Loading...
Giọng Tần Mặc Dương vang lên ngoài cửa khiến Lâm Sơ Hạ ngẩng đầu. Anh đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt dừng trên tập hồ sơ cô vừa đặt xuống bàn. Không rõ anh đã đứng đó bao lâu, nhưng vẻ mặt bình thản ấy khiến cô có cảm giác mình vừa bị bắt gặp làm một chuyện không nên làm .
Sơ Hạ khép tập tài liệu lại . “ Tôi chỉ tìm thấy một phiếu tiếp nhận thiết bị có chữ ký của anh ta . Tôi muốn xác minh kiện hàng đó là gì.”
“Cô đã hỏi Khả Vy rồi à ?”
“ Đúng . Chị ấy từng làm việc trong Tần gia, biết rõ hồ sơ cũ hơn tôi .”
Mặc Dương không lập tức đáp lại . Anh bước vào phòng, cầm bản chụp phiếu tiếp nhận lên xem. Khi nhìn thấy ngày tháng và địa chỉ kho lưu trữ, ánh mắt anh hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Ngày mai tôi sẽ cho người kiểm tra nơi này .”
“Không cần. Tôi có thể tự đi .”
“Lâm Sơ Hạ, cô có biết Lưu Thành đã rời Tần gia bao nhiêu năm rồi không ? Một người mất liên lạc lâu như vậy , cô nghĩ mình chỉ cần đến hỏi là có thể nhận được câu trả lời?”
“Vậy anh định chờ đến khi nào?” Cô nhìn thẳng vào anh . “Chờ tất cả hồ sơ biến mất, hay chờ người biết chuyện tự tìm đến?”
Mặc Dương đặt tờ giấy xuống bàn, giọng nói lạnh hơn: “ Tôi không có ý định để cô tự ý đến một nơi chưa xác định được mức độ an toàn .”
“Anh có thể cử người đi cùng, nhưng không thể quyết định thay tôi .”
Hai người nhìn nhau trong vài giây. Cuối cùng, Mặc Dương không tiếp tục tranh luận. Anh chỉ yêu cầu cô gửi địa chỉ kho lưu trữ cho mình , sau đó mang theo tập hồ sơ rời khỏi phòng. Sơ Hạ biết anh chưa đồng ý để cô tự điều tra, nhưng cô cũng không có ý định chờ anh sắp xếp mọi thứ rồi mới hành động.
Sáng hôm sau , cô hẹn Bùi Khả Vy tại một quán cà phê gần bến xe phía đông thành phố. Khả Vy đã tìm được thông tin của đơn vị lưu trữ từ phiếu tiếp nhận cũ. Kho hàng nằm trong khu công nghiệp đã ngừng hoạt động một phần, chuyên nhận bảo quản hồ sơ và thiết bị của những doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng thường xuyên.
“Chúng ta chưa biết kiện hàng đó có liên quan đến Mặc Thần hay không ,” Khả Vy nhắc lại . “ Tôi nghĩ nên liên hệ với bên quản lý trước , tránh để họ hiểu lầm chúng ta đang tự ý lấy tài sản.”
Sơ Hạ đồng ý. Cô gọi đến số điện thoại trên phiếu, trình bày mình đang xác minh một thiết bị được gửi từ Tần thị và đề nghị kiểm tra hồ sơ lưu kho. Sau khi cung cấp giấy tờ chứng minh tư cách giám sát quỹ tín thác cùng văn bản ủy quyền kiểm tra tài liệu liên quan, cô được hẹn đến làm việc trực tiếp.
Hai người đến kho vào gần trưa. Người quản lý kiểm tra thông tin trên hệ thống cũ khá lâu mới tìm thấy mã kiện hàng. Hồ sơ ghi nhận một máy tính cá nhân được gửi đến bảo quản, nhưng phần thông tin người gửi bị thiếu, còn thời hạn lưu giữ đã quá hạn nhiều tháng.
“Chúng tôi từng liên hệ với người đứng tên gửi hàng nhưng không nhận được phản hồi,” người quản lý nói . “Sau đó, có người gọi đến yêu cầu giữ nguyên kiện hàng, không chuyển đi nơi khác. Vì chưa có giấy tờ xác nhận quyền nhận lại , chúng tôi vẫn để nó trong kho.”
Sơ Hạ hỏi người gọi là ai. Người quản lý lắc đầu, cho biết cuộc gọi được ghi trong sổ trực nhưng không có tên cụ thể. Ông chỉ nhớ người đó đã cung cấp mã kiện hàng chính xác và nhấn mạnh rằng thiết bị không được bàn giao nếu chưa có xác nhận bằng văn bản.
Sau khi đối chiếu giấy tờ, người quản lý đưa hai người đến khu lưu trữ phía trong. Chiếc máy tính được đặt trong một thùng chống ẩm, bên ngoài dán nhãn đã phai màu. Sơ Hạ không vội mở thùng mà yêu cầu lập biên bản hiện trạng, chụp lại mã niêm phong và ghi rõ thời điểm tiếp nhận.
Bên trong là một chiếc máy tính xách tay màu đen, phần vỏ có vài vết trầy nhưng không thấy dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng. Đi kèm còn có một ổ cứng rời và một phong bì đựng giấy tờ. Sơ Hạ kiểm tra phong bì trước , bên trong chỉ có một tờ giấy ghi mật khẩu đăng nhập cùng vài dòng nhắc nhở ngắn gọn về việc sao lưu dữ liệu.
Cô nhận ra nét chữ của Mặc Thần.
Bàn tay cô khựng lại . Đã nhiều ngày kể từ khi anh gặp tai nạn, nhưng đây là lần đầu tiên cô tìm thấy một vật có khả năng đã được chính tay anh chuẩn bị trước khi mọi chuyện xảy ra .
Khả Vy
đứng
bên cạnh,
không
lên tiếng thúc giục. Một lúc
sau
, Sơ Hạ mới đặt tờ giấy trở
lại
phong bì, yêu cầu
người
quản lý niêm phong thiết
bị
và lập biên bản bàn giao theo đúng thủ tục. Cô
không
muốn
bất kỳ ai
có
thể vin
vào
việc tự ý lấy tài sản để phủ nhận những gì họ tìm
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-ga-cho-anh-trai-cua-nguoi-yeu-da-chet/chuong-6
Hai người mang ổ cứng đến một đơn vị kỹ thuật độc lập để kiểm tra, sau khi hoàn tất các bước xác nhận quyền tiếp cận. Chuyên viên kết nối thiết bị qua hệ thống bảo vệ dữ liệu, tạo bản sao trước khi mở các thư mục bên trong. Quá trình kiểm tra mất gần một giờ, phần lớn dữ liệu đã bị xóa hoặc mã hóa, nhưng vẫn còn một thư mục chứa bảng kê giao dịch được lưu dưới dạng bảng tính.
Sơ Hạ kéo ghế ngồi gần màn hình. Những dòng số liệu hiện ra , ghi lại các khoản thanh toán từ một công ty trung gian mà cô chưa từng nghe tên. Giao dịch kéo dài trong nhiều tháng, với những khoản tiền được chia nhỏ và chuyển đến nhiều đơn vị khác nhau . Đáng chú ý, một số khoản được thực hiện chỉ vài ngày trước vụ t/a/i n/ạ/n của Mặc Thần.
Khả Vy chỉ vào một dòng gần cuối bảng.
“Khoản này được chuyển cho một đơn vị sửa chữa xe. Ngày thanh toán là trước hôm xảy ra t/a/i n/ạ/n ba ngày.”
Sơ Hạ mở phần thông tin giao dịch. Tên đơn vị có đăng ký kinh doanh hợp lệ, nhưng địa chỉ ghi trong bảng kê khác với địa chỉ hiện tại. Cô chưa thể khẳng định khoản tiền ấy có liên quan đến chiếc xe của Mặc Thần, song thời điểm thanh toán khiến cô không thể bỏ qua.
Cô tiếp tục kiểm tra những dòng phía trên , phát hiện một khoản tiền lớn được chuyển qua công ty trung gian rồi phân chia thành ba giao dịch nhỏ. Ở cột phê duyệt có một chữ ký điện t/ử kèm mã xác nhận nội bộ của Tần thị.
Khả Vy phóng to phần chữ ký, sắc mặt dần nghiêm trọng.
“Đây là mã phê duyệt thuộc ban điều hành.”
Sơ Hạ không hỏi ngay tên người đứng sau . Cô yêu cầu chuyên viên xuất toàn bộ bảng kê, giữ nguyên dữ liệu gốc và ghi nhận mã xác thực của bản sao . Nếu chỉ chụp màn hình, họ có thể dễ dàng bị phản bác rằng tài liệu đã bị chỉnh sửa.
Khi cô vừa hoàn tất việc sao lưu, điện thoại bất ngờ rung lên. Tần Mặc Dương gọi đến, giọng anh trầm xuống ngay khi cô bắt máy.
“Cô đang ở đâu ?”
Sơ Hạ nhìn Khả Vy, sau đó nói thật địa chỉ. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi anh yêu cầu cô ở nguyên tại chỗ, không được rời đi một mình . Chưa đầy nửa giờ sau , Mặc Dương xuất hiện cùng một người phụ trách pháp lý của Tần thị.
Vừa bước vào phòng, anh đã nhìn thấy chiếc máy tính được đặt trên bàn và những bản sao giao dịch đang mở trên màn hình. Vẻ mặt anh lập tức thay đổi.
“ Tôi đã nói sẽ cho người kiểm tra địa chỉ này .”
“Anh nói sẽ kiểm tra, nhưng không nói khi nào.” Sơ Hạ không né tránh ánh mắt anh . “ Tôi đã làm đúng thủ tục, có biên bản tiếp nhận và bản sao dữ liệu. Không có gì bị lấy đi trái phép.”
“Cô có biết nếu người gửi thiết bị phát hiện nó đã bị mở, họ có thể làm gì không ?”
“Vậy anh muốn tôi bỏ qua một chiếc máy tính có thể chứa manh mối về cái c/h/ế/t của Mặc Thần chỉ vì sợ người khác phát hiện?”
Mặc Dương siết c/h/ặ/t quai hàm. Anh không trả lời ngay, nhưng ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi của cô rồi dừng lại ở bảng kê giao dịch. Khi nhìn thấy khoản thanh toán cho đơn vị sửa chữa xe, anh kéo ghế ngồi xuống, yêu cầu người phụ trách pháp lý kiểm tra mã phê duyệt.
Chỉ vài phút sau , người kia xác nhận mã thuộc hệ thống quản lý nội bộ của Tần thị, nhưng cần đối chiếu hồ sơ phân quyền mới có thể xác định chính xác người sử dụng.
Mặc Dương nhìn dòng chữ ký điện t/ử, vẻ mặt trở nên nặng nề. Người có quyền phê duyệt giao dịch này không phải nhân viên bình thường, mà thuộc nhóm điều hành cấp cao.
Anh quay sang Sơ Hạ, giọng đã bớt gay gắt hơn trước .
“Cô làm đúng khi sao lưu dữ liệu. Từ giờ, mọi bản gốc và bản sao phải được lưu ở hai nơi độc lập, đồng thời ghi lại người đã tiếp xúc với chúng. Không gửi tài liệu cho bất kỳ ai khi chưa xác minh được danh tính.”
“Còn anh ?”
“ Tôi sẽ kiểm tra mã phê duyệt và nguồn tiền. Nhưng cô không được tự mình đến gặp đơn vị sửa chữa xe hay người đứng tên công ty trung gian.”
Sơ Hạ nhìn anh một lúc rồi gật đầu. Cô không xem đó là sự nhượng bộ hoàn toàn , nhưng ít nhất lần này anh không yêu cầu cô dừng điều tra. Mặc Dương lấy điện thoại chụp lại mã giao dịch, sau đó bảo người phụ trách pháp lý lập danh sách những tài liệu cần xác minh tiếp theo.
Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi phòng, điện thoại của Sơ Hạ hiện lên một thông báo từ hệ thống định vị mà cô chưa từng cài đặt. Cô mở ra , phát hiện có một thiết bị lạ vừa cố gắng truy cập vị trí điện thoại của mình . Mặc Dương nhìn màn hình, lập tức yêu cầu cô tắt chia sẻ vị trí và đưa máy cho chuyên viên kiểm tra, còn anh gọi cho Khả Vy, dặn cô không đi về một mình sau khi rời khỏi đây.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.