Loading...
Cuối cùng, Sai Mê Lợi cũng nhận ra Dạ Uên ghét dịch dinh dưỡng đến mức nào. Hắn không khỏi kinh ngạc: "Ngươi là á thư mà cũng kén ăn đến vậy sao ?"
Thảo nào hắn lại bị trùng đực ruồng bỏ. Đến cả dịch dinh dưỡng cũng không chịu uống mà vẫn lớn được đến chừng này , đúng là khiến thư phụ và hùng chủ của hắn phải nhọc lòng.
Phải biết rằng, dù trùng tộc đã chinh chiến khắp tinh hải gần nghìn năm, số hành tinh có đủ điều kiện cơ bản để duy trì sự sống vẫn chẳng nhiều. Hơn nữa, cho dù có điều kiện, muốn nuôi dưỡng ra sự sống, thường thường còn phải tốn gần trăm triệu năm thời gian.
Với tuổi thọ chỉ hơn ba trăm năm, trùng tộc không thể chờ đợi hàng trăm triệu năm để một hành tinh tự nhiên hình thành sự sống.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trùng tộc bó tay trước những hành tinh ấy . Trái lại , họ đã xây dựng được một quy trình hoàn thiện để cải tạo các hành tinh phù hợp thành căn cứ của trùng tộc.
Họ thường phái đội tiên phong đi khảo sát các hành tinh nằm trong vùng thích hợp. Sau khi các chuyên viên hoàn tất việc mô phỏng, đế quốc sẽ điều động lực lượng trùng tộc phù hợp đến chinh phục hành tinh ấy .
Đương nhiên, mở rộng lãnh thổ cũng đồng nghĩa với việc tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. May mà nhân lực là thứ trùng tộc đang cần, còn vật lực thì chẳng hề thiếu.
Đất đai quý giá đến vậy , nếu dành cả một vùng rộng lớn chỉ để trồng rau thì quả thực quá lãng phí.
May thay , cách đây 560 năm, một nhà sinh vật học đã phát minh ra dịch dinh dưỡng. Hương vị của nó đương nhiên không thể sánh với thức ăn thông thường, nhưng giá thành thấp, chất lượng ổn định và hiệu suất cung cấp năng lượng cực cao, vì thế rất được thư trùng ưa chuộng.
Có điều, với một thư trùng dư dả như Sai Mê Lợi, đương nhiên hắn sẽ không để bản thân phải chịu thiệt về khoản này .
Hắn mua là dịch dinh dưỡng phiên bản nâng cấp, hương vị phong phú, sẽ không khó uống như dịch dinh dưỡng thông thường.
Chẳng hạn như ống dịch dinh dưỡng hắn đưa cho Dạ Uên chính là vị rau củ yêu thích của hắn , bên trong còn bổ sung một ít thành phần giúp ổn định tinh thần. Có thể nói , đây là loại dịch dinh dưỡng cao cấp, giá mỗi ống lên tới 600 tinh tệ.
Vậy mà, Dạ Uên lại còn chán ghét!
Dạ Uên chẳng buồn đoán xem Sai Mê Lợi đang nghĩ gì, cũng chẳng quan tâm ống dịch dinh dưỡng kia đắt đến đâu . Hắn chỉ đơn giản là không thể chấp nhận màu sắc ấy .
"Ta muốn ống màu xanh lá phía sau ngươi." Ít nhất ống đó rất giống nước táo xanh, màu sắc vẫn là thứ con người có thể chấp nhận được .
Sai Mê Lợi vô cùng không hiểu, "Đó chỉ là hương vị trái cây thông thường, ngươi thật sự không cần cái trong tay ta , đây là hương vị rau!"
Thế thì tốt quá còn gì! Ai lại muốn uống thứ có vị rau củ chứ? Dù sao hắn cũng chẳng muốn .
Dạ Uên thậm chí tự mình đi qua lấy một ống, "Cảm ơn, ta chỉ cần cái thông thường này là được ."
Sai Mê Lợi hoàn toàn không thể hiểu nổi, hắn thậm chí lại uống một ống hương vị trái cây, cẩn thận nếm thử một phen, cảm thấy vẫn không ngon bằng rau.
Khẩu vị của Dạ Uên thật sự quá kỳ lạ.
Khẩu vị của Sai Mê Lợi thật sự không thể đồng tình.
Dạ Uên nhấp thử một ngụm. Chậc, ngoài vị táo thanh mát, hình như còn có chút chát. Thôi vậy , ít nhất vẫn dễ uống hơn cái thứ màu xanh khiến người ta tuyệt vọng kia .
Bất quá, trong lòng hắn có một dự cảm không tốt , sau này sẽ không phải đều phải uống thứ quỷ quái này để sống chứ?
Sai Mê Lợi nhìn dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của hắn cảm thấy có chút buồn cười , "Ống trong tay ngươi 100 tinh tệ, trùng bình thường một ngày cũng chỉ kiếm được nhiêu đó, ngươi còn chán ghét."
"Vậy cũng không ngăn được nó khó uống a?" Dạ Uên phì phì vài cái, cảm thấy vị chát đó vẫn còn đọng trong miệng không tan.
Nói đi cũng phải nói lại , tuy thứ này chẳng ngon lành gì, nhưng khả năng gây no quả thực rất tốt . Chỉ một ống nhỏ như vậy mà uống xong, hắn đã chẳng còn thấy đói chút nào.
Sai Mê Lợi rót một ly nước đưa cho hắn , "Ngươi cố gắng kiếm tiền, mỗi tháng cũng có thể ăn được vài bữa ngon."
Còn cần kiếm tiền a, Dạ Uên ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng có chút tuyệt vọng, với tính cách vừa lười vừa nhiều tật xấu của hắn , hắn thật sự có thể tự nuôi sống mình sao ?
Hắn có chút nhớ đôi vợ chồng tốt bụng ở nhà, ít nhất bọn họ trong chuyện cho hắn tiền, chưa từng keo kiệt.
Dạ Uên dùng quang não tra giá cả ở Đế Tinh mà Sai Mê Lợi luôn nhắc đến, thật sự dọa hắn ngất xỉu.
Thịt nói chung trên 100+, trái cây từ 200 đến 1000 đều có , táo tương đối rẻ, dưa hấu vậy mà trở thành đắt nhất, rau lại càng giá trên trời, tùy tiện xem vài cái đều từ 5 con số trở lên.
Rốt cuộc đây là tại sao a?
"Vậy nếu ta ra ngoài đi làm , một tháng đại khái kiếm được bao nhiêu tiền?"
Dạ Uên vẫn còn chút may mắn, lỡ như những thứ ăn này tuy giá cao, nhưng mỗi người lương đều rất cao thì sao .
Hắn mắt sáng long lanh nhìn Sai Mê Lợi, hy vọng có thể nghe được một tin tốt từ miệng hắn .
Nhưng Sai Mê Lợi cho hắn một kết quả gần như tuyệt vọng, "Với tình trạng của ngươi, một á thư còn chưa biết nói ngôn ngữ thông dụng, e rằng chỉ có thể tìm những công việc thuộc ngành dịch vụ. Nếu chịu khó làm mười sáu tiếng mỗi ngày, có lẽ ngươi sẽ kiếm được khoảng bảy, tám nghìn tinh tệ."
Người nói phải không ?
Ý là, hắn làm một tháng ngay cả một cây cải trắng cũng không mua nổi sao ?
Ánh mắt Dạ Uên lướt qua người Sai Mê Lợi, dừng lại ở khoảng không đen kịt bên ngoài. Nếu thật sự không còn cách nào khác, cứ bỏ mặc hắn ở đây cũng được . Dù sao , hắn cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này cho lắm.
Sai Mê Lợi di chuyển vị trí chặn tầm nhìn của hắn , nhíu mày khiển trách: "Ngươi muốn làm gì?"
Dạ Uên không sao cả cho hắn một nụ cười giả đến không thể giả hơn, "Không làm gì, ta chỉ nhìn thôi."
Cũng không thật sự muốn c.h.ế.t, dù sao chỉ là ăn không nổi rau thôi. Hắn là động vật ăn thịt, vốn dĩ cũng không thích ăn rau lắm, ăn không nổi vừa đúng.
Đương nhiên, Dạ Uên lúc này còn chưa biết , ngoài muối, các loại gia vị khác vẫn đắt đến kinh người .
Sai
Mê Lợi
không
hiểu nổi vì
sao
một á thư
lại
có
thể
được
nuông chiều đến mức kiêu kỳ như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-nam-vo-han-trung-toc-tu-la-truong/chuong-4
Có điều, tộc Trường Sí Phượng Điệp vốn cũng đối xử khá
tốt
với
hắn
, nên
hắn
vẫn miễn cưỡng hiểu
được
phần nào — dù chỉ là một chút.
Nếu người trước mặt là đám quân thư dưới trướng, có lẽ Sai Mê Lợi đã sớm muốn dùng nắm đ.ấ.m dạy cho chúng một bài học. Đều là thư trùng cả, sao có thể yếu ớt, chiều chuộng bản thân đến thế?
Nhưng Dạ Uên lại có dung mạo ưa nhìn , tính tình cũng khá hợp ý hắn , nên Sai Mê Lợi vẫn kiên nhẫn hơn đôi chút.
"Ngươi lo lắng như vậy làm gì, ta lại không nuôi nổi ngươi."
Sai Mê Lợi chỉ thuận miệng dọa Dạ Uên vài câu mà thôi. Hắn đã quyết định che chở cho Dạ Uên, đương nhiên sẽ không thật sự để đối phương phải chật vật tự lo liệu cuộc sống.
Sai Mê Lợi đúng là quá tốt bụng. Dạ Uên cảm động nhìn hắn , miệng lại bắt đầu ngọt nhạt: " Sai Mê Lợi, ngươi đối xử với ta tốt quá. Từ trước đến nay, chưa từng có trùng nào tốt với ta như vậy ."
"Thương ngươi nhất!"
Dạ Uên làm động tác trái tim bằng ngón cái và ngón trỏ, còn cố tình nháy mắt với hắn một cái, vẻ mặt khoa trương đến mức khiến người ta nổi da gà.
Nhưng nhìn thêm một lúc, Dạ Uên chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Hắn đứng dậy, đi vòng quanh Sai Mê Lợi hai lượt rồi đưa tay chạm thử vào gốc xúc giác của đối phương. Vẫn còn ẩm.
"Ngươi tắm rồi ?"
Sai Mê Lợi không hiểu gật đầu.
Dạ Uên tức đến trực tiếp tại chỗ làm vài cái hít sâu, "Ở đây có thể tắm rửa mà sao ngươi không nói với ta sớm!"
Vừa rồi , hắn chỉ lấy khăn thấm chút nước rồi lau qua loa. Cảm giác nhớp nháp khó chịu trên người chẳng hề thuyên giảm.
Chỉ là hắn nghĩ đều du hành tinh tế rồi , nước nhất định là thứ đặc biệt quý hiếm, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện còn có thể tắm.
Thấy Sai Mê Lợi đã tắm rửa sạch sẽ từ trước , Dạ Uên tức đến mức chỉ muốn giậm chân.
Sai Mê Lợi thật sự rất vô tội, "Ngươi lại không hỏi."
Hắn vốn tưởng Dạ Uên khá luộm thuộm. Dù sao , trong đám thuộc hạ của hắn cũng có những quân thư mười ngày nửa tháng chẳng buồn tắm rửa.
Có thư trùng ngoài lúc hẹn hò với trùng đực còn tính là trùng, lúc khác, chậc.
"Vậy ngươi không biết chủ động nói sao ?" Dạ Uên tính tình lên rồi sẽ không giảng đạo lý gì, "Thôi, lười nói với ngươi, còn nước không , ta cũng muốn tắm."
Sai Mê Lợi rõ ràng chẳng làm gì sai, nhưng trước ánh mắt đầy bất mãn của á thư, hắn vẫn đành dẫn đối phương đến phòng tắm.
Thậm chí còn tiện thể nói với hắn mỗi công tắc là làm gì.
Là một quân thư cấp S, Sai Mê Lợi luôn khiến những trùng tộc xung quanh vừa kính nể vừa e dè. Rất ít kẻ dám lớn tiếng với hắn như Dạ Uên, lại còn ngang nhiên làm nũng. Cảm giác này đối với hắn quả thực khá mới lạ.
Dạ Uên trước khi đuổi hắn ra khỏi phòng tắm, còn lắc lắc quang não trong tay, hỏi: "Thứ này chống nước không ?"
"Đương nhiên rồi , quang não nào mà chẳng chống nước. Nhưng mà…"
Sai Mê Lợi còn chưa nói xong, trùng đã bị đẩy ra ngoài, hắn có chút dở khóc dở cười quay về vị trí lái.
Dạ Uên làm việc sao lại lỗ mãng như vậy , hắn còn chưa kịp nói cho hắn biết , quang não sẽ tự động ghi hình, cho nên có cần hắn giúp tắt chức năng này không .
Thôi vậy . Dù sao cả hai đều là thư trùng, trong quang não có lưu lại hình ảnh Dạ Uên tắm rửa thì cũng chẳng có gì to tát. Hắn đâu có làm gì đối phương.
Tắm xong, tâm trạng Dạ Uên tốt lên hẳn. Hắn cảm thấy sảng khoái, tiếp tục học ngôn ngữ thông dụng.
Dạ Uên cũng có chút năng khiếu ngôn ngữ. Hơn nữa, Sai Mê Lợi lúc rảnh rỗi thường luyện đối thoại cùng hắn , nên chỉ sau năm, sáu ngày, hắn đã có thể giao tiếp đơn giản bằng ngôn ngữ thông dụng.
Nếu để Sai Mê Lợi biết , Dạ Uên trong lòng đ.á.n.h giá hắn như vậy , chỉ sợ lại muốn lạnh mặt, may mắn hắn vĩnh viễn sẽ không biết .
Hì hì.
Dạ Uên nằm dài trên chiếc sofa ghép từ sáu chiếc ghế, kê gối của Sai Mê Lợi dưới đầu, ngang nhiên chiếm dụng quang não của đối phương.
Ngoại trừ những lúc Sai Mê Lợi cần dùng quang não để xử lý công việc, còn lại Dạ Uên cứ giữ lấy nó. Ngay cả khi chỉ dùng để chơi game, hắn cũng chẳng nghĩ đến chuyện trả lại .
Dù sao , theo lời của một trùng nào đó, chỉ những trùng nhỏ mới không thể rời khỏi quang não. Một trùng trưởng thành chín chắn như hắn , đương nhiên chẳng cần đến nó làm gì.
Dạ Uên khiêu khích nhìn thoáng qua thư trùng đứng bên cạnh hắn , không biết đang nghĩ gì, nhưng đã lâu không có động tĩnh.
"Nhìn đủ chưa , nhìn đủ rồi thì đi nhìn bản đồ hàng hải đi , đứng đây làm gì?"
Chẳng qua chỉ dùng tài khoản game của Sai Mê Lợi rồi thua năm, sáu, bảy, tám ván thôi mà! Đó đều là vì hắn chưa quen thao tác. Đợi đến khi thành thạo, hắn nhất định sẽ thắng lại cho đối phương.
Đồ keo kiệt.
Dạ Uên lại rút thêm vài khẩu s.ú.n.g mới, hắn luôn cảm thấy game này hắn chơi không tốt là vì trang bị không thuận tay, tuyệt đối không phải vì thực lực của hắn không được .
Cho dù Sai Mê Lợi đã nhấn mạnh rất nhiều lần , game này cơ bản chỉ có quân thư chơi, rất nhiều thao tác bên trong đều gần với thực tế, cho nên hắn chơi không tốt cũng rất bình thường.
Nhưng Dạ Uên chính là không tin tà.
Vận may hôm nay của hắn cũng như thường ngày kém cỏi, ném ba mươi lần rút xuống, chỉ ra được một khẩu s.ú.n.g xung kích cấp A.
Dạ Uên khẽ hừ một tiếng, đưa tay huơ huơ trước mặt Sai Mê Lợi. " Sai Mê Lợi, tài khoản game của ngươi hết tiền rồi à ?"
Không nên a, hắn mới rút vài lần , còn chưa ra gì, sao đã hết rồi ? Trong game này một lần rút cũng chỉ 20 tinh tệ, Sai Mê Lợi không giống trùng keo kiệt như vậy a.
Dạ Uên lắc vài cái, cũng không đợi được Sai Mê Lợi để ý hắn , lúc này mới phát giác không đúng.
Dạ Uên ngồi bật dậy khỏi sofa, lúc này mới nhận ra Sai Mê Lợi đang nhìn chằm chằm vào mình . Đôi mắt đối phương đỏ ngầu, đồng t.ử đã biến thành những đường dọc đầy nguy hiểm. Còn hai chiếc xúc giác vốn phải ở trên đầu hắn , chẳng biết từ lúc nào đã quấn c.h.ặ.t lấy lưng ghế, khiến Dạ Uên không nhận ra sự bất thường ngay từ đầu.
Dù có vô tư đến đâu , Dạ Uên cũng nhận ra tình hình lúc này chẳng ổn chút nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.