Loading...
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Người đàn ông này không nói rõ.
Nhưng anh lại làm những chuyện khiến người khác dễ hiểu lầm.
Điều đáng sợ nhất là cậu bắt đầu mong chờ những chuyện đó.
Khi Cố Đình Châu hỏi cậu đã ăn chưa , cậu sẽ vui vẻ trả lời.
Khi anh đưa t.h.u.ố.c cho cậu , cậu sẽ cẩn t/h/ậ/n cất vào túi.
Khi anh đứng bên cạnh quan sát cậu diễn, cậu sẽ vô thức cố gắng làm tốt hơn một chút.
Lục Tinh Dã đột nhiên cảm thấy tình hình không ổn .
Rất không ổn .
Cậu có thể diễn vai người yêu của một nhân vật.
Nhưng cậu không thể để bản thân trở thành người yêu trong đời thực của một nhân vật nguy hiểm như Cố Đình Châu.
Ít nhất, trước khi hiểu rõ tình hình, cậu phải giữ khoảng cách.
Vì thế, khi bữa tối kết thúc, Lục Tinh Dã đứng dậy, chân thành nói :
“Cảm ơn anh Cố đã mời em ăn tối. Sau này nếu có cơ hội, em sẽ mời lại anh .”
Cố Đình Châu nhìn cậu .
“Được.”
Lục Tinh Dã thở phào.
Nhưng ngay sau đó, Cố Đình Châu lại nói :
“Vậy ngày mai nhé.”
Lục Tinh Dã: “...”
“Ngày mai?”
“Ừm. Tôi muốn ăn món cay mà cậu nói .”
Lục Tinh Dã đứng bất động.
Cậu cảm thấy mình vừa tự đào một cái hố.
Và lần này , người nhảy xuống trước chính là mình .
Lục Tinh Dã quyết định thực hiện một kế hoạch nghiêm túc.
Kế hoạch mang tên: Ba ngày không để Cố Đình Châu có cơ hội hiểu lầm.
Nội dung rất đơn giản.
Thứ nhất, không chủ động tìm Cố Đình Châu.
Thứ hai, không nhận đồ ăn do Cố Đình Châu đưa.
Thứ ba, không nhìn gương mặt anh quá ba giây.
Thứ tư, nếu Cố Đình Châu chủ động bắt chuyện, phải giữ thái độ bình tĩnh, chuyên nghiệp, tuyệt đối không để lộ vẻ vui mừng.
Lục Tinh Dã ghi toàn bộ kế hoạch vào sổ.
Sau đó, cậu đóng sổ lại , tự tin nói :
“Không có gì khó.”
Sáng hôm sau , kế hoạch thất bại ngay từ bước đầu tiên.
Lục Tinh Dã vừa đến trường quay đã nhìn thấy một hộp đồ ăn đặt trên bàn.
Bên trên có tờ giấy ghi:
Bữa sáng. Đừng bỏ đói bản thân .
Không ký tên.
Nhưng cậu biết chắc là ai.
Lục Tinh Dã nhìn hộp đồ ăn.
Sau đó nhìn tờ giấy.
Cuối cùng, cậu quay sang trợ lý.
“Em có thể hỏi một chuyện không ?”
Trợ lý gật đầu.
“Cậu cứ hỏi.”
“Nếu một người liên tục tặng đồ ăn cho người khác, có phải người đó đang muốn nuôi người kia không ?”
Trợ lý: “...”
Cô suy nghĩ một lát.
“Có lẽ là quan tâm?”
Lục Tinh Dã lập tức lắc đầu.
“Không được . Em không thể để mình bị nuôi.”
Trợ lý càng khó hiểu.
“Tại sao ?”
“Bởi vì một khi đã được nuôi, em sẽ mất tự do.”
Trợ lý nhìn hộp đồ ăn, không nhịn được nói :
“ Nhưng cậu vẫn có thể ăn mà.”
Lục Tinh Dã im lặng.
Đúng .
Cậu vẫn có thể ăn.
Đồ ăn không có lỗi .
Người có lỗi là Cố Đình Châu, người đã dùng thức ăn ngon để tấn công tinh thần cậu .
Cuối cùng, Lục Tinh Dã quyết định ăn hết bữa sáng.
Sau đó cậu sẽ giữ khoảng cách.
Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau .
Cậu không thể vì muốn tránh một người mà lãng phí thức ăn.
Đó là nguyên tắc.
...
Đến trưa, Cố Đình Châu xuất hiện tại trường quay .
Anh nhìn thấy hộp đồ ăn đã được dọn sạch, khóe môi khẽ cong lên.
“Ăn hết rồi ?”
Lục Tinh Dã lập tức đứng thẳng.
“Vâng. Cảm ơn anh Cố.”
“Ngon không ?”
“Ngon ạ.”
“Ngày mai tôi sẽ đổi món.”
Lục Tinh Dã: “...”
Anh Cố!
Em đang cố gắng giữ khoảng cách đấy!
Tại sao anh lại tự ý đặt lịch ăn uống cho em?
Cố Đình Châu nhìn vẻ mặt cứng đờ của cậu , cố tình hỏi:
“Có vấn đề gì sao ?”
Lục Tinh Dã mỉm cười .
“Không ạ.”
“Vậy ngày mai tôi bảo người chuẩn bị .”
“... Vâng.”
Cố Đình Châu hài lòng rời đi .
Lục Tinh Dã đứng nguyên tại chỗ, âm thầm ghi thêm một dòng vào sổ.
Điều thứ năm: Không
được
để Cố Đình Châu dùng đồ ăn dụ dỗ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-loi-nhe-toi-dien-gioi-hon-cau/chuong-10
Cậu vừa ghi xong, điện thoại bỗng rung lên.
Là tin nhắn của Cố Đình Châu.
Chiều nay cậu có cảnh quay lúc mấy giờ?
Lục Tinh Dã nhìn tin nhắn, chậm rãi gõ:
Ba giờ ạ.
Đối phương trả lời rất nhanh.
Được. Tôi sẽ đến xem.
Lục Tinh Dã: “...”
Cậu nhìn trần nhà.
Một lúc lâu sau , cậu nghiêm túc hỏi trợ lý:
“Em có thể xin đổi đoàn phim không ?”
Trợ lý sửng sốt.
“Tại sao ?”
Lục Tinh Dã thở dài.
“Vì em cảm thấy mình đang bị một người rất nguy hiểm theo dõi.”
Trợ lý: “...”
Cô nhìn cậu , rồi nhìn về phía Cố Đình Châu đang đứng cách đó không xa.
Cuối cùng, cô quyết định im lặng.
Có một số chuyện, người ngoài không nên can thiệp.
...
Buổi chiều, Lục Tinh Dã có một cảnh quay hành động.
Trong cảnh này , nhân vật Giang Tự bị truy đuổi, phải nhảy từ bậc thềm cao xuống, sau đó lăn người tránh một đòn tấn công.
Đoàn phim đã chuẩn bị người đóng thế.
Nhưng Lục Tinh Dã muốn tự mình thực hiện phần đầu của cảnh quay .
Cậu đã tập luyện nhiều ngày, cảm thấy mình có thể làm được .
Đạo diễn đồng ý, nhưng yêu cầu phải có nhân viên an toàn đứng bên cạnh.
Cảnh quay bắt đầu.
Lục Tinh Dã chạy qua hành lang, xoay người tránh đòn, sau đó nhảy xuống bậc thềm.
Mọi động tác đều khá thuận lợi.
Nhưng khi tiếp đất, chân cậu vô tình giẫm lên một mảnh vải.
Cơ thể mất thăng bằng.
Lục Tinh Dã ngã xuống.
Mọi người lập tức hô lên.
Cố Đình Châu đang đứng bên cạnh màn hình gần như phản ứng theo bản năng, bước nhanh về phía cậu .
“Lục Tinh Dã!”
Lục Tinh Dã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn anh .
Cậu không bị thương nặng, chỉ bị trẹo nhẹ ở cổ chân.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Cố Đình Châu, cậu bỗng quên mất phải nói gì.
Người đàn ông luôn bình tĩnh ấy lúc này lại có vẻ căng thẳng.
Anh quỳ một gối xuống trước mặt cậu .
“Đau ở đâu ?”
Lục Tinh Dã chớp mắt.
“Chân...”
Cố Đình Châu cúi xuống kiểm tra, động tác cẩn t/h/ậ/n đến mức khiến người khác không nỡ lên tiếng.
“Đừng cử động.”
Anh quay sang gọi nhân viên y tế.
Sau đó, anh tự mình đỡ Lục Tinh Dã lên ghế.
Lục Tinh Dã nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình , bỗng cảm thấy t/i/m đập nhanh hơn bình thường.
Cậu cố gắng bình tĩnh.
Không sao .
Chỉ là quan tâm giữa đồng nghiệp.
Anh ấy là người tốt .
Người tốt thì ai cũng sẽ làm vậy .
Nhưng khi Cố Đình Châu ngồi xuống bên cạnh, hỏi cậu có đau không lần thứ ba, Lục Tinh Dã bỗng không nhịn được nữa.
“Anh Cố.”
“Ừm?”
“Anh có cần quan tâm em đến mức này không ?”
Cố Đình Châu khựng lại .
Lục Tinh Dã nhìn anh , cố gắng giữ giọng điệu bình thường.
“Em chỉ bị trẹo chân nhẹ thôi. Nhân viên y tế đã đến rồi . Anh còn phải quay phim, không cần ở đây với em đâu .”
Cố Đình Châu nhìn cậu .
Một lúc lâu sau , anh hỏi:
“Cậu không muốn tôi ở đây?”
Lục Tinh Dã lập tức nghẹn lời.
Không phải .
Cậu không có ý đó.
Cậu chỉ muốn biết vì sao anh lại quan tâm mình nhiều như vậy .
Nhưng nếu nói thẳng ra , chẳng phải sẽ khiến tình hình càng khó xử sao ?
Lục Tinh Dã cúi đầu.
“Em không muốn làm phiền anh .”
Cố Đình Châu im lặng.
Sau đó, anh nhẹ nhàng nói :
“Cậu không làm phiền tôi .”
Lục Tinh Dã ngẩng đầu.
Cố Đình Châu nhìn thẳng vào mắt cậu .
“Chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu , tôi không thấy phiền.”
Tim Lục Tinh Dã bỗng đập mạnh.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên không thể tìm được lời nào để đáp lại .
Không có máy quay .
Không có kịch bản.
Cũng không có đối thủ để cậu diễn cho xem.
Chỉ có một người đang nói với cậu những lời rất bình thường.
Nhưng lại khiến cậu cảm thấy như toàn bộ lớp phòng bị trong lòng mình đều bị chạm đến.
Lục Tinh Dã chậm rãi cúi đầu.
Tai cậu đỏ lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.