Loading...

Trả Anh Cho Cô Ta
#9. Chương 9

Trả Anh Cho Cô Ta

#9. Chương 9


Báo lỗi

Tôi vốn đã nghĩ kỹ.

Nếu ông nội Hách hỏi lại chuyện đính hôn, tôi sẽ tự mình từ chối.

Dù sao trước khi đến đây, tôi đã nói rõ với ba mẹ .

Chuyện giữa Hách Thừa và Khúc Lâm, tôi không giấu giếm bất cứ điều gì.

Tôi không muốn giống kiếp trước , một mình ôm lấy tất cả uất ức, vừa khóc vừa cầu xin trưởng bối giữ lại một cuộc hôn nhân vốn đã mục ruỗng từ bên trong.

Nếu đã không yêu, vậy thì kết thúc.

Đơn giản thế thôi.

Nhưng tôi không ngờ người lên tiếng trước lại là Hách Thừa.

Ông nội Hách vừa nhìn sang tôi , còn chưa kịp hỏi, Hách Thừa đã đặt đũa xuống.

"Ông nội, Kiều Kiều sẽ không để bụng đâu ạ."

Tôi ngẩng đầu.

Anh bình thản nói tiếp:

"Cháu và cô ấy ở bên nhau lâu như vậy rồi . Hôn ước của hai nhà cũng đã định từ nhỏ. Nếu mọi chuyện đều ổn , tháng sau đính hôn cũng không có gì không ổn ."

Tôi nhìn anh .

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Hách Thừa vẫn muốn đính hôn.

Rõ ràng kiếp trước anh đã từng vì Khúc Lâm mà hận tôi đến tận xương tủy, từng cố tìm đủ mọi cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân này .

Vậy mà lần này , khi tôi chủ động buông tay, anh lại là người đồng ý trước .

Anh nghĩ gì vậy ?

Hay anh cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi?

Anh nghĩ tôi vẫn sẽ giống như trước đây, dù có đau lòng đến đâu cũng không nỡ rời khỏi anh ?

Có lẽ là vậy .

Bởi vì tôi từng yêu anh quá lâu.

Lâu đến mức ngay cả bản thân tôi cũng quên mất mình từng có lòng tự trọng.

Hách Thừa đã quen với việc tôi luôn ở đó.

Quen với việc chỉ cần anh quay đầu là có thể nhìn thấy tôi .

Quỳnh

Quen với việc dù anh có lạnh nhạt thế nào, tôi vẫn sẽ chủ động tìm anh .

Thế nên anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ thật sự buông tay.

Tôi còn chưa kịp nói gì, ba tôi đã đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn.

"Cạch."

Âm thanh không lớn, nhưng cả phòng ăn lập tức im bặt.

Ba tôi nhìn Hách Thừa.

Ánh mắt ông lạnh đến mức không còn chút ý cười nào.

"Chuyện đính hôn tạm thời chưa cần nhắc đến."

Hách Thừa khựng lại .

Ba tôi thong thả uống một ngụm trà rồi nói :

"Kiều Kiều nhà tôi vẫn còn nhỏ. Tôi và mẹ nó còn muốn giữ con bé thêm vài năm."

Ông dừng lại , giọng càng lúc càng lạnh.

"Thời đại bây giờ cũng khác ngày trước . Chuyện môn đăng hộ đối không còn quan trọng như chúng tôi từng nghĩ."

Hách Thừa ngẩng đầu.

Ba tôi nhìn thẳng vào anh .

"Nếu cháu thật lòng thích cô gái kia thì cứ dẫn về nhà cho ông nội cháu gặp một lần ."

Không khí c.h.ế.t lặng.

Mẹ tôi cũng không nói gì.

Nhưng bàn tay đang đặt trên đầu gối đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi .

Tôi cúi đầu.

Khóe môi khẽ cong lên.

Đúng vậy .

Đây mới là ba tôi .

Người từng nói với tôi rằng, con gái của Nguyên Hào không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai.

Hách Thừa dường như không ngờ chuyện lại thành ra thế này .

Anh nhìn ba tôi , sau đó quay sang nhìn tôi .

Ánh mắt ấy mang theo vẻ khó tin rất rõ ràng.

Có lẽ anh đang nghĩ tôi đã nói gì với ba mẹ .

Tôi chỉ bình tĩnh nhìn lại .

Không giải thích.

Cũng chẳng cần giải thích.

Bởi vì tôi không làm gì sai.

Người có lỗi chưa bao giờ là tôi .

Ông nội Hách im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, ông thở dài.

"Chuyện của bọn trẻ để bọn trẻ tự giải quyết."

Nói rồi ông gọi người mang gia pháp ra .

Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Kiếp trước , Hách Thừa cũng từng bị ông nội đ.á.n.h vì Khúc Lâm.

Nhưng lần đó tôi quỳ xuống cầu xin.

Tôi khóc đến mức giọng khàn đặc, cầu ông nội đừng đ.á.n.h anh nữa.

Tôi nói rằng Hách Thừa chỉ nhất thời hồ đồ.

Tôi nói rằng tôi có thể chờ.

Tôi nói chỉ cần anh quay đầu, tôi sẽ tha thứ.

Còn lần này ...

Tôi chỉ ngồi yên.

Một roi.

Hai roi.

Ba roi.

Âm thanh nặng nề vang lên trong phòng khách.

Hách Thừa c.ắ.n răng chịu đựng, không kêu một tiếng.

Tôi nhìn anh , trong lòng không còn đau như trước .

Có lẽ thật sự đã đến lúc tôi tỉnh rồi .

Sau khi bữa cơm kết thúc, mẹ kéo tôi lên xe.

Bà không hỏi thêm gì.

Chỉ ôm tôi vào lòng.

"Kiều Kiều, con đừng buồn."

Tôi vùi mặt vào vai mẹ .

"Con không buồn."

Lần này tôi thật sự không buồn.

Bởi vì tôi biết mình vừa tự tay cứu lấy tương lai của mình .

Đêm đó, tôi đăng một dòng trạng thái.

Không dài.

Chỉ một câu.

"Từng chúc chúng ta về sau , giờ chúc em và anh ."

Đăng xong, tôi đặt điện thoại sang một bên.

Chưa đầy năm phút sau , tin nhắn riêng đã nổ tung.

"Kiều Kiều, hai người chia tay thật à ?"

"Chuyện gì xảy ra vậy ?"

"Không phải tháng sau hai người đính hôn sao ?"

Tôi chỉ trả lời tất cả bằng cùng một câu.

"Chia tay rồi ."

Còn nguyên nhân?

Không cần giải thích.

Trong giới này , có những chuyện dù không ai nói ra , tất cả mọi người đều hiểu.

Hách Thừa và Khúc Lâm đã quấn quýt bên nhau đến mức nào, ai cũng nhìn thấy.

Nhà họ Nguyên tôi không làm gì sai.

Nguyên Kiều Kiều tôi cũng không làm gì sai.

Tôi không cần phải đứng giữa đường thanh minh rằng mình là người bị phản bội.

Cũng không cần giành giật một người đàn ông đã thay lòng.

Ai muốn anh ta thì cứ lấy.

Tôi không cần nữa.

Dòng trạng thái ấy rất nhanh đã có một lượt thích.

Chỉ duy nhất một người .

Nhan Lỗi.

Tôi nhìn cái tên đó thật lâu.

Khóe môi bất giác cong lên.

Đúng lúc ấy , điện thoại rung lên.

Nhan Lỗi gọi tới.

Tôi vừa bắt máy đã nghe thấy giọng cậu ấy .

"Kiều Kiều."

"Ừ?"

"Muộn thế này cậu ngủ chưa ?"

"Chưa."

"Vậy...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-anh-cho-co-ta/chuong-9
"

Cậu im lặng vài giây.

"Muốn đi xem mặt trời mọc không ?"

Tôi bật cười .

"Ngay bây giờ?"

"Ừ."

"Từ đâu ra ý tưởng kỳ quặc vậy ?"

"Đột nhiên muốn đi ."

Tôi nhìn đồng hồ.

Mười hai giờ đêm.

Không hiểu sao tôi lại đồng ý.

"Được."

" Tôi thay quần áo."

"Không cần thay đâu ."

"Tại sao ?"

"Vì tôi muốn nhìn cậu đẹp nhất."

Tôi im lặng hai giây.

Sau đó cúp máy.

Nhưng cuối cùng vẫn mở tủ lấy ra chiếc váy đẹp nhất.

Mười lăm phút sau , tôi lặng lẽ chạy xuống lầu.

Chiếc xe của Nhan Lỗi đã đợi sẵn dưới ánh đèn đường.

Tôi mở cửa ngồi vào .

Điều hòa trong xe đang bật.

Nhan Lỗi nhìn tôi một cái rồi lập tức quay mặt đi .

"Trời lạnh."

Cậu lấy một chiếc chăn mỏng đưa cho tôi .

"Đường còn khoảng một tiếng rưỡi. Cậu ngủ một lát đi ."

Tôi nhận lấy chăn.

Nhìn nghiêng gương mặt cậu dưới ánh đèn đường, tôi đột nhiên thấy tai cậu hơi đỏ.

"Sao mặt cậu đỏ vậy ?"

"Đỏ sao ?"

"Ừ."

Tôi nghiêng người lại gần.

"Để tôi xem thử."

Nhan Lỗi lập tức mím môi.

Cậu không lùi lại .

Ngược lại còn hơi cúi xuống.

Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần.

Tôi nhìn thấy rõ hàng mi đang run nhẹ của cậu .

Trong khoảnh khắc ấy , chẳng hiểu vì sao tôi lại không muốn tránh.

Môi chúng tôi khẽ chạm vào nhau .

Chỉ một cái chạm rất nhẹ.

Nhan Lỗi lập tức cứng đờ.

Tôi cũng ngẩn người .

Một lúc sau , cậu khẽ lùi lại .

"Xin lỗi ."

"Chỉ là..."

Cậu nuốt khan.

"Muốn hôn một cái."

Tôi nhìn cậu .

"Chỉ vậy thôi à ?"

Nhan Lỗi lập tức quay sang.

Ánh mắt cậu sâu hơn hẳn.

"Vậy cậu còn muốn gì nữa?"

Tôi bật cười .

"Không biết ."

Cậu nhìn tôi vài giây rồi cũng cười .

"Đừng trêu tôi ."

Tôi tựa lưng vào ghế.

"Nhan Lỗi."

"Hửm?"

"Cậu thích tôi từ bao giờ?"

Cậu im lặng.

Rất lâu sau mới trả lời.

"Không nhớ."

"Không nhớ?"

"Chắc là từ rất lâu rồi ."

Cậu nhìn đường phía trước , giọng nhẹ tênh.

"Lâu đến mức tôi đã quen với việc thích cậu ."

Tôi không nói gì.

Ngoài cửa sổ, thành phố đang chìm trong màn đêm.

Tôi bỗng nhớ đến kiếp trước .

Một người từng yêu tôi rất lâu.

Một người đến tận lúc c.h.ế.t vẫn không kịp nói lời cuối cùng.

Nếu năm đó tôi không cố chấp yêu Hách Thừa...

Nếu tôi chịu quay đầu sớm hơn...

Có lẽ Nhan Lỗi đã không phải c.h.ế.t trên chuyến bay trở về.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu .

Nhan Lỗi khựng lại .

Tôi nói :

"Nhan Lỗi."

"Ừ?"

"Cảm ơn cậu ."

Cậu cười .

"Không cần cảm ơn."

"Vì sao ?"

"Vì tôi thích cậu ."

Khi xe dừng lại ở điểm ngắm bình minh, trời vẫn còn tối.

Hai chúng tôi xuống xe.

Gió biển thổi tới mang theo hơi lạnh.

Tôi kéo chăn quanh người .

Nhan Lỗi đứng bên cạnh, hai tay đút vào túi áo, yên lặng nhìn đường chân trời.

Khoảng mười phút sau , phía xa bắt đầu xuất hiện một vệt sáng.

Từ màu đen chuyển thành xanh thẫm.

Rồi một đường cam nhạt dần hiện lên.

Tôi ngẩng đầu.

Đẹp quá.

Nhan Lỗi không nhìn mặt trời.

Cậu nhìn tôi .

" Tôi thấy đẹp ."

Tôi quay sang.

"Ở đâu ?"

Cậu cười .

"Ở đây."

Tôi bật cười thành tiếng.

"Miệng lưỡi càng ngày càng ngọt."

"Thật lòng mà."

Ngay lúc mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, Nhan Lỗi lấy điện thoại ra .

Tách.

Một tấm ảnh được chụp lại .

Tôi quay sang nhìn .

"Chụp tôi ?"

"Ừ."

"Xấu thì xóa."

"Không xóa."

Cậu cúi đầu chỉnh ảnh.

Một lúc sau , tôi thấy điện thoại của mình rung lên.

Nhan Lỗi vừa đăng một dòng trạng thái.

"Người yêu."

Tôi sững người .

Phía dưới lập tức xuất hiện hàng loạt bình luận.

"Trời ơi!!!"

"Hai người chính thức bên nhau rồi à ?"

"Sáng sớm thế này ? Chẳng lẽ tối qua cũng ở bên nhau ?"

"Nhan Lỗi, cậu giấu kỹ thật đấy!"

Tôi phóng to bức ảnh.

Trong ảnh, tôi tựa đầu lên vai cậu .

Ánh bình minh phủ lên mái tóc.

Trông hai chúng tôi giống một đôi tình nhân thật sự.

Tôi không nhịn được cười .

Nhan Lỗi bên cạnh lại rất bình tĩnh, thậm chí còn trả lời từng bình luận.

"Cơ hội khó có được , đương nhiên phải chốt sớm."

Tôi nhìn câu trả lời ấy , bật cười .

"Này."

"Hửm?"

"Cậu không biết xấu hổ à ?"

"Không."

Nhan Lỗi nghiêng đầu nhìn tôi .

" Tôi đợi lâu như vậy rồi ."

Cậu đưa tay nắm lấy tay tôi .

"Cuối cùng cũng đến lượt tôi ."

Tôi không rút tay lại .

Chỉ khẽ siết lấy tay cậu .

Ở một nơi khác trong thành phố, có lẽ Hách Thừa cũng đã nhìn thấy dòng trạng thái ấy .

Nhưng lần này tôi không quan tâm anh sẽ nghĩ gì.

Bởi vì lần đầu tiên trong hai đời...

Tôi không còn sống xoay quanh Hách Thừa nữa.

Tôi muốn sống cuộc đời của Nguyên Kiều Kiều.

Một cuộc đời không có phản bội.

Không có hận thù.

Không có những đêm dài khóc đến kiệt sức.

Và càng không có một căn phòng sinh lạnh lẽo nơi tôi phải dùng mạng sống của mình để đổi lấy một tình yêu chưa từng thuộc về tôi .

Tôi nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên.

Ánh sáng vàng rực phủ xuống biển.

Nhan Lỗi vẫn nắm tay tôi .

Ấm áp.

Chân thành.

Và bình yên.

Tôi bỗng cảm thấy...

Có lẽ lần trọng sinh này không phải để tôi trả thù Hách Thừa.

Mà là để tôi học cách yêu chính mình trước khi yêu một người khác.

Bạn vừa đọc đến chương 9 của truyện Trả Anh Cho Cô Ta thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo