Loading...
Có lần sau bữa cơm, lúc mọi người uống trà nghỉ ngơi, huynh ấy bưng chén trà , đứng không xong mà ngồi cũng chẳng yên, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ta và trưởng tỷ.
Trưởng tỷ tựa vào vai huynh ấy , ngẩng đầu cười trêu: “Sao thế, giờ mới biết chột dạ à ?”
Tạ Cảnh Hành đỏ bừng mặt.
“Ta đâu có .”
Trưởng tỷ cười , đ/ấ/m nhẹ huynh ấy một cái.
“Không có thì tốt .
Chuyện trước kia không được nhắc đến nữa.”
Ta không biết “chuyện trước kia ” mà tỷ ấy nói là chuyện nào.
Nhưng Tạ Cảnh Hành bỗng liếc nhìn ta , trong mắt có áy náy, lảng tránh, lại có chút gì đó ta không sao hiểu rõ.
Huynh ấy nhanh ch/óng dời mắt, cúi đầu uống trà .
Trưởng tỷ vẫn cười , tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.
Ta cũng nâng chén nhấp một ngụm.
Đó là trà Long Tỉnh hảo hạng, vị ngọt đọng lại vẫn phảng phất chút chát.
Cuối thu, tổ mẫu lâm bệnh một trận.
Không quá nghiêm trọng, nhưng người đã có tuổi, chỉ một cơn cảm lạnh cũng có thể dây dưa mười ngày nửa tháng.
Mẫu thân đang bận chăm sóc trưởng tỷ.
Mấy hôm trước , trưởng tỷ được chẩn đoán có thai, cả nhà họ Tạ đều nâng niu tỷ ấy như báu vật.
Thế là chỉ còn mình ta ngày nào cũng đến viện tổ mẫu.
Ta sắc t/h/u/ố/c, bón canh, đọc sách cho bà nghe .
Khi khỏe hơn, tổ mẫu lại trò chuyện cùng ta , kể chuyện xưa, chuyện ngoại tổ mẫu, chuyện căn nhà cũ ở Giang Nam thuở bà còn trẻ.
“Ngoại tổ mẫu con là người rất cứng cỏi.”
Tổ mẫu nhìn cành hải đường rụng hết lá ngoài cửa sổ.
“Khi ra đi , người bà ấy lo nhất là con.
Bà ấy bảo tính con giống bà ấy , quá trầm tĩnh nên dễ chịu thiệt.”
Ta cúi đầu khuấy thìa trong bát t/h/u/ố/c, không đáp.
Tổ mẫu bỗng nắm cổ tay ta , lực không mạnh nhưng rất vững.
“Vân Đồng, tổ mẫu không thể lo liệu chu toàn cho con mãi được .”
Đôi mắt bà đã đục nhưng ánh nhìn vẫn sáng đến nao lòng.
“Có những thứ con phải tự đưa tay ra lấy.
Con không đưa tay thì mãi mãi chẳng có được .”
Ta gật đầu, nói mình đã ghi nhớ.
Mùa xuân năm sau , tổ mẫu xem xét cho ta một mối hôn sự.
Hôm ấy ta đến viện tổ mẫu thỉnh an, tình cờ gặp một phụ nhân trung niên đang trò chuyện trong phòng bà.
Phụ nhân ăn mặc giản dị nhưng khí chất bất phàm, vừa thấy ta bước vào liền mỉm cười quan sát vài lượt.
“Đây chính là nhị cô nương nhà bà sao ?”
Bà ấy quay sang hỏi tổ mẫu.
Tổ mẫu gật đầu, vẫy tay gọi ta đến.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Đây là ma ma bên phủ Bình Dương Hầu.”
Tổ mẫu ngừng một lát.
“Đến truyền lời thay cho thế t/ử nhà họ.”
Thế t/ử phủ Bình Dương Hầu.
Bùi Nghiễn.
Ta từng nghe cái tên ấy .
Một trong những tài tuấn trẻ tuổi nổi danh kinh thành, tuổi còn trẻ
đã
nhận việc
trước
ngự tiền, là nhân vật
có
thực quyền.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-hong-ngoc/chuong-6
Gia thế phủ Bình Dương Hầu cao hơn nhà họ Tạ, bản thân Bùi Nghiễn cũng có tiền đồ hơn Tạ Cảnh Hành.
Xét từ phương diện nào, mối hôn sự này cũng là ta trèo cao.
“Cô nương đoan trang phúc hậu, nhìn là biết người có phúc.”
Vị ma ma cười hiền từ nói .
“Thế t/ử nhà chúng tôi đã dặn, những chuyện khác không quan trọng, chỉ xem nhân phẩm và tâm tính.
Cô nương do lão phu nhân nuôi dạy, chắc chắn không thể kém được .”
Ta lặng lẽ đứng đó, không nói gì.
Qua khóe mắt, ta thấy mẫu thân chẳng biết đã đứng ở cửa từ bao giờ.
Vẻ mặt người phức tạp, vừa như kinh ngạc, vừa như có chút không cam lòng.
Ta chẳng phân biệt nổi.
Đợi ma ma đi rồi , mẫu thân theo ta về viện, đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, cuối cùng mở lời.
“Vân Đồng, hôn sự với nhà họ Bùi... sao tổ mẫu con chẳng bàn với ta ?”
“Tổ mẫu tự có lý của người .”
Ta cúi đầu tưới chậu lan bên bậu cửa sổ.
“ Nhưng tỷ tỷ con mới gả vào nhà họ Tạ được nửa năm, con đã đính hôn với phủ Bình Dương Hầu...”
Giọng mẫu thân cao lên.
“Người ngoài sẽ nghĩ thế nào?
Họ sẽ bảo nhà họ Thẩm ta trèo cao sao ?
Hay bảo tỷ tỷ con lấy chồng thua kém con?
Nó đang mang thai, nghe những lời ấy làm sao chịu nổi?”
Ta đặt bình tưới xuống, quay người nhìn mẫu thân .
“Mẫu thân , con đã nhường tỷ tỷ suốt mười lăm năm.
Từ đôi giày thêu cá chép năm con năm tuổi, đến hộp điểm tâm năm bảy tuổi, đến vị nữ tiên sinh năm chín tuổi, rồi cây trâm hồng ngọc trong lễ cập kê.
Con đã nhường tỷ ấy mười lăm năm.
Giờ đây tỷ tỷ đã gả vào nhà họ Tạ, biểu ca nâng niu tỷ ấy như châu như ngọc, trong bụng tỷ ấy còn mang trưởng tôn nhà họ Tạ.
Vậy mà mẫu thân vẫn cho rằng hễ con có được thứ gì thì chính là cướp của tỷ tỷ sao ?”
Mẫu thân bị ta hỏi đến cứng họng.
Môi người mấp máy vài lần , sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
“Con... con nói năng kiểu gì thế...”
“Lời thật lòng.”
Ta cầm bình lên, tiếp tục tưới hoa.
Giọt nước rơi trên lá lan, lăn vài vòng rồi thấm vào đất.
“Hôn sự với nhà họ Bùi là do tổ mẫu định.
Nếu mẫu thân thấy không ổn , cứ đến nói với tổ mẫu, con sẽ không ngăn...”
Ta ngừng một chút, ngước nhìn người .
“ Nhưng con tuyệt đối sẽ không nhường nữa.”
Mẫu thân không đến tìm tổ mẫu.
Có lẽ người không dám.
Hôm ấy tổ mẫu đã nói ngay trước mặt vị ma ma rằng “định rồi ”, vậy thì chuyện này đã chắc như đinh đóng cột.
Nhưng mẫu thân không tìm tổ mẫu không có nghĩa người khác cũng sẽ không tìm.
Hôm sau , trưởng tỷ đã về nhà mẹ đẻ.
Bụng tỷ ấy còn chưa lộ rõ, nhưng dáng đi đã mang phong thái của một đương gia chủ mẫu.
Vào phủ, trước tiên tỷ ấy đến thỉnh an mẫu thân , hai mẹ con đóng cửa trò chuyện khá lâu.
Sau đó trưởng tỷ đến viện ta .
“Muội muội .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.