Loading...
Trong đầu:
【Cô ta vừa rồi có ý gì?】
【Muốn bắt nạt bạn gái tương lai của mình à ?】
【Không được . Phải kiểm tra xem công ty cô ta có liên quan đến Thiên Tinh không .】
Tôi : "..."
Tôi lập tức nói :
"Không cần điều tra cô ấy đâu ."
Phó Cảnh Hành hơi khựng lại .
" Tôi chưa nói gì."
Tôi cười .
"Em đoán thôi."
Anh nhìn tôi .
Một lúc sau , khóe môi khẽ cong.
"Ừ."
Trong đầu:
【Thông minh thật.】
【Mình càng ngày càng thích cô ấy .】
Một tuần sau , Vân Thịnh xảy ra chuyện.
Một đoạn ghi âm nội bộ bị tung lên mạng.
Trong đoạn ghi âm, một người được cho là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tuyên bố sẽ cắt giảm nhân sự hàng loạt, đồng thời cố tình trì hoãn thanh toán cho đối tác nhỏ để giữ dòng tiền.
Thông tin nhanh ch/óng lan truyền.
Giá cổ phiếu của Vân Thịnh giảm mạnh.
Các đối tác liên tục gọi điện yêu cầu giải thích.
Ban điều hành lập tức tổ chức cuộc họp khẩn cấp.
Tôi cũng được triệu tập.
Trong phòng họp, không khí vô cùng căng thẳng.
Phó Cảnh Hành ngồi ở vị trí chủ trì.
Anh nghe báo cáo, sắc mặt lạnh lùng.
"Xác định nguồn phát tán chưa ?"
Trưởng bộ phận truyền thông trả lời:
"Chưa xác định được . Nhưng đoạn ghi âm được gửi từ một tài khoản ẩn danh."
Một vị giám đốc nói :
"Chúng ta cần đưa ra thông báo phủ nhận ngay lập tức."
Tôi nhìn đoạn ghi âm.
Có gì đó không đúng.
Tôi nghe lại ba lần .
Sau đó giơ tay.
" Tôi có một ý kiến."
Phó Cảnh Hành nhìn tôi .
"Nói đi ."
Tôi mở máy tính.
"Đoạn ghi âm này có dấu hiệu bị ghép nối."
Tôi phóng to biểu đồ âm thanh.
"Ở giây thứ mười bảy và giây thứ hai mươi ba, nền âm thanh thay đổi đột ngột. Có thể người phát tán đã cắt ghép nhiều đoạn phát biểu khác nhau ."
Một người trong phòng họp hỏi:
"Em có thể chứng minh không ?"
" Tôi cần bộ phận kỹ thuật kiểm tra bản ghi gốc."
Phó Cảnh Hành lập tức ra lệnh.
"Liên hệ bộ phận kỹ thuật."
Sau đó anh quay sang tôi .
"Em phụ trách đối chiếu nội dung với biên bản họp."
"Vâng."
Tôi cùng nhóm kỹ thuật làm việc suốt buổi chiều.
Cuối cùng, chúng tôi tìm được bản ghi gốc.
Đoạn ghi âm bị phát tán thực chất được ghép từ ba cuộc họp khác nhau .
Một câu nói về việc tối ưu nhân sự đã bị cắt khỏi phần giải thích đầy đủ.
Một câu nói về dòng tiền lại bị ghép với nội dung thanh toán cho đối tác.
Đáng chú ý, người tạo ra bản ghi âm giả không phải nhân viên bên ngoài.
Mà là một quản lý cấp trung thuộc bộ phận điều hành.
Ông ta đã cố tình lấy các đoạn ghi âm trong hệ thống nội bộ, chỉnh sửa rồi phát tán.
Mục đích là gây sức ép lên ban lãnh đạo để ngăn cản cuộc cải tổ sắp tới.
Phó Cảnh Hành xem xong báo cáo.
"Đưa toàn bộ chứng cứ cho bộ phận pháp chế."
"Vâng."
Anh nhìn tôi .
"Làm tốt lắm."
Trong đầu:
【Cô ấy lại lập công rồi !】
【Mình có nên thưởng không ?】
【Thưởng tiền?】
【Thưởng cổ phần?】
【Hay thưởng một bữa ăn?】
Tôi cúi đầu thu dọn tài liệu.
Đúng lúc ấy , điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn từ mẹ .
【Ninh Chi, tối nay con có về ăn cơm không ? Mẹ nấu cá.】
Tôi trả lời:
【Con phải tăng ca, mẹ ăn trước đi .】
Phó Cảnh Hành đứng bên cạnh nhìn thấy màn hình.
"Em phải tăng ca?"
"Vâng."
Anh suy nghĩ một chút.
" Tôi cũng chưa ăn tối."
Tôi ngẩng đầu.
Anh bình tĩnh nói :
"Đi ăn cùng nhau ."
Trong đầu:
【Đây là cơ hội tốt !】
【Hôm nay mình có thể đưa cô ấy về nhà.】
【 Nhưng không được quá vội.】
Tôi nhìn anh .
"Được ạ."
Anh lập tức quay sang thư ký.
"Đặt nhà hàng."
Thư ký: "..."
Thư ký đã quá quen với chuyện này .
Cô ấy chỉ bình tĩnh đáp:
"Vâng, tổng giám đốc."
Tình cảm giữa tôi và Phó Cảnh Hành dần trở nên rõ ràng.
Anh
không
còn tìm cớ để gặp
tôi
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-anh-co-the-dung-nghi-linh-tinh-nua-duoc-khong/chuong-5
Anh bắt đầu công khai mời tôi đi ăn, đưa tôi về nhà và thỉnh thoảng gửi đồ ăn cho Bánh Bao.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là anh thật sự học cách chăm sóc mèo.
Một buổi tối, anh gửi cho tôi một đoạn video.
Trong video, anh đang ngồi xổm trước một con mèo tam thể nhỏ.
Con mèo có vẻ khá cảnh giác.
Phó Cảnh Hành đưa tay ra .
"Đến đây."
Con mèo quay đầu bỏ đi .
Anh im lặng.
Tiếng lòng trong video không thể nghe được , nhưng tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh lúc đó.
Tôi gửi tin nhắn.
【Anh đang làm gì vậy ?】
Anh trả lời:
【Thử làm quen với mèo.】
【Anh định nuôi à ?】
【Ừ.】
【Đã chọn tên chưa ?】
Anh trả lời rất nhanh.
【Chưa.】
Tôi suy nghĩ một chút.
【Có thể đặt là Tiểu Phúc.】
Một lúc sau , anh gửi lại .
【Được.】
Tôi nhìn màn hình, bật cười .
Không ngờ người đàn ông này lại nghiêm túc đến vậy .
Ngày hôm sau , tôi đến văn phòng tổng giám đốc để gửi báo cáo.
Phó Cảnh Hành đang xem tài liệu.
Tôi đặt tập hồ sơ xuống.
"Đây là báo cáo cuối cùng."
Anh gật đầu.
"Vất vả rồi ."
Tôi định rời đi thì anh đột nhiên hỏi:
"Hạ Ninh Chi."
"Vâng?"
"Em có thích tôi không ?"
Tôi đứng hình.
Anh nhìn tôi .
Ánh mắt bình tĩnh nhưng bàn tay đang đặt trên bàn lại hơi siết c/h/ặ/t.
Trong đầu anh vang lên:
【Nói rồi !】
【Mình đã hỏi rồi !】
【Không được rút lại !】
【Nếu cô ấy từ chối thì sao ?】
【Không sao . Mình là người trưởng thành.】
【Có thể khóc trong phòng tắm.】
Tôi : "..."
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thường.
"Anh hỏi với tư cách tổng giám đốc hay một người đàn ông?"
Phó Cảnh Hành im lặng.
Sau đó anh đứng dậy.
"Một người đàn ông."
Tôi nhìn anh .
Anh bước đến trước mặt tôi .
" Tôi thích em."
Giọng nói của anh rất nghiêm túc.
" Tôi biết em có năng lực, có suy nghĩ riêng và không cần dựa vào bất kỳ ai để đạt được thành công. Tôi không muốn dùng vị trí của mình để gây áp lực cho em."
Anh dừng lại .
"Nếu em không có tình cảm với tôi , tôi sẽ tôn trọng quyết định của em."
Tiếng lòng của anh lúc này đã hoàn toàn khác với vẻ ngoài.
【Đừng từ chối mình .】
【Mình thật sự rất thích em.】
【Mình muốn cùng em ăn sáng, ăn tối.】
【Muốn đưa em đi du lịch.】
【Muốn chăm sóc Bánh Bao.】
【Muốn trở thành người có thể khiến em vui vẻ mỗi ngày.】
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó mỉm cười .
"Em cũng thích anh ."
Phó Cảnh Hành đứng yên.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Anh hỏi lại :
"Thật sao ?"
Tôi gật đầu.
"Thật."
Trong đầu anh lập tức vang lên tiếng reo hò.
【A A A A A!】
【Thành công rồi !】
【Mình có bạn gái rồi !】
【Không được hét!】
【Mình là tổng giám đốc!】
【 Nhưng mình muốn hét quá!】
Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Phó Cảnh Hành nhìn tôi .
"Sao em cười ?"
Tôi lắc đầu.
"Không có gì."
Anh đưa tay nắm lấy tay tôi .
"Vậy từ hôm nay, em là bạn gái của tôi ."
Tôi gật đầu.
"Vâng."
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi .
Trong đầu:
【Đời này không còn gì tiếc nuối.】
Tôi : "..."
Người đàn ông này thật sự rất dễ thỏa mãn.
Sau khi chính thức hẹn hò, Phó Cảnh Hành trở nên vô cùng kỳ lạ.
Anh vẫn lạnh lùng trước mặt nhân viên.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi , ánh mắt lại dịu đi .
Thư ký của anh là người đầu tiên phát hiện.
Một hôm, cô ấy đưa cho tôi một tập tài liệu rồi nhỏ giọng nói :
"Giám đốc Hạ, tổng giám đốc gần đây tâm trạng rất tốt ."
Tôi gật đầu.
"Thật sao ?"
Thư ký nhìn tôi .
"Cô không biết à ?"
Tôi mỉm cười .
"Biết một chút."
Cô ấy hạ giọng hơn nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.