Loading...

Trực Nam Vô Hạn Trùng Tộc Tu La Trường
#7. Chương 7

Trực Nam Vô Hạn Trùng Tộc Tu La Trường

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

Tôi ở lì trong phòng cơ giáp gần nửa tiếng, còn nhờ Mê Lợi chụp cho mình không biết bao nhiêu tấm ảnh cùng cơ giáp. Cuối cùng, tôi mới lưu luyến rời đi , chuẩn bị sang chỗ khác tham quan.

 

Mê Lợi lại có chút không hiểu, “Ngươi không muốn lên thử sao ?”

 

Dù sao thì hùng trùng nhìn có vẻ rất thích, đã thích thì tại sao không thử điều khiển chúng một chút.

 

“Cơ giáp này còn có thể lái được ?!”

 

Tôi kinh ngạc đến mức phải kiễng chân nhìn cho kỹ. Hình như bên trong thật sự có chỗ cho một người ngồi vào .

 

“Đương nhiên, không thì ta mua một cái mô hình về nhà để trưng à ?”

 

Tôi im lặng. Không thì sao , thật sự muốn biến thân thành chiến sĩ áo giáp à ?

 

Nhưng nếu thật sự có thể điều khiển được , tôi cũng muốn thử một lần . Được tự tay lái cơ giáp đúng là ước mơ của bao nhiêu người đàn ông! Tiếc là tôi đành từ bỏ. Dù rất muốn thử, tôi cũng đang đói thật sự.

 

Lỡ như tôi một mình ở trong cơ giáp đói đến ngất đi , thì không phải lãng mạn mà là sự cố rồi .

 

Cho nên, tôi chỉ có thể lưu luyến nhìn chúng, nói trái lòng: “Lần sau đi , thật ra ta cũng không muốn thử lắm.”

 

Tôi kéo Mê Lợi đi ra ngoài, vừa đi vừa lải nhải: “Mê Lợi, ta đoán ngươi cũng đói từ lâu rồi .”

 

“Trước đây ngươi không phải nói muốn làm cho ta một bữa đại tiệc đón gió tẩy trần sao , mau lên! Đừng đứng không mãi thế, sắp đến giờ ăn rồi . Ngươi định để huynh đệ tốt của mình c.h.ế.t đói hay sao ?”

 

Uống mấy ngày loại dịch dinh dưỡng mùi vị kỳ quái, tôi không thể chịu đựng thêm những ngày tháng không có cơm ăn nữa.

 

Huống chi, lúc ở trên phi hành khí, Mê Lợi thích khoe thành tích tốt nghiệp điểm tuyệt đối của mình .

 

Hắn còn nhấn mạnh rất nhiều lần , môn tự chọn của quân thư là bao gồm nấu ăn và cắm hoa, thành tích của hắn ở những môn này cũng là điểm tuyệt đối.

 

Hừ, Mê Lợi người này cũng khá thích khoe khoang.

 

Bản thân tôi thì không biết nấu ăn, tôi giỏi nhất cũng chỉ biết chiên trứng, nấu mì, hơn nữa tôi không tin Mê Lợi biết nấu ăn.

 

Người ta chẳng thường nói , càng thiếu thứ gì thì càng thích khoe khoang về thứ đó sao ?

 

Tuyệt đối không phải vì lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, có ý muốn vạch trần lớp ngụy trang của huynh đệ tốt .

 

Vì thế, tôi đứng chắn trước cửa bếp, khoanh tay nhìn chằm chằm Mê Lợi, quyết không để hắn lén gọi đồ ăn làm sẵn về thay cho bữa cơm tự nấu.

 

Mê Lợi rất bất lực xòe tay, “Dạ Uên, bây giờ trong tủ lạnh không có rau gì cả, phải đợi nhân viên giao hàng mang rau đến, ta mới có thể làm cho ngươi.”

 

Tôi liếc qua tủ lạnh mà hắn mở ra , đúng là trống không , nhưng đã bao lâu rồi , sao đồ ăn ngoài còn chưa đến?

 

“Ngươi không phải vừa xuống phi hành khí đã đặt hàng rồi sao , sao còn chưa đến?”

 

Mê Lợi rất kiên nhẫn giải thích, “Mua hơi nhiều đồ, nhân viên giao hàng có thể cần chạy qua nhiều nơi, nên sẽ chậm một chút.”

 

“Nếu ngươi đói, trong nhà có đủ loại dịch dinh dưỡng, có thể lót dạ trước .”

 

Cảm ơn lời mời, tôi thà đói thêm một chút.

 

Tôi lập tức xìu xuống, chẳng buồn đứng canh cửa bếp nữa, chỉ đành đi vào phòng khách, tìm một chiếc sofa rồi nằm vật ra .

 

“Vậy ta vẫn là ở đây đợi đi .”

 

Tôi đưa tay về phía Mê Lợi ngoắc ngoắc ngón tay, “Chán quá, đưa não quang cho ta chơi một lát.”

 

“Thôi, ngươi lên tài khoản nạp chút tinh tệ trước đi , khẩu s.ú.n.g ta muốn vẫn chưa rút được , trên tinh võng đều nói khẩu s.ú.n.g đó chỉ số rất cao, bỏ lỡ là phải đợi lâu lắm.”

 

Mê Lợi ngoan ngoãn nạp tiền để tôi có thể tiếp tục rút thưởng. Bình thường, hắn không cần nạp tiền vào trò chơi này nhiều, bởi game b.ắ.n s.ú.n.g này sử dụng cơ chế vật lý chân thực.

 

Ngoài chế độ chơi thông thường, trò chơi còn hỗ trợ thiết bị mô phỏng chiến đấu thực tế. Vì vậy , Mê Lợi chủ yếu dùng nó để huấn luyện. Bình thường hắn không những không mua những trang bị có chỉ số không thực tế, có khi còn cố ý tăng độ khó cho mình .

 

Nhưng Dạ Uên chơi game chỉ để vui, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thôi.

 

Nhìn số dư tài khoản, tôi khá hài lòng. Nhưng nghĩ lại , đây dù sao cũng là não quang và tài khoản trò chơi của Mê Lợi, cứ dùng của hắn mãi thì tôi cũng hơi ngại.

 

Cho nên, tôi giả vờ nói : “Ngươi rút một phát trước đi , dù sao cũng là tài khoản của ngươi.”

 

Dù sao tôi mới tích được ba mươi lượt, phải đến lượt thứ tám mươi mới được bảo đảm. Lần này chắc chắn chưa thể trúng đâu .

 

Mê Lợi nhìn hùng trùng lười biếng nằm trên sofa, quần áo đều dồn lên bụng, ngay cả xương quai xanh và một đoạn eo lộ ra cũng không để ý.

 

Quần áo của hắn trên người hùng trùng đúng là không vừa , nên lúc nãy đặt hàng hắn cũng mua mấy bộ quần áo cho hùng trùng.

 

Nhưng lúc này , Mê Lợi lại hơi hối hận. Thật ra , cứ để hùng trùng mặc quần áo của mình cũng tốt . Dù sao , dáng vẻ ấy cũng chỉ có hắn được nhìn thấy.

 

Hơn nữa, có lẽ Dạ Uên vẫn chưa quen với thân phận hùng trùng của mình . Tín hương trên người y thỉnh thoảng lại vô thức tỏa ra đôi chút, đặc biệt là khi hùng trùng có chút tâm tư trêu chọc trùng, tín hương sẽ tràn ra nhiều hơn, ví dụ như bây giờ.

 

Có nên nhắc Dạ Uên đừng vô thức tỏa tín hương trêu chọc hắn nữa không ? Thôi, bỏ đi . Hắn vẫn kiểm soát được bản thân , sẽ không khiến Dạ Uên sợ hãi.

 

Mê Lợi hơi thất thần, nhưng vẫn làm theo lời Dạ Uên, tiện tay chạm vào màn hình quang để rút thưởng.

 

Vừa nghe hiệu ứng âm thanh, tôi đã thấy có gì đó không ổn . Trời đất ơi, lại ra vật phẩm vàng rồi !

 

Tức c.h.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-nam-vo-han-trung-toc-tu-la-truong/chuong-7
t!

 

Nhà phát hành trò chơi của trùng tộc đúng là chẳng biết cách kiếm tiền. Ngay cả cơ chế bảo đảm lượt rút cũng chưa được đưa vào , vậy mà hắn lại trúng ngay từ lần này .

 

Haizz, không biết tại sao , tuy tôi rất muốn khẩu s.ú.n.g này , nhưng thật sự ra vàng rồi , tôi cũng không vui lắm, có thể là vì không phải tôi tự rút.

 

“Sao vậy ?”

 

Mê Lợi có chút không hiểu tại sao cảm xúc của Dạ Uên thay đổi nhanh như vậy , rõ ràng giây trước còn rất vui.

 

Tôi chẳng buồn để ý đến tên may mắn kia . Chậm rãi mở giao diện trang bị , tôi thay v.ũ k.h.í mới cho nhân vật, hậm hực đáp: “Không có gì.”

 

Mê Lợi cúi mắt suy nghĩ, vẫn không phát hiện có gì không đúng, dù sao việc duy nhất hắn vừa làm là nghe lời hùng trùng.

 

Không lẽ là đói? Cảm giác là vậy , đều tại hắn trước đây luôn đối phó qua loa, trong nhà chỉ thường trữ dịch dinh dưỡng, không thì để trùng máy trồng chút rau và cây ăn quả trong sân, lúc này cũng không đến nỗi để hùng trùng đói bụng cùng hắn ở đây đợi đồ ăn ngoài.

 

Mê Lợi âm thầm ghi nhớ chuyện này , định bụng chờ Dạ Uên trả lại não quang rồi sẽ đi mua ít hạt giống rau và cây ăn quả giống.

 

Đợi khi ván game của tôi tiến triển được một nửa, một con trùng máy hình dạng như khay từ góc tối bò ra , nghiêm trang thông báo: “Chủ trùng, đơn hàng ngài đặt tại siêu thị Táo Xanh lúc 11 giờ 45 phút sáng nay đã được giao đến nơi. Xin mời ngài kiểm tra hàng!”

 

Giọng nói điện t.ử đột ngột vang lên ngay trên đầu khiến tôi giật b.ắ.n mình , bật phắt dậy khỏi sofa. “Đệt! Cái gì thế?!”

 

Mê Lợi không ngờ Dạ Uên bị trùng máy dọa, một tay kéo hùng trùng đang mất thăng bằng, dịu dàng an ủi: “Cẩn thận!”

 

“Là trùng máy, đừng sợ.”

 

Không phải tôi nhát gan đâu . Chỉ là gần hai mươi năm qua, tôi vẫn luôn sống một mình , hiếm khi gặp phải tiếng động đột ngột như thế. Bị dọa bất ngờ, tôi còn chẳng kịp chuẩn bị tinh thần.

 

Đối với tôi , đột nhiên nghe thấy âm thanh điện t.ử quỷ dị này thật sự không khác gì gặp ma.

 

Đứng vững lại , tôi lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Hóa ra đó là một chiếc khay bạc gắn trên một trụ đơn, trông đầy vẻ công nghệ tương lai.

 

Trùng máy Tiểu A nhìn thấy trùng lạ được chủ trùng ôm trong lòng, dùng bộ não không thông minh lắm của nó suy nghĩ một chút, liền chuyển sang trạng thái phấn khích.

 

“Chủ trùng, ngài có muốn Tiểu A đăng ký thông tin cá nhân cho vị khách đẹp trai này không ?”

 

“Nhập.”

 

Chiếc khay biết nói lập tức thu hút sự chú ý của tôi . Tôi tò mò bước tới, xoay Tiểu A hai vòng: “Lạ thật, chẳng thấy loa đâu cả. Rốt cuộc ngươi phát ra tiếng bằng cách nào vậy ?”

 

“Đầu Tiểu A choáng váng, khách trùng, xin đừng xoay Tiểu A, cảm ơn.”

 

“Thông minh vậy sao ?” Tôi càng xoay càng hăng, thậm chí còn nghịch ngợm úp Tiểu A xuống đất để xem dưới đáy khay có gắn loa hay không .

 

“Tiểu A bị khách trùng đáng sợ tấn công.”

 

“Cảnh báo cảnh báo! Hỏng hóc hỏng hóc!”

 

Mê Lợi thấy hùng trùng không sợ, liền cầm não quang ra ngoài ký nhận đồ ăn ngoài.

 

Tôi thấy cái thứ nhỏ này khá thú vị.

 

Tôi đỡ Tiểu A từ đất lên, gõ gõ mặt khay, có chút tò mò: “Tiểu A, cái khay của ngươi dùng để làm gì?”

 

“Khay của Tiểu A có thể giúp chủ trùng đặt đồ.”

 

Tôi dùng tay so sánh chiều cao của Tiểu A: “Ngươi chưa đến 50 cm, Mê Lợi đặt đồ còn phải cúi người , chức năng này quá gà vịt rồi .”

 

“Ngài nói vậy , Tiểu A rất buồn.”

 

“Tiểu A có thể cao lên, cũng có thể co giãn mặt khay, Tiểu A còn được trang bị tay máy, có thể giúp chủ trùng nấu ăn, Tiểu A là quản gia thông minh ưu tú nhất của đế quốc.”

 

Khay vừa nói , vừa trình diễn chức năng của nó.

 

Thật kỳ diệu! Trông chỉ như một chiếc trụ nhỏ, vậy mà bên trong lại ẩn giấu bốn cánh tay cơ khí linh hoạt.

 

Không biết Tiểu A được chế tạo từ loại hợp kim nào mà lại có thể co giãn linh hoạt đến thế. Tôi tận mắt chứng kiến nó vươn cao tới hai mét, đồng thời mở rộng mặt khay lên gấp bốn lần .

 

Tôi còn muốn nghiên cứu chức năng của Tiểu A, khay đã vụt một cái trượt đến cửa.

 

Mê Lợi ký nhận hàng, nhân viên giao hàng lập tức đặt đống đồ lên khay của Tiểu A. Nhiều đồ như vậy mà cả hai người dường như chẳng ai lo chiếc robot trông mỏng manh kia sẽ không chịu nổi sức nặng.

 

Chậc, quản gia máy đúng là tiện lợi thật.

 

Nghĩ mà xem, sau này có những ngày lười biếng chẳng muốn nhúc nhích, chỉ cần có một quản gia máy thông minh như Tiểu A thì cuộc sống chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều.

 

Điểm này thật sự quá đỉnh!

 

Chỉ là không biết giá có đẹp không , nếu giá ổn , sau này khi tôi tìm được nhà chuyển ra ngoài, cũng phải mua một cái.

 

Ngắm nghía một lúc, tôi chợt nhớ mình vẫn đang là khách. Nghĩ vậy , tôi chủ động bước tới cửa, định xem có việc gì mình giúp được không .

 

Nhưng chẳng hiểu sao , vừa thấy tôi bước tới cửa, nhân viên giao hàng đột nhiên phản ứng dữ dội. Đồng t.ử xanh lục của hắn co rút rồi mở lớn bất thường.

 

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra , cơ thể đã tự động lùi lại mấy bước như phản ứng trước nguy hiểm.

 

Mê Lợi lập tức nhận ra điều bất thường. Trước khi tên nhân viên giao hàng kịp trùng hóa, hắn đã đá đối phương văng ra khỏi cửa. Không ngoảnh đầu lại , hắn quát lớn: “Dạ Uên, ngươi lên lầu trước đi !”

 

Tôi tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không phải kẻ cố chấp, đương nhiên biết tình hình không ổn , vội vàng ngồi thang máy lên tầng hai.

 

Dù vậy , trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi rõ ràng chẳng làm gì cả, vậy mà vừa bị người ta nhìn chằm chằm, lại còn bị quát nạt. Cảm giác ấy khiến tôi bất giác nhớ đến vài chuyện chẳng mấy vui vẻ trong quá khứ.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Trực Nam Vô Hạn Trùng Tộc Tu La Trường – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Hành Động, Hài Hước, Phương Tây đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo