Loading...
“ Nhưng nếu hắn cưới ta , thánh thượng không sợ Tạ gia bị Lục gia lôi kéo sang bên ấy sao ?”
“Vậy nếu chính Tạ gia kéo Lục gia về phía Thái t/ử thì sao ?”
A tỷ im lặng.
Sau khi hai nhà kết thân , rốt cuộc bên nào ảnh hưởng bên nào, trước khi có kết quả chẳng ai nói chắc được .
Thế kiềm chế khó đoán ấy chính là sự cân bằng mà bậc đế vương muốn nhìn thấy.
Tỷ ấy lại hỏi.
“Nếu đây là con đường hai phủ đã bàn bạc, sao Cố Thanh Y dám đích thân bắt người ?”
Ta lắc đầu.
“Nàng ta không phải nhất thời nổi m/á/u ghen rồi nảy sinh lòng hận.”
“Đây vốn là cái bẫy do cả Cố phủ và Lục phủ cùng bày ra .”
“Nếu trước khi Lục Trầm Chu đến, tỷ bị người ta làm nhục thì ắt sẽ xấu hổ, phẫn uất đến mức muốn c/h/ế/t.”
“Đến lúc đó, hắn chỉ cần giả vờ rộng lượng, bất chấp điều tiếng mà cưới tỷ, tỷ sẽ chỉ biết cảm kích sự bao dung của hắn .”
“Có được lòng áy náy ấy của tỷ, sau này hắn không chỉ dễ dàng khống chế tỷ mà còn có thể thông qua tỷ thò tay vào cả Tạ gia.”
Đám người đó vốn chỉ định bắt a tỷ đi .
Chính ta nhận ra có chuyện bất thường, nhất quyết níu c/h/ặ/t a tỷ không buông, nên bọn chúng mới bắt cả ta theo.
Cố Thanh Y vô cùng tự phụ, nhất định phải tới miếu hoang tận mắt chứng kiến a tỷ chịu nhục.
Nàng ta không biết ta đã dùng đá vụn nơi góc tường mài lỏng dây trói từ trước , chỉ chờ nàng ta bước tới gần là vùng ra tay.
Sự xuất hiện ngoài dự tính của ta đã khiến từng bước sắp đặt tỉ mỉ của hai phủ đi chệch hướng.
A tỷ suy nghĩ tiếp theo những lời ấy , sắc mặt càng lúc càng lạnh.
“Nếu sau này Tứ hoàng t/ử lên nắm quyền, Lục Trầm Chu sẽ ruồng bỏ ta rồi cưới Cố Thanh Y vào cửa, có đúng không ?”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“ Đúng .”
Trong phòng im lặng rất lâu.
A tỷ cúi đầu, những ngón tay từ run rẩy dần trở nên vững vàng.
Khi ngẩng lên lần nữa, thần sắc tỷ ấy đã khác.
“Chiêu Chiêu, tỷ sẽ làm theo cách của muội .”
“Muội đi kiểm tra, tỷ cũng đi cùng.”
Tin hai tỷ muội Tạ gia định mời ma ma trong cung đến kiểm tra thân thể giống như viên đá ném xuống đầm sâu, chỉ qua một đêm đã làm kinh động nửa kinh thành.
Mẫu thân nghe tin suýt ngất xỉu, vừa tỉnh lại đã chỉ vào phụ thân mà mắng.
“Ông cũng điên rồi sao ?”
“Sao có thể để mặc hai đứa con gái làm chuyện như thế!”
Phụ thân bị mắng đến chẳng dám cãi, chỉ bất lực nhìn ta .
“Tính nết Chiêu Nhi bà còn không biết sao ?”
“Nó đã quyết đi con đường nào thì ta ngăn được chắc?”
Nếu là cô nương khác gặp phải chuyện này , phần lớn sẽ đóng c/h/ặ/t cửa viện, chẳng dám xuất hiện trước mặt người đời nữa.
Ta lại nhất quyết đưa a tỷ đi dự tiệc như thường.
Chúng ta ăn mặc chỉnh tề bước vào buổi tiệc, vẫn uống trà nói cười như mọi khi, khiến những kẻ đang đợi xem Tạ gia mất mặt phải lúng túng trước .
Một nhóm quý nữ nhanh ch/óng vây quanh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tram-vang-rang-dong/chuong-5
“Tạ Chiêu, Tạ Uyển, hai người thật sự định… để ma ma kiểm tra thân thể sao ?”
“Danh tiết nữ nhi quan trọng biết bao, tất nhiên phải kiểm tra.”
Có người cau mày khuyên ta .
“ Nhưng công khai đề nghị chuyện ấy vốn đã đủ mất mặt, sau này e rằng không tránh khỏi bị người ta chê cười .”
“Chịu mất mặt một lúc vẫn hơn mang tiếng oan cả đời.”
Mấy cô nương nhìn nhau , thế mà đều cảm thấy có lý.
Cuối cùng cũng có người hỏi điều mọi người tò mò nhất.
“Tại sao Cố Thanh Y cũng ở trong miếu hoang?”
“Sao Lục tướng quân lại bế nàng ta xuống núi?”
Ta chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Đó là chuyện riêng của Cố gia, ta không tiện thay họ trả lời.”
“ Nhưng sau này Cố tiểu thư cũng phải bàn chuyện hôn nhân, chi bằng cùng chúng ta kiểm tra một lần .”
“Nếu nàng ta không thẹn với lòng, vừa hay có thể bịt miệng người đời, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao ?”
Mấy câu ấy nhanh ch/óng truyền tới Cố phủ.
Vài ngày sau , Cố phu nhân dẫn Cố Thanh Y vừa mới có thể xuống giường đến tận cửa, nói muốn đòi Tạ gia một lời giải thích.
Nghe người đến bẩm báo, ta lập tức ngồi thẳng dậy trên giường thấp.
Đợi lâu như thế, cuối cùng người cũng tới rồi .
Cố Thanh Y gầy đến mức chẳng còn ra dáng người , áo gấm rộng thùng thình khoác lên người càng khiến nàng ta trông tiều tụy.
Nghe nói sau khi bị thương, nàng ta liên tiếp sốt cao mấy ngày, đến nay mỗi bước đi đều phải có thị nữ đỡ.
Khi nhìn thấy ta , đáy mắt Cố phu nhân thoáng hiện vẻ căm hận, nhưng ngoài mặt vẫn miễn cưỡng giữ phong thái của phu nhân thế gia.
“Tạ nhị tiểu thư cũng đến rồi .”
Ta hành lễ với bà ta , cười khách sáo.
“Cố phu nhân đến tận cửa, đương nhiên ta phải tới vấn an.”
Cố phu nhân uống nửa chén trà rồi mới quay sang phụ thân .
“Tạ đại nhân là người thẳng thắn, ta cũng không vòng vo.”
“Hôm nay ta đến là để đòi lại công bằng cho Thanh Y.”
Phụ thân tỏ vẻ đầy nghi hoặc.
“Tạ phủ và Cố phủ xưa nay ít qua lại , không biết phu nhân muốn đòi công bằng về chuyện gì?”
Mặt Cố phu nhân lập tức sa sầm.
“Tạ đại nhân cần gì giả hồ đồ?”
“Lệnh ái dùng trâm vàng đ/â/m Thanh Y trong miếu hoang, chẳng lẽ ngài không biết ?”
Bà ta không cho ta cơ hội chen lời, lập tức nói tiếp.
“Nào là nhận nhầm người thành thổ phỉ, tất cả chỉ là lời ngụy biện.”
“Hai vị tiểu thư cùng lớn lên trong kinh thành, sao có thể không nhận ra mặt nhau ?”
Ta cười hì hì tiếp lời.
“Ta đương nhiên nhận ra Cố tiểu thư.”
“Chỉ là người trong giang hồ biết thuật dịch dung, giả dạng ai cũng chẳng lạ, ai mà ngờ thổ phỉ lại thật sự mang gương mặt của nàng ấy chứ?”
Cố phu nhân nghe ta vẫn gọi con gái mình là thổ phỉ, tức đến môi trắng bệch.
“Tạ nhị tiểu thư quả nhiên có cái miệng sắc bén.”
Phụ thân cũng mỉm cười nhìn bà ta .
“Phu nhân đã đến hỏi tội, vậy Tạ gia cũng nên tính một món nợ với Cố phủ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.