Loading...

TỔNG TÀI, ANH CÓ THỂ ĐỪNG NGHĨ LINH TINH NỮA ĐƯỢC KHÔNG?
#6. Chương 6

TỔNG TÀI, ANH CÓ THỂ ĐỪNG NGHĨ LINH TINH NỮA ĐƯỢC KHÔNG?

#6. Chương 6


Báo lỗi

"Trước đây, tổng giám đốc chưa từng rời công ty trước sáu giờ. Nhưng gần đây, cứ đến giờ tan làm là anh ấy lập tức đứng dậy."

Tôi : "..."

Thư ký nói tiếp:

"Thậm chí hôm qua, anh ấy còn hỏi tôi nên mua loại thức ăn nào cho mèo."

Tôi không nhịn được cười .

Đúng lúc đó, cửa phòng tổng giám đốc mở ra .

Phó Cảnh Hành bước ra .

"Đang nói gì?"

Thư ký lập tức đứng thẳng.

"Không có gì ạ."

Phó Cảnh Hành nhìn tôi .

"Tan làm chưa ?"

Tôi nhìn đồng hồ.

"Còn mười phút."

Anh gật đầu.

" Tôi đợi em."

Nói xong, anh quay vào phòng.

Thư ký nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi giả vờ không thấy.

Nhưng cuộc sống ngọt ngào không kéo dài quá lâu.

Một tháng sau , tập đoàn quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức.

Một số bộ phận sẽ được sáp nhập, đồng thời triển khai kế hoạch mở rộng thị trường.

Tôi được đề xuất chuyển sang vị trí giám đốc chiến lược.

Đó là một cơ hội tốt .

Nhưng tôi lại từ chối.

Không phải vì không muốn thăng chức.

Mà vì tôi nhận được lời mời từ một công ty tư vấn độc lập.

Tôi muốn thử sức trong một môi trường khác.

Tôi suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói chuyện với Phó Cảnh Hành.

"Em muốn nghỉ việc."

Anh đang uống nước.

Chiếc cốc dừng giữa không trung.

"Cái gì?"

Tôi nhìn anh .

"Em muốn chuyển sang công ty tư vấn."

Anh đặt cốc xuống.

"Tại sao ?"

"Em muốn thử sức với những dự án khác nhau ."

Anh im lặng.

Tiếng lòng vang lên.

【Không được !】

【Cô ấy muốn rời đi ?】

【Mình làm gì sai sao ?】

【Có phải mình dành quá ít thời gian cho cô ấy ?】

【Hay cô ấy không thích làm việc dưới quyền mình ?】

【Mình có nên từ chức không ?】

Tôi : "..."

Tôi lập tức nói :

"Không liên quan đến anh ."

Phó Cảnh Hành nhìn tôi .

"Thật sao ?"

"Thật."

"Em không muốn ở Vân Thịnh nữa?"

"Em muốn thử một môi trường mới."

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó hỏi:

"Đã quyết định chưa ?"

Tôi gật đầu.

"Rồi."

Phó Cảnh Hành không ngăn cản.

Anh chỉ nói :

"Được. Tôi tôn trọng quyết định của em."

Trong đầu:

【Đau lòng quá.】

【 Nhưng không thể ích kỷ.】

【Cô ấy có quyền phát triển sự nghiệp của mình .】

【Mình phải ủng hộ.】

Tôi nhìn anh .

Đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật sự rất tốt .

Anh thích tôi , nhưng chưa bao giờ muốn dùng tình cảm để giữ chân tôi .

Tôi bước đến ôm anh .

"Em vẫn sẽ ăn tối với anh ."

Phó Cảnh Hành cúi đầu nhìn tôi .

"Thật?"

"Thật."

"Cuối tuần cũng vậy ?"

"Ừ."

"Vậy em vẫn cho tôi gặp Bánh Bao?"

Tôi bật cười .

"Đương nhiên."

Anh lập tức ôm c/h/ặ/t tôi .

Trong đầu:

【May quá.】

【Mình vẫn còn cơ hội làm ba của Bánh Bao.】

Tôi : "..."

Khoan đã .

Ai cho anh làm ba của Bánh Bao?

Tôi chính thức rời Vân Thịnh sau khi hoàn thành việc bàn giao.

Ngày cuối cùng, đồng nghiệp tổ chức một bữa tiệc chia tay.

Tô Miên ôm tôi .

"Ninh Chi, sau này phải thường xuyên liên lạc nhé."

Tôi gật đầu.

"Chắc chắn."

Một vài đồng nghiệp khác cũng đến chúc mừng.

Trong đó có cả thư ký của Phó Cảnh Hành.

Cô ấy đưa cho tôi một hộp quà.

"Đây là quà tổng giám đốc chuẩn bị ."

Tôi mở ra .

Bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ.

Không quá đắt tiền nhưng rất tinh tế.

Có một tấm thiệp.

【Chúc em luôn vui vẻ với lựa chọn của mình .】

Tôi khẽ mỉm cười .

Đúng lúc ấy , điện thoại vang lên.

Là Phó Cảnh Hành.

【Tan làm chưa ?】

【Rồi ạ.】

【 Tôi đang ở dưới công ty.】

Tôi đi xuống.

Anh đứng cạnh xe.

Vẫn là bộ vest quen thuộc, vẻ mặt lạnh lùng.

Nhưng khi nhìn thấy tôi , anh lập tức bước tới.

"Đi thôi."

Tôi ngồi vào xe.

Anh hỏi:

"Muốn ăn gì?"

Tôi suy nghĩ.

"Lẩu."

"Được."

Xe khởi động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-anh-co-the-dung-nghi-linh-tinh-nua-duoc-khong/chuong-6

Một lúc sau , tôi hỏi:

"Anh có buồn không ?"

Phó Cảnh Hành nhìn đường phía trước .

"Không."

Trong đầu:

【Có.】

【Rất buồn.】

【Ngày mai không được nhìn thấy cô ấy ở văn phòng nữa.】

【Không được giả vờ đi ngang qua phòng chiến lược nữa.】

【Không được tìm cớ đưa bánh cho cô ấy .】

Tôi quay sang.

"Vậy ngày mai em đến công ty anh chơi nhé?"

Anh lập tức quay đầu.

"Thật?"

Tôi gật đầu.

" Nhưng không được lấy lý do công việc để bắt em làm báo cáo."

Anh nghiêm túc đáp:

"Được."

Trong đầu:

【Tốt quá!】

【Mình có thể chuẩn bị bánh.】

【Mua hoa nữa.】

【Có nên mua thêm đồ chơi cho Bánh Bao không ?】

Tôi bật cười .

Anh nhìn tôi .

"Em cười gì?"

Tôi lắc đầu.

"Không có gì."

Sau khi ăn tối, anh đưa tôi về.

Trước khi xuống xe, tôi đột nhiên hỏi:

"Phó Cảnh Hành."

"Ừ?"

"Anh có biết em nghe thấy tiếng lòng của anh không ?"

Không khí lập tức yên tĩnh.

Anh nhìn tôi .

Một lúc lâu sau , anh hỏi:

"Em nói gì?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh .

"Em nghe thấy tất cả những gì anh nghĩ."

Phó Cảnh Hành im lặng.

Tôi tiếp tục:

"Từ ngày đầu tiên gặp mặt, em đã nghe thấy anh tự khen mình đẹp trai."

Anh: "..."

Tôi nói tiếp:

"Em cũng biết anh thích mèo, biết anh muốn đến nhà em, biết anh đã mất ba tiếng chọn kẹp tóc cho em."

Phó Cảnh Hành: "..."

Sắc mặt anh dần đỏ lên.

Tôi mỉm cười .

"Em còn biết anh từng nghĩ nếu em từ chối lời tỏ tình, anh sẽ khóc trong phòng tắm."

Phó Cảnh Hành nhắm mắt.

"Đừng nói nữa."

Tôi bật cười .

"Vậy anh có muốn biết tại sao em không nói sớm không ?"

Anh mở mắt.

"Tại sao ?"

Tôi nghiêng đầu.

"Vì tiếng lòng của anh rất thú vị."

Phó Cảnh Hành nhìn tôi .

Một lúc sau , anh đột nhiên hỏi:

"Vậy em có nghe thấy tôi đang nghĩ gì không ?"

Tôi gật đầu.

"Nghe thấy."

"Hiện tại?"

"Ừ."

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói trong đầu anh .

【Mình muốn hôn cô ấy .】

【Có thể hôn không ?】

【Không được , phải hỏi.】

Anh cúi đầu, nghiêm túc hỏi:

" Tôi có thể hôn em không ?"

Tôi mỉm cười .

"Được."

Anh nhẹ nhàng cúi xuống.

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi rất dịu dàng.

Sau khi buông tôi ra , anh vẫn giữ trán áp vào trán tôi .

Trong đầu:

【Thích quá.】

【Muốn hôn thêm lần nữa.】

Tôi bật cười .

"Về nhà đi ."

Anh khẽ thở dài.

"Được."

Trong đầu:

【Ngày mai phải hôn thêm lần nữa.】

Một thời gian sau , tôi bắt đầu nhận ra năng lực của mình có dấu hiệu thay đổi.

Trước đây, tôi chỉ nghe thấy tiếng lòng của Phó Cảnh Hành.

Nhưng gần đây, đôi khi tôi có thể nghe thấy những âm thanh mơ hồ từ người khác.

Đặc biệt là khi ở gần anh .

Một buổi chiều, tôi cùng Phó Cảnh Hành đến thăm nhà bà nội anh .

Bà nội Phó là người rất vui tính.

Bà vừa nhìn thấy tôi đã nắm tay.

"Đây là Ninh Chi phải không ?"

Tôi mỉm cười .

"Cháu chào bà."

Bà nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Tốt, tốt . Đẹp gái, có vẻ thông minh."

Phó Cảnh Hành đứng bên cạnh.

"Bà."

Bà quay sang nhìn anh .

"Sao?"

"Đừng làm cô ấy ngại."

Bà bật cười .

"Cháu còn biết xấu hổ à ?"

Tôi ngồi bên cạnh, cố nhịn cười .

Bà nội Phó kéo tôi vào phòng khách.

"Cháu đừng để ý đến nó. Từ nhỏ nó đã như vậy rồi ."

Tôi hơi tò mò.

"Như vậy là sao ạ?"

Bà hạ giọng.

"Ngoài lạnh trong nóng. Lúc nhỏ có lần nó nhặt được một con mèo hoang, giấu trong phòng suốt một tuần. Bị phát hiện còn nói mình không thích mèo."

Tôi : "..."

Tôi quay sang nhìn Phó Cảnh Hành.

Anh đang uống trà .

Vẻ mặt không thay đổi.

Nhưng tiếng lòng vang lên.

【Bà nội!】

【Sao bà lại kể chuyện đó?】

【Hình tượng của cháu!】

Tôi cúi đầu cười .

 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện TỔNG TÀI, ANH CÓ THỂ ĐỪNG NGHĨ LINH TINH NỮA ĐƯỢC KHÔNG? thuộc thể loại Ngôn Tình, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Đọc Tâm, Tổng Tài, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo