Loading...

Trả Anh Cho Cô Ta
#7. Chương 7

Trả Anh Cho Cô Ta

#7. Chương 7


Báo lỗi

Tôi cười thầm trong lòng.

Đến rồi .

Như vậy mới đúng.

Đây chính là lời thoại của tôi ở kiếp trước .

Khác với khung cảnh hiện tại, kiếp trước , tôi một thân một mình xông vào hội sinh viên, muốn chất vấn Khúc Lâm xem có phải chính cô ta tung đoạn video đêm đó lên mạng hay không .

Kết quả...

Tôi vừa bước vào đã nhìn thấy Khúc Lâm ôm Hách Thừa từ phía sau , khóc như hoa lê gặp mưa.

Tôi tức đến phát điên.

Nổi trận lôi đình ngay trước mặt mọi người .

Đúng lúc đó, có người đến giao đồ cho hội sinh viên.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy , Khúc Lâm lập tức khóc thút thít, tỏ vẻ oan ức như thể bị tôi bắt nạt.

Cô ta còn muốn bỏ đi .

Kết quả cuối cùng lại trở thành tôi đến hội sinh viên gây chuyện.

Từ đó, danh tiếng của tôi trong trường sụp đổ hoàn toàn .

Nhưng kiếp này thì khác.

Tôi chẳng làm gì cả.

Tôi chỉ xuống lầu phát đồ ăn vặt cho các bạn đang họp.

Khi họ dè dặt hỏi tôi có xem diễn đàn chưa , tôi chỉ mỉm cười tự tin.

“Tớ tin Hách Thừa.”

“Còn Khúc Lâm...”

“Tớ cũng tin cô ấy .”

Nói vậy ...

Không phải cũng giống dáng vẻ cao thượng của Khúc Lâm ở kiếp trước sao ?

Cô ta từng đứng trước mặt tôi , nhẹ nhàng nói :

“ Tôi tin chị Kiều Kiều không cố ý đâu .”

“Chẳng qua là vì yêu Hách Thừa quá nên mới mất bình tĩnh thôi.”

Nghe quen không ?

Khúc Lâm.

Cô điên rồi sao ?

Ai lại tự tung cái video mất mặt đó lên mạng cơ chứ?

Đúng đó.

Cô là ch.ó à ?

Ai đụng đến cũng c.ắ.n.

Tôi kéo Đường Đường xuống lầu.

Phía sau vang lên tiếng khóc tức tưởi đến nghẹn ngào của Khúc Lâm.

“Các người làm gì vậy ?”

“Tại sao ai cũng đối xử với tôi như thế?”

“Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai cả!”

Đường Đường nghiến răng nghiến lợi.

“Cái đồ rác rưởi này .”

“Tớ thật muốn tát cho một cái.”

Tôi vỗ vai cô ấy .

“Bình tĩnh.”

“Đừng để bản thân bị kéo vào .”

Chúng tôi bước ra khỏi tòa nhà tổng hợp.

Gió nhẹ thổi qua.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mái hiên.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.

Khẽ cười .

Đường Đường khó hiểu nhìn tôi .

“Tình cảnh thế này mà cậu vẫn cười nổi à ?”

“Ừ.”

“Vì sao ?”

Tôi nhìn cô ấy .

“Bởi vì tớ thắng rồi .”

Đường Đường ngẩn ra .

Tôi không giải thích thêm.

Từ lần đến bệnh viện, tôi đã cố tình khiến Khúc Lâm nổi giận.

Tôn T.ử từng nói , khi muốn đ.á.n.h bại một đối thủ, trước hết phải khiến đối phương mất bình tĩnh.

Một người mất bình tĩnh sẽ để lộ sơ hở.

Kiếp trước chính Khúc Lâm đã khiến tôi tức giận trước .

Cô ta khiến tôi mất phương hướng.

Khiến tôi loạn nhịp.

Sau đó từng bước đẩy tôi vào thất bại.

Nhưng kiếp này ...

Tôi chủ động tấn công trước .

Khiến cô ta mất bình tĩnh.

Tôi thắng một ván.

Lần này lại khiến cô ta phát điên lần nữa.

Tôi lại thắng thêm một ván.

Tôi đã thắng.

Và tôi sẽ tiếp tục thắng.

Trong văn phòng hội sinh viên.

Hách Thừa bỗng cảm thấy tim đập loạn.

Lưng anh thẳng tắp.

Anh vừa định đuổi theo tôi ...

Thì Khúc Lâm đã đưa tay kéo anh lại .

“Hách Thừa...”

“Anh nói giúp em một câu.”

“Em thật sự không cố ý.”

Hách Thừa cúi đầu nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó chịu.

Quỳnh

Dạ dày quặn thắt.

Cơn đau đến bất ngờ khiến sắc mặt anh trắng bệch.

“Hách Thừa?”

Khúc Lâm hoảng hốt.

Anh không trả lời.

Chỉ đưa tay ấn lên bụng.

Một thành viên hội sinh viên lập tức chạy tới.

“Hách Thừa, cậu sao vậy ?”

“Đưa cậu ấy đến bệnh viện!”

Kết quả kiểm tra là viêm dạ dày cấp tính.

Tin Hách Thừa nhập viện nhanh ch.óng truyền ra .

Anh đăng một dòng trạng thái ngắn.

Bạn bè trong giới lập tức kéo đến.

Nhưng khi mọi người đến nơi...

Trong phòng bệnh chỉ có Hách Thừa và Khúc Lâm.

Ai nấy cười đùa rôm rả.

“Cậu chỉ là đau dạ dày thôi mà, làm cả đám bọn này sợ c.h.ế.t khiếp.”

“ Đúng đó.”

“Thiếu gia Hách mà cũng có ngày phải nằm viện à ?”

Hách Thừa không đáp.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn ra phía sau bọn họ.

Trong mắt thoáng hiện lên một tia thất vọng.

“Chỉ có mấy người các cậu đến thôi à ?”

Mọi người sững lại .

Trong nhóm bạn thân ...

Chỉ còn Nguyên Kiều Kiều và Nhan Lỗi chưa xuất hiện.

Khúc Lâm đang ở đây.

Nếu Nguyên Kiều Kiều đến...

Quả thật cũng không tiện.

Có người đoán rằng anh đang hỏi Nhan Lỗi.

“Nhắc mới nhớ.”

“Nhan Lỗi dạo này chẳng hiểu bận gì.”

“Dù đi chơi cũng nói bận suốt.”

Hách Thừa lập tức nhíu mày.

“Bận?”

Người kia cười .

“Không bận mới lạ.”

“Bận yêu đương chứ gì?”

“Cặp đôi c.h.ế.t tiệt.”

Sắc mặt Hách Thừa càng lúc càng lạnh.

Mọi người nhận ra không khí không ổn .

Không ai dám nói thêm.

Chỉ có Khúc Lâm vẫn gan hơn một chút.

Cô rót cho Hách Thừa một ly nước.

“Anh uống chút nước đi .”

Hách Thừa nhận lấy.

Nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo.

Một lúc sau , anh đột nhiên nhìn về phía một người bạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-anh-cho-co-ta/chuong-7

“Gọi cho Nhan Lỗi.”

Người kia sửng sốt.

“Bây giờ?”

“Gọi.”

Cậu ta không dám từ chối.

Điện thoại nhanh ch.óng được kết nối.

Bật loa ngoài.

“Thuê bao...”

Mọi người đang định nói thì từ đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng thở dốc.

Dồn dập.

Nặng nề.

Mập mờ đến mức khiến người ta lập tức tưởng tượng đủ thứ.

Hách Thừa biến sắc.

“...”

Anh vung tay.

Choang!

Chiếc ly nước bị ném thẳng xuống đất.

Nước b.ắ.n tung tóe.

Mảnh thủy tinh văng khắp nơi.

Khúc Lâm hoảng hốt hét lên.

“Anh!”

Không ai hiểu tại sao Hách Thừa lại nổi điên.

Cả phòng bệnh lập tức im bặt.

Chỉ có đầu dây bên kia ...

Tiếng thở vẫn chưa dừng lại .

Hách Thừa giật lấy điện thoại.

Gầm lên:

“Nhan Lỗi!”

“Cậu đang làm gì đấy?”

“Ai đang ở cạnh cậu ?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó vang lên tiếng tít.

Máy chạy bộ dừng lại .

Giọng cười trầm thấp của Nhan Lỗi truyền tới.

“Hách Thừa.”

“Cậu cuống gì thế?”

“ Tôi chỉ đang chạy bộ thôi.”

“Cậu nghĩ ai đang ở cạnh tôi ?”

Hách Thừa siết c.h.ặ.t điện thoại.

Nhan Lỗi thong thả nói tiếp:

“Giờ này có một người con gái đang thở dốc bên cạnh tôi .”

“Cậu muốn đoán xem là ai không ?”

Giọng điệu lười nhác.

Nhưng từng chữ đều như đ.â.m thẳng vào tim Hách Thừa.

Mấy người còn lại nhìn nhau .

Dần dần cũng hiểu ra .

Hách Thừa...

Đang ghen?

Nhưng cho dù Nhan Lỗi thật sự đang ở cùng một cô gái thì liên quan gì đến anh ?

Hách Thừa lấy tư cách gì để tức giận?

Sáng hôm sau .

Một câu chuyện nhanh ch.óng lan truyền khắp vòng bạn bè.

“Khúc Lâm không biết xấu hổ.”

“Hồ ly tinh giỏi đóng kịch.”

Từng lời đồn xuất hiện.

Tất cả mọi người đều biết Khúc Lâm đang chen vào mối quan hệ giữa tôi và Hách Thừa.

Hách Thừa cũng chẳng khá khẩm hơn.

Mang một cô gái khác giới công khai tình tứ trong hội sinh viên.

Danh tiếng của hai người chính thức tan tành.

Còn tôi ...

Dường như bước vào giai đoạn buông xuôi.

Trước đây tôi còn cố giữ khoảng cách với nam sinh vì Hách Thừa.

Bây giờ thì chẳng cần nữa.

Cứ cách vài ngày...

Nam thần trường bên Nhan Lỗi lại đến tìm tôi .

Người trong giới bắt đầu ngửi ra mùi.

Hách Thừa nổi điên...

Là vì biết tôi và Nhan Lỗi có gì đó.

Nhưng bản thân anh ta cũng đâu có giữ mình .

Đúng là nực cười .

Hách Thừa lại sai người gọi điện cho tôi .

Người kia rõ ràng không mấy tình nguyện.

Nhưng nhìn thấy sắc mặt Hách Thừa lạnh như băng...

Cuối cùng vẫn phải bấm gọi.

Điện thoại chậm rãi kết nối.

“Có chuyện gì?”

Một giọng đàn ông vang lên.

Không khí trong phòng bệnh như đóng băng trong tích tắc.

Giọng nói đó...

Ai cũng quá quen thuộc.

Khóe môi Hách Thừa giật giật.

Ánh mắt gần như bốc cháy.

“Nhan Lỗi.”

“Tại sao điện thoại của Nguyên Kiều Kiều lại ở chỗ cậu ?”

Đầu dây bên kia bật cười .

“Hách Thừa à ?”

“Không chỉ điện thoại ở chỗ tôi .”

“Người cũng ở chỗ tôi luôn.”

Rắc.

Gân xanh trên trán Hách Thừa nổi lên.

Anh giật lấy điện thoại.

Ném mạnh vào tường.

Choang!

Điện thoại vỡ nát.

Khúc Lâm giật mình .

“Hách Thừa...”

Anh không trả lời.

Chỉ quay mặt sang một bên.

Không ai biết trong lòng anh lúc này đang nghĩ gì.

Chỉ có anh biết ...

Từ khi nào mà Nguyên Kiều Kiều đã không còn xoay quanh anh nữa?

Từ khi nào mà bên cạnh cô đã xuất hiện một người khác?

Và tại sao ...

Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô ở bên Nhan Lỗi...

Lồng n.g.ự.c anh lại đau đến mức khó thở?

Thật ra ...

Nhan Lỗi dạo này cách vài hôm lại đến tìm tôi .

Cậu là sinh viên trường bên.

Lấy lý do sang đây chơi bóng rổ.

Hôm nay muộn hơn hôm qua hai mươi phút.

Từ sân bóng, Nhan Lỗi mặc áo đấu màu xanh lam rộng rãi, chạy về phía tôi .

Mồ hôi lấm tấm trên trán.

Nụ cười rạng rỡ.

“Kiều Kiều!”

Tôi đưa chai nước cho cậu .

“Của cậu .”

Nhan Lỗi nhận lấy.

Nhưng chỉ nhìn một cái rồi nhíu mày.

“Không phải cái này .”

Tôi ngẩn ra .

“Lại làm sao ?”

“Trà hoa cúc.”

Cậu nhìn tôi đầy tự nhiên.

“Tớ muốn uống trà hoa cúc.”

Tôi nhìn chai nước khoáng trong tay cậu .

Lại nhìn sân bóng cách đó không xa.

“Ngay kia có nước khoáng mà.”

“Không giống.”

“...”

Tôi bất lực.

“Cậu đúng là phiền phức.”

Nhan Lỗi lập tức cười .

“ Nhưng cậu vẫn mang cho tớ mà.”

Tôi nhìn nụ cười của cậu .

Bất giác cũng bật cười .

Tôi đâu biết rằng ở một góc khác của sân trường...

Có một người đang đứng lặng.

Hách Thừa nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nhìn tôi đưa khăn cho Nhan Lỗi.

Nhìn Nhan Lỗi cúi đầu nhận lấy.

Nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt tôi .

Bàn tay anh từ từ siết lại .

Đến tận lúc ấy ...

Hách Thừa mới nhận ra một chuyện.

Có lẽ người đang mất bình tĩnh...

Từ đầu đến cuối...

Chưa bao giờ là tôi .

Chương 7 của Trả Anh Cho Cô Ta vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo