Loading...
Kiếp trước , chính trong bữa cơm đó, tôi đã hoàn toàn xé rách lớp mặt nạ bình yên cuối cùng giữa mình và Hách Thừa.
Ông nội Hách là người coi trọng quy củ nhất trong nhà họ Hách.
Ông từng nói với tôi , nhà họ Hách có thể không cần người con dâu xinh đẹp nhất, cũng có thể không cần người con dâu tài giỏi nhất, nhưng nhất định phải là người biết giữ thể diện cho gia đình.
Mà Khúc Lâm, ngay từ đầu đã không nằm trong phạm vi lựa chọn của ông.
Kiếp trước , tôi đã lợi dụng điểm này .
Tôi khóc lóc kể hết mọi chuyện giữa Hách Thừa và Khúc Lâm, kể rằng cô ta thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh , kể chuyện hai người ở hội sinh viên, kể cả chuyện ăn mì tình nhân trong bữa tiệc sinh nhật Nhan Lỗi.
Tôi vốn nghĩ mình đang bảo vệ tình yêu của mình .
Nhưng bây giờ nghĩ lại , tôi chỉ đang dùng quyền lực của trưởng bối để ép Hách Thừa quay đầu.
Kết quả là ông nội Hách nổi giận.
Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt Hách Thừa.
Ông còn tuyên bố nếu Khúc Lâm còn tiếp tục xuất hiện bên cạnh cháu trai ông, ông sẽ tự mình xử lý.
Lúc đó Hách Thừa nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Từ khoảnh khắc ấy , trong lòng anh có thêm một cái gai.
Cái gai đó chính là tôi .
Mà kiếp này , tôi tuyệt đối sẽ không để mình bước lại vào vết xe đổ ấy .
Tôi nhìn Hách Thừa.
"Được, tôi sẽ đến."
Anh khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa rồi quay người rời khỏi giảng đường.
Bóng lưng cao lớn nhanh ch.óng biến mất sau cánh cửa.
Tôi cúi xuống nhìn quyển sách trước mặt, nhưng một chữ cũng không lọt vào đầu.
Chủ nhật.
Chỉ còn ba ngày nữa.
Tôi phải chuẩn bị .
Không phải để giữ Hách Thừa.
Mà là để cắt đứt tất cả những thứ vốn đã được định sẵn trong kiếp trước .
Chiều thứ bảy, mẹ tôi đột nhiên gọi điện bảo tôi về nhà.
Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy trên bàn đặt một chiếc hộp dài màu xanh sẫm.
Mẹ ngồi bên cạnh, thấy tôi liền vẫy tay.
"Kiều Kiều, lại đây mẹ xem nào."
Tôi đi tới ngồi xuống.
Bà mở hộp, bên trong là một chiếc váy dài màu trắng kem, đường may tinh tế, chất liệu mềm mại.
"Ngày mai sang nhà họ Hách ăn cơm, mặc bộ này ."
Tôi nhìn chiếc váy, hơi sững người .
Kiếp trước , mẹ cũng chuẩn bị cho tôi một bộ váy như thế.
Chỉ khác là khi đó tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được .
Tôi cứ nghĩ bữa cơm ấy là bước đầu tiên để mình trở thành vợ của Hách Thừa.
Tôi còn tưởng tượng đến lễ đính hôn, đến chuyến du học cùng anh , đến cuộc sống sau khi kết hôn.
Thật nực cười .
Hóa ra có những người dù đã được định sẵn sẽ đi cùng ta cả đời, vẫn có thể quay đầu đi theo một người khác.
"Mẹ."
Tôi nhẹ giọng gọi.
"Hửm?"
"Nếu con không muốn đính hôn thì sao ?"
Động tác gấp váy của mẹ lập tức dừng lại .
Bà ngẩng đầu nhìn tôi .
"Con với Hách Thừa cãi nhau à ?"
"Không."
Tôi lắc đầu.
"Chỉ là con đột nhiên cảm thấy, chuyện hôn nhân của con có lẽ nên để con tự quyết định."
Mẹ im lặng một lúc.
Sau đó bà đưa tay vuốt tóc tôi .
"Kiều Kiều, mẹ biết con từ nhỏ đã thích Hách Thừa."
"Con biết ."
" Nhưng nếu con thật sự không muốn , nhà họ Nguyên cũng không ép con."
Tôi ngẩng đầu.
Mẹ mỉm cười .
"Con gái mẹ dù không lấy Hách Thừa thì vẫn có rất nhiều người muốn cưới."
Nghe câu ấy , sống mũi tôi bỗng cay lên.
Đây là người phụ nữ từng ôm tôi khóc đến đỏ mắt ở bệnh viện kiếp trước .
Cũng là người cuối cùng phải nhìn con gái mình c.h.ế.t trên bàn sinh.
Nếu có thể thay đổi tất cả, tôi muốn bà cả đời không phải trải qua nỗi đau đó.
"Mẹ."
Tôi nhào vào lòng bà.
"Mẹ, con không muốn lấy Hách Thừa nữa."
Bàn tay mẹ khựng lại trên tóc tôi .
Một lúc sau , bà ôm c.h.ặ.t lấy tôi .
"Được."
Chỉ một chữ.
Nhưng khiến trái tim tôi run lên.
Tối chủ nhật.
Xe nhà họ Nguyên dừng trước cổng nhà họ Hách.
Tôi bước xuống xe.
Căn biệt thự trước mắt vẫn giống hệt ký ức của tôi .
Hàng cây ngân hạnh chạy dọc lối vào .
Đài phun nước giữa sân.
Căn nhà cổ kính nhưng không hề cũ kỹ.
Mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến tôi có cảm giác mình chưa từng c.h.ế.t.
Tôi hít sâu một hơi .
Không sao .
Lần này tôi không phải cô gái mười năm trước .
Tôi biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Tôi cũng biết mình phải làm gì.
Người giúp việc dẫn tôi vào phòng khách.
Ông nội Hách đã ngồi đó.
Bên cạnh ông là Hách Thừa.
Anh mặc sơ mi trắng, cổ tay áo xắn lên, gương mặt bình tĩnh như thường ngày.
Thấy tôi , anh ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau .
Tôi lập tức dời mắt.
"Ông nội Hách."
Tôi lễ phép chào.
"Kiều Kiều đến rồi à ."
Ông cụ cười hiền.
"Đến đây ngồi cạnh ông."
Tôi đi tới ngồi xuống.
Hách Thừa ngồi đối diện.
Không biết có phải ảo giác hay không , tôi cảm thấy ánh mắt anh vẫn luôn dừng trên người mình .
Nhưng tôi không quan tâm.
Bữa cơm bắt đầu.
Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức gần như giống hệt kiếp trước .
Ông nội Hách hỏi chuyện học hành.
Cha Hách hỏi chuyện công việc của cha tôi .
Mẹ Hách hỏi tôi bao giờ tốt nghiệp.
Sau cùng, ông nội Hách đặt đũa xuống.
"Kiều Kiều."
"Vâng?"
"Ông nghe nói hai đứa gần đây có chút mâu thuẫn?"
Quỳnh
Tôi nhìn Hách Thừa.
Anh cũng đang nhìn tôi .
Tôi mỉm cười .
"Không có gì nghiêm trọng đâu ạ."
Ông cụ gật đầu.
"Vậy là tốt ."
Ông dừng một chút rồi nói tiếp.
"Tháng sau hai đứa đính hôn, con thấy thế nào?"
Không khí trên bàn ăn lập tức yên tĩnh.
Kiếp trước , chính lúc này tôi đã kích động đến mức không thể kiềm chế.
Nhưng
lần
này
tôi
chỉ nhẹ nhàng đặt đũa xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-anh-cho-co-ta/chuong-8
"Ông nội Hách."
Tôi gọi.
"Con không muốn đính hôn."
Một tiếng "cạch" vang lên.
Chiếc thìa trong tay mẹ Hách rơi xuống bát.
Hách Thừa cũng ngẩng đầu.
Ông nội Hách nhìn tôi thật lâu.
"Tại sao ?"
Tôi bình tĩnh trả lời.
"Bởi vì con nghĩ con và Hách Thừa vẫn còn quá trẻ."
"Không phải trước đây con luôn mong đợi chuyện này sao ?"
"Vâng."
Tôi cười .
" Nhưng trước đây con còn nhỏ."
Tôi quay sang nhìn Hách Thừa.
"Con nghĩ chuyện kết hôn là chuyện cả đời. Nếu đã là chuyện cả đời, vậy thì không nên chỉ vì trưởng bối hai nhà đã quyết định từ nhỏ mà vội vàng thực hiện."
Hách Thừa im lặng.
Ông nội Hách nhìn cháu trai mình .
"Hách Thừa, cháu nói đi ."
Anh hơi nhíu mày.
"Cháu không có ý kiến."
Tôi suýt bật cười .
Không có ý kiến?
Kiếp trước anh từng vì Khúc Lâm mà tìm mọi cách muốn hủy hôn.
Bây giờ tôi chủ động từ bỏ, anh lại nói không có ý kiến.
Đúng là con người luôn chỉ biết trân trọng khi thứ gì đó bắt đầu rời khỏi tay mình .
Ông nội Hách suy nghĩ một lúc.
"Được."
Ông gật đầu.
"Chuyện đính hôn tạm thời để sau ."
Tôi thở phào.
Nhưng ngay lúc ấy , Hách Thừa đột nhiên lên tiếng.
" Nhưng cháu không đồng ý chia tay."
Tôi sững người .
Cả bàn ăn cũng im phăng phắc.
Tôi quay đầu nhìn anh .
"Hách Thừa."
"Ừ."
"Chúng ta đã chia tay rồi ."
"Anh chưa đồng ý."
Giọng anh bình tĩnh đến mức gần như vô lý.
Tôi nhìn anh vài giây.
"Chuyện tình cảm không phải chuyện một người nói chưa đồng ý là có thể tiếp tục."
Sắc mặt Hách Thừa dần tối xuống.
Ông nội Hách khẽ cau mày.
"Hai đứa tự giải quyết."
Tôi đứng dậy.
"Ông nội Hách, con ăn no rồi . Con xin phép ra ngoài trước ."
Tôi đi thẳng ra sân.
Gió đêm lạnh buốt.
Tôi vừa bước xuống bậc thềm thì phía sau vang lên tiếng bước chân.
Không cần quay lại tôi cũng biết là ai.
"Kiều Kiều."
Tôi dừng lại .
Hách Thừa đứng cách tôi vài bước.
"Anh muốn nói gì?"
"Em thật sự muốn chia tay?"
" Đúng ."
"Vì Nhan Lỗi?"
Tôi bật cười .
"Anh quan tâm chuyện đó làm gì?"
Anh không trả lời.
Tôi quay người nhìn thẳng vào anh .
"Hách Thừa, trước đây anh từng nói anh không có bất kỳ suy nghĩ nào khác với Khúc Lâm ngoài tình bạn."
" Đúng ."
"Vậy thì cứ tiếp tục làm bạn."
Tôi nhìn anh , từng chữ rõ ràng.
"Còn tôi cũng có quyền kết bạn với bất kỳ ai tôi muốn ."
Đôi mắt Hách Thừa tối xuống.
"Em thích Nhan Lỗi?"
Tôi không trả lời.
Sự im lặng của tôi khiến sắc mặt anh càng khó coi.
"Em biết cậu ta thích em."
"Biết."
"Vậy mà em vẫn..."
"Thì sao ?"
Tôi cắt ngang.
"Hách Thừa, anh có Khúc Lâm bên cạnh, tôi có Nhan Lỗi bên cạnh. Chẳng phải rất công bằng sao ?"
"Anh và cô ấy không có gì."
Tôi nhìn anh .
"Không có gì mà cùng ăn mì."
"Đó chỉ là trò chơi."
"Không có gì mà cô ấy vừa gặp chuyện anh đã lập tức xuất hiện."
"Kiều Kiều."
Anh gọi tên tôi , giọng thấp xuống.
"Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nói anh muốn chia tay em."
Tôi bật cười .
" Nhưng anh cũng chưa từng nói anh muốn ở bên tôi ."
Anh im lặng.
Tôi tiến lên một bước.
"Hách Thừa, anh biết điều buồn cười nhất là gì không ?"
"Điều gì?"
"Kiếp trước tôi đã dùng cả đời để chờ anh nói câu đó."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh .
" Nhưng kiếp này , tôi không muốn chờ nữa."
Nói xong, tôi quay người bỏ đi .
Sau lưng không có tiếng gọi.
Nhưng tôi biết Hách Thừa vẫn đứng đó.
Bởi vì ánh mắt anh như một sợi dây vô hình, vẫn quấn c.h.ặ.t lấy lưng tôi .
Tối hôm ấy , tôi vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn của Nhan Lỗi.
"Về nhà chưa ?"
Tôi nhìn màn hình, khóe môi bất giác cong lên.
" Tôi vừa về."
Tin nhắn lập tức trả lời.
"Vậy tốt ."
Sau đó vài giây, một tin nhắn khác xuất hiện.
"Ngày mai tôi đến đón cậu đi học."
Tôi bật cười .
"Không cần đâu ."
"Vậy tôi đến trước cổng trường chờ."
"Nhan Lỗi."
"Hửm?"
" Tôi vừa từ chối hôn ước với Hách Thừa."
Bên kia im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng cậu ấy sẽ không trả lời.
Cuối cùng, màn hình sáng lên.
"Thật sao ?"
"Ừ."
Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh.
"Kiều Kiều."
"Ừ?"
"Vậy tôi có thể theo đuổi cậu không ?"
Tôi nhìn câu nói ấy .
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh kiếp trước .
Một chàng trai vội vàng đặt vé máy bay.
Một cuộc gọi không bao giờ được kết nối.
Một chiếc máy bay rơi giữa trời cao.
Một người yêu tôi cả đời nhưng chưa từng có cơ hội nói lời tạm biệt.
Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại.
Lần này ...
Tôi sẽ không để cậu phải c.h.ế.t vì tôi nữa.
Tôi cúi đầu, chậm rãi gõ một chữ.
"Được."
Gửi đi .
Ngay lập tức, điện thoại rung lên liên tục.
" Tôi sẽ cố gắng."
"Kiều Kiều, tôi nhất định sẽ khiến cậu thích tôi ."
" Tôi nói thật đấy."
Tôi bật cười .
Ngoài cửa sổ, ánh trăng rơi xuống nền nhà thành một vệt bạc dịu dàng.
Có lẽ số phận thật sự có thể thay đổi.
Kiếp trước tôi dùng cả đời để yêu một người không yêu mình .
Kiếp này , tôi muốn thử một lần .
Không tranh giành.
Không cầu xin.
Không níu kéo.
Tôi muốn xem, nếu tôi buông tay Hách Thừa...
Liệu người cuối cùng nắm lấy tay tôi có phải là người đã chờ tôi suốt cả một đời hay không .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.