Loading...

Trả Anh Cho Cô Ta
#4. Chương 4

Trả Anh Cho Cô Ta

#4. Chương 4


Báo lỗi

Kiếp trước , chính từ dự án đó mà nhà họ Nguyên bắt đầu sa sút.

Tôi nhìn ba, bàn tay vô thức siết c.h.ặ.t lấy mép áo.

Dự án ấy ...

Tôi tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay nhà họ Hách thêm một lần nữa.

Nhưng trước mắt, tôi không thể nói cho ba biết mình đã sống lại .

Càng không thể nói rằng mười năm sau , nhà họ Nguyên sẽ từng bước suy sụp, ba mẹ lần lượt qua đời, còn tôi sẽ c.h.ế.t trong tuyệt vọng.

Tất cả những gì tôi có thể làm là thay đổi từng chuyện nhỏ trước mắt.

Ví dụ như...

Không để mình trở thành kẻ thù của nhà họ Nhan.

Không để Hách Thừa có thêm bất kỳ lý do nào để căm ghét tôi .

Và quan trọng nhất...

Không để lịch sử lặp lại .

Tôi và Hách Thừa chiến tranh lạnh suốt năm ngày.

Một chuyện chưa từng xảy ra trước đây.

Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi chưa bao giờ thật sự xa cách quá lâu.

Cho dù có cãi nhau , cuối cùng cũng luôn là tôi chủ động xuống nước.

Nhưng lần này tôi không làm gì cả.

Hách Thừa cũng không tìm tôi .

Hai chúng tôi cứ thế im lặng.

Bạn bè trong nhóm nhanh ch.óng phát hiện ra chuyện bất thường.

Nhan Lỗi thậm chí còn kéo cả hai chúng tôi đi chơi để giải khuây.

Tôi từ chối.

Quỳnh

Hách Thừa cũng từ chối.

Hai người đều lấy lý do bận học.

Chưa đầy hai ngày sau , lại đến sinh nhật Nhan Lỗi.

Chúng tôi cùng lớn lên trong một vòng tròn.

Cha mẹ hai bên cũng quen biết nhau từ lâu, vì vậy lần này không thể từ chối.

Tôi đến hơi muộn.

Khi bước vào phòng riêng, mọi người đã chơi rất vui.

Tiếng cười nói vang lên không ngớt.

Khúc Lâm cũng có mặt.

Tôi hơi khựng lại .

Chỉ trong vòng một tuần, cô ta đã chen chân được vào vòng bạn bè này .

Tiến độ quả nhiên chẳng khác gì kiếp trước .

Tôi không bất ngờ.

Bởi vì tôi biết ...

Khúc Lâm vốn có khả năng khiến người khác nhanh ch.óng yêu thích mình .

Tôi vừa xuất hiện, không ai chú ý.

Mọi người đang tập trung chơi trò chơi.

Khúc Lâm ngồi trên xe lăn.

Chân cô ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Lần này , trò chơi lại giống hệt kiếp trước .

Khúc Lâm thua.

Nhan Lỗi lập tức cười lớn.

“Người thua phải chịu phạt.”

Khúc Lâm c.ắ.n môi.

Nhan Lỗi suy nghĩ một lát rồi nói :

“Vậy chọn một nam sinh trong số khách mời chơi trò ăn mì tình nhân đi .”

Cả phòng lập tức hú hét.

Khúc Lâm đỏ mặt.

Cô ta ngồi trên xe lăn, hai tay siết c.h.ặ.t t.a.y vịn.

Ánh mắt mọi người lần lượt đổ dồn về phía cô.

Cô do dự rất lâu.

Sau đó...

Giơ tay.

Chỉ về phía Hách Thừa.

Tôi đứng ở cửa.

Cúi đầu khẽ cười .

Không một ai trong phòng nhận ra sự hiện diện của tôi giữa bầu không khí sôi nổi ấy .

Hách Thừa thoáng ngập ngừng.

Anh không đứng dậy ngay.

Khúc Lâm nhìn anh .

Đôi mắt dần đỏ lên.

Cuối cùng, Hách Thừa khẽ gật đầu.

Hai người ngồi đối diện nhau .

Mỗi người c.ắ.n một đầu sợi mì.

Tiếng cười lập tức vang lên.

Sợi mì càng lúc càng ngắn.

Khoảng cách giữa hai đôi môi càng lúc càng gần.

Không khí trong phòng lập tức bùng nổ.

“Gần nữa!”

“Gần nữa đi !”

“Hôn đi !”

Tiếng hò reo vang dội.

Tất cả mọi người đều quên mất một chuyện.

Hách Thừa vốn có bạn gái.

Tôi đứng nhìn vài giây.

Sau đó xoay người .

Không nhìn thêm nữa.

Phía sau , một giọng nói lúng túng vang lên.

“Cô Nguyên...”

Tôi dừng bước.

Một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh tôi .

Bà nhìn tôi đầy cẩn thận.

“Chỉ là bọn trẻ đùa chơi thôi mà.”

Giọng bà rất nhẹ.

Rõ ràng sợ tôi bốc đồng làm loạn tại tiệc sinh nhật của cậu chủ nhà họ Nhan.

Không trách được bà lo lắng.

Kiếp trước ...

Tôi đúng là đã gây ra một trận ầm ĩ.

Tôi chống nạng xông vào .

Tát Khúc Lâm một cái.

Mắng Nhan Lỗi một trận tơi bời.

Thậm chí khi người phụ nữ này bước vào can ngăn, tôi còn vô tình đẩy bà ngã.

Khi ấy tôi không biết bà là cô ruột của Nhan Lỗi.

Bà từ quê lên sống cùng gia đình họ Nhan.

Bởi vì Nhan Lỗi mồ côi mẹ từ nhỏ, người cô này gần như là người thân thiết nhất với cậu .

Vụ ầm ĩ đó khiến quan hệ giữa tôi và Hách Thừa hoàn toàn đổ vỡ.

Với Nhan Lỗi cũng trở nên căng thẳng.

Mà lúc đó tôi chẳng hiểu gì về chuyện làm ăn.

Tôi chỉ nghĩ nhà họ Hách có thế lực lớn, không ai bì kịp.

Nào ngờ...

Một phần ba việc làm ăn của nhà họ Hách lại nhờ vào quan hệ với nhà họ Nhan.

Quan hệ nhà họ Nhan phức tạp như một mạng nhện.

Sâu rộng đến mức tôi của kiếp trước không thể tưởng tượng nổi.

Sau sự việc ấy một tuần...

Dự án lớn vốn gần như chắc chắn thuộc về ba tôi đột nhiên sụp đổ.

Tôi không cần quay đầu cũng biết .

Nếu hôm nay tôi lặp lại sai lầm ấy ...

Nhà họ Nguyên sẽ lại đi vào con đường cũ.

Vì vậy , tôi chỉ mỉm cười với người phụ nữ trước mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-anh-cho-co-ta/chuong-4

“Dì yên tâm.”

“Cháu không có ý định làm loạn.”

Bà hơi ngạc nhiên.

Có lẽ không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy .

Tôi nhìn vào phòng lần cuối.

Hách Thừa vẫn đang ở bên trong.

Khúc Lâm cũng vậy .

Nhưng tôi không quan tâm nữa.

Tôi quay người rời đi .

Sau khi chuỗi kinh doanh nhà họ Nguyên gặp biến cố ở kiếp trước , tôi từng đến cầu xin Nhan Lỗi.

Nhưng ngay cả cổng nhà họ Nhan tôi cũng không được bước vào .

Chú Nhan vốn không ưa tôi .

Ông giữ c.h.ặ.t Nhan Lỗi, không cho cậu ấy giúp tôi .

Càng không cho cậu can thiệp vào chuyện giữa tôi và Hách Thừa.

Vì vậy , lần này tôi không muốn để chuyện đó xảy ra .

Tôi trở về nhà.

Lấy một món quà đã chuẩn bị từ trước .

Ngày hôm sau , tôi đến nhà họ Nhan.

Tôi không bước vào .

Chỉ đứng ngoài cổng.

“Dì à .”

Tôi đưa món quà cho bà.

“Phiền dì mang giúp cháu món quà này cho Tiểu Lỗi.”

“ Tôi sẽ không vào nữa.”

Nói xong, tôi mỉm cười .

Sau đó xoay người rời đi .

Không tranh cãi.

Không giải thích.

Không làm loạn.

Giống như tôi chưa từng xuất hiện ở đó.

Ngày hôm sau , Nhan Lỗi đích thân đến trường tìm tôi .

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê ngoài trường.

Nhan Lỗi đến sớm.

Trên bàn đã có sẵn một ly latte Sakura — loại cà phê tôi thích nhất.

Tôi ngồi xuống.

“Cảm ơn.”

Nhan Lỗi cười .

“Là tớ phải cảm ơn cậu .”

Cậu chỉ vào món quà hôm qua.

“Cảm ơn món quà.”

Sau đó, vẻ mặt cậu dần trở nên cẩn trọng.

“Kiều Kiều...”

“Xin lỗi nhé.”

“Hôm qua bọn tớ uống hơi nhiều. Cậu đừng để bụng.”

Tôi biết .

Chắc chắn dì của cậu đã kể lại toàn bộ chuyện tối qua.

Tôi lắc đầu.

“Không sao .”

Nhan Lỗi lập tức thở phào.

“Cậu hiểu là tốt rồi .”

“Hách Thừa có chừng mực mà.”

Cậu dừng lại một chút rồi nói :

“À đúng rồi .”

“Tớ nghe ba tớ nói ông nội Hách lần trước uống trà với Hách Thừa đã bàn xong chuyện tốt nghiệp xong sẽ đến nhà cậu bàn chuyện đính hôn.”

“Chắc cũng sắp rồi nhỉ?”

Tôi khuấy nhẹ ly cà phê.

“Sắp rồi .”

Theo tiến trình kiếp trước ...

Đúng là tháng sau .

Nhưng kiếp này ...

Tôi và Hách Thừa sẽ không đính hôn.

Tôi chớp mắt, giả vờ ngạc nhiên.

“Có chuyện đó sao ?”

Nhan Lỗi nhìn tôi .

Tôi mỉm cười .

“Thật ra tớ thấy tớ và Hách Thừa còn nhỏ.”

“Chưa cần vội.”

“Nói thật thì chúng tớ đều là người của gia tộc.”

“Nếu không phải Hách Thừa thì cũng sẽ là ai đó khác trong đám công t.ử kinh thành.”

“Chưa chắc đã không có biến số .”

Nhan Lỗi khựng lại .

Cậu ngước mắt nhìn tôi .

Trong đáy mắt ánh lên những đốm sáng như sao .

“Cậu đâu phải từng nói như thế.”

Tôi im lặng.

“Trước đây khi tớ tỏ tình với cậu sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu nói cậu chỉ thích mỗi Hách Thừa thôi mà.”

Tôi bật cười .

“Tuổi trẻ bồng bột.”

“Cứ ngỡ rằng thích một người là cả đời.”

Tôi cúi mắt nhìn ly cà phê.

“Đâu biết tình cảm là thứ không thể cân đo bằng thời gian.”

“Một đời người quá dài.”

“Chỉ thích một người ... đôi khi cũng có phần nhàm chán.”

Nhan Lỗi nhìn tôi rất lâu.

Có vẻ câu nói ấy khiến cậu xúc động.

“Vậy bây giờ thì sao ?”

Tôi không trả lời.

Tôi chỉ khuấy nhẹ ly cà phê.

Sau đó chậm rãi đặt tay mình lên tay cậu .

Bàn tay Nhan Lỗi lập tức cứng đờ.

Tôi nhìn vào mắt cậu .

“Nếu một ngày nào đó...”

“Tớ và Hách Thừa thật sự rạn nứt.”

“Cậu sẽ giúp tớ, đúng không ?”

Toàn thân Nhan Lỗi run lên.

Vành tai đỏ ửng không thể kiểm soát.

Cậu dùng tay còn lại nắm lấy tay tôi .

Nhưng chỉ trong thoáng chốc...

Cậu lập tức buông ra .

Nhan Lỗi nhìn vào mắt tôi .

Lần này , ánh mắt cậu không còn vẻ do dự.

Cậu kiên định gật đầu.

“Ừ.”

“Tớ sẽ giúp cậu .”

Tôi nhìn cậu , khẽ mỉm cười .

Nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.

Tôi không biết tương lai sẽ thay đổi đến mức nào.

Cũng không biết cuối cùng mình có thể thoát khỏi số phận của nữ phụ hay không .

Nhưng ít nhất...

Tôi đã bắt đầu bước sang một con đường khác.

Kiếp trước , tôi vì Hách Thừa mà mất đi tất cả.

Kiếp này , tôi sẽ không để một người đàn ông quyết định cuộc đời mình .

Nếu anh muốn Khúc Lâm...

Tôi sẽ thành toàn .

Nếu anh muốn hủy hôn...

Tôi sẽ tự mình bước đi trước .

Còn nếu nhà họ Nguyên thật sự gặp biến cố...

Tôi nhất định sẽ bảo vệ ba mẹ .

Tôi sẽ bảo vệ đôi chân của mình .

Và bảo vệ cuộc đời vốn thuộc về chính tôi .

Tôi tuyệt đối sẽ không c.h.ế.t thêm một lần nào nữa.

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Trả Anh Cho Cô Ta – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo