Loading...

Trực Nam Vô Hạn Trùng Tộc Tu La Trường
#6. Chương 6

Trực Nam Vô Hạn Trùng Tộc Tu La Trường

#6. Chương 6


Báo lỗi

 

Dĩ nhiên, Dạ Uên nhận ra ẩn ý trong lời nói của côn trùng cái, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm. Nói đúng hơn, chuyện này vốn không đáng để hắn lo nghĩ.

 

Suy cho cùng, hắn và Sai Mê Lợi mới quen nhau được vài ngày. Đối phương chưa thể hoàn toàn tin tưởng hắn cũng là chuyện bình thường.

 

Hơn nữa, trong thế giới này , số lượng côn trùng cái và côn trùng đực chênh lệch đến mức đáng kinh ngạc.

 

Theo những gì hắn biết hiện tại, nếu hắn thật sự đến cái gọi là Hùng Bảo Hội tố cáo Sai Mê Lợi, thì cho dù quân hàm của đối phương đã là thiếu tướng, không bị lột một lớp da cũng không thể nào được Hùng Bảo Hội thả ra .

 

Trong thế giới côn tộc có đẳng cấp nghiêm ngặt như vậy , côn trùng đực là tồn tại đứng trên mọi quy tắc.

 

Cho nên, lo lắng của Sai Mê Lợi là hợp lý. Thậm chí có thể nói , chỉ cần đầu óc hắn không có bệnh, thì không thể nào hoàn toàn tin tưởng Dạ Uên.

 

Việc Sai Mê Lợi đề phòng hắn cũng là lẽ thường tình. Nhưng tên kia cứ đuổi theo g.i.ế.c hắn mãi, cơ hội trả đũa hiếm hoi thế này , bỏ lỡ thì biết đến bao giờ mới có lại ?

 

Dạ Uên ngẩng đầu lên, đưa quang não cho Sai Mê Lợi, mang theo một tia tủi thân mà mách lẻo: "Hắn cứ đuổi theo g.i.ế.c ta mãi."

 

Sai Mê Lợi không nói gì, chỉ cầm lấy quang não, chuyên tâm giúp hắn trả đũa.

 

Mê Lợi cứ ngỡ giúp hắn trả đũa xong, tâm trạng của côn trùng đực sẽ khá hơn đôi chút. Nào ngờ, sắc mặt Dạ Uên lại càng khó coi.

 

Mê Lợi ngơ ngác hỏi: "Sao vậy ?"

 

Dạ Uên bình thản lấy lại quang não, nhanh như chớp thoát khỏi trò chơi rồi mở video học tập, tuyệt nhiên không nói một lời.

 

Hắn có thể nói gì đây, thừa nhận mình kém cỏi sao ?

 

Được trả đũa thì đúng là rất sảng khoái. Nhưng cùng một bộ trang bị , hắn lại bị đối phương c.h.é.m cho tơi tả, còn Sai Mê Lợi thì chẳng khác nào đại ma vương. Chuyện này khiến Dạ Uên nhất thời khó lòng chấp nhận.

 

Sai Mê Lợi không hiểu tại sao côn trùng đực lại tức giận, vì hắn ta còn chưa biết có một từ gọi là "phá phòng".

 

Nhưng mà, côn trùng đực cuối cùng cũng chịu để ý đến hắn ta rồi , cũng coi như là chuyện tốt .

 

Dạ Uên lại đang giận Sai Mê Lợi.

 

Trước đó, Sai Mê Lợi cứ luôn miệng nhắc đến Đế Tinh. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Dạ Uên đi vào vũ trụ, nên hắn rất muốn được tận mắt ngắm nhìn Đế Tinh từ ngoài không gian.

 

Thế nhưng, ngay khi phi hành khí tiến vào vùng sao trung tâm và hắn vừa trông thấy ánh sáng bên ngoài khoang, Sai Mê Lợi đã lập tức chắn kín tầm nhìn của hắn .

 

Dù hắn nói thế nào, Sai Mê Lợi cũng nhất quyết không chịu tránh ra , thậm chí còn dang đôi cánh lớn đáng ghét che kín hắn , chẳng để hắn nhìn thấy dù chỉ một chút.

 

Tức c.h.ế.t đi được .

 

Từ trên phi hành khí bước xuống, Dạ Uên mặc kệ tất cả mà bước về phía trước , Sai Mê Lợi có kéo hắn thế nào hắn cũng không để ý.

 

Sai Mê Lợi có cách gì chứ, chỉ có thể dỗ mãi: "Không phải ta không cho ngươi nhìn . Nếu ngươi muốn , ta có thể tìm rất nhiều hình ảnh trên tinh võng cho ngươi xem."

 

"Vậy thì có giống nhau không ?"

 

Dạ Uên quay phắt lại , trừng mắt nhìn hắn , "Ngươi có biết lần này ta phải vất vả thế nào mới được lên vũ trụ không ? Ta đã nói là muốn nhìn , muốn nhìn mà!"

 

" Nhưng ngươi thật sự không thể nhìn ."

 

"Tại sao ? Why? Tell me why? Look me in the eyes!"

 

Thấy côn trùng đực lại sắp phẫn nộ bước về phía trước , Sai Mê Lợi chỉ có thể nắm lấy cổ tay hắn , "Ngươi nghe ta giải thích."

 

Nói thật, đã có lúc Dạ Uên rất muốn bắt chước nhân vật chính trong phim, bịt tai hét lớn: "Ta không nghe ! Ta không nghe !" Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không dám làm thế.

 

Lần đầu tiên đồng cảm với nhân vật chính như thế, có những lúc thật sự không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, vì Sai Mê Lợi mãi mãi không biết hắn đã đ.á.n.h mất điều gì!

 

Đây là lần đầu tiên hắn đi vào vũ trụ!

 

Dạ Uên giận dữ khoanh tay, hung dữ trừng mắt nhìn hắn , cảm giác như nếu Sai Mê Lợi không đưa ra được lời giải thích hợp lý, thì tình bạn mong manh của hai con côn trùng cũng sẽ kết thúc ngay hôm nay.

 

Bất chấp ánh mắt như muốn g.i.ế.c người của Dạ Uên, Sai Mê Lợi vẫn kiên nhẫn giải thích những di chứng có thể xảy ra khi côn trùng lần đầu nhìn thấy Đế Tinh từ khoảng cách xa trong vũ trụ. Hắn còn chân thành khẳng định mình làm vậy hoàn toàn là vì muốn tốt cho Dạ Uên.

 

Rất tốt , lời giải thích rất hợp lý.

 

Dạ Uên càng nghĩ càng bực. Rõ ràng ban đầu hắn mới là người có lý, vậy mà chỉ sau vài câu giải thích, hắn đã biến thành kẻ vô cớ gây sự.

 

May mà lần này Sai Mê Lợi cũng biết nhượng bộ. Hắn chủ động nhận lỗi : "Đều tại ta không nói với ngươi từ trước , khiến ngươi mong đợi suốt cả ngày."

 

Mắt Dạ Uên lập tức sáng lên, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút, " Đúng vậy , nếu ngươi nói trước , ta đã không tức giận rồi ."

 

"Thôi được , ta tha thứ cho ngươi."

 

Hắn quét mắt nhìn xung quanh, mang theo một tia khó hiểu mà hỏi: "Đây là nơi phân phối người tị nạn mà ngươi nói sao ?"

 

Đến cả nơi tiếp nhận người tị nạn của côn tộc cũng xa hoa thế này sao ? Cái cổng mạ vàng này , thiết kế theo phong cách cung đình này , nói là biệt viện hoàng gia hắn cũng tin.

 

Sai Mê Lợi đã sớm quên sạch chuyện mình từng nói sẽ đưa côn trùng đực đến trại tị nạn, đột nhiên bị nhắc lại , còn không biết nên trả lời thế nào, nhưng bây giờ bảo hắn đưa côn trùng đực đi là chuyện tuyệt đối không thể.

 

"Đây là nhà ta ."

 

"Nhân viên phụ trách tại nơi tiếp nhận người tị nạn sẽ kiểm tra lại giới tính và cấp bậc của ngươi. Để tránh làm lộ thân phận, ta chỉ có thể tạm thời đưa ngươi về nhà trước ."

 

Còn sau khi về nhà, Dạ Uên có thể ra ngoài hay không , đó lại là chuyện khác. Ít nhất lúc này , Sai Mê Lợi chưa định để hắn biết .

 

Dạ Uên hoàn toàn không hay biết những toan tính của Sai Mê Lợi. Hắn chỉ cảm thấy người bạn này quả thật rất có nghĩa khí: giàu có đến thế mà vẫn không quên huynh đệ .

 

Cho nên, hắn kiễng chân lên, thân thiết vỗ vai Sai Mê Lợi, có chút phấn khích mà hỏi: "Nhà lớn như vậy ngươi ở một mình chắc chắn rất trống trải nhỉ?"

 

Mau hỏi hắn đi , mau hỏi hắn có muốn ở đây lâu dài không .

 

Sai Mê Lợi ngập ngừng đáp: " Đúng vậy ... thì sao ?"

 

Dạ Uên chẳng buồn bận tâm đến chữ " sao " kia . Đối phương đã thừa nhận là đúng, vậy cứ xem như hắn đã đồng ý là được .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-nam-vo-han-trung-toc-tu-la-truong/chuong-6

 

Đúng là được .

 

Dạ Uên vỗ n.g.ự.c, " Sai Mê Lợi, ngươi nói xem, chúng ta là quan hệ gì?"

 

Sai Mê Lợi thầm nghĩ, chẳng phải mới giây trước côn trùng đực còn đang giận mình sao ?

 

"Hỏi ngươi đấy!" Dạ Uên thấy hắn không trả lời, có chút sốt ruột mà huých vai hắn . "Ngươi câm rồi à ?!"

 

"Ngươi nghĩ sao ?" Sai Mê Lợi không biết côn trùng đực có ý gì, không lẽ là đồng ý ở cùng hắn ? Dù sao hắn vừa mới nói một lợi ích của việc ở cùng hắn , còn chưa kịp cho côn trùng đực thấy gia sản hùng hậu của mình .

 

"Còn phải nói sao , chúng ta chắc chắn là huynh đệ tốt mà."

 

Dạ Uên càng nhìn khoảng sân rộng lớn này càng thích. Ở Lam Tinh, hắn cũng từng có một khoảng sân như thế, mỗi ngày chỉ cần kéo ghế xích đu ra phơi nắng là đã thấy thoải mái vô cùng.

 

Ở trong không gian chật hẹp của phi hành khí bao nhiêu ngày, hắn sắp biến thành oán linh rồi .

 

Thế nhưng, dựa trên những gì tìm hiểu được trong mấy ngày qua, Dạ Uên hiểu rõ rằng nếu mang thân phận á cái ra ngoài tìm việc, e rằng nơi ở sau này còn chẳng rộng bằng phi hành khí.

 

Nếu đổi thành thân phận côn trùng đực, thì quả thật sẽ đơn giản hơn nhiều.

 

Đế quốc sẽ cấp nhà cho côn trùng đực. Chỉ cần hoàn thành những chỉ tiêu do Hùng Bảo Hội đặt ra , hắn có thể sống sung túc mà chẳng cần làm việc.

 

Nói cách khác, hắn cần nhận ít nhất một côn trùng cái làm thị.

 

Nghĩ đến đây, Dạ Uên lại thấy đau đầu. Hắn vốn là trai thẳng, nếu không chấp nhận kết đôi với đàn ông thì e rằng sẽ phải sống cô độc suốt đời ở thế giới này . Đó cũng là một trong những lý do hắn từ chối để Sai Mê Lợi sửa đổi thông tin trên chứng minh thư côn dân.

 

Hắn không thể chấp nhận cưới một người đàn ông, nếu không thì ai mà không muốn nằm thẳng tại chỗ chứ!

 

Ban đầu, Dạ Uên nghĩ dù hai người có thân thiết đến đâu , hắn cũng không thể cứ ăn nhờ ở đậu nhà Sai Mê Lợi mãi được . Dù sao , kiếm tiền đâu có dễ dàng.

 

Nhưng bây giờ tình hình thay đổi rồi , Sai Mê Lợi giàu như vậy , nuôi hắn một kẻ ăn hại chắc cũng không sao nhỉ.

 

Dạ Uên nhìn chằm chằm côn trùng cái tóc vàng, trong lòng trong mắt đều nghĩ: Đồ khốn, mau mời ta ở cùng đi !

 

Sai Mê Lợi có chút do dự, hắn không ngờ hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy .

 

Đặc biệt là khi bị một côn trùng đực có dung mạo tuấn mỹ nhìn chằm chằm như thế, khó tránh khỏi trong lòng có chút rung động.

 

Hắn giả vờ ho khan một tiếng, "Nhà lớn như vậy , ta một mình cũng rất nhàm chán, ngươi có muốn ở đây không ?"

 

Sai Mê Lợi cuối cùng cũng nói ra lời Dạ Uên muốn nghe , hắn lập tức cười tươi như hoa, "Còn phải nói sao , được rồi , đừng đứng ở cửa nữa, chúng ta mau về nhà thôi."

 

Hắn không thể chờ đợi được mà muốn xem ngôi nhà mới sau này của mình trông như thế nào.

 

Dưới ánh nắng, mái tóc đỏ của côn trùng đực càng thêm rực rỡ. Dạ Uên hăm hở sải bước vào nơi ở mới, vẻ mặt vui sướng như vừa vớ được món hời lớn. Hắn hoàn toàn không biết rằng, trong mắt Sai Mê Lợi, nơi này vốn đã được chuẩn bị như một chiếc l.ồ.ng giam từ lâu.

 

Đây là điều Sai Mê Lợi không thể hiểu được .

 

Từ khi nhận ra rằng côn trùng cái trong quân đội khó lòng duy trì trạng thái tinh thần ổn định nếu thiếu sự xoa dịu từ côn trùng đực, Sai Mê Lợi đã sớm chuẩn bị căn phòng này .

 

Muốn giữ một côn trùng đực ở lại mà không cần dùng đến bạo lực thực ra chẳng khó. Phần lớn côn trùng đực vốn không thích ra ngoài. Ngoại trừ những buổi yến tiệc và đấu giá bắt buộc phải tham dự, phần lớn thời gian họ đều ở nhà xem truyền hình, chơi trò chơi hoặc sai khiến côn trùng cái theo ý mình .

 

Biệt thự của Sai Mê Lợi nằm ngay trung tâm Đế Tinh. Côn trùng đực chỉ cần muốn thứ gì, đều có thể gọi người mang đến tận cửa, hoàn toàn không cần bước chân ra ngoài. Bởi vậy , đối phương rất khó nhận ra nơi này thực chất là chiếc l.ồ.ng giam mà hắn đã dày công sắp đặt.

 

Ngay cả khi phát hiện điều bất thường, côn trùng đực cũng chưa chắc có thể dễ dàng rời khỏi biệt thự rộng lớn này . Quan trọng hơn, Sai Mê Lợi đã thiết lập một hệ thống ngăn chặn tín hiệu quanh tường bao khu nhà.

 

Chỉ cần Sai Mê Lợi muốn , côn trùng đực căn bản không thể phát tín hiệu cầu cứu.

 

Vì vậy , chỉ cần chọn được một côn trùng đực vừa mắt, lại chưa có người hầu hay kẻ phục dịch bên cạnh, Sai Mê Lợi sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình .

 

Đáng tiếc, bao nhiêu năm nay, hắn không cảm thấy côn trùng đực nào thuận mắt cả.

 

Một phần là vì Sai Mê Lợi vốn không mấy hứng thú với những buổi yến tiệc, nên số côn trùng đực hắn có dịp gặp gỡ cũng rất ít.

 

Mặt khác, phần lớn thời gian hắn đều ở chiến trường. Ngay cả những lúc hiếm hoi được nghỉ phép, hắn cũng bận xử lý công việc và quản lý tài sản, thực sự chẳng có mấy thời gian rảnh.

 

Cho nên, kế hoạch này cứ thế bị gác lại .

 

Lần này tình cờ gặp được Dạ Uên quả thật là một niềm vui ngoài dự liệu.

 

Dĩ nhiên, trước mắt Sai Mê Lợi chưa cần phải nghĩ đến chuyện thực sự giam giữ Dạ Uên. Hiện tại, côn trùng đực đang rất vui vẻ ở lại biệt thự, hoàn toàn không có ý định bỏ đi .

 

Dạ Uên dĩ nhiên vui lòng, đặc biệt là sau khi hắn đi một vòng quanh biệt thự, hắn càng vui lòng hơn.

 

Sai Mê Lợi này quả thật biết hưởng thụ! Phòng tập rộng rãi, phòng trò chơi hoành tráng, rồi cả cơ giáp cỡ lớn nữa...

 

Hửm? Cơ giáp cỡ lớn?

 

Dạ Uên dừng bước trước cửa phòng cơ giáp, chỉ vào cơ giáp bên trong, lại chỉ vào mình , "Ta có thể sờ không ?"

 

"Dĩ nhiên, ngươi có thể làm bất cứ điều gì ở đây."

 

Wow! Cái này cũng quá ngầu rồi !

 

Hoàn toàn là phiên bản phóng to của Chiến Sĩ Giáp!

 

Đây là phòng tập cơ giáp riêng của Sai Mê Lợi. Thỉnh thoảng, khi được nghỉ phép và ở nhà, hắn sẽ đến đây rèn luyện khả năng điều khiển cơ giáp để g.i.ế.c thời gian.

 

Với thể chất vượt trội của côn trùng cái trong quân đội, phần lớn các trận chiến đều không cần đến cơ giáp. Tuy nhiên, khi chiến đấu dưới nước hoặc tác chiến trên những hành tinh có môi trường chứa nhiều axit sulfuric, cơ giáp chuyên dụng sẽ phát huy tác dụng.

 

Vì thế, dù có thể cả đời chẳng cần dùng đến, Sai Mê Lợi vẫn không cho phép bản thân có bất kỳ kỹ năng nào còn yếu kém. Hắn vốn là người theo đuổi sự hoàn hảo đến mức khắt khe.

 

Dạ Uên ngắm nghía những cỗ cơ giáp cao hơn ba mét hồi lâu, nhưng vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối.

 

Cơ giáp lớn như vậy nếu thật sự có thể động đậy thì tốt biết mấy.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của Trực Nam Vô Hạn Trùng Tộc Tu La Trường – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Hành Động, Hài Hước, Phương Tây đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo