Loading...
Dạ Uên thật sự rất muốn biết , rốt cuộc Sai Mê Lợi lấy đâu ra tự tin đến thế.
Nói thật lòng, nếu không phải gương mặt kia cũng coi như khiến người ta ngứa mắt, thì với kiểu ăn mặc phanh n.g.ự.c cùng tư thế đứng chẳng ra sao ấy , hắn chẳng khác nào đám lưu manh ngoài đường.
Nhưng hắn không giống Sai Mê Lợi, không đến mức EQ thấp, nghĩ gì cũng nói toạc ra . Hắn chỉ âm thầm mắng đối phương trong lòng, ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không để lộ chút cảm xúc nào.
Vì thế, Sai Mê Lợi đương nhiên cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Không phản bác, vậy tức là ngầm đồng ý.
Dù sao , hắn cũng chẳng cần một á thư yếu ớt công nhận mình . Ở Đế Tinh, hắn vốn được đám trùng đực săn đón.
Chỉ có thể nói , ở một phương diện nào đó, Sai Mê Lợi và Dạ Uên khá giống nhau . Chẳng hạn, cả hai đều tự tin đến mức quá đáng.
Sai Mê Lợi lục ra bộ chiến phục dự phòng của mình ném cho Dạ Uên. Hắn hờ hững quét mắt từ đầu đến chân một lượt thân hình mảnh khảnh của á thư, thản nhiên nói , chẳng buồn để lộ chút cảm xúc nào: "Ngươi mặc chắc hơi rộng, tạm chịu đựng đi ."
Câu nói ấy đúng là khiến người ta chỉ muốn đ.ấ.m hắn một cái, nhưng Dạ Uên nhịn được .
Đều là đàn ông, hắn cũng không làm bộ làm tịch đến mức nhất định phải tìm chỗ kín để thay , nhưng cũng không cởi mở đến mức thay đồ ngay trước mặt Sai Mê Lợi.
Nên hắn nghiêng đầu, có chút bất lực nhìn vị không hề biết ngại này : " Sai Mê Lợi, ngươi muốn xem ta thay đồ à ?"
Sai Mê Lợi ngồi phịch xuống ghế lái, lười biếng dựa vào lưng ghế, giọng đầy vẻ khiêu khích: "Sao, tự ti à ?"
Hừ.
Dạ Uên lười tranh cãi với hắn về chủ đề trẻ con này , tìm một cái kệ chắn tầm nhìn của hắn .
Đang chuẩn bị thay , chợt nhớ ra Sai Mê Lợi hình như không đưa quần lót cho hắn .
Trời ơi, g.i.ế.c hắn đi , sao lại có chuyện xấu hổ thế này ?
Dạ Uên chưa từng trải qua cuộc sống tập thể, nhất thời thật sự không mở được miệng, không bước nổi chân. Bảo hắn mở miệng xin quần lót của người khác, còn khó chịu hơn g.i.ế.c hắn .
Đợi mãi mà vẫn chẳng thấy Dạ Uên bước ra , Sai Mê Lợi bắt đầu mất kiên nhẫn. Trước nay, bên cạnh hắn toàn là đám quân thư cứng như đá. Đây là lần đầu tiên hắn ở chung với một á thư. Chẳng lẽ á thư đều phiền phức như vậy ?
"Dạ Uên, ngươi thay đồ hay định thay đến khi vũ trụ nổ tung?"
Dạ Uên nắm c.h.ặ.t chiếc quần trong tay, đứng c.h.ế.t trân tại chỗ. Môi hắn mấp máy mãi mà chẳng thốt nên lời.
Sai Mê Lợi cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đứng dậy bước đến trước mặt hắn . Nhìn rõ tình hình, hắn không khỏi ngẩn ra : "Ngươi... vẫn chưa thay à ?"
"Cái đó... cái đó... ta muốn hỏi, ngươi còn quần lót dư không ?"
Hai chữ cuối cùng gần như bị Dạ Uên nghiến răng ép ra khỏi miệng, giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.
Nếu không phải Sai Mê Lợi có năng lực cấp S, e rằng hắn thật sự chẳng nghe rõ đối phương nói gì. Hắn có chút bất lực: "Ngươi muốn quần lót thì cứ nói thẳng. Ngươi là á thư mà ngại ngùng vậy làm gì? Trùng đực bây giờ thích thư trùng thoáng một chút."
"Ngươi cứ thế này , sau này làm thư quân còn đỡ, hầu hạ trùng chủ thì miễn cưỡng cho ngươi mặc một lớp áo. Nếu làm thư thị, thư nô, thì đều phải quỳ trần truồng chịu sự đ.á.n.h giá của trùng đực, lúc đó không có trùng nào thương xót ngươi đâu ."
Thay đồ mà lề mề nửa ngày, hắn còn tưởng xảy ra chuyện gì.
Sai Mê Lợi lấy một cái quần lót dùng một lần nhét vào tay hắn : "Cho ngươi, thay nhanh đi , thay xong kêu một tiếng."
Mặt Dạ Uên đỏ bừng vì câu nói thẳng thắn của hắn . Cái gì lung tung thế, sao nghe không giống chuyện đứng đắn.
Thế nhưng, Sai Mê Lợi nói những lời ấy quá đỗi thản nhiên, khiến Dạ Uên không khỏi tự hỏi liệu có phải lâu rồi mình chưa kết bạn mới, nên mới phản ứng thái quá như vậy .
Chẳng lẽ thế giới bên ngoài đã tiến hóa đến mức, bạn mới quen nửa ngày cũng có thể thoải mái thảo luận chuyện phòng the?
Không hiểu nổi.
Quần áo của Sai Mê Lợi rộng hơn người hắn ít nhất hai cỡ. Áo sơ mi còn đỡ, nhét thẳng vào quần, nhưng đồ bên trong thì t.h.ả.m rồi .
Dạ Uên túm quần bước ra , đối mặt với ánh mắt cười cợt của Sai Mê Lợi, hắn quay mặt đi .
Trong cuộc so kè giữa hai người đàn ông, lần này hắn đành chịu thua. Dù sao dù hắn có vốn liếng hùng hậu, khoảng cách thể hình cũng khiến hắn khó chống nổi chiếc quần rộng thùng thình.
Nhưng hắn vẫn cứng miệng: "Ngươi béo quá."
Sai Mê Lợi cười lạnh một tiếng: " Đúng như ngươi gầy thế này , cho ngươi một tay ngươi cũng không đ.á.n.h nổi ta ."
Dạ Uên không muốn bàn với hắn về chủ đề trẻ con này . Ánh mắt hắn tự động khóa vào màn hình ánh sáng đầy công nghệ trước mặt Sai Mê Lợi. Hắn vẫn luôn nghĩ hiệu ứng kiểu này chỉ xuất hiện trong phim.
Hắn chỉ vào màn hình: "Đây là gì?"
Sai Mê Lợi nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn đồ cổ mấy ngàn năm: "Quang não ngươi cũng chưa thấy qua?"
Dạ Uên thành thật lắc đầu: "Chưa thấy, cho ta chơi chút."
Làm thiếu gia đã quá lâu, mỗi khi bắt gặp thứ gì mới lạ, phản ứng đầu tiên của hắn luôn là muốn có được nó.
Sai Mê Lợi cũng rất phối hợp tháo quang não xuống đưa hắn đeo, chỉ là không quên chế giễu: "Giờ xin đồ lại không ngại ngùng nữa à ?"
Dạ Uên lườm hắn , nghĩ bụng quần lót với quang não giống nhau sao . Hơn nữa hắn chỉ mượn chơi chút, đâu phải không trả, đương nhiên không ngại.
Đã là anh em tốt thì có đồ hay đương nhiên phải chia sẻ.
Chỉ có thể nói , Dạ Uên cũng hiểu tiêu chuẩn kép, giờ cũng không thấy mới quen nửa ngày mà tùy tiện mở miệng là bất lịch sự nữa.
Sai Mê Lợi giúp hắn đeo quang não, mở chế độ khách: "Quang não này liên kết với thông tin cá nhân của ta , ngươi không dùng trực tiếp được . Ta mở chế độ khách, ngươi có thể lên tinh võng, chơi game, ngoài ra thì không làm được gì."
"Đợi về Đế Tinh, ta mua một cái tặng ngươi."
"Nếu ngươi
muốn
chơi game,
ta
có
thể cho ngươi mượn tài khoản chơi một lát, đừng động
vào
trang
bị
của
ta
là
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-nam-vo-han-trung-toc-tu-la-truong/chuong-3
"
Dù sao , Dạ Uên đến quang não còn chưa thấy qua, chắc cũng không có tài khoản game nào.
Cuối cùng, Sai Mê Lợi cũng không quên chế giễu hắn : "Ngươi là á thư mà sa sút thế này , cũng khá giỏi."
Khi hắn giải thích, mái tóc vàng dài rũ xuống bên tai Dạ Uên, theo động tác của Sai Mê Lợi, quét qua quét lại bên tai hắn , rất khó chịu.
Nên Sai Mê Lợi vừa nói xong, Dạ Uên đã chán ghét đẩy hắn ra : "Nói thì nói , gần thế làm gì, ngứa c.h.ế.t đi được ."
" Sai Mê Lợi, ngươi có thể buộc tóc lên không ?"
Sai Mê Lợi cũng coi như thấy được khả năng bắt bẻ của á thư. Hắn vừa cứu trùng, vừa tặng quần áo, quang não còn cho chơi, cuối cùng nhận được lại là chê bai.
Thật quá đáng.
Hắn nắm lấy gáy Dạ Uên, giọng đầy đe dọa: "Dạ Uên, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế đấy à ?"
Tính cách Dạ Uên tệ như vậy , mà vẫn có thể để lại danh tiếng tốt trước mặt người ngoài, ngoài việc gương mặt hắn đẹp đến mức khiến người ta không giận nổi, còn vì hắn thật sự rất biết nhìn thời thế.
Ví dụ như bây giờ, hắn lập tức đổi giọng, khéo léo tâng bốc Sai Mê Lợi: " Sai Mê Lợi, ngươi đối xử với ta quá tốt . Từ trước đến nay, chưa từng có ai tốt với ta như vậy . Ta không chê ngươi đâu , chỉ là hơi lo cho ngươi thôi."
"Lo cho ta ?" Sai Mê Lợi rõ ràng chẳng tin nổi.
"Đương nhiên rồi . Tóc ngươi dài như vậy mà cứ để xõa, lỡ đ.á.n.h nhau với trùng khác, bị đối phương túm tóc thì sao ? Ta chỉ không nỡ nhìn một người vừa hoàn hảo vừa lợi hại như ngươi lại có một điểm yếu nhỏ nhặt đến thế."
"Khụ... ta đ.á.n.h nhau thì sẽ buộc tóc lên." Sai Mê Lợi buông tay, giấu nắm đ.ấ.m đang che khóe miệng hơi nhếch lên. "Được rồi , ngươi cứ chơi đi ."
Hắn không giống á thư này , không thích sạch sẽ.
Bận rộn cả ngày, Sai Mê Lợi quyết định đi tắm trước , tiện thể buộc tóc lên.
Dạ Uên không cần ngẩng đầu cũng biết người này sẽ có biểu cảm gì. Dù sao hồi cấp ba gặp mấy cậu bạn học lười gội đầu, hắn cũng lừa như vậy , trăm thử trăm linh.
Những người không quá thông minh thường rất dễ mắc câu này . Chiêu này quả nhiên dùng mãi vẫn hiệu nghiệm.
So với chuyện nhỏ này , quang não lên mạng được thật sự giúp hắn rất nhiều. Dạ Uên cuối cùng cũng có thể hiểu được mình đang ở trong một thế giới như thế nào.
Không tra không biết , tra rồi giật mình , thế giới này thật sự vô cùng kỳ quái.
Tỷ lệ giữa thư trùng và trùng đực trong tộc trùng mất cân bằng nghiêm trọng. Theo số liệu mới nhất, cứ khoảng 785 thư trùng thì mới có một trùng đực. Tỷ lệ chênh lệch đến mức này sao có thể không khiến người ta kinh ngạc?
Ngay cả Dạ Uên vốn không hứng thú với sinh học cũng có chút tò mò về quy luật di truyền của trùng tộc.
Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối mặt với tỷ lệ trùng đực thư trùng tuyệt vọng như vậy , trùng tộc đương nhiên coi mỗi trùng đực là bảo vật mà bảo vệ. Vì thế, trùng đực đương nhiên được đối xử tốt và được săn đón.
Còn thư trùng, bẩm sinh bị chia thành hai phe, quân thư và á thư, và rất khuôn mẫu mà làm những nghề nghiệp nhất định.
Ví dụ quân thư, đúng như tên gọi, phần lớn đều c.h.é.m g.i.ế.c trên chiến trường, chỉ số ít làm ngành khác.
Lựa chọn nghề nghiệp của á thư thì rất rộng, họ gần như chiếm hết mọi công việc ngoài quân sự.
Đáng chú ý là, vai trùng đực trong các bộ phim về trùng tộc đều do á thư đảm nhận. Bởi cả Đế Quốc lẫn Liên Minh đều nghiêm cấm phát tán hình ảnh thật của trùng đực, đồng thời cấm bàn luận về họ trên tinh võng.
Điều này thật thú vị.
Vì điểm nóng trên tinh võng vừa mở ra là video một trùng đực tát trùng thư giữa phố. Đương nhiên, trùng đực liên quan bị làm mờ dày đặc.
Nhưng bình luận rõ ràng rất hiểu trùng đực này , mà không dám gọi thẳng tên, chỉ dùng viết tắt, biệt danh thay thế. Cái này thì giống Lam Tinh.
Chuyện hóng drama quả nhiên ở đâu cũng vậy .
Dạ Uên xem một lát, không thể không nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đột nhiên biến thành mù chữ thật khó chịu, xem bình luận cũng phải gọi trình dịch, không thì hoàn toàn không hiểu.
Học ngôn ngữ từ đầu quả nhiên rất quan trọng.
Dạ Uên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hóng chuyện nữa. Tự cho là đã nắm được thông tin cơ bản, hắn lập tức tìm một khóa học ngôn ngữ nhập môn cho trùng con bắt đầu học.
Khi Sai Mê Lợi bước ra khỏi phòng tắm, hắn bắt gặp á thư đang lẩm nhẩm học ngôn ngữ. Tuy có chút không hợp, nhưng không thể không nói , á thư đang học trông đáng yêu hơn nhiều.
Dù sao cũng là kẻ có tính chủ động mạnh, không giống em trai á thư vừa vô dụng vừa ngu ngốc của hắn , Kevin, ăn không ngồi rồi , chẳng làm gì.
Lẽ ra nhiệm vụ tuần tra lần này là Kevin phụ trách, nhưng Kevin hiếm khi thông minh, biết nơi này không có khoáng thạch nguyệt tủy, nên hắn liền làm ầm ĩ trước mặt phụ thân .
Nhiệm vụ chẳng có chút công lao nào để lập ấy cuối cùng lại rơi xuống đầu Sai Mê Lợi, người hiếm khi ở nhà dưỡng thương.
Hắn chẳng buồn tranh cãi với kẻ ngốc ấy . Hơn nữa, Hội Bảo Vệ Trùng Đực đã đến tận cửa làm phiền hắn mấy lần . Nếu không vì những chuyện đó, hắn cũng chẳng ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ này .
Nhưng dù sao hắn cũng nhặt được một á thư khá thú vị, không lỗ.
Sai Mê Lợi lượn lờ bên cạnh hắn một lúc lâu, Dạ Uên đều giả vờ không thấy.
Nhưng khi thấy Sai Mê Lợi lấy từ kệ xuống một ống dung dịch màu xanh lam trông rất u ám đưa lên miệng uống, hắn bắt đầu không bình tĩnh được .
"Ngươi uống cái gì vậy ?"
"Dinh dưỡng dịch, ngươi không phải đến dinh dưỡng dịch cũng chưa uống qua chứ? Vậy ngươi lớn lên kiểu gì?"
Sai Mê Lợi lấy thì đã nghĩ đến hắn , nên rất tự nhiên đưa một ống cho hắn , nhưng Dạ Uên không nhận.
Hắn nhíu mày, thật sự không thể tưởng tượng nổi mùi vị của thứ này , thậm chí chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn.
"Đem nó đi , tránh xa ta ra ."
Dạ Uên bịt miệng, vẻ chán ghét tràn ra từ trong mắt. Cả người hắn đều bài xích thứ dinh dưỡng dịch có màu sắc quỷ dị ấy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.