Loading...
Khắp kinh thành, ai cũng biết đại cô nương nhà họ Thẩm có dung mạo khuynh thành, còn ta chỉ là nhị cô nương.
Ngày ta làm lễ cập kê, trưởng tỷ Thẩm Vân Nghê cài trên tóc một cây trâm phượng khảm châu báu, điểm thúy xanh biếc, thong thả bước vào tiền sảnh.
Cả sảnh đường bỗng im phăng phắc trong thoáng chốc.
Biểu ca Tạ Cảnh Hành, người vốn có hôn ước với ta , đ/á/n/h rơi chén trà xuống bàn đ/á/n/h cạch, nước trà thấm ướt cả một mảng khăn phủ bàn.
Huynh ấy chẳng hề hay biết .
Đôi mắt như bị thứ gì ghim c/h/ặ/t, cứ dõi theo bóng dáng trưởng tỷ, đến thở cũng quên mất.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Sau khi lễ cập kê kết thúc, nhà họ Tạ không còn nhắc đến ngày thành thân nữa.
Ba ngày sau , mẫu thân của biểu ca gửi thư từ hôn, lời lẽ khách sáo, giữ đủ thể diện, chỉ nói rằng: “Bát tự không hợp, e làm lỡ dở cả đời cô nương.”
Mẫu thân đọc thư xong, thở dài một hơi , khi nhìn sang ta , trong mắt vừa có chút thương hại, vừa như trút được gánh nặng.
“Cảnh Hành nói rồi , người nó đem lòng yêu mến là tỷ tỷ con.”
Mẫu thân ngừng một lát, giọng hạ thấp.
“Tỷ tỷ con số khổ, từ nhỏ đã yếu ớt, đại phu từng bảo nó không sống nổi đến tuổi cập kê.
Nay khó khăn lắm mới nuôi được đến mười bảy tuổi, cũng nên để nó có một chỗ dựa.
Vân Đồng, con là muội muội , hãy nhường tỷ tỷ một lần đi .”
Trưởng tỷ nhìn ta bằng đôi mắt hơi hoe đỏ, nhưng khóe môi lại cố nén một nụ cười .
Ta nhìn cây trâm hồng ngọc cài bên tóc tỷ ấy .
Vốn dĩ đó phải là tín vật đính hôn biểu ca tặng ta trong lễ cập kê.
Chính tay huynh ấy chọn nó.
Thế nhưng trước khi trao vào tay ta , huynh ấy đã mải nhìn tỷ tỷ thêm một lúc.
Ta tên Thẩm Vân Đồng, đứng hàng thứ hai trong nhà.
Trưởng tỷ Thẩm Vân Nghê cùng cha cùng mẹ với ta , hơn ta hai tuổi, từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, được mẫu thân nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay.
Nghe nói lúc mới sinh, tỷ ấy nặng chưa đến bốn cân.
Đại phu lắc đầu nói : “E rằng không giữ nổi đứa bé này .”
Mẫu thân quỳ trước tượng Phật, niệm Phật suốt ba ngày.
Từ đó, cứ ngày mồng một và ngày rằm, người lại đến chùa Phổ Tế ngoài thành dâng tiền dầu đèn, chẳng quản mưa gió.
Có lẽ Bồ Tát thật sự hiển linh, trưởng tỷ tuy yếu ớt nhưng vẫn lớn lên từng ngày.
Chỉ có điều, đại phu nói tỷ ấy hay nghĩ ngợi, không được chịu tức giận, không được lao lực, cũng không được đau lòng.
Tóm lại , tất cả những gì có thể khiến tỷ ấy không vui đều phải tránh đi .
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, ta đã biết trưởng tỷ là trung tâm của cả nhà.
Ánh mắt mẫu thân luôn dõi theo tỷ ấy , phụ thân mỗi lần từ nha môn trở về, câu đầu tiên đều là: “Hôm nay Nghê nhi có khá hơn chút nào không ?”
Ngay cả nha hoàn trong viện tổ mẫu đem điểm tâm đến, cũng đưa một phần sang viện trưởng tỷ trước , còn dư mới đến lượt ta .
Ta không oán trách.
Thật sự
không
oán trách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-hong-ngoc/chuong-1
Từ nhỏ, ta đã được dạy phải biết điều.
Tỷ tỷ sống được đến hôm nay đã là may mắn lắm rồi , con khỏe mạnh như vậy thì nên thông cảm cho tỷ ấy nhiều hơn.
Thông cảm.
Hai chữ ấy ta đã nghe suốt mười lăm năm.
Năm ta năm tuổi, mẫu thân may cho ta một đôi giày thêu mới, trên mặt giày thêu hai con cá chép gấm vảy đỏ đuôi vàng, ta thích đến mức đi ngủ cũng ôm trong lòng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đôi giày đã biến mất.
Khi đến thỉnh an mẫu thân , ta thấy chúng nằm trên chân trưởng tỷ; tỷ ấy tựa vào giường, đang chăm chú ngắm hoa văn thêu trên giày.
“Vân Đồng.”
Mẫu thân trông thấy ta , giọng thản nhiên như đang nói về bữa sáng.
“Mấy hôm nay tỷ tỷ con ho nhiều lắm, đại phu bảo phải để tâm trạng nó vui vẻ.
Con cứ nhường đôi giày cho tỷ tỷ trước , sau này mẫu thân sẽ may cho con đôi khác.”
Ta gật đầu đáp vâng .
Mẫu thân xoa đầu, khen ta hiểu chuyện.
Nhưng ta chẳng bao giờ đợi được đôi giày ấy nữa.
Sau đó trưởng tỷ bảo đã chán đi , tiện tay thưởng chúng cho một nha hoàn trong viện.
Năm bảy tuổi, phụ thân từ Giang Nam đem về một hộp điểm tâm.
Bánh phục linh, kẹo hạt thông được gói cẩn thận bằng giấy dầu, xếp ngay ngắn trong hộp.
Phụ thân nói : “Vân Đồng, thứ này dành cho con.”
Ta ôm hộp về phòng, còn chưa kịp mở ra thì nha hoàn bên trưởng tỷ đã đến gõ cửa, nói đại cô nương ngửi thấy mùi hoa quế lại lên cơn ho, phu nhân dặn đem điểm tâm sang phòng đại cô nương.
Ta ôm hộp đến đó.
Trưởng tỷ tựa vào gối, sắc mặt tái nhợt, trông thấy ta liền gượng cười .
“Muội muội đừng trách tỷ tỷ, là mẫu thân cứ nhất quyết bắt ta ăn những thứ này .”
Ta đặt hộp bên đầu giường tỷ ấy , dặn: “Tỷ tỷ hãy dưỡng bệnh cho tốt ”, rồi lui ra .
Khi đến cổng viện, ta nghe nha hoàn trong phòng cười nói .
“Cô nương xem, kẹo hạt thông này làm khéo quá.”
Giọng trưởng tỷ uể oải vang lên.
“Ta không thích đồ ngọt, các ngươi chia nhau đi .”
Ta đứng dưới hành lang rất lâu.
Chiều hôm ấy nổi gió, chuông đồng dưới mái hiên reo leng keng, ta dựa vào cột ngồi xổm xuống, vùi mặt vào hai đầu gối.
Ta không khóc .
Ta đã học được cách không khóc từ lâu rồi .
Bởi mẫu thân nói , tỷ tỷ con không thể nghe tiếng người khác khóc , nghe thấy thì tim sẽ đau.
Năm chín tuổi, tổ mẫu mời một nữ tiên sinh đến dạy ta và trưởng tỷ đọc sách, tập viết .
Trưởng tỷ học được ba ngày đã kêu ch/óng mặt, thế là tiên sinh chỉ dạy mình ta .
Mỗi ngày viết chữ xong, ta đều đặt ngay ngắn trên bàn, đợi tiên sinh xem và nhận xét.
Có lần tiên sinh khen nét b/út của ta “ đã có vài phần cứng cáp”, ngay hôm sau trưởng tỷ liền nói với mẫu thân rằng đêm qua gặp ác mộng, mơ thấy có người dùng b/út đ/â/m vào mắt mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.