Loading...
Thứ nhất, chỉ cần Phó Cảnh Hành xuất hiện trong phạm vi nhất định, tôi sẽ nghe thấy tiếng lòng của anh .
Thứ hai, tiếng lòng không phụ thuộc vào lời nói bên ngoài. Anh có thể đang mỉm cười , nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện vô cùng kỳ quặc.
Thứ ba, tôi không thể chủ động tắt năng lực này .
Điều đáng sợ nhất là Phó Cảnh Hành có rất nhiều suy nghĩ.
Đặc biệt là những suy nghĩ không hề phù hợp với thân phận tổng giám đốc.
Ví dụ như:
【Trưa nay ăn gì?】
【Mình có nên mua thêm một chiếc máy chơi game không ?】
【Tại sao nhân viên phòng tài chính lại có thể ăn hết ba chiếc bánh ngọt?】
【Nếu mình giảm cân, khuôn mặt có góc cạnh hơn không nhỉ?】
Tôi cảm thấy mình đang làm việc trong một công ty do trẻ con điều hành.
Nhưng năng lực này cũng mang đến cho tôi một lợi thế.
Sáng thứ sáu, phòng chiến lược nhận được một dự án lớn.
Tập đoàn Vân Thịnh chuẩn bị đầu tư vào một công ty công nghệ tên là Thiên Tinh.
Đây là doanh nghiệp đang phát triển một hệ thống lưu trữ dữ liệu mới.
Nếu thương vụ thành công, Vân Thịnh có thể mở rộng đáng kể thị phần.
Nhưng trong buổi họp nội bộ, tôi phát hiện một vấn đề.
Số liệu trong báo cáo của Thiên Tinh có điểm bất thường.
Tôi kiểm tra ba lần , phát hiện doanh thu quý gần nhất tăng trưởng quá nhanh, nhưng số lượng khách hàng thực tế lại không tương xứng.
Tôi lập tức báo cáo với trưởng nhóm.
Trưởng nhóm của tôi tên là Trịnh Khải.
Anh ta là người khá có năng lực, nhưng lại không thích nhân viên mới thể hiện quá nhiều.
Sau khi nghe tôi trình bày, anh ta chỉ nhìn lướt qua tài liệu.
"Em mới vào làm , có lẽ chưa quen với cách đ/á/n/h giá của phòng đầu tư."
Tôi bình tĩnh đáp:
"Em đã đối chiếu với dữ liệu công khai và báo cáo thuế. Có một số khoản doanh thu chưa được xác nhận."
Trịnh Khải nhíu mày.
"Em có chắc không ?"
"Vâng."
Anh ta đặt tài liệu xuống.
"Để anh xem lại ."
Tôi không nói thêm.
Nhưng ngay chiều hôm đó, tôi nhận được thông báo phải tham gia cuộc họp đ/á/n/h giá dự án.
Người chủ trì là Phó Cảnh Hành.
Tôi ôm laptop bước vào phòng họp.
Các quản lý cấp cao đã có mặt đông đủ.
Phó Cảnh Hành ngồi ở vị trí trung tâm.
Anh mặc vest xám, vẻ mặt lạnh lùng.
Tôi vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng lòng của anh .
【Hôm nay mình có vẻ khá phong độ.】
Tôi cúi đầu mở máy tính.
【Ninh Chi cũng đến rồi .】
【Hôm nay cô ấy buộc tóc cao hơn hôm trước . Trông rất đáng yêu.】
Tôi suýt gõ nhầm mật khẩu.
Phó Cảnh Hành đặt b/út xuống.
"Bắt đầu đi ."
Trịnh Khải đứng lên trình bày.
Anh ta giới thiệu tình hình phát triển của Thiên Tinh, triển vọng thị trường và lợi nhuận dự kiến.
Mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Cho đến khi tôi nhìn thấy biểu đồ doanh thu.
Tôi lập tức nhận ra số liệu đã bị thay đổi.
Một số khoản doanh thu chưa được xác nhận lại được đưa vào phần lợi nhuận chính thức.
Tôi giơ tay.
" Tôi có một vấn đề cần xác minh."
Trịnh Khải quay sang nhìn tôi .
"Em nói đi ."
Tôi trình bày từng điểm bất thường.
Sau khi nói xong, phòng họp im lặng.
Một vị giám đốc tài chính lên tiếng:
"Những số liệu này chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ."
Tôi mở một bảng dữ liệu khác.
"Đây là báo cáo đối chiếu độc lập. Nếu loại bỏ những khoản doanh thu chưa được xác nhận, tỷ lệ tăng trưởng thực tế của Thiên Tinh thấp hơn rất nhiều."
Trịnh Khải cau mày.
"Hạ Ninh Chi, em đang nghi ngờ báo cáo của phòng chiến lược sao ?"
Tôi nhìn anh ta .
" Tôi đang nghi ngờ số liệu của Thiên Tinh."
Không khí lập tức căng thẳng.
Phó Cảnh Hành từ đầu đến cuối không lên tiếng.
Anh chỉ nhìn màn hình.
Tiếng lòng của anh đột nhiên vang lên.
【Ồ? Cô ấy phát hiện rồi .】
Tôi hơi ngẩn người .
【Mình cũng đã nhận được báo cáo sơ bộ về khoản doanh thu này . Nhưng chưa đủ chứng cứ để kết luận.】
【Cô ấy kiểm tra được đến mức này trong hai ngày? Không tệ.】
Anh ngẩng đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-anh-co-the-dung-nghi-linh-tinh-nua-duoc-khong/chuong-2
"Hạ Ninh Chi."
Tôi lập tức đứng lên.
"Vâng."
"Em có thể chứng minh nhận định của mình không ?"
"Có."
Tôi mở thư mục đã chuẩn bị .
Trong đó có dữ liệu khách hàng, thời điểm ký hợp đồng, thời gian ghi nhận doanh thu và các khoản thanh toán.
Tôi chỉ vào một hợp đồng.
"Đây là khách hàng lớn nhất trong báo cáo doanh thu của Thiên Tinh. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động từ trước thời điểm ký hợp đồng. Người đại diện cũng không còn giữ chức vụ tại đó."
Một vị quản lý lập tức cau mày.
"Em nói thật sao ?"
"Đây là thông tin công khai."
Phó Cảnh Hành khép tài liệu lại .
"Đình chỉ thương vụ."
Trịnh Khải biến sắc.
"Tổng giám đốc Phó, chúng ta đã đàm phán gần một tháng..."
"Vậy thì mất thêm một tháng để kiểm tra."
Giọng anh không lớn, nhưng không ai dám phản đối.
Anh quay sang tôi .
"Hạ Ninh Chi, em tiếp tục phụ trách việc xác minh số liệu."
Tôi gật đầu.
"Vâng."
Trong đầu anh lại vang lên.
【Tốt!】
【Mình phải khen cô ấy . Nhưng khen trước mặt mọi người có khiến cô ấy ngại không ?】
【Hay thưởng thêm tiền? Nhân viên giỏi phải được thưởng.】
【Không được . Mình phải giữ hình tượng lạnh lùng.】
Anh nhìn tôi .
"Tiếp tục phát huy."
Tôi : "..."
Được rồi .
Tôi bắt đầu cảm thấy năng lực này không hề vô dụng.
Sau cuộc họp, tôi trở thành người phụ trách chính của dự án Thiên Tinh.
Đồng thời, tôi cũng trở thành đối tượng được tổng giám đốc chú ý.
Tất nhiên, sự chú ý này có phần kỳ lạ.
Ví dụ, sáng thứ hai, trên bàn tôi xuất hiện một hộp bánh.
Không có tên người gửi.
Tôi hỏi Tô Miên.
"Cậu mua à ?"
Cô ấy lắc đầu.
"Không phải ."
Tôi nhìn hộp bánh.
Bên trong là bánh mousse vị dâu.
Tôi vừa mở nắp thì tiếng lòng quen thuộc vang lên.
【Không biết cô ấy có thích không .】
Tôi ngẩng đầu.
Phó Cảnh Hành đang đi ngang qua khu làm việc.
Anh không hề nhìn về phía tôi .
【Mình đã hỏi đầu bếp ba lần . Bánh này ít ngọt, không có cà phê, không có hạt.】
Tôi : "..."
Tôi cầm một chiếc bánh lên.
Cắn một miếng.
Rất ngon.
Tôi không nhịn được mà nói :
"Cảm ơn."
Phó Cảnh Hành dừng bước.
Anh quay đầu.
"Không cần."
Trong đầu:
【Cô ấy biết là mình tặng à ?】
【C/h/ế/t rồi , có phải mình quá lộ liễu không ?】
Tôi cúi đầu ăn bánh.
Không lộ liễu.
Chỉ cần anh đừng nghĩ ra chuyện mua cả tiệm bánh cho tôi là được .
Nhưng tôi đã đ/á/n/h giá thấp sức tưởng tượng của người đàn ông này .
Chiều hôm đó, thư ký của Phó Cảnh Hành gọi tôi lên.
"Giám đốc Hạ, tổng giám đốc muốn gặp cô."
Tôi hơi bất ngờ.
"Giám đốc Hạ?"
Thư ký mỉm cười .
"À, cách gọi tạm thời thôi. Tổng giám đốc đã đề xuất để cô phụ trách nhóm phân tích chiến lược."
Tôi : "..."
Tôi vừa được thăng chức?
Tôi bước vào phòng tổng giám đốc.
Phó Cảnh Hành đang xem tài liệu.
"Ngồi đi ."
Tôi ngồi xuống.
Anh đẩy một bản kế hoạch sang.
"Đây là đề xuất thành lập nhóm phân tích rủi ro độc lập. Tôi muốn em làm trưởng nhóm."
Tôi hơi bất ngờ.
" Tôi mới vào công ty chưa lâu."
"Khả năng của em đủ để đảm nhận."
Giọng nói của anh rất bình tĩnh.
Nhưng tiếng lòng lại hoàn toàn khác.
【Đương nhiên phải cho cô ấy cơ hội. Người có năng lực không nên bị chôn vùi.】
【 Nhưng mình có đang thăng chức quá nhanh không ?】
【Nếu cô ấy cảm thấy mình thiên vị thì sao ?】
Tôi nghiêm túc nhìn anh .
"Tổng giám đốc, tôi muốn biết tiêu chí đ/á/n/h giá vị trí này ."
Phó Cảnh Hành hơi ngẩn người .
Tôi tiếp tục:
"Nếu tôi được bổ nhiệm, tôi hy vọng quyết định này dựa trên năng lực và kết quả công việc. Tôi không muốn trở thành ngoại lệ vì bất kỳ lý do cá nhân nào."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.