Loading...
Một hệ sao vừa nghèo tài nguyên khoáng sản, vừa không có điều kiện hình thành sự sống, hiển nhiên chẳng được thần linh của trùng tộc đoái hoài. Đó chính là những hệ sao nơi biên giới.
AYZ86 chính là hành tinh nhỏ bé và tầm thường nhất trong số đó. Nó quanh năm bị băng tuyết bao phủ, cho dù là tinh tặc cùng đường mạt lộ cũng sẽ không cân nhắc dừng chân ở đây.
Thế nhưng hôm nay, trên đỉnh ngọn núi cao nhất thuộc dãy núi tuyết trải rộng nhất AYZ86, một cục tuyết đang theo sườn núi lăn càng lúc càng lớn, rồi "bịch" một tiếng, đ.â.m vào tảng đá lớn dưới chân núi.
Cục tuyết nứt ra , một bóng côn trùng đen thui loạng choạng đứng dậy, phát ra âm thanh đầu tiên trong gần ngàn năm qua.
"Đậu má, đây là đâu ?"
Lâm Yếm ngơ ngác.
Không phải hắn đang trượt tuyết ở sân trượt nhà mình sao ?
Hôm nay hắn trượt tuyết không được thuận lợi cho lắm. Động tác xoay người giữa không trung cũng chưa đủ đẹp mắt, nhưng đâu đến mức phải lên thiên đường chứ?
Lâm Yếm nhìn bãi tuyết trắng xóa, ngẩn người một lúc lâu, mới chậm chạp nhận ra , có thể hắn xui xẻo gặp phải chuyện tâm linh rồi .
"Có ai không ?"
Lâm Yếm men theo chân núi, đi mãi một quãng rất xa. Nhưng nơi quỷ quái này đâu đâu cũng chỉ thấy tuyết trắng. Đừng nói đến con người , ngay cả một sinh vật sống hắn cũng chẳng tìm thấy.
Không còn cách nào khác, Lâm Yếm đành tìm một vách đá lớn để tránh gió. Nói thật, cho dù hắn mạo hiểm ở rừng mưa Amazon nguy hiểm nhất trên Trái Đất, cũng không tuyệt vọng như lúc này .
Điều duy nhất có thể gọi là may mắn hiện tại là, bộ đồ trượt tuyết của hắn là hàng đặt may, chất lượng rất tốt , khiến hắn không đến mức c.h.ế.t cóng ngay lập tức.
Nhưng mà, hắn đã đói ba ngày rồi , cách cái c.h.ế.t cũng không còn xa.
Lâm Yếm tiện tay nhặt một hòn đá, khắc tên mình lên vách đá, xem như để lại chút dấu vết cho biết hắn từng đặt chân đến nơi hoang vu này .
Hắn không sợ c.h.ế.t, thậm chí, trong một khoảng thời gian rất dài, hắn còn rất hướng tới nó.
Lâm Yếm là kiểu người sống quá thuận lợi, đôi khi lại sinh ra những suy nghĩ vẩn vơ, cảm thấy cuộc đời chẳng có gì đáng để mong đợi.
Nhưng mà, loại cảm xúc này thường chỉ lóe lên vào đêm khuya, phần lớn thời gian, Lâm Yếm đều đang tận hưởng cuộc sống.
Bố mẹ hắn là hôn nhân thương mại, sinh hắn ra như hoàn thành nhiệm vụ xong thì mỗi người bận sự nghiệp riêng, một năm cũng không gặp được một lần .
Dĩ nhiên, chuyện này chẳng có gì đáng để than thân trách phận. Bố mẹ hắn không dành cho hắn tình yêu thương, nhưng về tiền bạc thì chưa bao giờ để hắn phải chịu thiệt.
Suốt 21 năm cuộc đời, hắn đã thử đủ loại trò mạo hiểm: nhảy dù, bay lượn, lặn biển, leo núi, đi bộ đường dài nơi hoang dã… Thỉnh thoảng, hắn còn đi b.ắ.n s.ú.n.g, lái máy bay chiến đấu và điều khiển tàu ngầm. Cuộc sống ấy quả thực vô cùng phóng khoáng.
Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Lâm Yếm không học hành t.ử tế, chỉ là khá may mắn là đầu óc hắn cũng coi như thông minh, giúp hắn hoàn thành việc học rất sớm.
Hơn nữa, bản thân hắn vốn là kiểu người chỉ muốn làm một con cá muối an nhàn, không hề có tham vọng gây dựng sự nghiệp.
Cho nên, c.h.ế.t thì c.h.ế.t thôi…
Lâm Yếm tự mình đã từ bỏ hy vọng, nhưng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú của phi thuyền.
Khốn kiếp, đến sớm không đến, đến muộn không đến, cứ phải đợi đến lúc hắn sắp c.h.ế.t cóng mới xuất hiện! Hiện tại hắn cho dù muốn bò ra cầu cứu cũng làm không được .
Đây là chuyện gì chứ.
Lâm Yếm nhắm mắt lại , giả vờ đây là ảo giác trước khi c.h.ế.t của người ta . Dù sao thì khả năng tự lừa mình của hắn cũng thuộc hàng xuất sắc.
Không biết đây là may mắn hay xui xẻo, Lâm Yếm nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Không giống như tình cờ đi ngang qua, mà ngược lại giống như đang đi về phía hắn .
Xì, hy vọng người này là người tốt .
Rõ ràng, thể chất xui xẻo của Lâm Yếm lại phát huy tác dụng.
Trước không nói là người tốt hay người xấu , người đến căn bản không phải là người .
Đối phương có mái tóc dài vàng óng, đôi mắt xám nhạt lạnh lẽo, sống mũi cao và những đường nét gương mặt sắc sảo. Chỉ nhìn thế này bạn sẽ cảm thấy đây là một anh chàng ngoại quốc đẹp trai.
Nhưng nếu kết hợp với đôi cánh đen trải rộng gần hai mét sau lưng hắn , trên đó còn điểm xuyết những hoa văn kỳ dị màu cam vàng, mép ngoài cùng của cánh được bao quanh bởi một vòng răng cưa màu trắng bạc. Nhìn bộ cánh ấy , Lâm Yếm có cảm giác chỉ cần bị chúng quệt trúng thôi cũng đủ đau đến c.h.ế.t đi sống lại .
Trời lạnh như vậy , Lâm Yếm mặc đồ trượt tuyết còn đông đến c.h.ế.t, nhưng hắn thì sao , chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng manh, cổ áo mở rộng, lộ ra cơ n.g.ự.c săn chắc và đường nét cơ bắp mượt mà.
Lâm Yếm sợ đến mức chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Hắn tuy không sợ c.h.ế.t, nhưng nếu bị một con quái vật hình người ăn thịt, thì cũng hơi mất mặt.
Lâm Yếm nín thở giả c.h.ế.t.
Sai Mê Lợi không biết con á thư lạc đàn này đang nghĩ gì, nhưng nhìn đôi khuyên tai đá quý trên tai á thư kia , lại thấy hắn bị trói thành một cái kén rồi vứt dưới chân vách đá, Sai Mê Lợi không khó đoán ra rằng hắn hẳn đã bị hùng chủ ruồng bỏ.
Từ trước đến nay, thiếu tướng Sai Mê Lợi vẫn luôn khinh thường những á thư bị hùng trùng ruồng bỏ, cho rằng bọn họ chẳng có chút giá trị nào. Theo phong cách hành xử thường ngày của hắn , nhất định không tránh khỏi một phen châm chọc.
Nhưng hôm nay hắn đến AYZ86 tìm khoáng sản, trên đường đi , hắn gặp phải một đám tinh tặc. Đám này vốn chẳng đáng để hắn bận tâm, vậy mà lần này , do đang trong kỳ phát tình, thực lực suy giảm nghiêm trọng, hắn lại để chúng trốn thoát. Thật là kỳ nhục nhã.
Tâm trạng hắn không tốt , đương nhiên lười nói chuyện với một con phế vật.
Vì vậy , Lâm Yếm chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ kỳ quái kia bước đến, chẳng chút khách khí túm lấy cạp quần hắn rồi xách bổng lên.
Gió lạnh thấu xương cứ thế theo khe hở chui vào trong quần hắn , lúc này không còn tâm trí sợ hãi nữa, hắn thực sự sắp c.h.ế.t cóng rồi .
Lâm Yếm vừa hít hà vừa run cầm cập, cố vươn tay về phía đối phương. Môi hắn mấp máy, muốn lên tiếng cầu cứu, nhưng ý chí sinh tồn cuối cùng không thắng nổi sự tuyệt vọng của thể xác, hắn lạnh ngất đi .
Sai
Mê Lợi cũng
nghe
thấy tiếng rên khe khẽ phát
ra
từ á thư
kia
, nhưng
hắn
không
để ý. Dù
sao
cũng chẳng mất bao lâu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-nam-vo-han-trung-toc-tu-la-truong/chuong-1
Cho dù
hắn
bị
lạnh đến bất tỉnh, chỉ cần đưa
vào
khoang trị liệu thì vẫn
có
thể cứu sống.
Trong thời gian á thư hồi phục, Sai Mê Lợi cũng không quên mục đích chuyến đi này của mình , giúp hùng phụ tìm khoáng thạch nguyệt tủy.
Mấy ngày trước , có tin đồn nhỏ truyền ra rằng: hệ sao AYZ phát hiện một lượng lớn khoáng thạch nguyệt tủy.
Nguyệt tủy gần như chẳng có giá trị sử dụng, nhưng lại trong suốt như pha lê. Dưới ánh trăng, nó tỏa ra vẻ đẹp mờ ảo rất riêng, khiến hùng trùng trong đế quốc, đặc biệt là giới quý tộc, say mê không thôi.
Nhưng loại khoáng thạch này cực kỳ khó tìm, cho dù thỉnh thoảng có côn trùng tìm được , cũng chỉ là một khu vực nhỏ, sản lượng ít không nói , phẩm chất tốt lại càng hiếm hoi.
Bởi vậy , dù tin đồn này gần như chẳng đáng tin, vẫn có không ít các hùng trùng quý tộc phái thuộc hạ đến tìm kiếm.
Thậm chí, ngay cả hùng phụ tôn quý của hắn cũng tin, không những tin, mà còn ra lệnh cho hắn , người đang nghỉ phép ở nhà vì tinh thần bạo động, tự mình đến đây.
Đây đã là tiểu hành tinh cuối cùng Sai Mê Lợi tuần tra trong hệ sao AYZ. Vốn dĩ nơi này đã hẻo lánh, tài nguyên lại càng thiếu thốn, nếu không cũng sẽ không bao nhiêu năm không có côn trùng đến chiếm lĩnh.
Chỉ có hùng trùng có tinh tệ nhiều đến mức không biết tiêu vào đâu , mới bằng lòng tiêu tốn nhiều nhân lực vật lực làm chuyện vô nghĩa như vậy .
Sai Mê Lợi tuy trong lòng không vui, nhưng hắn làm nhiệm vụ xưa nay luôn tỉ mỉ, nên vẫn tận chức tận trách quét AYZ86 một lượt.
Không tìm thấy khoáng sản, trái lại còn nhặt được một á thư bị bỏ rơi. Phen này hắn biết ăn nói thế nào với hùng phụ đây?
Thôi vậy , hắn vẫn còn một khối nguyệt tủy thô trong tay. Mang về tặng hùng phụ, coi như có thứ để báo cáo, dù sao hiện giờ hắn cũng chẳng có hùng trùng nào vừa mắt để tặng.
Sau ba tiếng ngâm trong khoang trị liệu, bộ đồ trượt tuyết dày cộp trên người Lâm Yếm đã ướt sũng, vừa nặng nề vừa dính nhớp. Hắn bị giam trong đó chỉ cảm thấy không thở nổi.
Hắn cố gắng mở mắt, mới nhận ra mình hình như bị người kỳ quái vừa rồi ngâm trong một loại dung dịch đặc biệt nào đó.
Thật kỳ quái. Trong thoáng chốc, Lâm Yếm có cảm giác mình chẳng khác nào một xác sống bị ngâm trong formalin ở Resident Evil.
Đầu óc hỗn loạn, cơ thể lại mệt mỏi rã rời, khiến hắn nhất thời quên cả hoảng sợ. Hắn chỉ ngây người nằm trong khoang, ngoài việc chớp mắt ra thì chẳng buồn động đậy.
Vẫn là Sai Mê Lợi lần đầu tiên chú ý đến con á thư đã tỉnh. Cứ chớp mắt mãi thật là ngốc, không trách được bị hùng trùng bỏ rơi.
Vì góc nhìn bị hạn chế, Lâm Yếm chỉ có thể xuyên qua dung dịch dày đặc nhìn thấy một thân hình vạm vỡ đang tiến lại gần hắn , hẳn là người kỳ quái vừa cứu hắn .
Khi cửa khoang dần mở ra , dung dịch trị liệu đầy khoang cũng dần thấm vào khoang dự trữ dưới đáy bắt đầu một vòng pha chế, tuần hoàn mới.
Không phải phi thuyền nào cũng được trang bị khoang trị liệu. Ngay cả những quân thư coi trọng mạng sống của mình , nếu muốn tiết kiệm tinh tệ để dành tiền gây dựng địa vị trong mắt hùng trùng, cũng hiếm khi trang bị một thiết bị xa xỉ như vậy . Họ thường chọn dung dịch trị liệu, tuy cũng không rẻ nhưng có hiệu quả tương xứng với chi phí bỏ ra .
Dĩ nhiên, hiệu quả của dung dịch trị liệu không thể sánh với khoang trị liệu có tác dụng nhanh ch.óng như thế này . Nhưng quân thư vốn có khả năng tự hồi phục rất mạnh, nên chỉ cần uống dung dịch trị liệu cũng đã đủ.
Phi thuyền Sai Mê Lợi đi chuyến này được trang bị khoang trị liệu, đương nhiên là vì hắn làm việc cho hùng phụ của hắn , Công tước Calian hùng trùng quý tộc cấp S, đãi ngộ các mặt đương nhiên là đỉnh cấp.
Vì vậy con á thư này cũng coi như giúp hắn lấy lại được chút vốn.
Nghĩ như vậy , tâm trạng mất nguyên thạch của Sai Mê Lợi tốt hơn một chút.
Lâm Yếm bước ra khỏi khoang trong bộ quần áo ướt sũng. Dung dịch trị liệu còn bám trên ống quần, từng giọt chậm rãi nhỏ xuống. Hắn cảm thấy mình bây giờ giống như một con b.úp bê vải bị ch.ó l.i.ế.m qua.
Quá khó chịu.
Hắn tháo mũ bảo hiểm, kính bảo hộ và khẩu trang, tiện tay vuốt mái tóc rối khỏi trán. Lúc này , hắn mới có thể nhìn rõ người đứng trước mặt.
Sai Mê Lợi khá kinh ngạc nhìn con á thư trước mắt. Thật khó tưởng tượng một á thư xinh đẹp như thế này lại bị hùng chủ ruồng bỏ.
Vậy thì á thư này hẳn phải vô dụng đến mức nào mới bị ruồng bỏ như thế? Nghĩ thôi cũng đủ biết hắn đáng ghét đến đâu .
Lâm Yếm vốn đã có vẻ ngoài nổi bật, đường nét sắc sảo đầy khí chất kết hợp với mái tóc đỏ càng khiến hắn trở nên bắt mắt. Thêm vào đó tai hắn đeo khuyên tai đá ruby, cả người nhìn vừa quý phái vừa phóng khoáng. Dù xuất hiện ở đâu , hắn cũng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.
Nhưng mà, nghĩ lại , Sai Mê Lợi lại hiểu ra tại sao hắn bị bỏ rơi.
Hơn một trăm năm trở lại đây, gu thẩm mỹ của hùng trùng đã dần thay đổi. Phần đông bọn họ ưa chuộng những á thư có vóc dáng mảnh mai, tính tình ngoan ngoãn hơn. Có lẽ ngoại hình của á thư này không hợp gu hùng chủ hắn . Mà với vẻ ngoài sắc sảo, phóng khoáng ấy , tính tình hẳn cũng chẳng ngoan ngoãn, dễ bảo gì.
Sai Mê Lợi đ.á.n.h giá Lâm Yếm, Lâm Yếm cũng đang đ.á.n.h giá hắn .
Sai Mê Lợi trở lại phi thuyền đã thu cánh lại , bớt đi phần nào cảm giác áp bức phi nhân. Lâm Yếm nhìn hắn cũng không giống như sẽ ăn thịt người , nên trong cẩn thận mang theo một chút thăm dò.
"Xin chào?"
Sai Mê Lợi nhíu mày, không hiểu con á thư đang nói gì.
Hắn tưởng á thư bị dọa ngốc rồi , nên mới không nói ngôn ngữ chung côn tộc ngay từ đầu.
"Xin chào, ta là thiếu tướng Sai Mê Lợi, đến từ Đế tinh. Ngươi tên gì?"
Lâm Yếm không hiểu. Hắn dù sao cũng tinh thông tám thứ tiếng, đối với một số ngôn ngữ nhỏ cũng có chút hiểu biết , nhưng những gì người này nói , hắn lại không hiểu một chút nào.
Hắn vẫy tay, ý bảo mình không hiểu.
Sai Mê Lợi lập tức thu lại chút thiện cảm vừa nảy sinh vì ngoại hình của á thư kia . Khó tưởng tượng một con á thư phải vô dụng đến mức nào, mới có thể giống hắn không biết nói ngôn ngữ chung.
Sai Mê Lợi chán ghét lùi ra xa, như thể sự ngu ngốc của á thư kia có thể lây sang mình .
Lâm Yếm cũng nhận ra sự tinh tế trong ánh mắt hắn , vô cùng khó chịu gãi gãi mũi.
Cái gì chứ, lại dám coi thường hắn .
Rõ ràng, ấn tượng đầu tiên của họ về nhau đều không tốt lắm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.