Loading...
Sai Mê Lợi và á thư trừng mắt nhìn nhau , ghét bỏ đối phương một hồi lâu. Mãi đến lúc ấy , hắn mới chợt nhớ ra phi thuyền có trang bị thiết bị phiên dịch ngôn ngữ liên tinh.
Sai Mê Lợi lục từ kho chứa ra thiết bị phiên dịch, đeo lên cho á thư, lúc này mới coi như có thể giao tiếp được .
Sai Mê Lợi, kẻ có chỉ số EQ gần như bằng không , là người lên tiếng trước . Hắn thậm chí còn chẳng đợi nổi mà đã buông lời khinh thường á thư kia .
"Thật không thể tin nổi, vậy mà cũng có trùng cái không biết tiếng phổ thông. Lúc nở khỏi vỏ, chẳng lẽ não của ngươi cũng bị cái vỏ ấy nuốt mất rồi à ?"
Dạ Uên vẫn còn đang chịu đựng cơn đau nhói khi kết nối với thiết bị phiên dịch thì đã nghe đối phương chế giễu mình . Từ trước đến nay hắn chưa từng chịu thiệt, đương nhiên phản ứng đầu tiên là muốn đáp trả.
Nhưng dù vắt óc suy nghĩ, hắn vẫn chẳng hiểu đối phương đang nói gì.
"Trùng cái? Nở vỏ? Sao ta không hiểu ngươi đang nói gì?"
Không lẽ người này thật sự không phải người ?
Dạ Uên nghi ngờ đ.á.n.h giá hắn , ngoài đôi cánh lớn đó và chiều cao đáng nể, không phát hiện điểm gì không đúng.
Khoan đã , không đúng! Tại sao hắn đột nhiên nghe hiểu lời đối phương rồi ?
Rốt cuộc cái vật tròn tròn trên cổ tay hắn là thứ gì?
Dạ Uên lúc này thật sự mơ hồ.
Sai Mê Lợi nhìn hắn một hồi, thấy hắn chỉ lo ngẩn người không nói gì, có chút mất kiên nhẫn hỏi:
"Ngươi tên gì? Là trùng thuộc Đế Quốc hay Liên Minh? Tại sao lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh như AYZ86?"
Hỏi xong hắn còn châm chọc thêm một câu, "Ngươi ngốc như vậy , không lẽ bị trùng đực ném ở đây?"
Thói kiêu kỳ của Dạ Uên lập tức biến mất sau khi hắn nhận ra đối phương có thể là một c.h.ủ.n.g t.ộ.c khác.
Làm ơn, vừa Đế Quốc vừa Liên Minh, nghe thật đáng sợ.
"Sao không nói gì?"
Sai Mê Lợi nhíu mày, kiên nhẫn của hắn vốn rất tệ, nếu không phải trên đường về thật sự nhàm chán, hắn cũng lười dây dưa với một á thư.
Dù sao về đến Đế Tinh, trực tiếp đưa đến sở tiếp nhận trùng khó liên tinh là xong.
Dạ Uên sợ đến mức suýt c.h.ế.t khiếp. Người này — không , con trùng này — tức giận thì cứ tức giận, sao trên đầu lại mọc ra hai cái râu chứ?
Đừng có lúc hắn đang sợ hãi mà gây ra mấy động tĩnh phi nhân loại chứ!
Sai Mê Lợi cũng nhận ra á thư đang sợ hãi, trong lòng không khỏi khó hiểu. Chẳng phải hắn đã tỏ ra khá thân thiện rồi sao ?
Xì, con á thư này hình như vẫn luôn nhìn đỉnh đầu hắn . Hắn đầy nghi hoặc giơ tay sờ thử, thì ra là râu mọc ra rồi .
Sai Mê Lợi tìm t.h.u.ố.c ức chế rồi tự tiêm một mũi. Đợi hai chiếc râu thu lại , hắn mới lúng túng ho khẽ một tiếng. Chẳng lẽ á thư này hiểu lầm hắn là loại trùng đực háo sắc, đến kỳ phát tình còn chạy lung tung khắp nơi?
Hắn có chút cứng nhắc an ủi: "Ngươi... đừng sợ, trạng thái tinh thần của ta chỉ ở cấp nguy hiểm, tiêm một mũi t.h.u.ố.c ức chế là ổn ."
Ai cũng biết , trạng thái tinh thần của trùng cái được chia đại khái thành bốn cấp: bình thường, cận bình thường, nguy hiểm và cực nguy hiểm.
Đối với những quân trùng độc thân như hắn , quanh năm chinh chiến mà không có trùng chủ, trạng thái tinh thần gần như chẳng bao giờ nằm trong hai cấp bình thường hay cận bình thường. Nếu chỉ ở cấp nguy hiểm thì đã được xem là khá may mắn rồi .
Thế là xong! Dạ Uên vốn chỉ sợ vì đối phương đột nhiên mọc râu. Giờ nghe hắn nói trạng thái tinh thần của mình đang ở cấp nguy hiểm, Dạ Uên càng hoảng hơn. Đúng là họa chưa qua, họa khác đã tới.
Nhưng mà, người này hình như hoàn toàn không có ác ý với hắn .
Hơn nữa, nghe ý hắn , hình như tinh thần không bình thường mới là bình thường, giọng điệu còn có chút tự hào.
Dạ Uên giả vờ rất bình tĩnh, thăm dò nói : "Ta không sợ, trạng thái tinh thần của ta cũng gần giống ngươi."
Lần này đến lượt Sai Mê Lợi kinh ngạc. Phải biết rằng á thư không mạnh mẽ bằng quân trùng, phần lớn cũng không làm những công việc liên quan đến chiến đấu, nên khi còn trẻ, trạng thái tinh thần của họ thường khá ổn định.
Dĩ nhiên, tuổi tác càng cao thì tinh thần càng khó tránh khỏi suy kiệt. Nhưng á thư thường phải sau một trăm tuổi mới bắt đầu xuất hiện tình trạng bạo động tinh thần. Á thư trước mắt trông còn trẻ như vậy , sao đã rơi vào cảnh đáng thương này ?
Sai Mê Lợi có chút đồng cảm nhìn hắn , hỏi: "Trùng chủ của ngươi đối xử với ngươi không tốt ?"
Sắc mặt Dạ Uên chợt thay đổi, trông như thể Sai Mê Lợi đã vô tình chạm đúng nỗi đau của hắn .
C.h.ế.t tiệt, đúng là đầu óc bị ch.ó gặm rồi ! Người ta đã bị bỏ lại giữa vùng tuyết trắng chẳng một bóng trùng, hắn còn hỏi câu ấy , chẳng phải cố tình khiến đối phương khó xử sao ?
Sai Mê Lợi vội vàng cứu vãn một câu: "Xin lỗi , ta không có ác ý, ngươi không muốn nói thì đừng nói , ta hiểu hết."
Hắn hiểu gì, kệ hắn , hắn hiểu là được .
Dạ Uên bị hỏi đến mơ hồ, cái gì mà trùng chủ với chẳng trùng chủ, nghe không hiểu tí nào. Nhưng chủ đề này không thể tiếp tục được nữa, lỡ người này đầu óc lại tỉnh táo, phát hiện hắn không phải đồng loại, thì hắn tiêu đời.
Hắn vội chuyển chủ đề: "Ta tên Dạ Uên, còn ngươi?"
"Ta là Thiếu tướng Sai Mê Lợi, thuộc Đế Quốc." Vừa nói , hắn vừa theo thói quen mở quang não, tra cứu tên Dạ Uên trong hệ thống đăng ký trùng dân, nhưng không tìm thấy kết quả. "Ngươi là trùng ở hệ sao nào, hành tinh nào, tại sao trong hệ thống trùng dân không có tên ngươi?"
"Không lẽ ngươi là trùng thuộc Liên Minh?"
Trong đôi mắt xám trắng của Sai Mê Lợi thoáng hiện vẻ dò xét. Những năm gần đây, để đối phó với dị tộc, quan hệ giữa Liên Minh và Đế Quốc đã hòa hoãn hơn trước . Nhưng suy cho cùng, sự hòa hoãn ấy cũng chỉ mới bắt đầu trong vài năm gần đây.
Thậm chí, bốn năm trước , Sai Mê Lợi từng dẫn một đội quân cấp A với đầy đủ biên chế của khu A18, chiến đấu suốt mấy tháng tại tinh vực Vịnh Ngư Nhân. Cuối cùng, cả hai bên đều tổn thất nặng nề.
Vậy mà trận chiến khiến gần mười vạn quân trùng bị cuốn vào ấy lại bắt nguồn từ việc hai bên bất đồng về cách phân chia năm trùng đực được cứu khỏi một con tàu của tinh đạo.
Từ đó thấy
được
trước
kia
quan hệ giữa Đế Quốc và Liên Minh tệ đến mức nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-nam-vo-han-trung-toc-tu-la-truong/chuong-2
Dạ Uên sắp bị dọa c.h.ế.t, người này sao nói đổi mặt là đổi mặt, hắn không thể nói mình đến từ Lam Tinh thuộc hệ Mặt Trời chứ?
Tuyệt vọng quá.
"Ngươi sợ gì?" Sai Mê Lợi vỗ vai hắn . "Dù ngươi là trùng thuộc Liên Minh, ta cũng không vô cớ ra tay với ngươi."
"Hơn nữa, hai năm nay, Đế Quốc và Liên Minh để đối phó ngoại tộc đột nhiên nổi lên đã ngừng chiến rồi , đừng sợ."
Dạ Uên vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe hắn hỏi tiếp: "Vậy ngươi thật sự là trùng thuộc Liên Minh à ?"
Người này sao cứ truy cùng đuổi tận vậy , run rẩy.jpg.
"Ta không phải ."
"Vậy tại sao trong hệ thống trùng dân không có tên ngươi?"
Dạ Uên cũng bắt đầu nổi cáu, hỏi ngược lại : "Sao ngươi dám chắc trùng nào cũng đăng ký thân phận? Chẳng lẽ không có ngoại lệ sao ?"
Vì bực bội, lông mày hắn hơi nhíu, môi mím c.h.ặ.t, rất mất kiên nhẫn vén mái tóc ướt sũng.
Ánh mắt nhìn Sai Mê Lợi cũng không còn phòng bị cẩn thận như lúc đầu, mà thêm mấy phần công kích và chất vấn.
Dù trong hoàn cảnh nào, cứ nhượng bộ mãi cũng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp .
Sai Mê Lợi rất thích trùng có tính khí, ví dụ như Dạ Uên lúc này .
"Không đăng ký cũng chẳng sao . Nhưng khi về đến Đế Tinh, nếu không có giấy tờ chứng minh thân phận trùng dân, ngươi chỉ có thể vào trại tị nạn."
Đáng ghét!
Dạ Uên vốn đã khó chịu vì người dính nhớp, lại nghe câu này , đầu lập tức nổ tung.
"Phiền c.h.ế.t đi được , ngươi xong chưa , muốn g.i.ế.c muốn c.h.é.m tùy ngươi. Chỉ biết hỏi hỏi hỏi, hỏi mãi không xong đúng không ?!"
Chẳng qua đối phương chỉ có thêm một đôi cánh, cao hơn hắn chừng mười đến hai mươi phân. Cùng lắm thì liều mạng, hắn chẳng việc gì phải sợ.
Sai Mê Lợi nhận ra mình hình như đã chọc Dạ Uên nổi trận lôi đình. Á thư thú vị như vậy , nếu tức đến c.h.ế.t thật thì còn gì vui nữa.
Thấy vậy , hắn đổi giọng, dịu dàng an ủi: "Ta chỉ muốn nói rằng, nếu cần, ta có thể giúp ngươi làm giấy tờ thân phận trùng dân. Chuyện này chẳng đáng là bao đối với ta ."
Dạ Uên tức đến bật cười . Người này có bệnh thật à ? Nhất định phải đợi hắn mắng cho mấy câu mới chịu được sao ?
Có thể giúp được chuyện này thì sao không nói sớm? Nếu biết từ đầu, hắn đã chẳng cần nổi nóng. Cứ nhất định phải khiến bầu không khí trở nên khó xử như vậy làm gì?
Dạ Uên biến mặt một cái, nở nụ cười giả tạo thật to: "Ngươi xem chuyện này làm ầm lên, vậy thì làm phiền ngươi giúp ta làm lại một cái đi ."
"Ngươi giúp ta lần này , sau này chúng ta là anh em tốt , đợi ta phát đạt, có việc cần dùng đến ta ngươi cứ nói , lên núi đao xuống biển lửa ta cũng giúp ngươi làm ."
Vẽ bánh thì hắn vẫn luôn rất giỏi.
Sai Mê Lợi nhướng mày, không ngờ á thư này đầu óc nhanh nhẹn như vậy .
Quả thật, dù hắn chưa từng tiết lộ mình thuộc gia tộc Ashrick, chỉ riêng quân hàm của hắn ở Đế Tinh cũng đủ để á thư yếu ớt này muốn dựa dẫm.
Xì, á thư nhỏ quả nhiên xảo quyệt. Nhưng hắn đại trùng có đại lượng, cũng không phải không thể che chở hắn .
"Được, ta đồng ý lời thỉnh cầu của ngươi."
Không phải , hắn thỉnh cầu gì chứ?
Người này quả nhiên não có bệnh.
Vấn đề thân phận đã được giải quyết, bầu không khí cũng dịu đi . Đến lúc thả lỏng, Dạ Uên mới không thể tiếp tục làm ngơ trước cảm giác khó chịu do bộ quần áo ướt sũng gây ra .
Bên trong phi thuyền không quá nóng, nhưng hắn mặc quá dày nên vẫn đổ mồ hôi vì bí bách. Nay mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, Dạ Uên bắt đầu cởi bộ đồ trượt tuyết nặng trịch để dễ chịu hơn.
Bốp một tiếng, áo khoác bị ném xuống đất.
Nhưng hắn vẫn chẳng thấy dễ chịu hơn bao nhiêu. Chiếc áo len bó sát đã ướt đẫm, dính bết vào người — đúng là một trong mười cực hình của thời hiện đại.
Phiền quá, hắn lại không có sở thích phơi bày, không thể cởi trần trước mặt Sai Mê Lợi được .
Khổ nỗi, bên trong quần trượt tuyết hắn chẳng mặc thêm gì, thành ra cũng không thể cởi quần ra được .
Tuyệt vọng quá, hắn rốt cuộc tại sao phải ra ngoài trượt tuyết, giờ ướt nhẹp ngồi đây khô khan chờ đúng là muốn lấy mạng hắn .
Sai Mê Lợi hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh bên này . Hắn còn đang giúp Dạ Uên xin giấy tờ thân phận trùng dân, nhưng khi nhập tên, hắn do dự một chút.
Tuy không biết Dạ Uên được sinh ra trên hành tinh nhỏ nào, nhưng làm gì có người cha nào lại đặt cho con mình cái tên như vậy ? Chữ "Yếm" nghe chẳng có vẻ gì là được yêu thương cả. Không ổn , không ổn .
Đã quyết định che chở á thư này rồi , Sai Mê Lợi thấy mình cần giúp á thư đổi tên.
"Dạ Uên, tên này không hay lắm. Đằng nào cũng đang làm giấy tờ thân phận mới, chi bằng đổi luôn đi . Ngươi có tên nào mình thích không ?"
Dạ Uên không để ý đến tên, nhưng hắn đã nhắc thì đổi thì đổi vậy .
"Y Ôn." Đó là tên nước ngoài của hắn .
Dạ Uên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ngượng ngùng lên tiếng: " Sai Mê Lợi, ngươi có quần áo sạch nào dư không ? Cho ta mượn một bộ được chứ?"
Đây là lần đầu hắn mở miệng mượn quần áo người khác. Thứ riêng tư như vậy , nếu không phải thật sự không chịu nổi, hắn thật sự sẽ không mở lời.
"Có, đợi một chút, ta làm xong cho ngươi trước ."
Sai Mê Lợi hoàn tất việc đăng ký tên và giới tính, rồi cẩn thận điền nơi sinh của Dạ Uên thành một hành tinh có trùng sinh sống thuộc hệ AYZ. Hắn cũng đổi lý do đăng ký thành du học.
Thế này hợp lý hơn nhiều.
Quả nhiên, nhờ có hắn đứng ra bảo lãnh, thủ tục nhanh ch.óng được hoàn tất.
"Vừa rồi ngươi muốn mượn quần áo sạch, đúng không ?"
Hắn đ.á.n.h giá Dạ Uên từ trên xuống dưới . " Đúng thật, ngươi mặc nhiều lớp như vậy , lỡ gặp địch trùng thì đến chạy cũng chẳng chạy nổi."
"Về khoản ăn mặc, ngươi nên học theo ta ."
Điểm này , Sai Mê Lợi vẫn rất tự tin.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.