Loading...
Bà nội Phó tiếp tục kể:
"Ngày trước nó rất ít bạn. Lúc nào cũng chỉ biết học, làm việc. Ta còn tưởng nó sẽ sống độc thân cả đời."
Phó Cảnh Hành đặt cốc xuống.
"Bà."
Bà cười .
"Được rồi , không nói nữa."
Một lúc sau , bà kéo tôi vào phòng riêng.
Bà đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.
"Đây là món quà bà muốn tặng cháu."
Tôi mở ra .
Bên trong là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc.
"Đẹp quá ạ."
Bà cười .
"Đây là món đồ mẹ của Cảnh Hành để lại . Bà muốn tặng cho người mà nó thật lòng yêu thương."
Tôi hơi ngạc nhiên.
" Nhưng ..."
Bà nắm tay tôi .
"Không cần lo. Bà không ép cháu phải làm gì cả. Chỉ cần hai đứa sống vui vẻ là được ."
Tôi cảm động.
Sau khi trở về, tôi kể chuyện này cho Phó Cảnh Hành.
Anh nhìn chiếc trâm.
"Em thích không ?"
"Thích."
"Vậy giữ đi ."
Tôi nhìn anh .
"Anh không có ý kiến gì sao ?"
Anh lắc đầu.
"Bà nội đã muốn tặng em từ lâu."
Tôi hơi bất ngờ.
"Từ lâu?"
Phó Cảnh Hành im lặng.
Tiếng lòng vang lên.
【Thật ra bà nội đã biết mình thích cô ấy từ trước .】
【Bà còn hỏi mình bao giờ mới đưa người về.】
Tôi bật cười .
"Anh đã kể với bà về em?"
Anh gật đầu.
"Ừ."
"Bao lâu rồi ?"
Anh suy nghĩ.
"Từ trước khi chúng ta hẹn hò."
Tôi ngẩn người .
"Anh thích em lâu như vậy sao ?"
Anh nhìn tôi .
"Ừ."
Tôi cảm thấy t/i/m mình mềm đi .
Phó Cảnh Hành đưa tay ôm tôi .
"Không phải tiếng lòng của tôi rất ồn sao ?"
Tôi bật cười .
" Đúng vậy ."
"Vậy sau này em cứ nghe đi ."
Tôi nhìn anh .
"Anh không thấy ngại à ?"
Anh cúi đầu hôn lên tóc tôi .
"Không."
Trong đầu:
【Dù sao cô ấy cũng đã biết mình thích cô ấy đến mức nào rồi .】
Tôi mỉm cười .
Một năm sau .
Tôi thành lập công ty tư vấn riêng.
Ban đầu chỉ có ba nhân viên.
Nhưng nhờ những dự án thành công và sự hỗ trợ từ các đối tác, công ty dần phát triển.
Tôi không nhận bất kỳ khoản đầu tư ưu ái nào từ Vân Thịnh.
Phó Cảnh Hành cũng không can thiệp vào công việc của tôi .
Chúng tôi thống nhất một nguyên tắc.
Trong công việc, hai người là đối tác độc lập.
Ngoài công việc, chúng tôi là người yêu.
Có một chuyện khiến tôi khá đau đầu.
Đó là Phó Cảnh Hành ngày càng nghiện Bánh Bao.
Mỗi lần đến nhà tôi , anh đều mang theo đồ ăn cho mèo.
Có hôm còn mang cả một chiếc nhà mèo lớn bằng gỗ.
Tôi nhìn món đồ trong phòng khách.
"Anh mua cái này làm gì?"
Phó Cảnh Hành bình tĩnh đáp:
"Cho Bánh Bao."
Tôi nhìn con mèo đang nằm trên sofa.
"Nhà nó đã có ba cái rồi ."
Anh im lặng.
Trong đầu:
【 Nhưng cái này đẹp hơn.】
【Bánh Bao xứng đáng có một căn nhà tốt nhất.】
Tôi : "..."
Một hôm, tôi phát hiện anh đang ngồi trên sàn nhà, cầm một chiếc lược chải lông cho Bánh Bao.
Con mèo nằm ngửa, thoải mái đến mức hai chân giơ lên trời.
Tôi đứng ở cửa.
"Phó Cảnh Hành."
Anh ngẩng đầu.
"Sao?"
"Anh có biết mình đang làm gì không ?"
"Chải lông."
Tôi khoanh tay.
"Anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn."
Anh nhìn tôi .
"Ừ."
"Anh có hàng nghìn nhân viên."
"Ừ."
"Anh đang ngồi chải lông cho một con mèo béo."
Anh cúi đầu nhìn Bánh Bao.
"Ừ."
Trong đầu:
【Con trai mình đáng yêu như vậy , không chải lông thì phí quá.】
Tôi : "..."
Tôi đi đến ngồi bên cạnh.
"Bánh Bao không phải con trai anh ."
Phó Cảnh Hành ngẩng đầu.
"Vậy là con trai ai?"
Tôi nhìn anh .
"Con trai em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-anh-co-the-dung-nghi-linh-tinh-nua-duoc-khong/chuong-7
"
Anh im lặng.
Một lúc sau , anh bình tĩnh nói :
"Vậy tôi là ba dượng."
Tôi : "..."
Tôi bật cười đến mức không nói nổi.
Người đàn ông này thật sự hết t/h/u/ố/c chữa.
Vào ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau , Phó Cảnh Hành nói muốn đưa tôi đến một nơi.
Đó là khu vườn nhỏ nằm bên ngoài khu biệt thự của gia đình anh .
Tôi vừa bước vào đã nhìn thấy rất nhiều hoa.
Ở giữa khu vườn có một chiếc bàn nhỏ.
Trên bàn đặt một chiếc bánh kem.
Tôi nhìn anh .
"Anh chuẩn bị à ?"
Anh gật đầu.
"Ừ."
Tôi nhìn xung quanh.
"Đẹp quá."
Phó Cảnh Hành đứng trước mặt tôi .
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi hơi ngẩn người .
Anh mở hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
"Ninh Chi."
Anh gọi tên tôi .
Tôi nhìn anh .
" Tôi không phải người giỏi nói những lời lãng mạn."
Anh dừng lại .
" Nhưng tôi biết mình muốn ở bên em."
" Tôi muốn cùng em ăn sáng, ăn tối. Muốn cùng em đi du lịch, muốn chăm sóc em khi em mệt mỏi, muốn nghe em kể về công việc mỗi ngày."
"Muốn trong nhà luôn có em và Bánh Bao."
Tôi bật cười .
Anh nhìn tôi .
"Em có đồng ý kết hôn với tôi không ?"
Trong đầu anh lúc này đang vang lên một chuỗi suy nghĩ.
【Bình tĩnh!】
【Đừng run!】
【Cô ấy sẽ đồng ý chứ?】
【Nếu cô ấy từ chối thì mình sẽ cầu hôn lần nữa.】
【Nếu vẫn từ chối thì mình sẽ tiếp tục.】
【Cả đời này chỉ cầu hôn một người .】
Tôi nhìn anh .
Nước mắt bất giác trào ra .
Tôi gật đầu.
"Em đồng ý."
Phó Cảnh Hành lập tức đeo nhẫn cho tôi .
Sau đó anh ôm tôi thật c/h/ặ/t.
Trong đầu:
【Thành công rồi !】
【Mình sắp kết hôn rồi !】
【Không được hét!】
【 Nhưng mình muốn hét quá!】
Tôi bật cười trong vòng tay anh .
"Anh muốn hét thì cứ hét."
Phó Cảnh Hành cúi đầu nhìn tôi .
"Thật sao ?"
"Ừ."
Anh hít sâu.
Sau đó hét lên:
"TÔI SẮP CÓ VỢ RỒI!"
Tôi : "..."
Bên ngoài khu vườn, vài người làm vườn đồng loạt quay đầu.
Tôi vùi mặt vào n/g/ự/c anh .
"Anh có thể giữ chút hình tượng không ?"
Phó Cảnh Hành cúi đầu hôn lên tóc tôi .
"Không cần."
Trong đầu:
【Có vợ rồi !】
Đám cưới được tổ chức vào đầu mùa xuân.
Không quá phô trương nhưng vô cùng trang trọng.
Bạn bè, người thân và đồng nghiệp cũ đều đến chúc mừng.
Tô Miên nhìn tôi trong bộ váy cưới, mắt đỏ hoe.
"Ninh Chi, cậu đẹp quá."
Tôi mỉm cười .
"Cảm ơn."
Cô ấy nắm tay tôi .
"Không ngờ người như tổng giám đốc Phó cũng có ngày kết hôn."
Tôi bật cười .
"Anh ấy cũng là người bình thường mà."
Tô Miên lắc đầu.
"Không. Trong mắt tớ, anh ấy giống một vị thần lạnh lùng."
Tôi không nói gì.
Bởi vì tôi biết trong đầu vị thần lạnh lùng ấy hiện tại đang nghĩ gì.
【Cô ấy đẹp quá!】
【Đẹp nhất thế giới!】
【Không được khóc !】
【Hôm nay mình phải là người đàn ông đẹp trai nhất.】
【 Nhưng tại sao mắt mình cay quá?】
Tôi nhìn về phía sân khấu.
Phó Cảnh Hành đứng đó.
Anh mặc vest trắng, ánh mắt không rời khỏi tôi .
Khi tôi bước đến trước mặt anh , anh nhẹ nhàng nắm tay tôi .
Người chủ trì hỏi:
"Anh Phó Cảnh Hành, anh có đồng ý lấy cô Hạ Ninh Chi làm vợ, cùng cô ấy xây dựng gia đình, yêu thương và chăm sóc cô ấy trong suốt cuộc đời không ?"
Anh nhìn tôi .
" Tôi đồng ý."
Người chủ trì quay sang tôi .
"Cô Hạ Ninh Chi, cô có đồng ý lấy anh Phó Cảnh Hành làm chồng, cùng anh ấy xây dựng gia đình, yêu thương và chăm sóc anh ấy trong suốt cuộc đời không ?"
Tôi mỉm cười .
"Em đồng ý."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.