Loading...
Rời khỏi kho lưu trữ, Lâm Sơ Hạ vẫn nghĩ đến bảng kê giao dịch trong chiếc ổ cứng. Khoản tiền chuyển cho đơn vị sửa chữa xe xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm, còn mã phê duyệt thuộc về một người trong ban điều hành Tần thị. Nếu dữ liệu này là thật, vụ t/a/i n/ạ/n của Tần Mặc Thần có thể không đơn giản như kết luận ban đầu.
Tần Mặc Dương đã cho người sao lưu tài liệu, đồng thời yêu cầu chuyên viên giữ nguyên chiếc máy tính để tiếp tục kiểm tra. Trước khi rời đi , anh còn dặn người phụ trách pháp lý không được gửi báo cáo lên hệ thống chung của tập đoàn, tránh để những người chưa xác định được danh tính tiếp cận thông tin.
Sơ Hạ không hỏi vì sao anh phải cẩn t/h/ậ/n đến vậy . Sau chuyện ở cuộc họp cổ đông, cô hiểu trong Tần gia có những người không muốn sự thật được phơi bày. Nhưng việc Mặc Dương chủ động ngăn tài liệu lọt vào tay người khác cũng chưa đủ để cô tin rằng anh không giấu mình điều gì.
Chiếc xe đưa cô về biệt thự vừa chạy khỏi khu công nghiệp chưa được bao lâu, Sơ Hạ đã nhận thấy một chiếc SUV màu xám xuất hiện phía sau . Ban đầu, cô không để ý, cho đến khi xe của họ rẽ sang một con đường khác, chiếc SUV vẫn bám sát với khoảng cách gần như không thay đổi.
Cô quay đầu nhìn qua cửa kính. Kính xe đối phương tối màu, không thể nhìn rõ người ngồi bên trong.
“Anh tài xế, phía sau có chiếc xe đang theo chúng ta . Anh thử đổi đường xem.”
Người lái xe nhìn gương chiếu hậu rồi gật đầu. Anh ta rẽ vào một con đường đông đúc, đi qua hai ngã tư trước khi vòng sang tuyến đường lớn hơn. Chiếc SUV vẫn xuất hiện phía sau , thậm chí có lúc còn tăng tốc để thu hẹp khoảng cách.
Sơ Hạ lấy điện thoại gọi cho Mặc Dương. Cuộc gọi vừa được kết nối, cô đã nói thẳng tình hình.
“Có một chiếc xe đang bám theo tôi . Tôi đã thử đổi đường nhưng nó vẫn bám theo.”
“Gửi vị trí cho tôi . Đừng xuống xe, cũng đừng yêu cầu tài xế dừng lại ở nơi vắng người .” Giọng Mặc Dương lập tức trở nên nghiêm túc. “Bảo anh ta chạy đến tuyến đường có camera và đông người . Tôi sẽ cho người đến đón cô.”
Sơ Hạ làm theo lời anh , đồng thời yêu cầu tài xế gọi cho đội an ninh của công ty. Nhưng khi xe vừa tiến vào một đoạn đường rộng gần khu thương mại, chiếc SUV phía sau đột ngột tăng tốc, ép sát bên hông xe cô.
Người lái xe phản ứng kịp thời, đ/á/n/h lái tránh sang bên phải . Tiếng phanh gấp vang lên, chiếc xe chao mạnh khiến Sơ Hạ va vào cửa kính. Cô chưa kịp ngồi vững thì chiếc SUV đã vượt lên, chắn ngang đầu xe của họ.
Hai người đàn ông bước xuống. Một người tiến về phía xe cô, người còn lại đứng bên đường quan sát. Tài xế khóa cửa ngay lập tức, nhưng đối phương không có ý định rời đi . Hắn dùng tay gõ mạnh lên cửa kính, ra hiệu cho Sơ Hạ xuống xe.
Cô siết c/h/ặ/t điện thoại, cố giữ bình tĩnh. Qua lớp kính, cô nhìn thấy người đàn ông kia cúi xuống, dường như muốn kiểm tra biển số xe của họ. Đúng lúc đó, một chiếc xe khác lao đến từ phía sau , dừng lại cách họ không xa.
Tần Mặc Dương bước xuống trước khi xe dừng hẳn.
Anh không tiến đến chỗ Sơ Hạ ngay mà đi thẳng về phía chiếc SUV, theo sau là hai nhân viên an ninh. Nhìn thấy có người xuất hiện, hai người đàn ông kia lập tức lên xe. Chiếc SUV lùi lại , định quay đầu bỏ chạy, nhưng một xe tuần tra của lực lượng an ninh khu vực vừa tới nơi đã chắn mất lối ra .
Mọi việc diễn ra rất nhanh. Mặc Dương yêu cầu nhân viên an ninh giữ nguyên hiện trường, đồng thời báo cảnh sát đến xử lý. Anh không tự ý thẩm vấn hai người kia , cũng không để ai động vào chiếc xe trước khi cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng ban đầu.
Sau đó, anh mới đi đến chiếc xe của Sơ Hạ.
“Cô có bị thương không ?”
Cô lắc đầu, nhưng khi vừa định bước xuống, đầu gối lại bất giác mềm đi . Cú va chạm lúc nãy không khiến cô bị thương nghiêm trọng, song cảm giác nguy hiểm vừa trải qua vẫn khiến các ngón tay cô lạnh ngắt.
Mặc Dương đỡ lấy cánh tay cô, không nói thêm lời nào. Khi nhìn thấy vết đỏ trên khuỷu tay, anh cau mày, lập tức gọi người đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
“ Tôi không sao , chỉ va nhẹ một chút thôi.”
“Bác sĩ sẽ quyết định cô có sao hay không .”
Giọng anh vẫn cứng rắn như thường lệ, nhưng bàn tay đang đỡ cô lại không hề buông lỏng. Sơ Hạ nhìn anh , bất giác nhớ đến những lần trước , khi cô bị thương hoặc mệt mỏi, Mặc Thần luôn nói rằng cô quá nhạy cảm, rằng chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn . Mặc Dương không an ủi cô, cũng chẳng nói những lời dễ nghe , nhưng anh không xem nhẹ chuyện cô vừa gặp nguy hiểm.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận Sơ Hạ chỉ bị xây xát nhẹ, không có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng. Cô được yêu cầu ở lại theo dõi thêm vài giờ vì có biểu hiện choáng do căng thẳng.
Mặc Dương làm xong thủ tục rồi kéo ghế ngồi bên ngoài phòng bệnh. Anh không vào quấy rầy cô, cũng không liên tục hỏi han, chỉ thỉnh thoảng đứng dậy trao đổi điện thoại với nhân viên an ninh về vụ việc trên đường.
Sơ Hạ
nằm
trên
giường,
nhìn
qua khe cửa hé mở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-ga-cho-anh-trai-cua-nguoi-yeu-da-chet/chuong-7
Có lúc cô thấy
anh
cúi đầu xem tài liệu,
có
lúc
lại
nghe
anh
dặn
người
bên
kia
phải
giữ nguyên camera ghi hình tại hiện trường. Gần nửa đêm,
anh
nhận
được
một cuộc gọi, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Chưa xác định được danh tính thì đừng kết luận. Tôi cần biển số thật, thông tin chủ xe và toàn bộ hành trình trước khi nó xuất hiện ở đó.”
Anh ngắt máy, ngồi im một lúc rồi mới quay lại chiếc ghế.
Sơ Hạ nhắm mắt, nhưng mãi không ngủ được . Cô không biết Mặc Dương ở lại vì trách nhiệm của người chồng trên danh nghĩa hay vì thật sự lo cho cô. Cô càng không muốn chỉ vì một lần được bảo vệ mà quên đi những điều anh vẫn chưa giải thích.
Gần sáng, cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Mặc Dương vẫn ngồi ngoài phòng, áo vest vắt trên thành ghế, cổ áo sơ mi hơi xộc xệch. Trên bàn là hai cốc cà phê đã nguội, bên cạnh có một tập tài liệu được đ/á/n/h dấu bằng b/út đỏ.
Sơ Hạ bước ra , anh lập tức ngẩng đầu.
“Bác sĩ nói cô có thể về sau khi ăn sáng. Tôi đã cho người chuẩn bị xe khác.”
“Còn chiếc xe hôm qua?”
“Cảnh sát đang kiểm tra. Hai người đó khai rằng chỉ định chặn xe để hỏi chuyện, nhưng lời khai chưa được xác minh.” Anh dừng lại , nhìn cô. “ Tôi không tin đó là một sự cố ngẫu nhiên.”
Sơ Hạ ngồi xuống đối diện anh . “Vì chiếc ổ cứng hôm qua?”
“Có thể. Nhưng hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy những người đó biết cô đã tìm được tài liệu gì.”
“Anh nghĩ họ nhắm vào tôi hay chỉ muốn cảnh cáo?”
“ Tôi chưa biết .” Mặc Dương không né tránh câu hỏi. “ Nhưng nếu mục tiêu là khiến cô sợ hãi rồi từ bỏ việc điều tra, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.”
Câu nói ấy khiến Sơ Hạ im lặng. Cô từng cho rằng Mặc Dương muốn kiểm soát cổ phần của em trai, bởi anh là người được chỉ định cùng quản lý quỹ tín thác. Nhưng qua những việc xảy ra gần đây, cô bắt đầu nhận ra anh đang cố ngăn một số giao dịch đáng ngờ, chứ không đơn thuần muốn chiếm lấy quyền lực.
Dẫu vậy , cô vẫn cần câu trả lời rõ ràng hơn.
“Anh có thể giúp tôi điều tra, nhưng tôi không muốn trở thành người chỉ biết chờ anh quyết định mọi chuyện.”
Mặc Dương nhìn cô một lúc rồi gật đầu.
“Được. Những gì liên quan trực tiếp đến cô, tôi sẽ không tự ý quyết định thay cô. Nhưng nếu có nguy hiểm, tôi sẽ nói cho cô biết .”
Đó chưa phải lời hứa khiến Sơ Hạ hoàn toàn yên tâm, nhưng ít nhất anh đã không dùng thân phận người chồng để yêu cầu cô nghe lời vô điều kiện.
Sau khi trở về biệt thự, Sơ Hạ không vào phòng ngay mà cùng Mặc Dương đến gara, nơi chiếc xe của cô được đưa về sau khi cảnh sát hoàn tất việc ghi nhận hiện trường. Một nhân viên an ninh báo rằng chiếc SUV đã sử dụng biển số giả; số khung và đặc điểm nhận dạng đang được đối chiếu để tìm ra chủ sở hữu thực sự.
Trong lúc kiểm tra chiếc xe của mình , Sơ Hạ chợt nhớ đến việc điện thoại từng xuất hiện thông báo có thiết bị lạ cố truy cập vị trí. Cô kể lại với Mặc Dương, sau đó yêu cầu nhân viên kỹ thuật kiểm tra cả xe lẫn điện thoại.
Không lâu sau , người kỹ thuật viên cúi xuống gầm xe, dùng đèn pin soi kỹ phần khung gần bánh sau . Anh ta đưa tay chạm vào một vật nhỏ được cố định bằng nam châm, rồi cẩn t/h/ậ/n tháo nó xuống.
Đó là một thiết bị định vị có kích thước chỉ bằng hai đốt ngón tay, bên ngoài không có nhãn hiệu rõ ràng.
Mặc Dương nhận lấy túi niêm phong, nhìn thiết bị qua lớp nhựa trong suốt. Sơ Hạ đứng bên cạnh, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị khi kỹ thuật viên xác nhận nó vẫn còn hoạt động cho đến trước lúc được tháo xuống.
“Thiết bị này được gắn khá kín,” anh ta nói . “Muốn biết nó đã theo dõi chiếc xe bao lâu, chúng ta cần kiểm tra dữ liệu bên trong.”
Mặc Dương quay sang Sơ Hạ, giọng trầm xuống.
“Cô có để xe ở đâu ngoài công ty và biệt thự trong mấy ngày qua không ?”
Sơ Hạ nhớ lại những lần đỗ xe ở bãi gửi công cộng, chuyến đi đến văn phòng chuyên gia khôi phục dữ liệu và buổi gặp Khả Vy. Cô không thể xác định chính xác thiết bị được gắn từ khi nào, nhưng một điều khiến cô bận tâm hơn cả là người đã theo dõi cô không chỉ biết cô đang đi đâu , mà có thể còn biết cô đã tiếp xúc với những tài liệu nào.
Cô lấy điện thoại, mở lại bức ảnh phiếu tiếp nhận thiết bị có chữ ký Lưu Thành, đưa cho Mặc Dương xem.
“Chúng ta cần xác minh hai việc cùng lúc,” cô nói . “Ai đã gắn thiết bị này lên xe tôi , và ai có thể biết tôi đang tìm chiếc máy tính của Mặc Thần.”
Mặc Dương nhìn bức ảnh, sau đó gọi cho bộ phận kỹ thuật, yêu cầu họ kiểm tra thiết bị định vị trước khi chuyển cho cảnh sát. Anh vừa kết thúc cuộc gọi thì điện thoại của Sơ Hạ rung lên, màn hình hiện tên Bùi Khả Vy cùng một tin nhắn mới: Tôi vừa tìm được hồ sơ nghỉ việc của Lưu Thành, nhưng có một chi tiết không khớp với lời khai cũ của công ty.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.