Loading...
Tôi vùi đầu vào vai anh , giả ch//ết.
Một lúc lâu sau , tôi mới buồn bực nói :
“Không phải lỗi của anh , là lỗi của thằng em trai ch//ết tiệt nhà anh .”
Tôi nghĩ ngợi một lát, rồi ngẩng đầu, gác cằm lên vai Trần Hoàn Hy.
“Sau khi em đến nhà họ Trần, bố dượng không còn biết tin tức gì về em nữa. Vậy mà học kỳ này , ông ta đột nhiên tìm đến...”
“Em cảm thấy chuyện này rất giống trò do em trai anh bày ra .”
Lần Từ Chí Bình đến trường tìm tôi , sau khi bị Trần Hoàn Hy đá văng, tôi đã kể cho anh nghe những chuyện ông ta từng làm với mình .
Khi ấy , Trần Hoàn Hy chẳng nói gì, chỉ ôm tôi thật lâu.
Rùa
Về sau , vào dịp Quốc khánh, phòng ký túc xá của anh tổ chức đi chơi cùng nhau , anh uống hơi nhiều rượu.
Ngay trong đêm, anh chạy đến dưới căn hộ tôi thuê.
Ôm tôi khóc suốt một hồi lâu.
Tôi còn quay video lại nữa.
Anh cứ lặp đi lặp lại rằng giá như mình quen tôi sớm hơn thì tốt biết mấy.
Mặc dù đối với tôi của hiện tại, những chuyện năm xưa đã không còn là nỗi ám ảnh nữa.
Nhưng thái độ của anh vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm.
“Ừ, đúng là nó.”
Trần Hoàn Hy hôn nhẹ lên má tôi :
“Đừng lo, tháng trước nó đã bị tống ra nước ngoài rồi , sau này không còn cơ hội gây chuyện nữa đâu .”
“Anh làm đấy à ?” Tôi trợn tròn mắt, bỗng thấy hơi ấm ức.
“Chuyện gì anh cũng chẳng chịu nói cho em biết .”
“Anh còn giấu em chuyện gì nữa?” Tôi phồng má, tức tối chất vấn.
Trần Hoàn Hy do dự trong thoáng chốc.
“Còn cả chuyện bố dượng em nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tri-hoan/chuong-9
Lần thứ hai ông
ta
đến qu//
ấy
r/ố/i em,
anh
đã
cho
người
đi
tìm chút bằng chứng.”
“Bây giờ chắc ông ta vẫn còn ở trong t/ù. Muốn ra ngoài thì có lẽ phải 7-8 năm nữa.”
Thấy tôi ngẩn người , hiếm khi Trần Hoàn Hy lại tỏ ra chột dạ .
Anh lấy lòng hôn nhẹ lên khóe môi tôi :
“Lỗi của anh . Anh không muốn em nghe chuyện về những người đó rồi lại buồn, nên mới không nói .”
“Sau này có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em.”
Thật ra tôi vốn chẳng hề giận.
Chỉ là quá kinh ngạc thôi.
Nhưng Trần Hoàn Hy đã nói đến nước này , tôi mà không nhân cơ hội làm mình làm mẩy một phen thì đúng là có lỗi với bản thân quá.
Tôi cố tình im lặng, bắt chước bộ dạng ra vẻ ngầu lòi của anh , liếc xéo anh một cái.
“Phải làm thế nào em mới hết giận đây, bà cô của anh ?” Trần Hoàn Hy lập tức chiều theo.
“Hay là xem cơ bụng nhé?”
Hừ.
Bây giờ chỉ xem cơ bụng thôi đã không còn đủ làm tôi thỏa mãn nữa rồi .
Tôi tiếp tục liếc xéo anh .
Trần Hoàn Hy bất lực thở dài.
“Sợi dây trang sức đeo n/g/ự/c trong ngăn kéo của em ấy , hôm nay anh sẽ đeo cho em xem.”
“Được thôi, bé yêu.” Tôi cười hì hì. “Anh đúng là biết điều ghê.”
“Nếu anh đã biết điều như thế, vậy em xóa cái thư mục ảnh bí mật kia đi nhé?” Trần Hoàn Hy thong thả nói .
Tôi lập tức cảm thấy có điềm chẳng lành, co chân định chạy.
Nhưng cổ chân đã bị anh tóm c/h/ặ/t.
Trần Hoàn Hy dùng một tay bế bổng tôi lên, tay còn lại bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
“Dạy anh cách đeo đi , bé yêu.”
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.