Loading...

TỔNG TÀI, ANH CÓ THỂ ĐỪNG NGHĨ LINH TINH NỮA ĐƯỢC KHÔNG?
#4. Chương 4

TỔNG TÀI, ANH CÓ THỂ ĐỪNG NGHĨ LINH TINH NỮA ĐƯỢC KHÔNG?

#4. Chương 4


Báo lỗi

Phó Cảnh Hành hơi ngẩng cằm.

"Chỉ là chuyện nhỏ."

【Được cô ấy khen rồi !】

Tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện.

Nhưng anh lại nói :

"Tối nay em có kế hoạch gì không ?"

Tôi nhìn đồng hồ.

"Không có ."

"Vậy cùng đi ăn."

Tôi ngẩn người .

Phó Cảnh Hành vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Ăn tối. Tôi mời."

Tôi nhìn anh .

Trong đầu anh đang vang lên một chuỗi âm thanh hỗn loạn.

【Mời được rồi !】

【Không được quá vui!】

【Phải bình tĩnh.】

【Đây là lời mời ăn tối bình thường giữa cấp trên và cấp dưới .】

【 Nhưng mình đã chọn nhà hàng từ hôm qua.】

【Đã đặt bàn cạnh cửa sổ.】

【Còn chuẩn bị cả hoa nữa.】

Tôi : "..."

Tôi ho khan.

"Được ạ."

Phó Cảnh Hành lập tức đứng dậy.

"Tan làm tôi đợi em."

Tôi gật đầu.

Sau đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Tô Miên.

【Ninh Chi! Cậu biết không ? Hôm nay tổng giám đốc Phó hủy một cuộc họp với đối tác chỉ để đi ăn tối!】

Tôi : 【Sao cậu biết ?】

Tô Miên: 【Thư ký của anh ấy nói đấy.】

Tôi nhìn về phía phòng tổng giám đốc.

Bên trong, Phó Cảnh Hành đang đứng trước gương chỉnh lại cổ áo.

Tiếng lòng anh vang lên.

【Hôm nay phải thật đẹp trai.】

【Nếu cô ấy thích mình thì sao ?】

【Nếu cô ấy không thích mình thì sao ?】

【Không sao . Mình có tiền. Có thể học cách theo đuổi.】

Tôi : "..."

Người đàn ông này thật sự rất tự tin.

Nhà hàng Phó Cảnh Hành chọn là một nơi khá yên tĩnh.

Ánh đèn dịu nhẹ, bàn ăn được bố trí riêng tư.

Anh kéo ghế cho tôi .

"Ngồi đi ."

"Cảm ơn."

Chúng tôi gọi món.

Tôi nhìn thực đơn.

Phó Cảnh Hành ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm túc.

Trong đầu:

【Mình nên nói chuyện gì đây?】

【Công việc? Không được , quá khô khan.】

【Sở thích? Có thể.】

【Mèo? Cô ấy thích mèo.】

【Hay hỏi về con mèo béo của cô ấy ?】

Tôi chủ động lên tiếng:

"Bánh Bao nhà tôi dạo này tăng cân."

Phó Cảnh Hành lập tức ngẩng đầu.

"Bánh Bao?"

"Vâng. Con mèo của tôi ."

Anh gật đầu.

"Ồ."

Trong đầu:

【Nhớ nó rồi !】

【Không biết hôm nay nó ăn gì.】

【Mình muốn xem ảnh.】

Tôi mở điện thoại.

"Anh muốn xem không ?"

"Được."

Tôi đưa điện thoại sang.

Trên màn hình là Bánh Bao đang ngồi trên chiếc cân điện t/ử.

Con số hiển thị là 7,8 kg.

Phó Cảnh Hành nhìn chằm chằm.

"Khá béo."

Trong đầu:

【Bảy phẩy tám!】

【Đáng yêu!】

【Mình muốn ôm nó!】

Tôi cười .

"Anh thật sự thích mèo nhỉ?"

Anh bình tĩnh đáp:

"Cũng bình thường."

Trong đầu:

【Không bình thường! Rất thích!】

Tôi không vạch trần anh .

Đồ ăn nhanh ch/óng được mang lên.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.

Tôi phát hiện Phó Cảnh Hành ngoài đời không hề khó nói chuyện như lời đồn.

Anh hiểu biết rộng, có cách nhìn sắc bén và rất tôn trọng ý kiến của người khác.

Nếu không nghe thấy tiếng lòng của anh , có lẽ tôi sẽ thực sự bị vẻ ngoài lạnh lùng ấy đ/á/n/h lừa.

Sau bữa tối, anh đưa tôi về.

Xe dừng trước khu chung cư.

Tôi tháo dây an toàn .

"Cảm ơn anh ."

Phó Cảnh Hành gật đầu.

"Ngủ ngon."

Tôi vừa mở cửa xe thì anh gọi lại .

"Hạ Ninh Chi."

Tôi quay đầu.

"Sao ạ?"

Anh nhìn tôi .

"Cuối tuần em có rảnh không ?"

Tôi hơi ngẩn người .

"Chắc là có ."

"Vậy..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì điện thoại tôi vang lên.

Là Tô Miên.

Tôi nghe máy.

"Ninh Chi! Cứu mạng!"

"Sao vậy ?"

"Bánh Bao nhà cậu lại c/ắ/n dây sạc rồi !"

Tôi : "..."

Tôi lập tức xuống xe.

"C/h/ế/t rồi ! Tớ phải về ngay!"

Phó Cảnh Hành nhìn tôi chạy vào khu chung cư.

Tiếng lòng vang lên.

【Bánh Bao c/ắ/n dây sạc?】

【Không nguy hiểm chứ?】

【Có cần mua dây sạc chống c/ắ/n không ?】

Tôi chạy lên nhà.

Bánh Bao đang ngồi giữa phòng khách, vẻ mặt vô tội.

Dây sạc bị c/ắ/n đứt làm đôi.

Tôi thở dài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-anh-co-the-dung-nghi-linh-tinh-nua-duoc-khong/chuong-4

"Con mèo phá hoại này !"

Bánh Bao kêu một tiếng.

Tôi vừa định thu dọn thì điện thoại nhận được tin nhắn.

Là Phó Cảnh Hành.

【Mèo có ổn không ?】

Tôi chụp ảnh Bánh Bao gửi sang.

【Ổn ạ. Chỉ là dây sạc không ổn .】

Ba giây sau , anh trả lời.

【Ngày mai tôi gửi cho em một bộ dây chống c/ắ/n.】

Tôi bật cười .

【Không cần đâu , tôi tự mua được .】

Anh trả lời rất nhanh.

【Được.】

Sau đó là một tin nhắn khác.

【Cuối tuần em có muốn đi xem triển lãm không ?】

Tôi nhìn màn hình.

Cuối cùng cũng hỏi rồi .

Tôi trả lời:

【Được ạ.】

Ở một nơi khác, Phó Cảnh Hành nhìn dòng tin nhắn ấy .

Tiếng lòng của anh vang lên.

【Thành công!】

【Mình có thể tiến thêm một bước rồi !】

【 Nhưng xem triển lãm có phải quá nghiêm túc không ?】

【Hay sau đó đưa cô ấy đi ăn?】

【Mình nên mua hoa không ?】

【Không! Lần trước chưa tặng được hoa.】

【Lần này nhất định phải tặng!】

Tôi đặt điện thoại xuống.

Không hiểu sao , tôi lại cảm thấy mong chờ cuối tuần.

Cuối tuần, tôi và Phó Cảnh Hành đến triển lãm nghệ thuật.

Anh đến sớm hơn tôi hai mươi phút.

Khi tôi xuất hiện, anh đang đứng trước một bức tranh trừu tượng.

Tôi đi đến bên cạnh.

"Anh thích bức này à ?"

Anh gật đầu.

"Ừ."

Trong đầu:

【Mình không hiểu nó vẽ gì.】

【 Nhưng đứng trước tranh nghệ thuật trông rất có chiều sâu.】

Tôi suýt nữa bật cười .

"Anh thấy nó có ý nghĩa gì?"

Phó Cảnh Hành nhìn bức tranh.

Im lặng ba giây.

"Thể hiện sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối."

Trong đầu:

【Đoán đại đi .】

Tôi quay mặt sang chỗ khác.

"Phân tích rất hay ."

【Cô ấy khen mình rồi !】

Chúng tôi đi qua từng khu trưng bày.

Tôi dừng lại trước một bức tranh phong cảnh.

Đó là một căn nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng hoa.

Tôi nhìn rất lâu.

Phó Cảnh Hành hỏi:

"Em thích bức này ?"

"Vâng. Nhìn rất yên bình."

Anh nhìn bức tranh.

Trong đầu:

【Sau này nếu có một căn nhà như vậy ...】

【Có một khu vườn nhỏ.】

【Một con mèo béo.】

【Và cô ấy .】

Tôi hơi ngẩn người .

Anh đột nhiên quay sang.

"Sao vậy ?"

Tôi lắc đầu.

"Không có gì."

Sau khi xem triển lãm, chúng tôi đi ăn.

Mọi chuyện vốn rất tốt đẹp cho đến khi tôi gặp một người quen.

Đó là Lâm Gia Hân, bạn học cũ của tôi .

Cô ta từng học cùng lớp đại học với tôi , sau khi tốt nghiệp thì vào làm tại một công ty đầu tư.

Gia Hân nhìn tôi , ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Ninh Chi?"

Tôi gật đầu.

"Lâu rồi không gặp."

Cô ta nhìn Phó Cảnh Hành.

"Đây là?"

Tôi chưa kịp trả lời, cô ta đã nhận ra anh .

"Tổng giám đốc Phó?"

Phó Cảnh Hành khẽ gật đầu.

Gia Hân lập tức mỉm cười .

"Thật trùng hợp. Tôi từng nghe nói anh là người rất khó tiếp cận."

Phó Cảnh Hành không đáp.

Cô ta quay sang tôi .

"Ninh Chi, cậu giỏi thật đấy. Mới vào Vân Thịnh chưa lâu đã có thể đi cùng tổng giám đốc."

Lời nói nghe có vẻ bình thường nhưng ý tứ lại không hề đơn giản.

Tôi bình tĩnh đáp:

"Chúng tôi chỉ đi xem triển lãm."

Gia Hân cười .

" Đúng rồi . Tôi quên mất cậu làm ở phòng chiến lược. Có lẽ tổng giám đốc đang cần người làm báo cáo."

Tôi nhìn cô ta .

" Đúng vậy ."

Cô ta không ngờ tôi lại trả lời như vậy .

Nụ cười hơi cứng lại .

Phó Cảnh Hành lúc này mới lên tiếng.

"Hạ Ninh Chi là trưởng nhóm phân tích rủi ro của Vân Thịnh. Cô ấy có năng lực chuyên môn rất tốt ."

Gia Hân lập tức im lặng.

Anh nói tiếp:

"Nếu cô có nhu cầu hợp tác, có thể liên hệ bộ phận phụ trách. Hiện tại chúng tôi đang dùng bữa."

Lời nói rất lịch sự.

Nhưng ý tứ từ chối đã quá rõ ràng.

Gia Hân miễn cưỡng cười .

"Vậy tôi không làm phiền nữa."

Cô ta rời đi .

Tôi nhìn Phó Cảnh Hành.

"Cảm ơn anh ."

Anh bình tĩnh đáp:

"Không có gì."

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của TỔNG TÀI, ANH CÓ THỂ ĐỪNG NGHĨ LINH TINH NỮA ĐƯỢC KHÔNG? – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Đọc Tâm, Tổng Tài, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo