vẹn như thể chủ nhân của nó chỉ tạm thời đi đâu đó rồi sẽ trở về.

Trước khi ký giấy đăng ký kết hôn, cô vô thức nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh cửa sổ.

Ngày trước , cô từng tưởng tượng Mặc Thần sẽ nắm tay mình , cúi xuống hỏi cô có hồi hộp không . Bây giờ, người đứng bên cạnh cô lại là anh trai của anh , một người đàn ông mà cô chưa từng nghĩ sẽ có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài xã giao.

“Cô có thể dừng lại nếu chưa sẵn sàng.” Mặc Dương bất ngờ lên tiếng.

Sơ Hạ quay sang nhìn anh .

“Đã đến đây rồi , tôi không muốn lãng phí thời gian của tất cả mọi người .”

Cô cầm b/út, ký tên mình vào giấy tờ.

Mặc Dương cũng ký.

Khi thủ tục hoàn tất, luật sư trao cho mỗi người một bản giấy chứng nhận. Sơ Hạ cầm lấy, nhưng không mở ra xem. Cô chỉ cất nó vào túi xách rồi bước ra ngoài trước .

Trên đường trở về, hai người ngồi cách nhau một khoảng trên xe. Mặc Dương nhận một cuộc gọi công việc, trao đổi ngắn gọn vài câu rồi tắt máy. Sơ Hạ nhìn ra cửa kính, không hỏi anh định đưa mình đi đâu .

Đến nơi, cô mới nhận ra chiếc xe đã dừng trước biệt thự nhà họ Tần.

Người quản gia đứng chờ ở cửa, cung kính gọi cô là phu nhân. Sơ Hạ nghe hai chữ ấy mà bước chân khựng lại . Cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ trở thành người nhà họ Tần theo cách này .

Mặc Dương dẫn cô lên tầng hai, dừng trước một căn phòng ở cuối hành lang.

“Đây là phòng của cô. Nếu cần thay đổi đồ đạc, cứ nói với quản gia. Không ai được tự ý vào khi cô chưa cho phép.”

Sơ Hạ nhìn căn phòng rộng rãi, sạch sẽ nhưng xa lạ. Trên bàn có một bình hoa trắng, cạnh cửa sổ là chiếc ghế đọc sách, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng như một phòng dành cho khách.

“Còn anh ?”

“ Tôi ở phòng làm việc bên kia .”

Anh đưa cho cô một chiếc chìa khóa, sau đó chỉ vào cánh cửa ở cuối hành lang.

“Phòng đó trước đây là của Mặc Thần. Hiện tại vẫn khóa. Nếu cô muốn lấy đồ đạc của em ấy , hãy báo với quản gia trước .”

Sơ Hạ nắm chiếc chìa khóa phòng mình , không nói gì.

Đêm đầu tiên sau khi kết hôn, cô ngồi một mình bên mép giường, lấy chiếc nhẫn đính hôn cũ từ trong túi áo ra . Cô không đeo nó lên tay, cũng không nỡ cất sâu vào ngăn kéo, chỉ đặt nó cạnh bản thỏa thuận hôn nhân vừa ký.

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân của Mặc Dương. Anh dừng lại trước cửa phòng cô, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đặt một tập tài liệu xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa rồi quay về phòng làm việc.

Sơ Hạ đợi tiếng bước chân xa dần mới mở cửa.

Trên tập tài liệu là bản sao hồ sơ t/a/i n/ạ/n mà anh đã cho cô xem hôm trước , cùng một tờ giấy ghi ngắn gọn: “Nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra , hãy bắt đầu từ những thứ Mặc Thần để lại .”

Cô mang tài liệu vào phòng, khóa cửa rồi ngồi xuống bàn. Ánh mắt dừng lại trên chiếc chìa khóa nhỏ mà quản gia vừa đưa cùng những giấy tờ cá nhân của Mặc Thần. Cô nhớ rõ, trước tai nạn, anh từng nói có vài món đồ quan trọng cần cất trong phòng riêng, nhưng sau đó chưa kịp nói cho cô biết chúng nằm ở đâu .

Sơ Hạ cầm chìa khóa lên, nhìn về phía cánh cửa cuối hành lang vẫn đóng im lìm.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của TÔI GẢ CHO ANH TRAI CỦA NGƯỜI YÊU ĐÃ CHẾT – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Tổng Tài đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo