Loading...

VÂN CẨM SINH HƯƠNG
#7. Chương 7

VÂN CẨM SINH HƯƠNG

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

Ta nhìn tờ lễ đơn màu đỏ ấy , bàn tay khẽ rụt vào trong tay áo.

 

 

“Cố công t/ử, công t/ử hẳn phải biết người trong kinh thành sẽ bàn tán về công t/ử thế nào.”

 

 

“Đường đường là đích t/ử của Thái phó, lại cưới một người đàn bà bị hưu làm chính thê, e rằng nước bọt của đám Ngự sử đài cũng đủ nhấn chìm công t/ử.”

 

 

10

 

 

Cố Hành mỉm cười .

 

 

“Miệng mọc trên mặt người khác, còn cuộc sống là do ta và cô nương cùng nhau trải qua.”

 

 

“Nếu Cố mỗ ngay cả chút lời dị nghị ấy cũng không gánh nổi, thì còn nói gì đến tu thân , tề gia, trị quốc, bình thiên hạ?”

 

 

“Nếu Thẩm cô nương không bằng lòng, Cố Hành tuyệt đối không ép buộc. Hôm nay cứ xem như ta đến cầu thân , tuyệt đối không lấy chuyện này để gây sức ép với cô nương.”

 

 

Hắn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt trong sáng, không chút thoái lui.

 

 

Kiếp trước , Tiêu Cảnh Hành cưới ta là để mượn thế lực của những thuộc hạ cũ Thẩm gia.

 

 

Ngay trong đêm tân hôn, hắn đã lạnh mặt nói với ta rằng phụ nhân chốn nội trạch phải biết giữ quy củ, không được hỏi đến chuyện bên ngoài.

 

 

Còn Cố Hành trước mắt, hắn hiểu ta , thấu lòng ta , lại bằng lòng bất chấp mọi lời đàm tiếu trong kinh thành, đường đường chính chính đón ta vào cửa.

 

 

Ta nhận lấy tờ lễ đơn nặng trĩu ấy .

 

 

“Cố Hành, tính tình ta không tốt , cũng không chịu nổi ấm ức.”

 

 

Trong mắt Cố Hành lập tức bừng lên ánh sáng rực rỡ.

 

 

“Có ta ở đây, sẽ không ai có thể khiến nàng phải chịu ấm ức.”

 

 

Tin tức truyền ra , cả kinh thành hoàn toàn chấn động.

 

 

Thái phó phủ đến Thẩm gia cầu thân một nữ t/ử bị hưu bỏ, trở thành đề tài bàn tán lớn nhất khắp phố lớn ngõ nhỏ.

 

 

Có người chế giễu Cố Hành bị mê hoặc đến mất hết lý trí, cũng có người cảm thán Thẩm Chiêu thật tốt số .

 

 

Trong khi đó, Võ An Hầu phủ lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

 

 

Nghe nói ngày Tiêu Cảnh Hành biết được tin này , hắn đã đập vỡ toàn bộ đồ cổ và đồ sứ trong thư phòng.

 

 

Hắn xông đến trước cửa Thái phó phủ đòi gặp Cố Hành, nhưng bị gia đinh trong phủ dùng gậy đ/á/n/h đuổi ra ngoài.

 

 

Hắn trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.

 

 

Ngày thành thân được định vào cuối thu.

 

 

Trước đó, biên cương phía Bắc truyền về một hung tin kinh thiên động địa.

 

 

Nhân lúc quân phòng thủ thay phiên bố phòng vào đầu thu, man tộc phương Bắc đã tiến quân xuống phía Nam, vây đ/á/n/h Vân Châu, khiến biên quân liên tiếp bại lui.

 

 

Triều đình vô cùng phẫn nộ.

 

 

Tuy Tiêu Cảnh Hành đã bị tước binh quyền ở quân doanh kinh thành, nhưng hắn từng đóng quân tại biên cương phía Bắc, quen thuộc các tuyến vận chuyển lương thảo quanh vùng Vân Châu.

 

 

Biên quan nguy cấp, trong triều nhất thời không tìm được vị tướng lĩnh nào có thể lập tức thống lĩnh quân đội tiến về phía Bắc, Binh bộ đành phải đề nghị cho hắn dẫn thuộc hạ cũ xuất chinh.

 

 

Thánh thượng hạ chỉ, lệnh cho Võ An Hầu Tiêu Cảnh Hành lập công chuộc tội, thống lĩnh hai vạn quân tiến về phía Bắc chống giặc.

 

 

Ngày Tiêu Cảnh Hành lĩnh chỉ xuất chinh, toàn thành được giới nghiêm.

 

 

Đại quân xuất phát từ phố Chu Tước, vừa khéo đi ngang qua trà lâu của ta .

 

 

Ta ngồi bên cửa sổ tầng hai, cúi đầu đối chiếu sổ sách các chi nhánh trong tháng tới.

 

 

Dưới lầu, tiếng vó ngựa vang rền.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-cam-sinh-huong/chuong-7

 

 

Tiêu Cảnh Hành mặc quân trang, cưỡi trên lưng con tuấn mã cao lớn.

 

 

Khi đi ngang qua trà lâu, hắn đột ngột ghìm c/h/ặ/t dây cương.

 

 

Chiến mã hí vang.

 

 

Hắn ngẩng đầu, nhìn ta bên cửa sổ.

 

 

“Thẩm Chiêu!”

 

 

Hắn lớn tiếng gọi từ trên lưng ngựa.

 

 

Các tướng sĩ và bách tính xung quanh đều ngoái đầu nhìn sang.

 

 

Ta đặt cây b/út lông trong tay xuống, bước đến bên cửa sổ, mặt không cảm xúc nhìn hắn .

 

 

Trong mắt Tiêu Cảnh Hành hiện lên vẻ quyết tuyệt như muốn đ/á/n/h cược tất cả.

 

 

“Ta sắp đến biên cương phía Bắc rồi !”

 

 

“Những chiến công Thẩm lão tướng quân lập được năm xưa, ta cũng có thể lập được !”

 

 

“Đợi đến ngày ta c/h/é/m đầu Man vương, mang theo vô số chiến công khải hoàn trở về, Thánh thượng nhất định sẽ chấp thuận điều ta cầu xin!”

 

 

“Nàng hãy đợi ta trở về!”

 

 

Hắn vung roi ngựa, cố dùng những lời hào hùng ấy để che giấu vẻ hoảng loạn trong mắt.

 

 

Ta nhìn hắn , chỉ cảm thấy bi ai.

 

 

Trận chiến ở biên cương phía Bắc kiếp trước , ta vẫn nhớ rõ từng chi tiết.

 

 

Đó là cạm bẫy do man tộc giăng sẵn, chủ lực của chúng mai phục ở hai bên dốc Lạc Phượng.

 

 

Kiếp trước , chính ta đã thức trắng đêm triệu tập đội trinh sát thuộc hạ cũ của Thẩm gia, liều c/h/ế/t dò rõ đường hành quân mai phục của man tộc, đ/á/n/h dấu bảy địa điểm hiểm yếu trên bản đồ, nhờ vậy Tiêu Cảnh Hành mới có thể giành được chiến thắng sát nút.

 

 

Hắn nhớ trận thắng ở dốc Lạc Phượng, nhưng từ lâu đã quên mất tuyến đường hành quân mà năm xưa ta từng sửa lại cho hắn .

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Kiếp này , không có bản đồ bố phòng của ta , hắn vẫn tưởng chỉ cần dựa vào ký ức từng chiến thắng một lần là có thể giành được quân công.

 

 

Trong đầu hắn chỉ có cái gọi là chiến công, chỉ có chấp niệm giành lại ta .

 

 

“Hầu gia bảo trọng.”

 

 

Ta thản nhiên thốt ra bốn chữ, đưa tay khép cửa sổ lại .

 

 

11

 

 

Cánh cửa sổ gỗ đóng sầm lại , ngăn cách ánh mắt của hắn .

 

 

Dưới lầu vang lên tiếng roi ngựa giận dữ xé gió, đại quân chậm rãi đi xa.

 

 

Cố Hành bước ra từ sau bình phong, rót cho ta một chén trà nóng.

 

 

“Lo lắng sao ?”

 

 

Ta lắc đầu.

 

 

“Không lo.”

 

 

“Nếu hắn đã dám lĩnh binh ra khỏi thành, thì phải biết mình đang làm gì.”

 

 

“Hắn có thể bình an trở về hay không , đều không liên quan đến ta .”

 

 

Cố Hành nắm lấy tay ta , truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang.

 

 

“Mùng tám tháng sau là một ngày tốt .”

 

 

“Khâm Thiên giám đã xem rồi , thích hợp để cưới gả.”

 

 

Ta nhìn đôi mày mắt ôn hòa của hắn , mỉm cười .

 

 

“Được, vậy chọn ngày mùng tám.”

 

 

Sống c/h/ế/t của Tiêu Cảnh Hành không liên quan đến ta , nhưng các tướng sĩ nơi biên cương phía Bắc không thể vô cớ mất mạng.

 

 

Ta viết ra vị trí mai phục ở dốc Lạc Phượng, nhờ thuộc hạ cũ của Thẩm gia cưỡi ngựa phi nhanh mang đến Vân Châu.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của VÂN CẨM SINH HƯƠNG – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Chữa Lành, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo