Loading...
Tin nhắn của Bùi Khả Vy đến vào lúc Lâm Sơ Hạ vẫn đang đứng trong gara cùng Tần Mặc Dương.
Cô mở điện thoại, đọc kỹ từng chữ. Khả Vy nói hồ sơ nghỉ việc của Lưu Thành ghi rằng anh ta đã rời Tần thị từ nhiều năm trước vì lý do gia đình, nhưng trong sổ bàn giao lại có một khoản chi phí vận chuyển thiết bị được thanh toán sau ngày nghỉ việc. Người phê duyệt khoản tiền ấy không phải trưởng bộ phận hậu cần, mà là một người thuộc ban điều hành.
Sơ Hạ chuyển tin nhắn cho Mặc Dương.
Anh xem xong, không lập tức đưa ra nhận xét, chỉ dặn cô bảo Khả Vy giữ nguyên bản gốc và không tự ý liên hệ với người có tên trong hồ sơ. Sau đó, anh giao thiết bị định vị cho nhân viên kỹ thuật tiếp tục kiểm tra, còn bản thân yêu cầu bộ phận pháp lý xác minh nguồn thanh toán.
“Anh nghĩ Lưu Thành vẫn làm việc cho Tần gia sau khi nghỉ việc?” Sơ Hạ hỏi.
“Chưa thể kết luận. Một khoản chi phí phát sinh sau ngày nghỉ việc có thể có nhiều nguyên nhân. Nhưng nếu nó liên quan đến chiếc máy tính của Mặc Thần, chúng ta cần biết ai đã yêu cầu vận chuyển và ai chịu trách nhiệm thanh toán.”
Sơ Hạ gật đầu. Cô không muốn vội vàng buộc tội bất kỳ ai chỉ dựa vào một vài dòng số liệu. Điều khiến cô bất an là những manh mối đang dần nối lại với nhau , trong khi người nắm giữ câu trả lời dường như luôn đi trước họ một bước.
Buổi chiều, Khả Vy mang đến biệt thự một túi hồ sơ cũ mà cô tìm được trong kho lưu trữ của bộ phận hậu cần. Phần lớn giấy tờ đã ố vàng, có những trang bị thiếu góc hoặc nhòe mực. Sơ Hạ cùng cô kiểm tra từng mục, đối chiếu ngày tháng với bảng kê giao dịch lấy từ chiếc ổ cứng.
Trong lúc lật đến cuối tập hồ sơ, Sơ Hạ phát hiện một phong bì màu nâu bị kẹp giữa hai tờ biên bản bàn giao. Bên ngoài không ghi tên người nhận, chỉ có một dòng chữ viết tay: Tài liệu cá nhân của Tần Mặc Thần.
Cô nhận ra nét chữ ấy gần như ngay lập tức.
Mặc Thần thường viết tên mình hơi nghiêng sang phải , chữ cuối cùng có một nét móc rất nhỏ. Trước đây, mỗi lần gửi tài liệu cho cô, anh đều ghi như vậy trên bìa hồ sơ. Sơ Hạ cầm phong bì, đầu ngón tay bất giác siết c/h/ặ/t.
“Chị tìm thấy nó ở đâu ?”
“Trong một thùng giấy chưa được phân loại. Tôi không biết bên trong là gì, nên chưa mở.”
Sơ Hạ kiểm tra mép phong bì. Lớp keo đã khô, nhưng phần nắp vẫn còn nguyên dấu niêm phong cũ. Cô mở ra trước mặt Khả Vy, bên trong là một bức thư viết tay và một bản sao giao dịch chuyển nhượng cổ phần.
Bức thư không dài. Ngay dòng đầu tiên, Mặc Thần đã viết tên cô.
Sơ Hạ, nếu em đọc được những dòng này , có lẽ anh đã không thể tự mình giải thích mọi chuyện với em.
Cô dừng lại , phải mất một lúc mới có thể tiếp tục đọc .
Mặc Thần viết rằng gần đây anh phát hiện một giao dịch chuyển nhượng cổ phần có dấu hiệu bất thường. Hồ sơ thể hiện người sở hữu đã đồng ý chuyển nhượng, nhưng chữ ký trên bản sao không hoàn toàn trùng khớp với chữ ký lưu trong hệ thống. Một công ty trung gian cũng xuất hiện trong chuỗi thanh toán, khiến anh nghi ngờ có người đang dùng giao dịch giả để dịch chuyển quyền lợi trước khi quỹ tín thác được rà soát.
Anh chưa tìm được toàn bộ chứng cứ, vì một số hồ sơ gốc đã bị chuyển khỏi bộ phận quản lý. Người biết rõ nhất về cơ chế bảo vệ tài sản là người quản lý quỹ tín thác, nhưng Mặc Thần không muốn cô tìm đến người đó khi chưa nắm được tình hình.
Ở cuối thư, anh viết :
Nếu anh không thể liên lạc với em, đừng vội tin vào bất kỳ kết luận nào về những giao dịch này . Hãy tìm người quản lý quỹ tín thác và yêu cầu đối chiếu bản gốc. Đừng giao những giấy tờ em có cho bất kỳ ai chỉ vì họ nói rằng mình đang giúp anh .
Sơ Hạ đọc đến đó thì dừng lại .
Cô đã từng nghĩ Mặc Thần chỉ để lại cho mình một số tài liệu công việc, có lẽ vì anh muốn cô giúp kiểm tra những khoản chi không rõ ràng. Nhưng bức thư cho thấy anh đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Anh không chỉ nghi ngờ một giao dịch sai lệch, mà còn lo sợ những giấy tờ cần thiết sẽ bị người khác kiểm soát.
“Bức thư này được gửi vào kho cùng chiếc máy tính sao ?” cô hỏi.
Khả Vy lắc đầu. “Chưa xác định được . Nó nằm trong thùng hồ sơ của bộ phận hậu cần, nhưng không có phiếu tiếp nhận riêng. Chúng ta cần kiểm tra dấu niêm phong và danh sách bàn giao trước khi khẳng định nó đã được cất ở đây từ lúc nào.”
Sơ Hạ cẩn t/h/ậ/n chụp lại từng trang, sau đó đặt bức thư vào túi bảo quản. Cô không muốn để cảm xúc khiến mình bỏ qua những bước xác minh cần thiết. Dù nét chữ là của Mặc Thần, vẫn phải xác định được bức thư được viết khi nào và vì sao lại xuất hiện trong hồ sơ cũ.
Cô nhớ đến lời nhắc trong cuốn sách anh từng tặng: Nếu có chuyện xảy ra , đừng tin vào kết luận đầu tiên.
Hai dòng chữ ở hai nơi khác nhau , nhưng cùng mang một ý nghĩa. Mặc Thần đã chuẩn bị cho khả năng mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, hoặc ít nhất anh đã nghi ngờ mình có thể gặp rắc rối trước khi t/a/i n/ạ/n xảy ra .
Sơ Hạ mang bức thư đến phòng
làm
việc của Mặc Dương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-ga-cho-anh-trai-cua-nguoi-yeu-da-chet/chuong-8
Anh đang xem tài liệu liên quan đến thiết
bị
định vị,
nghe
cô
nói
tìm
được
thư của em trai thì lập tức đặt tập giấy xuống.
Cô đưa bản sao cho anh đọc , không giấu đi phần nào.
Mặc Dương xem rất chậm. Đến đoạn nhắc đến người quản lý quỹ tín thác, anh dừng lại , ánh mắt tối đi .
“Anh biết giao dịch chuyển nhượng giả này sao ?” Sơ Hạ hỏi.
“Trước đây tôi chỉ biết Mặc Thần đang kiểm tra một số khoản chuyển nhượng đáng ngờ. Cậu ấy không nói rõ đã tìm được gì.”
“Vậy tại sao anh ấy lại nhắc đến người quản lý quỹ tín thác?”
“Vì mẹ tôi từng giao cho người đó giữ bản gốc của một số tài liệu liên quan đến tài sản gia đình. Nếu Mặc Thần nghi ngờ hồ sơ trong công ty đã bị thay đổi, tìm bản gốc là cách hợp lý nhất.”
Câu trả lời khiến Sơ Hạ càng thêm băn khoăn. Nếu Mặc Thần đã biết có người động vào hồ sơ, vì sao anh không báo cảnh sát hoặc nói rõ với cô? Tại sao lại để lại những lời nhắc rời rạc, khiến cô phải lần theo từng manh mối sau khi anh biến mất?
“Anh còn chuyện gì chưa nói với tôi không ?”
Mặc Dương nhìn bức thư trên bàn. Một lúc lâu sau , anh mới lên tiếng.
“Ngày trước t/a/i n/ạ/n một hôm, Mặc Thần đã đến tìm tôi .”
Sơ Hạ không ngắt lời, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối dần siết lại .
“Hôm đó cậu ấy mang theo một số tài liệu, nói rằng có người đang dùng công ty trung gian để chuyển nhượng cổ phần trái phép. Cậu ấy muốn tôi công khai những nghi vấn ấy ngay trong cuộc họp điều hành tiếp theo.”
“Anh đồng ý không ?”
“Không. Tôi yêu cầu cậu ấy đưa chứng cứ gốc ra trước , bởi nếu chỉ dựa vào bản sao chưa xác minh, người bị cáo buộc có thể phủ nhận toàn bộ sự việc. Tôi cũng không muốn khiến những người liên quan cảnh giác trước khi biết họ đã làm đến đâu .”
“Vì vậy hai người cãi nhau ?”
Mặc Dương gật đầu. “Cậu ấy cho rằng tôi quá t/h/ậ/n trọng, còn tôi nghĩ cậu ấy đang hành động khi chưa chuẩn bị đủ. Cuộc nói chuyện kết thúc không vui. Tôi đã bảo cậu ấy đừng kéo người khác vào chuyện này nếu chưa biết ai đứng sau .”
Anh nói đến đó thì im lặng, như thể vẫn nhớ rõ từng lời mình đã nói hôm ấy .
“ Tôi không biết cậu ấy sẽ gặp t/a/i n/ạ/n vào ngày hôm sau . Tôi càng không biết cậu ấy định làm gì sau khi rời khỏi nhà tôi .”
Sơ Hạ nhìn anh , cố tìm trong vẻ mặt lạnh lùng ấy dấu hiệu của một lời nói dối. Nhưng điều cô nhìn thấy chỉ là sự mệt mỏi được giấu rất kỹ. Mặc Dương không phủ nhận cuộc tranh cãi, cũng không cố biến mình thành người anh trai hoàn hảo. Anh thừa nhận mình từng bất đồng với em trai, nhưng điều đó chưa chứng minh anh vô can trong tất cả những gì xảy ra sau đó.
“Anh có biết ai đã sắp xếp chiếc xe gặp nạn không ?”
“Không.”
“Anh có biết Mặc Thần đã sống hay c/h/ế/t không ?”
Lần này , Mặc Dương nhìn thẳng vào cô.
“ Tôi không có bằng chứng để trả lời câu hỏi đó.”
Sơ Hạ cúi mắt. Cô muốn tin rằng Mặc Thần vẫn còn sống, nhưng bức thư không thể chứng minh điều ấy . Nó chỉ cho thấy anh đã chuẩn bị đối phó với một tình huống xấu , còn chuyện gì thực sự xảy ra sau khi anh rời khỏi nhà Mặc Dương vẫn là khoảng trống chưa được lấp đầy.
Mặc Dương đẩy bản sao bức thư về phía cô.
“ Tôi sẽ liên hệ người quản lý quỹ tín thác, yêu cầu đối chiếu bản gốc của giao dịch. Nhưng trước khi làm vậy , chúng ta cần xác minh người đó còn giữ đủ hồ sơ hay không .”
“Ngày mai tôi sẽ đi cùng anh .”
Anh không từ chối. “Được. Tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn, nhưng cô phải giữ kín chuyện bức thư cho đến khi chúng ta xác định được nguồn gốc của nó.”
Sơ Hạ cất bức thư vào túi hồ sơ, vừa định đứng dậy thì điện thoại của Mặc Dương đổ chuông. Người gọi là Bùi Khả Vy. Sau khi nghe vài câu, anh bật loa ngoài để Sơ Hạ cùng nghe .
“Cậu Tần, tôi vừa tìm được thông tin liên hệ của người quản lý quỹ tín thác,” Khả Vy nói . “ Nhưng có một chuyện cần báo trước . Sáng nay, văn phòng luật sư nhận được yêu cầu từ phía bà Tống Nhã Khanh, đề nghị cung cấp bản phụ lục di chúc của phu nhân quá cố để hoàn tất hồ sơ quản lý cổ phần.”
Mặc Dương lập tức hỏi: “Ai là người ký yêu cầu?”
“Bà Tống trực tiếp ký tên. Lý do ghi trong văn bản là cần xác nhận quyền quản lý tài sản sau khi cậu hai được xác nhận đã qua đời.”
Sơ Hạ nhìn Mặc Dương. Trước khi t/a/i n/ạ/n xảy ra , Mặc Thần đã nghi ngờ có người làm giả giao dịch chuyển nhượng; hiện tại, người trong Tần gia lại chủ động yêu cầu bản phụ lục di chúc đúng vào lúc quỹ tín thác đang bị tranh chấp.
Mặc Dương yêu cầu Khả Vy gửi bản sao văn bản đến, đồng thời dặn văn phòng luật sư chưa được bàn giao bất kỳ tài liệu gốc nào trước khi xác minh đầy đủ căn cứ. Anh vừa ngắt cuộc gọi, Sơ Hạ đã mở lại bức thư của Mặc Thần, nhìn dòng chữ nhắc cô tìm người quản lý quỹ tín thác rồi đặt nó cạnh văn bản yêu cầu của Tống Nhã Khanh để đối chiếu ngày tháng và chữ ký.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.