Loading...
Anh nhìn tôi vài giây.
Sau đó gật đầu.
"Được."
Trong đầu:
【Cô ấy thật sự rất nghiêm túc.】
【Mình thích kiểu người như vậy .】
【Khoan đã ! Mình vừa nghĩ gì thế?】
Tôi giả vờ không nghe thấy.
"Vậy tôi sẽ cố gắng."
Anh đưa cho tôi một tập hồ sơ.
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên."
Tôi mở ra .
Bên trong là kế hoạch đ/á/n/h giá lại hệ thống phân phối của công ty.
Tôi lập tức tập trung vào công việc.
Nhưng chỉ vài phút sau , tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh .
【Mèo.】
Tôi ngẩng đầu.
Phó Cảnh Hành vẫn đang xem tài liệu.
【Hôm qua xem video mèo con, đáng yêu thật.】
Tôi : "..."
【Nếu nuôi một con mèo, nó có chịu ngủ cạnh mình không ?】
Tôi cúi đầu.
【Mèo có thích đàn ông đẹp trai không ?】
Tôi không nhịn được .
"Thưa tổng giám đốc."
Anh ngẩng lên.
"Có chuyện gì?"
Tôi nghiêm túc hỏi:
"Anh thích mèo ạ?"
Phó Cảnh Hành: "..."
Anh im lặng hai giây.
"Không đặc biệt."
Trong đầu:
【Có! Rất thích!】
【 Nhưng người đàn ông trưởng thành không thể t/ùy tiện thể hiện sở thích đáng yêu.】
Tôi gật đầu.
"Ồ."
Tôi chợt nhớ đến con mèo béo ở nhà.
Tên nó là Bánh Bao.
Là một con mèo tam thể được tôi nhặt về khi còn nhỏ. Nó có một sở thích đặc biệt là c/ắ/n dép và nằm lên bàn phím.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói :
"Nếu anh muốn nuôi mèo, có thể tham khảo một số kinh nghiệm của tôi ."
Phó Cảnh Hành lập tức ngẩng đầu.
"Em nuôi mèo?"
"Vâng."
"Loại nào?"
"Mèo tam thể."
Trong đầu anh vang lên tiếng reo vui.
【Tam thể! Mình thích tam thể!】
【Có ảnh không ?】
Anh ngoài mặt vẫn lạnh lùng.
"Ừ."
Tôi mở điện thoại, tìm một bức ảnh Bánh Bao đang nằm ngửa bụng trên ghế sofa.
"Đây ạ."
Phó Cảnh Hành nhìn màn hình.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Anh không nói gì.
Nhưng tiếng lòng của anh đã bắt đầu phát điên.
【Trời ơi!】
【Sao lại có con mèo béo đáng yêu như vậy ?】
【Cái bụng này ! Cái chân này ! Cái mặt này !】
【Mình muốn sờ!】
【Không được ! Đây là mèo của nhân viên.】
Tôi thu điện thoại lại .
"Anh còn cần gì nữa không ?"
Phó Cảnh Hành ngẩng đầu.
"Không."
Tôi đứng dậy.
Vừa đi đến cửa, tôi nghe thấy anh nghĩ:
【Hay là tìm một lý do hợp lý để đến nhà cô ấy ?】
Tôi lập tức mở cửa nhanh hơn.
Không!
Tuyệt đối không được !
Bánh Bao nhà tôi không thể bị một tổng tài biến thái lợi dụng làm cớ!
Dự án Thiên Tinh cuối cùng được xác nhận có vấn đề.
Sau khi điều tra sâu hơn, nhóm của tôi phát hiện công ty này đã cố tình thổi phồng doanh thu bằng cách sử dụng các hợp đồng chưa có hiệu lực.
Người đứng sau là phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của Thiên Tinh.
Ông ta đã thông đồng với một số nhân viên bên ngoài để tạo ra các giao dịch giả.
Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ là trong quá trình điều tra, chúng tôi còn phát hiện một nhân viên nội bộ của Vân Thịnh đã nhận lợi ích để cung cấp thông tin cho đối phương.
Người đó chính là Trịnh Khải.
Tôi không lập tức công khai.
Tôi âm thầm tổng hợp chứng cứ, chuyển cho bộ phận kiểm soát nội bộ.
Nhưng Trịnh Khải nhanh ch/óng phát hiện ra .
Một buổi chiều, anh ta chặn tôi ở hành lang.
"Hạ Ninh Chi."
Tôi dừng lại .
"Có chuyện gì?"
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm.
"Em có biết mình đang làm gì không ?"
Tôi bình tĩnh đáp:
" Tôi đang làm nhiệm vụ được giao."
"Em nghĩ mình có thể dựa vào một chút thành tích để đứng trên đầu người khác sao ?"
Tôi không đáp.
Trịnh Khải tiến lên một bước.
"Đừng tưởng tổng giám đốc chú ý đến em thì em có thể muốn làm gì cũng được ."
Tôi nhíu mày.
" Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Anh ta cười lạnh.
"Em còn giả vờ?"
Đúng lúc đó, tiếng lòng của Phó Cảnh Hành vang lên.
【Ồ? Hai người đang nói chuyện gì?】
Tôi quay đầu.
Anh đang đứng ở cuối hành lang.
Trịnh Khải lập tức
thay
đổi sắc mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-anh-co-the-dung-nghi-linh-tinh-nua-duoc-khong/chuong-3
"Tổng giám đốc Phó."
Phó Cảnh Hành bước tới.
"Đang làm gì?"
Trịnh Khải vội vàng nói :
"Chúng tôi chỉ trao đổi về công việc."
Phó Cảnh Hành nhìn tôi .
" Đúng không ?"
Tôi gật đầu.
"Anh Trịnh đang nhắc nhở tôi về việc tuân thủ quy trình."
Phó Cảnh Hành nhìn Trịnh Khải.
"Vậy à ?"
"Vâng."
Bên ngoài anh không biểu lộ cảm xúc.
Nhưng trong đầu:
【Nói dối.】
【Mình vừa nghe được câu cuối. Rõ ràng là đang uy h/i/ế/p cô ấy .】
【Đồ bắt nạt nhân viên mới!】
【Có nên trừ thưởng cuối năm không ?】
【Không được . Phải điều tra rõ ràng.】
Tôi suýt nữa bật cười .
Phó Cảnh Hành quay sang tôi .
"Đi theo tôi ."
Tôi gật đầu.
Sau khi vào phòng làm việc, anh đóng cửa.
"Trịnh Khải có gây khó dễ cho em không ?"
Tôi nhìn anh .
" Tôi có thể tự xử lý."
Anh gật đầu.
" Tôi biết ."
Trong đầu:
【 Nhưng mình vẫn muốn giúp.】
【Cô ấy có thể tự giải quyết, nhưng không có nghĩa là mình phải đứng nhìn .】
Tôi hơi bất ngờ.
Phó Cảnh Hành đẩy một tập tài liệu sang.
"Đây là kết quả kiểm tra sơ bộ của bộ phận kiểm soát nội bộ. Trịnh Khải có dấu hiệu nhận lợi ích từ Thiên Tinh."
Tôi mở tài liệu.
Bên trong có bản ghi giao dịch, lịch sử liên lạc và các tài liệu liên quan.
Tôi nhìn anh .
"Anh đã biết từ trước ?"
"Chỉ mới xác nhận được một phần."
Tôi im lặng.
Hóa ra anh không hề vô tư như tiếng lòng thường ngày.
Anh đã âm thầm điều tra.
Phó Cảnh Hành nói :
"Em không cần phải tự mình gánh hết trách nhiệm. Nếu có người dùng quyền lực để gây khó dễ cho em, hãy báo cáo."
Tôi khẽ gật đầu.
"Được."
Anh nhìn tôi .
" Nhưng việc điều tra phải tuân thủ quy trình. Không được tự ý tiếp cận đối tượng."
Tôi bật cười .
"Anh đang lo cho tôi sao ?"
Phó Cảnh Hành lập tức im lặng.
Trong đầu:
【 Đúng ! Rất lo!】
【 Nhưng không thể nói như vậy .】
【Nói ra sẽ khiến cô ấy nghĩ mình có ý đồ.】
Anh bình tĩnh đáp:
" Tôi đang bảo vệ nhân viên của công ty."
Tôi gật đầu.
"Hiểu rồi ."
【Không! Cô ấy đừng hiểu như vậy !】
Tôi quay đi , khóe môi cong lên.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy đi làm ở Vân Thịnh cũng khá thú vị.
Sau khi Trịnh Khải bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, nhóm phân tích rủi ro hoạt động ổn định hơn.
Tôi cũng chính thức được bổ nhiệm làm trưởng nhóm.
Mọi thứ diễn ra thuận lợi.
Chỉ có một vấn đề.
Phó Cảnh Hành bắt đầu xuất hiện ở khu làm việc của tôi với tần suất bất thường.
Ban đầu, anh nói muốn kiểm tra tiến độ.
Sau đó, anh nói cần xem báo cáo.
Cuối cùng, anh bắt đầu hỏi những câu chẳng liên quan.
"Nhân viên phòng chiến lược có thường xuyên tăng ca không ?"
Tôi đáp:
"Thỉnh thoảng."
"Cuối tuần có phải đi làm không ?"
"Không cần thiết."
"Buổi tối có thường xuyên ăn bên ngoài không ?"
Tôi ngẩng đầu.
"Tổng giám đốc, anh đang khảo sát phúc lợi nhân viên sao ?"
Phó Cảnh Hành im lặng.
"Ừ."
Trong đầu:
【Mình muốn biết cô ấy có bạn trai chưa .】
Tôi : "..."
【Hỏi thế nào mới tự nhiên?】
【Hay hỏi cô ấy có thường xuyên đi ăn với người khác không ?】
【Không được ! Nghe giống kiểm tra đời tư quá.】
Tôi cúi đầu nhìn tài liệu.
"Thực ra tôi thường ăn cơm ở nhà."
Phó Cảnh Hành lập tức hỏi:
"Em biết nấu ăn?"
"Biết một chút."
"Thích món gì?"
Tôi suy nghĩ.
"Cá hấp, thịt kho và canh nấm."
Anh gật đầu.
"Ừ."
Trong đầu:
【Mình cũng thích!】
【Không đúng, mình chỉ thích ăn thôi, không biết nấu.】
【Có nên học nấu ăn không ?】
Tôi nhìn anh .
"Tổng giám đốc biết nấu ăn không ?"
"Biết."
Tôi hơi ngạc nhiên.
"Thật sao ?"
"Ừ."
Trong đầu:
【Biết luộc mì.】
Tôi : "..."
【Mình còn biết chiên trứng.】
Tôi cố gắng không để lộ biểu cảm.
"Vậy rất giỏi."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.