Loading...
Máy quay lập tức hướng về phía khán phòng.
Cố Đình Châu ngồi thẳng lưng.
Lục Tinh Dã nhìn về phía anh .
“Người đó đã dạy tôi rằng, khi mệt mỏi, tôi có thể nghỉ ngơi. Khi gặp khó khăn, tôi có thể nhờ giúp đỡ. Và khi không biết phải làm thế nào, tôi không nhất thiết phải tự mình giải quyết tất cả.”
Cậu mỉm cười .
“Cảm ơn anh đã luôn ở bên em.”
Cả khán phòng bắt đầu xôn xao.
Lục Tinh Dã không nói tên.
Nhưng ánh mắt cậu đã quá rõ ràng.
Cố Đình Châu nhìn cậu , khóe môi khẽ cong lên.
Sau khi buổi lễ kết thúc, phóng viên lập tức vây quanh Lục Tinh Dã.
“Xin hỏi người anh vừa cảm ơn có phải là Cố Đình Châu không ?”
“Hai người có quan hệ đặc biệt sao ?”
“Có phải anh đang yêu không ?”
Lục Tinh Dã nhìn đám đông.
Cậu đã nghĩ về chuyện này rất lâu.
Nếu công khai, sự nghiệp của cậu có thể bị ảnh hưởng.
Nhưng nếu cứ tiếp tục giấu giếm, cậu lại cảm thấy mình đang khiến Cố Đình Châu phải chờ đợi.
Cậu không muốn tình yêu trở thành một điều khiến người khác phải xấu hổ.
Vì thế, Lục Tinh Dã hít sâu.
“ Đúng vậy .”
Các phóng viên lập tức im lặng.
Lục Tinh Dã tiếp tục:
“Người tôi vừa cảm ơn là Cố Đình Châu. Anh ấy là người yêu của tôi .”
Trong khoảnh khắc ấy , cả khu vực phỏng vấn gần như bùng nổ.
Các phóng viên liên tục đặt câu hỏi.
Máy ảnh chớp sáng không ngừng.
Lục Tinh Dã vẫn bình tĩnh.
“Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian. Trước đây, tôi muốn tập trung vào công việc nên chưa công khai. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy mình không cần phải giấu giếm nữa.”
Một phóng viên hỏi:
“Anh không lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sao ?”
Lục Tinh Dã mỉm cười .
“Có chứ. Nhưng tôi nghĩ sự nghiệp nên được quyết định bởi năng lực của tôi , không phải bởi việc tôi yêu ai.”
Câu trả lời ấy nhanh ch/óng trở thành tiêu đề của nhiều bài báo.
Cố Đình Châu đứng cách đó không xa, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
Khi Lục Tinh Dã kết thúc buổi phỏng vấn, anh bước đến.
“Cậu không cần phải công khai vì tôi .”
Lục Tinh Dã nhìn anh .
“Em biết .”
“Vậy tại sao ?”
Lục Tinh Dã mỉm cười .
“Vì em muốn .”
Cố Đình Châu im lặng.
Lục Tinh Dã nắm lấy tay anh .
“Anh Cố, em không muốn mỗi lần có người hỏi về chuyện tình cảm, em đều phải tìm cách né tránh. Em cũng không muốn anh phải đứng ở phía sau em mãi.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh .
“Em thích anh . Em muốn mọi người biết điều đó.”
Cố Đình Châu siết nhẹ tay cậu .
Một lúc lâu sau , anh khẽ nói :
“Cảm ơn em.”
Lục Tinh Dã lập tức lắc đầu.
“Không được cảm ơn.”
“Vì sao ?”
“Vì em đã nói rồi . Đây là chuyện em tự nguyện.”
Cố Đình Châu nhìn cậu , cuối cùng bật cười .
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Lục Tinh Dã.
Động tác rất nhanh.
Nhưng đủ để tất cả máy ảnh xung quanh ghi lại .
Lục Tinh Dã đỏ mặt.
“Anh Cố!”
Cố Đình Châu bình thản đáp:
“Ừm?”
“Có camera!”
“ Tôi biết .”
“Vậy sao anh còn...”
Cố Đình Châu nhìn cậu .
“Vì tôi muốn .”
Lục Tinh Dã: “...”
Được rồi .
Người đàn ông này đã học được cách dùng lời nói của cậu để phản công.
Cậu cảm thấy mình đã nuôi dưỡng một đối thủ rất đáng sợ.
Nhưng không sao .
Dù sao , đối thủ này cũng là người yêu của cậu .
Sau khi Lục Tinh Dã công khai tình cảm, giới giải trí náo nhiệt suốt một thời gian dài.
Có người chúc phúc.
Có người bất ngờ.
Cũng có người nghi ngờ rằng cậu đang dựa vào Cố Đình Châu để tạo sức nóng.
Nhưng lần này , Lục Tinh Dã không còn cảm thấy cần phải giải thích với tất cả mọi người .
Cậu tiếp tục nhận vai diễn, tham gia các buổi phỏng vấn, luyện tập và học hỏi.
Cố Đình Châu vẫn giữ lời hứa.
Anh không can thiệp vào việc lựa chọn vai diễn của cậu .
Không sử dụng quan hệ để giúp cậu giành giải thưởng.
Cũng không yêu cầu cậu phải thay đổi bản thân để phù hợp với hình tượng của một người yêu lý tưởng.
Hai người chỉ đơn giản là ở bên nhau .
Khi Lục Tinh Dã bận quay phim, Cố Đình Châu sẽ gửi tin nhắn hỏi cậu đã ăn chưa .
Khi Cố Đình Châu phải đi công tác, Lục Tinh Dã sẽ gọi điện kể cho anh nghe những chuyện thú vị trong ngày.
Đôi khi, họ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.
Ví dụ như Lục Tinh Dã mua quá nhiều bánh quy.
Hoặc Cố Đình Châu lại quên thêm muối vào món súp.
Nhưng sau mỗi lần như vậy , họ đều tìm cách giải quyết.
Không ai phải đoán xem người kia đang nghĩ gì.
Không ai cần dùng nước mắt để khiến đối phương mềm lòng.
Cũng không ai phải giả vờ rằng mình không cần được yêu thương.
Đó là cuộc sống mà Lục Tinh Dã từng nghĩ mình không thể có .
...
Một năm sau , Bạch Tư Nhiên dần rời khỏi tâm điểm của giới giải trí.
Cậu ta đã công khai xin lỗi , chấp nhận các biện pháp xử lý từ công ty và không còn xuất hiện trong những dự án lớn.
Một số người vẫn tiếp tục chỉ trích cậu ta .
Một số khác cho rằng cậu ta đã phải trả giá đủ nhiều.
Lục Tinh Dã không còn quan tâm.
Cậu không chủ động nhắc đến Bạch Tư Nhiên.
Cũng không tìm cách khiến đối phương khó xử thêm.
Bởi vì cậu hiểu rằng, trả thù không nhất thiết phải là khiến người khác sống khổ sở.
Đôi khi, cách
tốt
nhất để kết thúc một cuộc đối đầu là
không
cho đối phương cơ hội tiếp tục bước
vào
cuộc đời
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-loi-nhe-toi-dien-gioi-hon-cau/chuong-17
Bạch Tư Nhiên từng muốn khiến Lục Tinh Dã mất tất cả.
Nhưng cuối cùng, người mất nhiều nhất lại chính là cậu ta .
Không phải vì Lục Tinh Dã quá độc ác.
Mà vì Bạch Tư Nhiên đã quá quen với việc đổ lỗi cho người khác, đến mức không còn nhìn thấy những sai lầm của chính mình .
Một ngày nọ, Lục Tinh Dã nhận được lời mời tham gia một bộ phim điện ảnh mới.
Đạo diễn là người từng hợp tác với Cố Đình Châu.
Vai diễn lần này không phải phản diện, cũng không phải nhân vật đáng thương.
Mà là một người bình thường, có gia đình, có ước mơ, có những lúc yếu đuối và những lúc dũng cảm.
Lục Tinh Dã đọc kịch bản suốt đêm.
Sáng hôm sau , cậu nói với Cố Đình Châu:
“Anh Cố, em muốn nhận vai này .”
Cố Đình Châu nhìn cậu .
“Vậy thì nhận.”
“Anh không hỏi em có chắc chắn không sao ?”
“Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi .”
Lục Tinh Dã mỉm cười .
“ Đúng vậy .”
Cố Đình Châu đưa cho cậu một cốc sữa ấm.
“Vậy tôi ủng hộ cậu .”
Lục Tinh Dã nhận lấy.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng cảm thấy trong lòng tràn đầy sự biết ơn.
Không phải vì Cố Đình Châu đã giúp cậu có được những cơ hội tốt .
Mà vì anh chưa từng khiến cậu cảm thấy mình phải dựa vào anh mới có thể thành công.
Anh luôn đứng bên cạnh.
Không kéo cậu đi .
Cũng không giữ cậu lại .
Chỉ để cậu tự mình lựa chọn con đường muốn bước tiếp.
Lục Tinh Dã đặt cốc sữa xuống, bước đến ôm lấy anh .
Cố Đình Châu hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức đưa tay ôm lại .
“Có chuyện gì vậy ?”
Lục Tinh Dã vùi mặt vào vai anh .
“Không có gì.”
“Thật sao ?”
“Thật.”
Cố Đình Châu không hỏi thêm.
Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu .
Một lúc lâu sau , Lục Tinh Dã bỗng nhỏ giọng nói :
“Anh Cố.”
“Ừm?”
“Sau này nếu em trở thành ảnh đế, anh có ghen không ?”
Cố Đình Châu im lặng hai giây.
“Không.”
Lục Tinh Dã lập tức ngẩng đầu.
“Thật sao ?”
“Thật.”
“Vì sao ?”
Cố Đình Châu nhìn cậu .
“Vì tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng cậu .”
Lục Tinh Dã ngẩn ra .
Sau đó, cậu bật cười .
Cậu lại vùi mặt vào vai anh , giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
“Anh thật đáng ghét.”
Cố Đình Châu khẽ cười .
“Ừm.”
“Anh đừng tốt với em như vậy .”
“Vì sao ?”
“Vì em sẽ không nỡ rời xa anh .”
Cố Đình Châu siết c/h/ặ/t vòng tay.
“ Tôi cũng không muốn cậu rời xa tôi .”
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào căn phòng.
Lục Tinh Dã nhắm mắt, lắng nghe nhịp t/i/m của người đàn ông mình yêu.
Cậu từng nghĩ rằng muốn sống tốt trong thế giới này , mình phải học cách diễn thật giỏi.
Phải biết khi nào nên khóc .
Khi nào nên cười .
Khi nào nên tỏ ra đáng thương.
Và khi nào nên khiến đối phương tự đào hố chôn mình .
Những kỹ năng ấy quả thật đã giúp cậu vượt qua rất nhiều khó khăn.
Nhưng cuối cùng, điều khiến cậu hạnh phúc nhất lại không phải là chiến thắng bất kỳ ai.
Mà là có thể tháo bỏ lớp mặt nạ trước một người .
Được phép nói mình mệt.
Được phép thừa nhận mình sợ hãi.
Được phép tham lam một chút, ích kỷ một chút, và được yêu thương ngay cả khi không hoàn hảo.
Lục Tinh Dã ngẩng đầu, nhìn Cố Đình Châu.
“Anh Cố.”
“Ừm?”
“Em yêu anh .”
Cố Đình Châu khựng lại .
Dù hai người đã ở bên nhau hơn một năm, Lục Tinh Dã vẫn rất ít khi nói ba chữ ấy .
Cậu thường thể hiện tình cảm bằng cách ôm anh , nắm tay anh , hoặc lén để lại những món ăn ngon trong tủ lạnh.
Nhưng hôm nay, cậu đã nói ra .
Không phải vì muốn khiến anh vui.
Cũng không phải vì muốn đạt được điều gì.
Chỉ đơn giản là vì cậu muốn anh biết .
Cố Đình Châu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu .
“ Tôi cũng yêu em.”
Lục Tinh Dã mỉm cười .
Sau đó, cậu bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
“Anh Cố.”
“Ừm?”
“Vậy tối nay chúng ta ăn gì?”
Cố Đình Châu: “...”
Anh nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng bật cười .
“Em muốn ăn gì?”
Lục Tinh Dã lập tức đáp:
“Lẩu cay!”
“Được.”
“Có thịt bò, nấm, đậu phụ và tôm nữa nhé!”
“Được.”
“Còn có bánh kem!”
Cố Đình Châu nhìn cậu .
“Ăn nhiều như vậy , em không sợ tăng cân sao ?”
Lục Tinh Dã lập tức nghiêm túc.
“Anh Cố, hôm nay là ngày em tỏ tình với anh lần thứ hai. Chúng ta phải ăn mừng.”
Cố Đình Châu không nhịn được cười .
“Được. Ăn mừng.”
Lục Tinh Dã vui vẻ ôm lấy anh .
Cậu biết , ngày mai mình vẫn sẽ phải đối mặt với công việc, với những lời bàn tán, với những thử thách không thể đoán trước .
Cậu vẫn sẽ phải cố gắng.
Vẫn sẽ có lúc tức giận.
Vẫn có thể phải dùng đến sở trường diễn sâu của mình để đối phó với những kẻ không biết điều.
Nhưng không sao .
Bởi vì từ nay về sau , cậu không còn phải một mình đối mặt với tất cả.
Còn về Bạch Tư Nhiên?
Xin lỗi nhé.
Lục Tinh Dã không có thời gian nghĩ đến cậu ta nữa.
Cậu còn phải quay phim, kiếm tiền, ăn lẩu, mua nhà, nuôi mèo và cùng người yêu sống một cuộc đời thật dài.
Đối với Lục Tinh Dã, đó mới là chiến thắng lớn nhất.
Hết truyện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.