Loading...
Giảng viên môn chuyên ngành giao cho chúng tôi một bài tập thiết kế hình tượng đại diện cho thành phố.
Tôi cố tình dành trống cả buổi chiều, định ra ngoài tìm chút tư liệu.
Nào ngờ vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi đã bị người ta chặn lại .
Người đàn ông mặc bộ đồ bò kiểu công nhân rách lỗ chỗ, tua rua xổ chỉ. Vừa nhìn thấy tôi , hai mắt ông ta lập tức sáng rực.
“Tri Hoan. Con gái ngoan của bố đây rồi ...”
Ánh mắt d/â/m đ/ã/n/g của ông ta đảo lên đảo xuống khắp người tôi . Khóe miệng từ từ nhếch lên, để lộ hàm răng đen vàng vì t/h/u/ố/c lá và rượu chè.
“Tri Hoan nhà ta giỏi giang quá rồi . Nếu không có quý nhân báo tin, người làm bố như tao còn chẳng biết bây giờ mày đã là sinh viên đại học nữa cơ...”
Trong mắt ông ta hiện lên thứ ánh nhìn mà tôi đã quá quen thuộc...
Thứ ác ý muốn kéo tôi trở lại vực sâu, c/ắ/n c/h/ặ/t lấy tôi không chịu buông...
Rõ ràng trời đang nóng hơn 30 độ, vậy mà tôi lại có cảm giác như vừa rơi xuống hầm băng.
Gia đình tôi hồi nhỏ tuy không giàu có , nhưng cũng được xem là hạnh phúc.
Bố tôi là cai thầu ở công trường xây dựng. Sau khi m/a/n/g t/h/a/i tôi , mẹ nghỉ việc ở nhà làm nội trợ.
Về sau , vì bị nợ tiền công, bố tôi cùng các công nhân đến đòi lương, chẳng may bị một ống thép rơi từ trên cao xuống đập trúng, qua đời ngay tại chỗ.
Mẹ đưa tôi đi tái giá.
Người đàn ông trước mặt chính là bố dượng tôi , Từ Chí Bình.
Ông ta nghiện rượu, c/ờ b/ạ/c, thậm chí còn từng có ý định x/â/m h/ạ/i tôi vào năm tôi 15 tuổi.
Tôi sẽ không bao giờ quên được căn nhà tối tăm, hôi hám ấy .
Ông ta xé quần tôi , dùng đôi bàn tay ghê tởm sờ soạng khắp người tôi .
Còn mẹ tôi thì ngồi ngay bên ngoài cánh cửa khép hờ, thản nhiên xem tivi, c/ắ/n hạt dưa với vẻ mặt vô cảm.
Tôi vớ lấy chai rượu đập Từ Chí Bình bất tỉnh rồi bỏ chạy.
Trên đường chạy trốn, tôi gặp được Trần Hoàn Hy.
Thật ra , ban đầu tôi chẳng hề định cứu anh .
Tôi giẫm lên vũng m/á/u dưới đất, run rẩy lục lấy tất cả những thứ có giá trị trên người Trần Hoàn Hy.
Bao gồm cả điện thoại của anh .
Nhưng lúc ấy tôi quá hoảng loạn. Khi quản gia nhà họ Trần gọi đến, tay tôi run lên, vô tình bấm nghe máy.
Tôi nhanh ch/óng cân nhắc được lợi hại.
Rồi vin vào thân phận ân nhân cứu mạng, bám c/h/ặ/t lấy Trần Hoàn Hy không chịu buông.
Nếu số phận không chịu che chở cho tôi , vậy tôi sẽ tự mình giành lấy tương lai.
Suốt bao nhiêu năm qua, kể từ khi mẹ tôi qua đời một năm sau ngày tôi đến nhà họ Trần, tôi chưa từng liên lạc với Từ Chí Bình thêm lần nào nữa.
Nhưng tôi không ngờ ông ta lại tìm đến mình .
Từ Chí Bình đến để đòi tiền.
“ Tôi không có tiền.” Tôi cười lạnh, sống lưng căng cứng.
Từ Chí Bình bật cười khinh khỉnh.
“Đừng
có
giả vờ nữa, Tri Hoan. Tao
biết
hết
rồi
. Bây giờ mày sắp một bước lên mây,
làm
thiếu phu nhân nhà giàu
rồi
còn gì? Quý nhân
nói
với tao hết
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tri-hoan/chuong-5
Thằng con trai cả nhà họ Trần
ấy
si mê mày đến mức vì mày mà
làm
loạn cả nhà họ Trần lên.”
Con trai cả nhà họ Trần...
Trần Hoàn Hy?
Tôi nhíu mày:
Rùa
“Ông có ý gì?”
8
Tôi chưa từng hỏi Trần Hoàn Hy về những chuyện xảy ra sau khi mình bỏ đi .
Một phần vì áy náy, phần khác vì muốn trốn tránh.
Nhưng không ngờ có một ngày, tôi lại phải nghe những chuyện ấy từ miệng Từ Chí Bình.
Ngày tôi rời đi , tôi cứ tưởng Trần Hoàn Hy không biết .
Nào ngờ anh không chỉ biết , mà còn đuổi theo tôi đến tận sân bay.
Khi ấy , sau một năm rưỡi tập phục hồi chức năng, chân Trần Hoàn Hy đã hồi phục được phần lớn, có thể tự đi một đoạn ngắn mà không cần người dìu.
Thế nhưng vì đuổi theo tôi , anh lại ngã xuống từ bậc thềm, khiến mọi công sức trước đó đổ sông đổ biển.
Trần Hoàn Hy phải bắt đầu tập phục hồi chức năng lại từ đầu.
Trong lúc tôi vừa bước chân vào đại học, bắt đầu cuộc sống mới, anh lại ngày đêm miệt mài tập luyện trong phòng phục hồi chức năng.
Suốt một năm ấy , nhờ sự giúp đỡ của cậu và gia đình ông bà ngoại, Trần Hoàn Hy đã giành được không ít cổ phần từ tay bố mình .
Anh tống mẹ kế vào bệnh viện tâm thần.
Còn đứa em trai con riêng kia cũng mấy lần suýt bị anh hành hạ đến ch//ết.
Ai cũng nói Trần Hoàn Hy phát điên rồi .
“... Thế nên ấy mà, Tri Hoan ngoan của bố, mày đừng giấu bố nữa.”
Từ Chí Bình vừa xoa xoa hai tay, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt tham lam.
“Từ hồi mày còn nhỏ, tao đã biết mày không phải dạng vừa rồi . Con gái tầm tuổi ấy làm gì có đứa nào n/g/ự/c nở m/ô/n/g cong như mày chứ? Thấy chưa , cuối cùng cũng câu được một thằng rể vàng cho tao rồi , ha ha ha...”
“Hôm nào đưa con rể quý của tao về nhà ăn bữa cơm đi , để tao...”
Lồng n/g/ự/c tôi phập phồng dữ dội.
Hơi thở rối loạn, chẳng còn chút nhịp điệu nào.
Tôi quay người định bỏ đi .
Sắc mặt Từ Chí Bình lập tức trở nên âm hiểm. Ông ta lại chặn đường tôi , vươn tay định túm lấy tôi .
“Con ranh ch//ết tiệt, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Chọc điên bố mày lên thì chuyện gì tao cũng dám làm đấy.”
Tôi rút điện thoại ra định báo cảnh sát.
Nhưng có người còn nhanh hơn tôi một bước.
Một cú đá mạnh giáng thẳng vào eo Từ Chí Bình, khiến ông ta hét lên t/h/ả/m thiết rồi ngã lăn xuống đất, mãi chẳng bò dậy nổi.
Tôi chưa từng thấy sắc mặt Trần Hoàn Hy khó coi đến thế.
Anh nắm c/h/ặ/t cổ tay tôi , kéo tôi trở lại trường.
Trường chúng tôi có một hồ nước rất lớn. Những chiếc ghế dài trong rừng cây nhỏ bên hồ từ lâu đã là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi.
Trần Hoàn Hy đưa tôi đến ngồi xuống một chiếc ghế dài.
Đầu óc tôi rối bời, cứ mãi nghĩ đến những lời Từ Chí Bình vừa nói .
Ánh mắt bất giác dừng trên đôi chân Trần Hoàn Hy.
Tôi chớp mắt:
“Chân anh ... đỡ hơn chưa ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.