Loading...

Trả Anh Cho Cô Ta
#5. Chương 5

Trả Anh Cho Cô Ta

#5. Chương 5


Báo lỗi

“Đương nhiên rồi .”

Ánh mắt Nhan Lỗi dừng lại nơi bàn tay tôi đang đặt trên mu bàn tay cậu .

Cậu khẽ mím môi, giọng nói cũng bất giác dịu xuống.

“Kiều Kiều, cho dù cậu không nói như vậy , tớ và cả nhà họ Nhan phía sau tớ đều sẽ đứng về phía cậu .”

Tôi nhìn cậu .

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Nhan Lỗi thích tôi từ nhỏ.

Nhưng tôi chưa từng rung động vì cậu .

Vì thế, suốt những năm tháng ấy , cậu chỉ có thể đứng bên cạnh tôi với thân phận một người bạn.

Ban đầu, tôi thật sự chỉ coi cậu là bạn.

Cho đến khi Nhan Lỗi tỏ tình.

Tôi không biết phải đối mặt thế nào, liền chọn cách tránh mặt cậu .

Cũng từ đó, Nhan Lỗi dần trở thành bạn thân của Hách Thừa.

Kiếp trước , sau vụ tôi vô tình xô ngã cô ruột của cậu , Nhan Lỗi từng giận tôi một khoảng thời gian.

Tôi không trách cậu .

Nếu đổi lại là tôi , có lẽ tôi cũng không thể tha thứ dễ dàng.

Nhưng về sau , khi biết Hách Thừa và Khúc Lâm ở bên nhau , Nhan Lỗi vẫn tìm đến khuyên tôi .

Cậu nói tôi nên chia tay.

Rồi nghiêm túc bảo tôi hãy cân nhắc đến cậu .

Nhưng lúc ấy tôi đang bị chuyện giữa Hách Thừa và Khúc Lâm kích thích đến mất lý trí.

Tôi mang tâm lý hơn thua.

Tôi nghĩ rằng Nhan Lỗi cũng giống tôi .

Thứ không có được mới là thứ tốt nhất.

Vì vậy , tôi đã từ chối cậu .

Nhan Lỗi không nói thêm gì.

Cậu vẫn luôn ở đó.

Không yêu ai khác.

Không rời khỏi tôi .

Mãi về sau tôi mới biết ...

Khi nhà họ Nguyên bị Hách Thừa chèn ép đến đường cùng, Nhan Lỗi đã lén giúp tôi rất nhiều sau lưng ba mình .

Nhưng tôi chẳng hề hay biết .

Đến ngày tôi c.h.ế.t, cậu đang công tác ở nước ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng họp, nhận được tin tôi qua đời, cậu đã nôn ra một ngụm m.á.u.

Cậu lập tức đặt vé máy bay trở về.

Chỉ mong được nhìn tôi lần cuối.

Đáng tiếc...

Chiếc máy bay trên đường về lại gặp tai nạn.

Hai người chúng tôi đều c.h.ế.t.

Một người c.h.ế.t vì tình.

Một người c.h.ế.t vì không kịp nói ra tình yêu.

Nghĩ đến đây, khóe mắt tôi cay xè.

Tầm nhìn dần nhòe đi .

Tôi nhìn chàng trai trước mặt.

Cậu đang đỏ mặt vì ngượng, rõ ràng căng thẳng đến mức không biết nên đặt tay ở đâu .

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác xót xa không nói thành lời.

“Cảm ơn cậu .”

Thấy mắt tôi đỏ lên, Nhan Lỗi lập tức hoảng hốt.

“Kiều Kiều, đừng khóc .”

“Đừng khóc .”

Cậu luống cuống nhìn tôi .

“Yên tâm, tớ nhất định đứng về phía cậu .”

Tôi khẽ cười .

“Tớ biết .”

Nhan Lỗi lập tức lấy lại vẻ tự tin.

Cậu ngẩng cằm.

“ Nhưng ba tớ...”

Cậu vỗ nhẹ lên n.g.ự.c.

“Ba tớ là người đa tình nổi tiếng, nhưng cái gì cũng nghe lời tớ hết.”

Tôi bật cười .

Chú Nhan đúng là một trong số ít những người đàn ông si tình trong giới.

Mẹ Nhan Lỗi qua đời khi sinh cậu .

Từ đó, chú Nhan một mình nuôi con.

Bao nhiêu năm qua chưa từng tái hôn.

Cũng chính vì vậy , Nhan Lỗi là điểm yếu duy nhất của ông.

Kiếp này , tôi chưa khiến dì của cậu phải nhập viện.

Nhà họ Nguyên vẫn chưa suy tàn.

Danh tiếng của tôi cũng chưa sụp đổ.

Chú Nhan hẳn sẽ chịu giúp nhà tôi .

Thấy tôi vẫn còn lo lắng, Nhan Lỗi lập tức giơ tay.

“Cậu cứ yên tâm.”

“Tớ về nhất định sẽ thuyết phục ba giúp cậu .”

Khóe môi cậu nở một nụ cười rạng rỡ.

Ánh mắt trong veo như chứa cả bầu trời.

Tôi muốn chính là lời hứa này .

Trong giới kinh thành, ai cũng biết đàn ông nhà họ Nhan một khi đã hứa, nhất định sẽ giữ lời đến cùng.

Xin lỗi cậu nhé, Nhan Lỗi.

Cho tôi lợi dụng cậu một lần .

Đổi lại ...

Tôi nhất định sẽ thay đổi kết cục của cậu .

Quỳnh

Tôi đưa tay kéo nhẹ vạt áo cậu .

Khẽ cong môi.

“Cậu về đi .”

“Nhớ đừng để ai biết chuyện hôm nay.”

Nhan Lỗi nhìn tôi .

Một lúc sau , cậu khẽ chạm vào lọn tóc bên má tôi .

Nụ cười rạng rỡ đến mức gần như không giấu nổi niềm vui.

“Tớ hiểu mà.”

Chiếc xe của cậu dần biến mất ở góc phố.

Tôi đứng nhìn theo một lúc rồi mới quay người .

Tôi bước vài bước đến gần một chiếc xe thương vụ màu đen.

Mượn cửa kính xe bên đường, tôi ngắm kỹ lại mình .

Khóe mắt ửng hồng.

Chóp mũi cũng đỏ lên.

Ngoan ngoãn mà đáng thương.

Tôi nhìn bản thân trong kính, bất giác bật cười .

Thì ra ...

Bộ dạng này cũng có thể khiến người khác mềm lòng.

Kiếp trước , tôi từng khinh thường dáng vẻ mềm yếu ấy của Khúc Lâm.

Trước mặt thì mạnh mẽ.

Sau lưng lại nước mắt lưng tròng.

Tôi từng cho rằng đó là thủ đoạn giả tạo.

Không ngờ đến kiếp này ...

Tôi lại trở thành người giống cô ta .

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó thu lại vẻ đáng thương trên mặt.

Khôi phục vẻ bình thản thường ngày.

Rồi bước thẳng về phía cổng trường.

Tôi không biết rằng...

Ngay phía sau lớp kính chống nhìn trộm của chiếc xe thương vụ ấy , có một đôi mắt đang nhìn tôi từ đầu đến cuối.

Trong xe.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-anh-cho-co-ta/chuong-5

Trợ lý Hồ ngồi ở ghế lái, không dám lên tiếng.

Không khí lạnh đến mức khiến anh ta gần như không dám thở mạnh.

Hách Thừa ngồi ở ghế sau .

Ánh mắt anh tối sầm.

Dõi theo bóng lưng tôi .

Hôm nay, vốn dĩ anh định đưa Khúc Lâm đi tái khám.

Không ngờ xe vừa đến cổng trường đã trông thấy tôi bước vào một quán cà phê ven đường.

Từ lúc tôi xuất hiện đến giờ...

Chiếc xe đã dừng ở đây hơn nửa tiếng.

Kính xe là loại chống nhìn trộm.

Người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

Nhưng mọi hành động của người bên ngoài, anh lại nhìn rõ mồn một.

Từ lúc tôi bước vào .

Đến lúc Nhan Lỗi xuất hiện.

Đến khi tôi đặt tay lên mu bàn tay cậu .

Đến khi cậu nắm tay tôi .

Tất cả đều không lọt khỏi mắt anh .

Bạn gái mình ...

Lại lén hẹn hò với anh em?

Hách Thừa bật cười lạnh.

Cảm thấy vô cùng mỉa mai.

Anh còn đang áy náy.

Còn cố tình giữ khoảng cách với Khúc Lâm vì sợ tôi hiểu lầm.

Không ngờ...

Nguyên Kiều Kiều lại là người ra tay trước .

Thậm chí còn tiến xa với Nhan Lỗi như vậy .

Thảo nào dạo gần đây cô ấy không còn quấn lấy anh như trước .

Tin nhắn nhạt nhẽo.

Điện thoại cũng chẳng thèm nghe .

Hóa ra ...

Đã có người khác.

Hách Thừa nhắm mắt, hít sâu một hơi .

“Tốt.”

Anh tự nhủ.

“Như vậy cũng tốt .”

Anh không cần phải áy náy nữa.

Nhưng không hiểu vì sao ...

Cảm giác khó chịu trong lòng lại càng lúc càng mãnh liệt.

Khó chịu đến mức khiến l.ồ.ng n.g.ự.c như bị thứ gì đó đè nặng.

Đúng lúc ấy , Khúc Lâm từ cổng trường chậm rãi bước ra .

Cô ta đã tháo nẹp chân.

Dù bước đi vẫn hơi chậm, nhưng nhìn qua đã không còn quá nghiêm trọng.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh bạc hà.

Làn váy nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân.

Đôi chân dài trắng trẻo lộ ra dưới tà váy.

Vừa nhìn thấy chiếc xe, khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức bừng sáng.

Ánh mắt rạng rỡ.

Tươi tắn.

Lại mang theo một chút hoang dã rất riêng.

“Hách Thừa.”

Cô vui vẻ gọi.

Hách Thừa nhìn cô.

Trong khoảnh khắc, anh bỗng nhớ đến hình ảnh Khúc Lâm trên sân khấu.

Cô gái ấy quả thật rất đặc biệt.

Nhưng không hiểu vì sao ...

Trong đầu anh lúc này lại hiện lên cảnh Nguyên Kiều Kiều đặt tay lên tay Nhan Lỗi.

Ánh mắt Hách Thừa tối đi .

Trước khi đến đây, vì sợ bị người khác nhìn thấy, anh còn cố ý dặn trợ lý dùng xe công ty.

Anh không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Khúc Lâm.

Nhưng bây giờ...

Anh đột nhiên không muốn giấu nữa.

Muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy.

Hách Thừa đẩy cửa xe.

Xỏ chân bước xuống.

Khúc Lâm hơi sững người .

“Hách Thừa?”

Anh không trả lời.

Chỉ nhìn về phía cổng trường.

Ánh mắt sâu không thấy đáy.

Tối hôm đó.

Ba tôi gọi điện báo tin.

“Bảo bối.”

“Dự án chốt rồi .”

Tôi ngồi bật dậy.

“Thật sao ?”

“Ừ.”

Giọng ba tôi tràn đầy vui mừng.

“Nhờ chú Nhan làm cầu nối, chỉ trong một bữa ăn đã giải quyết xong xuôi.”

Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại.

Cuối cùng...

Quỹ đạo đã thay đổi.

Nhà họ Nguyên không còn đi vào vết xe đổ của kiếp trước .

Tôi gọi điện cho Nhan Lỗi để cảm ơn.

Không ai bắt máy.

Tôi định gọi lại lần nữa thì điện thoại lập tức rung lên.

Cuộc gọi video.

Là Nhan Lỗi.

Tôi nhấn nhận.

Màn hình lập tức hiện ra khuôn mặt cậu .

Phía sau là phòng tập Zim.

Cậu dường như vừa tập luyện xong.

Làn da trắng mịn phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Mái tóc hơi rối.

Đôi môi đỏ tươi.

Ánh mắt sáng rực.

Tôi chỉ nhìn một cái...

Tim đã bất giác lỡ mất một nhịp.

Nhan Lỗi thấy tôi im lặng, lập tức cười .

“Sao thế?”

“Tớ đẹp trai quá à ?”

Tôi bật cười .

“Cậu nằm mơ đi .”

Cậu chống cằm nhìn tôi .

“Dự án chốt rồi đúng không ?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Cảm ơn cậu .”

Nhan Lỗi cười càng tươi hơn.

“Cậu vui là được .”

Tôi nhìn nụ cười của cậu .

Bỗng nhiên không biết phải nói gì.

Bởi vì tôi chợt nhận ra ...

Có lẽ kiếp trước , người thật sự chưa từng bỏ rơi tôi ...

Không phải Hách Thừa.

Mà là Nhan Lỗi.

Đúng lúc ấy , điện thoại của Nhan Lỗi rung lên.

Cậu cúi đầu nhìn màn hình.

Sau đó nói :

“Kiều Kiều, tớ phải đi rồi .”

“Được.”

“Mai gặp.”

“Ừ.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, màn đêm đã phủ kín.

Tôi không biết ở một nơi khác trong thành phố...

Hách Thừa đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà trợ lý Hồ vừa gửi tới.

Trong ảnh là tôi và Nhan Lỗi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê.

Bàn tay tôi đặt trên tay cậu .

Hách Thừa nhìn rất lâu.

Sau đó bật cười .

Nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ.

Anh chậm rãi siết c.h.ặ.t điện thoại.

“Nguyên Kiều Kiều...”

“Em thật sự muốn rời khỏi tôi sao ?”

Chương 5 của Trả Anh Cho Cô Ta vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo