Loading...
Tôi nghiêng đầu sang, nhìn người bên cạnh đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nụ cười đắc ý không thể che giấu.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính xe, phủ lên gương mặt Nhan Lỗi một tầng sáng dịu dàng.
Cậu ấy gần như thức trắng cả đêm, vậy mà tinh thần vẫn tốt đến đáng ghét.
Tôi chống cằm nhìn cậu một lúc lâu.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi , Nhan Lỗi quay sang.
“Nhìn tôi làm gì?”
“Nhìn người yêu của tôi .”
Chỉ một câu đơn giản cũng khiến vành tai cậu lập tức đỏ lên.
Nhan Lỗi ho nhẹ, cố tỏ vẻ bình tĩnh quay mặt đi .
“Đừng nhìn nữa.”
“Tại sao ?”
“...Ngại.”
Tôi bật cười .
Đây chính là Nhan Lỗi mà tôi chưa từng nhìn kỹ ở kiếp trước .
Cũng là người đã âm thầm bảo vệ tôi suốt nhiều năm, dù tôi chưa từng cho cậu một cơ hội.
Nếu như không có lần trọng sinh này , có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không biết rằng bên cạnh mình từng có một người thật lòng đến vậy .
Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn ánh mặt trời dần lên cao.
Tôi từng nghĩ tình yêu phải là thứ khiến người ta sống c.h.ế.t không rời.
Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, tình yêu thật sự không phải xiềng xích.
Nó phải là một người đứng bên cạnh bạn, khi bạn muốn tiến về phía trước thì người ấy nắm tay bạn cùng đi .
Chứ không phải dùng hai chữ “yêu em” để trói bạn lại trong một cuộc đời đau khổ.
“Kiều Kiều.”
“Ừ?”
“Sau này đừng nhìn lại nữa.”
Nhan Lỗi đột nhiên nói .
Tôi ngẩn người .
Cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước , giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn.
“Cho dù trước kia xảy ra chuyện gì, từ hôm nay trở đi , cậu có tôi .”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó khẽ cười .
“Được.”
Tôi không biết rằng chỉ vài tiếng sau , cuộc đời tôi lại một lần nữa bị kéo vào một vòng xoáy khác.
Gần trưa, xe vừa về đến nhà, cô giúp việc đã vội vàng chạy ra .
“Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao ?”
“ Tôi không sao .”
Tôi vừa nói xong đã thấy cô ấy nhìn ra phía sau tôi , vẻ mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Tôi quay đầu.
Chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ ngoài cổng.
Hách Thừa bước xuống.
Chỉ trong một đêm, người đàn ông vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh, tao nhã trước mặt người khác dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Mái tóc hơi rối.
Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Anh ta đứng giữa màn mưa bụi, im lặng nhìn tôi .
Khoảnh khắc ấy , sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi biết .
Anh ta cũng nhớ.
Hách Thừa trọng sinh rồi .
Không cần bất kỳ lời giải thích nào, chỉ một ánh mắt kia đã đủ để tôi hiểu.
Đó là ánh mắt của người đã từng nhìn tôi c.h.ế.t.
Là ánh mắt của Hách Thừa mười năm sau .
Anh ta chậm rãi bước vào .
Nhan Lỗi lập tức chắn trước mặt tôi .
“Hách Thừa.”
Hách Thừa không nhìn cậu .
Ánh mắt anh ta xuyên qua vai Nhan Lỗi, khóa c.h.ặ.t trên người tôi .
“Vết trên cổ em là gì?”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Không liên quan đến anh .”
“Không liên quan?”
Anh ta bật cười .
Nụ cười ấy lạnh đến mức khiến người ta rùng mình .
“Nguyên Kiều Kiều, em nói lại lần nữa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta .
“Chúng ta đã chia tay.”
Bàn tay Hách Thừa siết c.h.ặ.t.
“Anh không đồng ý.”
Tôi gần như bật cười .
“Chia tay còn cần anh đồng ý sao ?”
“Cần.”
Anh ta bước lên một bước.
Nhan Lỗi lập tức đẩy anh ta lùi lại .
“Hách Thừa, cậu bình tĩnh một chút.”
“Cút.”
Hách Thừa nhìn Nhan Lỗi, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Chuyện giữa tôi và cô ấy không liên quan đến cậu .”
“Bây giờ có liên quan.”
Nhan Lỗi nắm lấy tay tôi .
“Cô ấy là bạn gái tôi .”
Hai chữ “bạn gái” như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào Hách Thừa.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Bạn gái?”
Anh ta nhìn tôi .
“Em thật sự ở bên cậu ta ?”
“ Đúng .”
“Em yêu cậu ta ?”
Tôi im lặng.
Nhưng sự im lặng ấy chính là câu trả lời.
Hách Thừa đột nhiên bật cười .
Anh ta cười rất lâu, rồi đưa tay lau khóe môi.
“Nguyên Kiều Kiều, em giỏi lắm.”
Tôi nhìn anh ta .
“Cảm ơn.”
Câu trả lời bình tĩnh của tôi khiến nụ cười trên mặt anh ta biến mất.
Anh ta đột nhiên lao về phía tôi .
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy bàn tay anh ta đưa về phía cổ mình .
Nhưng ngay giây tiếp theo, Nhan Lỗi đã chắn trước mặt tôi .
Hai người va mạnh vào nhau .
Hách Thừa gần như mất kiểm soát, túm lấy cổ áo Nhan Lỗi.
“Cậu cướp cô ấy từ tôi !”
Nhan Lỗi nghiến răng.
“Cô ấy chưa bao giờ thuộc về cậu .”
Một câu ấy hoàn toàn chọc giận Hách Thừa.
Hai người lập tức đ.á.n.h nhau .
Tôi đứng bên cạnh, không hề bước lên ngăn cản.
Bởi vì tôi biết .
Đây không còn là cuộc tranh giành tình yêu nữa.
Hách Thừa đang phát điên vì mất đi thứ mà anh ta từng cho rằng chắc chắn thuộc về mình .
Kiếp trước , tôi cũng từng như vậy .
Tôi từng khóc .
Từng cầu xin.
Từng hạ thấp lòng tự trọng chỉ để giữ lấy một người không yêu mình .
Bây giờ nhìn Hách Thừa, tôi mới hiểu bộ dạng của mình năm đó đáng thương đến mức nào.
“Đủ rồi !”
Tôi quát lên.
Hai người đồng thời dừng lại .
Tôi nhìn Hách Thừa.
“Anh nhớ kiếp trước đúng không ?”
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
Nhan Lỗi cũng ngẩn ra .
Tôi nhìn thẳng vào mắt Hách Thừa.
“Anh nhớ tất cả.”
Không phải câu hỏi.
Là khẳng định.
Hách Thừa không trả lời.
Nhưng bàn tay anh ta run lên.
Tôi biết mình đoán đúng.
“Anh nhớ tôi đã c.h.ế.t thế nào.”
“Nhớ tôi đã cầu xin anh thế nào.”
“Nhớ đứa con của chúng ta đã mất thế nào.”
“Nhớ tất cả.”
Môi Hách Thừa khẽ động.
“Anh...”
Tôi cắt ngang.
“ Nhưng anh vẫn không hiểu.”
Tôi bước đến trước mặt anh ta .
“Kiếp trước tôi c.h.ế.t vì anh .”
“Kiếp này tôi sẽ không c.h.ế.t vì anh nữa.”
Đôi mắt Hách Thừa đỏ lên.
“Anh có thể sửa.”
Tôi bật cười .
“Anh nghĩ chỉ cần trọng sinh là mọi chuyện có thể quay lại như cũ sao ?”
“Kiều Kiều.”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Không còn Kiều Kiều của anh nữa.”
Hách Thừa nhìn tôi chằm chằm.
Một lúc lâu
sau
,
anh
ta
thấp giọng hỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-anh-cho-co-ta/chuong-10
“Vậy anh phải làm gì?”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Rời khỏi cuộc đời tôi .”
“Anh không làm được .”
“Vậy thì học cách làm .”
Hách Thừa đứng bất động.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng xe.
Ba tôi bước vào .
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt ông lập tức thay đổi.
“Tiểu Thừa?”
Hách Thừa cúi đầu.
“Chú Nguyên.”
Ba tôi nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta .
“Chuyện gì xảy ra ?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Hách Thừa đã lên tiếng.
“Cháu xin lỗi .”
Ba tôi cau mày.
“Xin lỗi chuyện gì?”
Hách Thừa im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh ta nói :
“Cháu và Kiều Kiều không thể kết hôn.”
Ba tôi không hề bất ngờ.
“Ta biết .”
Hách Thừa ngẩng đầu.
Ba tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Ngay từ hôm qua ta đã nói rõ rồi .”
“Chuyện hôn ước hủy bỏ.”
“Sau này nhà họ Nguyên và nhà họ Hách vẫn có thể làm ăn, nhưng chuyện của hai đứa kết thúc ở đây.”
Hách Thừa nhìn tôi .
Tôi không nói gì.
Anh ta cười khổ.
“Vâng.”
Lần đầu tiên trong đời, Hách Thừa không tranh cãi.
Anh ta xoay người rời đi .
Đến cửa, anh ta đột nhiên dừng lại .
“Kiều Kiều.”
Tôi không quay đầu.
“Anh sẽ chờ em.”
Quỳnh
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Không cần.”
Cánh cửa đóng lại .
Tôi đứng yên rất lâu.
Nhan Lỗi bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi .
“Cậu ổn không ?”
“Ổn.”
“Thật chứ?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Lần này , tôi thật sự ổn .
Sau chuyện đó, Hách Thừa bị ông nội đưa ra nước ngoài một thời gian.
Nhà họ Hách cũng bắt đầu cân nhắc lại vị trí người thừa kế.
Một người từng vì tình cảm mà mất kiểm soát, thậm chí còn động tay với vị hôn thê, đương nhiên không còn thích hợp để tiếp quản một gia tộc khổng lồ.
Hách Thừa mất quyền tham gia những dự án quan trọng.
Anh ta cũng không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Còn Khúc Lâm?
Cô ta vẫn đang sống cuộc đời của mình .
Cô ta không biết tôi đã trọng sinh.
Cũng không biết Hách Thừa đã trọng sinh.
Cô ta càng không biết người đàn ông từng yêu cô ta đến điên cuồng ở kiếp trước bây giờ đang bị chính ký ức ấy dày vò.
Tôi từng nghĩ mình phải đối phó với cô ta .
Nhưng rồi tôi nhận ra , không cần thiết.
Nếu cô ta muốn đi con đường của mình , cứ để cô ta đi .
Tôi chỉ cần bảo vệ cuộc đời của tôi .
Vài tháng sau , Khúc Lâm bị thiếu gia nhà họ Tần chia tay.
Cô ta không cam lòng.
Tôi nghe nói cô ta đến tận nhà người ta gây chuyện.
Sau đó, cô ta bị đuổi ra ngoài.
Tôi không can thiệp.
Cũng không quan tâm.
Bởi vì lần này , tôi không còn muốn biến cuộc đời mình thành cuộc chiến tranh giành một người đàn ông.
Tôi muốn sống cho chính mình .
Ngày tôi và Nhan Lỗi ra nước ngoài du học, cả hai gia đình đều đến sân bay tiễn chúng tôi .
Mẹ tôi ôm tôi rất lâu.
“Kiều Kiều, con lớn rồi .”
Tôi cười .
“Con biết .”
Ba tôi vẫn như trước , ngoài miệng chẳng nói được mấy lời dịu dàng.
Ông chỉ vỗ vai Nhan Lỗi.
“Chăm sóc con bé cho tốt .”
Nhan Lỗi lập tức nghiêm túc gật đầu.
“Cháu biết rồi .”
Tôi bật cười .
“Ba, con tự chăm sóc mình được .”
“Con im.”
Ba tôi trừng tôi .
“Có người chăm thì cứ để người ta chăm.”
Mẹ tôi đứng bên cạnh cũng cười .
Tôi nhìn gia đình mình .
Cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh.
Nhà họ Nguyên vẫn đang đứng vững.
Đôi chân tôi vẫn lành lặn.
Tôi có người yêu mình .
Có bạn bè.
Có tương lai.
Những thứ tưởng như bình thường ấy , ở kiếp trước tôi đã phải trả bằng cả mạng sống mới nhận ra mình từng có chúng.
“Kiều Kiều.”
Nhan Lỗi gọi tôi .
Tôi quay đầu.
Cậu chìa tay ra .
“Đi thôi.”
Tôi nhìn bàn tay trước mặt.
Sau đó đặt tay mình vào .
Hai chúng tôi cùng bước qua cửa kiểm tra an ninh.
Khoảnh khắc ấy , tôi ngoái đầu nhìn lại .
Phía sau là cha mẹ .
Là quê hương.
Là tất cả những gì tôi từng quen thuộc.
Phía trước là một cuộc đời hoàn toàn mới.
Tôi không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Cũng không biết thế giới này có thật sự chỉ là một cuốn tiểu thuyết hay không .
Nhưng có một chuyện tôi chắc chắn.
Tôi không còn là Nguyên Kiều Kiều của kiếp trước .
Tôi sẽ không vì một người đàn ông mà từ bỏ lòng tự trọng.
Không vì một cuộc hôn nhân mà đ.á.n.h mất chính mình .
Càng không vì cái gọi là “cốt truyện” mà chấp nhận số phận phải c.h.ế.t.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Nhan Lỗi.
Cậu quay sang nhìn tôi .
“Sao vậy ?”
Tôi lắc đầu, mỉm cười .
“Không có gì.”
Chỉ là tôi đột nhiên muốn cảm ơn bản thân của kiếp trước .
Cảm ơn cô ấy đã chịu đựng đến tận cùng.
Cảm ơn cô ấy đã không hoàn toàn tuyệt vọng.
Bởi nếu không có khoảnh khắc trước khi c.h.ế.t ấy , có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy một cuộc đời khác.
Một cuộc đời không có Hách Thừa.
Không có Khúc Lâm.
Không có căn phòng sinh lạnh lẽo.
Không có những lời nguyền rủa.
Không có những giọt nước mắt.
Chỉ có tôi .
Và người tôi lựa chọn.
Máy bay chậm rãi cất cánh.
Qua ô cửa sổ, thành phố Bắc Kinh dần thu nhỏ.
Tôi nhìn những tòa nhà phía dưới , lòng bỗng nhẹ bẫng.
Mười năm trước , tôi từng nghĩ đời mình đã được định sẵn.
Thanh mai trúc mã.
Môn đăng hộ đối.
Hôn nhân được hai gia đình sắp đặt.
Một cuộc đời tưởng như hoàn hảo.
Nhưng hóa ra , thứ gọi là “định mệnh” cũng chỉ là một lựa chọn mà người khác thay tôi quyết định.
Mà từ hôm nay...
Tôi muốn tự mình lựa chọn.
Tôi tựa đầu lên vai Nhan Lỗi.
Cậu hơi cứng người , sau đó cẩn thận nghiêng đầu tựa lên tóc tôi .
“Kiều Kiều.”
“Ừ?”
“Sau này chúng ta sẽ sống thế nào?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây, rơi xuống đôi mắt tôi .
Tôi mỉm cười .
“Không biết .”
“Vậy thì từ từ mà sống.”
Nhan Lỗi cười .
“Được.”
Tôi nhắm mắt lại .
Lần đầu tiên sau hai kiếp người , tôi không còn sợ ngày mai.
Bởi vì ngày mai không còn là một trang sách được viết sẵn.
Mà là trang giấy trắng.
Và lần này ...
Người cầm b.út là tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.